Tác giả: Catherine Yang, Trương Tử Quân
[ChanhKien.org]
Chiều ngày 30/03/2025, buổi biểu diễn thứ sáu của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York tại Nhà hát David Koch thuộc Trung tâm Lincoln (New York, Mỹ) tiếp tục cháy vé. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Một chiếc máy tính xách tay đang mở, trên màn hình hiển thị một bài báo đưa tin về phản ứng nồng nhiệt của khán giả tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy (Kennedy Center Opera House) ở Washington, D.C. trong thời gian Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn. Chỉ vì xem bài báo ấy, một công dân Trung Quốc đã bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án phi pháp, coi đó là cái gọi là “bằng chứng phạm tội”.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun mỗi năm lưu diễn tại khoảng 20 quốc gia và hơn 200 thành phố trên khắp thế giới. Việc Shen Yun tái hiện 5000 năm văn hóa truyền thống Trung Hoa khiến chính quyền ĐCSTQ vô cùng lo ngại, chúng đã tìm mọi cách đàn áp Đoàn Nghệ thuật này trên phạm vi toàn cầu. Các bản án và cáo trạng mà The Epoch Times thu thập được cho thấy, tại Trung Quốc, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị kết án phi pháp chỉ vì phát tặng đĩa Shen Yun hoặc xem các bản tin liên quan đến Shen Yun.
Một cáo trạng do Viện Kiểm sát quận Thục Sơn, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy ban bố vào tháng 11/2022 ghi rõ: một nữ học viên họ Vương và một người bạn của bà đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang xem bài báo về Shen Yun nêu trên.
Theo cáo trạng, cảnh sát sớm đã biết bà Vương là học viên Pháp Luân Công và đã theo dõi bà từ trước. Tài liệu truy tố mô tả toàn bộ quá trình theo dõi cho đến khi tiến hành bắt giữ.
Cáo trạng cho biết: vào khoảng 19 giờ ngày 20/05/2022, bà Vương đứng tại một ngã tư trong thành phố để nói với một người qua đường rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và khuyên người này thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn của ĐCSTQ.
Đến chiều ngày 03/08/2022, bà Vương đến nhà một người bạn và cùng người này dùng máy tính xách tay xem bài viết trên Minh Huệ Net có tiêu đề “Mùa diễn Shen Yun khép lại viên mãn, khán giả Hoa Kỳ bày tỏ lòng cảm ơn”. Đến 8:00 giờ tối, cảnh sát theo đuôi đã bất ngờ xông vào nhà và bắt giữ cả hai người. Khoảng 10:00 giờ tối, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của bà Vương.
Một học viên Pháp Luân Công họ Vương và một người bạn của bà đã bị cảnh sát bắt giữ khi đang xem bài viết về Shen Yun. (Ảnh chụp từ cáo trạng)
Bà Vương lần đầu bị giam giữ phi pháp vào năm 1999 vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà tiếp tục nhiều lần bị bắt giữ trái phép do từ chối từ bỏ tín ngưỡng, còn hai lần bị kết án phi pháp, tổng cộng bị kết án sáu năm tù. Viện kiểm sát Trung Quốc cho rằng bà thuộc diện “tái phạm” nên phải chịu mức hình phạt nặng hơn.
Theo Minh Huệ Net đưa tin, ngày 02/11/2023, bà Vương bị tuyên án phi pháp 1,5 năm tù giam và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Đến đầu tháng 05/2025, bà mãn hạn tù oan trở về nhà.
Đây là một ví dụ bức hại điển hình việc chính quyền lấy lý do đọc bài viết về Shen Yun làm “bằng chứng phạm tội”, từ đó tiến hành bắt giữ và kết án trái pháp luật.
Các buổi biểu diễn Shen Yun luôn nhận được sự tán dương trên toàn thế giới
Bà Vương bị kết án oan chỉ vì đọc bài báo “Mùa diễn Shen Yun khép lại viên mãn, khán giả Hoa Kỳ bày tỏ lòng cảm ơn”. Vậy bài báo này viết gì? Nội dung bài viết giới thiệu cảnh tượng giới tinh hoa tại Washington, D.C. tới tấp đến xem Shen Yun, cùng những chia sẻ xúc động và lòng cảm kích của các nghị sĩ Quốc hội Mỹ, quan chức chính phủ, các nhà ngoại giao, chuyên gia trong lĩnh vực nghệ thuật, kinh doanh và công nghệ sau khi thưởng thức chương trình.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được thành lập năm 2006 tại New York, Hoa Kỳ bởi các học viên Pháp Luân Công, từ đó đến nay phát triển thành Đoàn Nghệ thuật Múa Cổ điển Trung Hoa hàng đầu thế giới. Hiện nay mỗi năm có tám đoàn với quy mô như nhau cùng lúc lưu diễn khắp toàn cầu, mang đến những buổi biểu diễn đặc sắc cho khoảng một triệu khán giả mỗi năm.
