Tác giả: Lương Diệu
[ChanhKien.org]
Tính đến Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 năm nay, 65 nghị sĩ lưỡng đảng liên bang Canada đã ký tuyên bố chung lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 26 năm và hành vi đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh tổng hợp: The Epoch Times)
65 thượng và hạ nghị sĩ liên bang Canada đã ký một tuyên bố chung lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 26 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun. Bộ trưởng An ninh Canada bày tỏ, chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại Canada và mức độ nghiêm trọng của những hành vi này đối với các học viên Pháp Luân Công là đáng lo ngại, đồng thời khuyến khích các học viên Pháp Luân Công gặp gỡ và liên lạc với các cơ quan chức năng có liên quan.
Ngày càng nhiều nhà lập pháp lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công
Chiến dịch kiến nghị năm nay bắt đầu từ tháng Bảy và kết thúc vào ngày 10/12, Ngày Nhân quyền Quốc tế, số lượng nghị sĩ Canada ký kiến nghị đã tăng lên 65 người. Trong tuyên bố, các nghị sĩ đã lên án sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Canada, kêu gọi chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và ngừng mọi hoạt động đàn áp xuyên quốc gia trên lãnh thổ Canada.
Tuyên bố viết: “Năm 2025, [Đảng Cộng sản Trung Quốc] đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt tại bốn địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun ở Canada, nằm trong số hơn 140 vụ việc tương tự được báo cáo trên toàn cầu. Một số email đe dọa liên quan đến hành vi này đã được truy ra nguồn gốc đến từ Trung Quốc. Những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch phá hoại quy mô toàn cầu rộng lớn hơn do ĐCSTQ chỉ đạo nhằm đàn áp Pháp Luân Công và Shen Yun.”
Thông qua hành vi đàn áp xuyên quốc gia, ĐCSTQ đã mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công, vốn bắt đầu từ năm 1999, từ trong nước ra hải ngoại. Tuyên bố nhấn mạnh: “Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã phải chịu đựng sự giám sát, quấy rối, đe dọa, tấn công, các chiến dịch tung tin giả, tấn công mạng và các hình thức đàn áp khác từ ĐCSTQ. Những hành động này không chỉ gây hại cho cộng đồng Pháp Luân Công và cản trở Shen Yun, mà còn đe dọa chế độ, chủ quyền và các giá trị dân chủ cốt lõi của Canada.”
Bộ trưởng An ninh: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia của ĐCSTQ là điều đáng lo ngại
Theo bà Đới Công Vũ, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, Bộ trưởng An ninh Canada Gary Anandasangaree đã gửi thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp để phản hồi về vấn đề bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Bộ trưởng nhấn mạnh rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công tại Canada, và mức độ nghiêm trọng của những hành vi ấy đối với các học viên Pháp Luân Công, là điều hết sức đáng lo ngại.
Bộ trưởng An ninh Canada Gary Anandasangaree đã gửi thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp để trả lời các câu hỏi về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ảnh chụp Bộ trưởng Anandasangaree trả lời các câu hỏi trong phiên chất vấn tại Hạ viện trên Đồi Quốc hội ở Ottawa vào ngày 03/06/2025. (Ảnh: Sean Kilpatrick/The Canadian Press)
Bộ trưởng Anandasangaree rất cảm ơn bà Đới vì đã đưa ra vấn đề quan trọng này với Bộ An ninh, và cho biết ông đã liên lạc với người đứng đầu bộ phận chống đàn áp xuyên quốc gia của Bộ An ninh về vấn đề này.
Bộ trưởng An ninh khuyến khích Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada tiếp tục báo cáo và liên lạc kịp thời với bộ phận này. Bà Đới cho biết bà đã gặp gỡ và trao đổi với người đứng đầu bộ phận có liên quan.
Nghị sĩ Quốc hội: Chúng ta sẽ không dung thứ cho việc ĐCSTQ tiếp tục đàn áp xuyên quốc gia
Năm 2025, hơn 400 chính khách từ Canada, Hoa Kỳ, châu Âu, Úc, Đài Loan và các nơi khác trên thế giới đã lên tiếng phản đối cuộc bức hại ngày càng leo thang và chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Bà Judy Sgro, đồng chủ tịch Nhóm Nghị sĩ ủng hộ Pháp Luân Công tại Canada và là một thành viên cấp cao của Đảng Tự do trong Quốc hội, đã nói trong cuộc phỏng vấn rằng: “Tôi nghĩ những tuyên bố chung này vô cùng quan trọng; chúng cho mọi người thấy rằng chúng ta đang đứng lên phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”
“Cuộc đàn áp này là bất công, và mọi người phải đứng lên bảo vệ những người không thể lên tiếng,” bà Sgro nói. “Cuộc đàn áp xuyên quốc gia này là một hiện tượng cực kỳ xấu xa, lẽ ra không bao giờ được phép xảy ra, chứ đừng nói đến việc được phép tiếp diễn.”
Mới đây, bà Judy Sgro, một nghị sĩ cấp cao của Đảng Tự do tại Canada, đã nói trong cuộc phỏng vấn rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là vô cùng ác liệt, và công chúng đang chống lại chiến tranh thông tin của ĐCSTQ. (Ảnh: NTD)
Bà cho biết Pháp Luân Công đã phải đối mặt với các chiến dịch thông tin sai lệch từ ĐCSTQ trong nhiều thập kỷ. Bà nói, “Công chúng cũng phải giữ vững lập trường và đảm bảo rằng chúng ta không tin vào những thông tin bôi nhọ Pháp Luân Công và các nhóm bất đồng chính kiến khác.”
Ông Garnett Genuis, Đồng chủ tịch Hội Những người bạn của Pháp Luân Công trong Quốc hội, nói với tờ The Epoch Times rằng việc ĐCSTQ đàn áp Shen Yun cho thấy sự bất an của họ. Ông nói, “Điều đó cho thấy sự bất an của chế độ này; họ không ngừng nỗ lực đe dọa các buổi biểu diễn nghệ thuật của Shen Yun, nhưng chúng ta phải tiếp tục bảo vệ tự do của chúng ta trên đất nước này.”
Bà Melissa Lantsman, phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada và là thành viên Quốc hội, nói với tờ The Epoch Times rằng: “Cho dù đó là đe dọa đánh bom, chiến tranh pháp lý hay là bịt miệng, tất cả đều là công cụ của một chế độ độc tài cộng sản chủ nghĩa tàn bạo. Chế độ ĐCSTQ đã vươn vòi ra toàn thế giới hòng đàn áp những người lên tiếng vì tự do, dân chủ, pháp quyền và tất cả chính nghĩa.”
Phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada gần đây đã thẳng thắn tuyên bố rằng chính phủ của Đảng Tự do đã thất bại trong việc ứng phó hiệu quả với cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, và chỉ ra rằng sự thâm nhập của nó nay đã ăn sâu vào các thể chế quốc gia của Canada. (Ảnh: Lương Diệu/The Epoch Times)
Ông James Bezan, Bộ trưởng Quốc phòng đối lập của Canada, tuyên bố chế độ ĐCSTQ đang mắc chứng hoang tưởng khi cho rằng Shen Yun “đe dọa đến sự cai trị của họ”. Ông nói: “Những hành động này của ĐCSTQ, chỉ vì buổi biểu diễn có liên quan đến Pháp Luân Công, là vô cùng đáng ghê tởm và thể hiện sự cố chấp tột độ của Tập Cận Bình và chính quyền của ông ta.”
Nghị sĩ Bezan đã trình dự luật C-219 tại Quốc hội, lần đầu tiên định nghĩa rõ ràng “Đàn áp xuyên quốc gia” trong luật. Ông nói: “Dự luật này sẽ tăng cường chế tài pháp luật của Canada, bao gồm cả những luật nhắm vào những kẻ tiến hành đàn áp xuyên quốc gia ở đây, đảm bảo Canada không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các quan chức nước ngoài tham nhũng, những kẻ đã trục lợi từ các hành vi vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và các quốc gia khác.”
Ông James Bezan, Bộ trưởng Quốc phòng đối lập của Canada, đã trình dự luật C-219, nhằm sửa đổi Đạo luật Biện pháp Kinh tế Đặc biệt và Đạo luật Magnitsky để tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ vi phạm nhân quyền nước ngoài, đặc biệt nhắm vào các quan chức và đặc vụ nước ngoài thực hiện hành vi đàn áp xuyên quốc gia tại Canada. (Ảnh chụp màn hình từ NTDTV)
Nghị sĩ: Liên kết các đồng minh để chống lại đàn áp xuyên quốc gia
Ông Michael Cooper, phó chủ tịch Ủy ban Thường trực về Thủ tục và Các vấn đề Nghị viện kiêm nghị sĩ cấp cao của Đảng Bảo thủ, trong cuộc phỏng vấn gần đây cho biết đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là một vấn đề nghiêm trọng và không thể khuất phục trước ĐCSTQ.
Ông nói: “Canada phải hợp tác với các đồng minh để chống lại sự bắt nạt của Bắc Kinh. Chúng ta không nên khuất phục trước Bắc Kinh, và tầm quan trọng của việc ấy là đặc biệt rõ ràng trong chính phủ hiện tại.”
Trong một cuộc phỏng vấn, Nghị sĩ Shuvaloy Majumdar, Phó Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế của Quốc hội, bày tỏ hy vọng rằng chính phủ Canada sẽ đưa tuyên bố của G7 vào thực tiễn và bắt đầu có những hành động thiết thực để giải quyết vấn nạn đàn áp xuyên quốc gia đang phát sinh ở Canada. Ông nói: “Chúng ta phải bảo vệ tự do tôn giáo ở đất nước mình mọi lúc, bao gồm cả tự do tôn giáo của những người tu luyện Pháp Luân Công. Chúng ta phải bảo vệ tự do ngôn luận mọi lúc và ngăn chặn các chính phủ nước ngoài tìm cách đàn áp quyền tự do bày tỏ ý kiến của người dân Canada.”
Nghị sĩ Quốc hội Canada Shuvaloy Majumdar hy vọng chính phủ Canada sẽ thực hiện tuyên bố chung của G7 về chống đàn áp xuyên quốc gia. (Ảnh: Lương Diệu/ The Epoch Times)
Ngoài các thành viên Quốc hội, người dân trên khắp Canada cũng tới tấp ký các bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công. Hiện tại, một số thành viên Quốc hội từ các khu vực bầu cử khác nhau đã đọc to các bản kiến nghị trong Quốc hội kêu gọi chấm dứt bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Phụ lục: Tuyên bố chung lên án việc Đảng Cộng sản Trung Quốc leo thang đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia (Bản dịch từ tiếng Trung)
Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng Pháp Luân Công và kịch liệt lên án sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của Đảng Cộng sản Trung Quốc (TNR) và cuộc bức hại đã kéo dài 26 năm đối với các học viên Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công — còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp — là môn tu luyện ôn hòa dựa trên các giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn. Từ năm 1999, ĐCSTQ đã và đang cố gắng xóa sổ đoàn thể tín ngưỡng này thông qua các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống.
Năm 2025, [Đảng Cộng sản Trung Quốc] đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt tại bốn địa điểm tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun ở Canada, nằm trong số hơn 140 vụ việc tương tự được báo cáo trên toàn cầu. Một số email đe dọa liên quan đến hành vi này đã được truy ra nguồn gốc đến từ Trung Quốc. Những hành động này nằm trong khuôn khổ chiến dịch phá hoại quy mô toàn cầu rộng lớn hơn do ĐCSTQ chỉ đạo nhằm đàn áp Pháp Luân Công và Shen Yun.
Trong 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã phải chịu đựng sự giám sát, quấy rối, đe dọa, tấn công, các chiến dịch tung tin giả, tấn công mạng và các hình thức đàn áp khác từ ĐCSTQ. Những hành động này không chỉ gây hại cho cộng đồng Pháp Luân Công và cản trở Shen Yun, mà còn đe dọa chế độ, chủ quyền và các giá trị dân chủ cốt lõi của Canada.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào tháng 06/2025, các nhà lãnh đạo G7 đã tái khẳng định cam kết bảo vệ cộng đồng và lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các quyền và tự do, an ninh quốc gia và chủ quyền quốc gia. Việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công cho thấy rõ mối nguy hiểm của đàn áp xuyên quốc gia, đây chính xác là điều mà G7 đang kêu gọi cộng đồng thế giới cùng nhau chống lại.
Do đó, chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và ngừng mọi hành động đàn áp xuyên quốc gia trên lãnh thổ Canada.
(The Epoch Times)