Chiều ngày 06/04/2025, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun New York đã có buổi biểu diễn thứ 12 liên tiếp cháy vé tại Nhà hát David Koch thuộc Trung tâm Lincoln, New York (Mỹ). Trong hình là cảnh các diễn viên chào cảm ơn khán giả cuối buổi diễn chiều ngày 06/04. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)
Trong hai tiếng với khoảng 15 tiết mục vũ đạo và âm nhạc với chủ đề “Trung Hoa trước thời cộng sản”, Shen Yun đã dùng hình thức nghệ thuật để tái hiện “Nền văn minh Trung Hoa 5000 năm”. Các tiết mục triển hiện những điệu múa của hơn 50 dân tộc thiểu số tại Trung Quốc, chẳng hạn như các điệu múa của dân tộc Mông Cổ, dân tộc Tây Tạng…. ĐCSTQ đã từng tìm cách đàn áp nền văn hóa của những dân tộc này. Các tiết mục của Shen Yun cũng kể lại những câu chuyện về các anh hùng, các vị hoàng đế và những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử — những nội dung lịch sử chân thực mà chính quyền ĐCSTQ luôn cố gắng bịa đặt lại hoặc xóa bỏ trong mấy chục năm qua. Bên cạnh đó, trong nhà hát, khán giả cũng được xem một đến hai tiết mục tái hiện câu chuyện cảm động về các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc dù đối diện với sự bức hại của ĐCSTQ nhưng vẫn từ chối từ bỏ đức tin.
Trong suốt 20 năm qua, các buổi biểu diễn của Shen Yun luôn nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt ở khắp nơi trên thế giới. Trung tướng Michael Flynn, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, nhận xét: “Đây (Shen Yun) là một kỳ tích vĩ đại, một cách thể hiện vô cùng trí tuệ về nền văn hóa Trung Hoa chân chính. Chỉ trong vài giờ, Shen Yun đã kể lại một cách sống động 5000 năm lịch sử, khiến người xem dễ dàng nắm bắt…”
Ông cũng nói tới việc vì sao chính quyền ĐCSTQ tìm cách đàn áp Shen Yun: “Thực chất là ĐCSTQ không muốn thế giới hiểu được sự vĩ đại và ảnh hưởng của văn hóa truyền thống Trung Hoa”.
ĐCSTQ bức hại tàn khốc Pháp Luân Công đã 26 năm, từ trong nước ra đến nước ngoài
Cuộc đàn áp Shen Yun là một phần trong chiến dịch mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra ngoài biên giới Trung Quốc. The Epoch Times từng đưa tin, vào năm 2022, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã ra lệnh cho các cơ quan tăng cường đàn áp Pháp Luân Công ở hải ngoại, trọng điểm là Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và các tổ chức do học viên Pháp Luân Công thành lập.
Ngày 21/02/2025 tại Câu lạc bộ Phóng viên Quốc gia ở Washington D.C., anh Leeshai Lemish, người dẫn chương trình của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, đã phát biểu trong buổi họp báo thông tin về vụ đe dọa đánh bom Shen Yun gần đây tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Theo lời kể của những người đã trốn thoát khỏi Trung Quốc và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), chính quyền ĐCSTQ coi cộng đồng học viên Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với sự cai trị của họ, bởi Pháp Luân Công mang đến cho người dân Trung Quốc một viễn cảnh xã hội khác, không dựa trên chủ nghĩa cộng sản.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, dạy con người sống theo nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Pháp môn này được truyền ra công chúng tại Trung Quốc từ đầu những năm 1990 và nhanh chóng được truyền bá rộng khắp cả nước. Theo ước tính của chính quyền ĐCSTQ, đến cuối thập niên 1990, tổng số học viên Pháp Luân Công đã lên đến 70–100 triệu người.
Mặc dù cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ phát động đã kéo dài suốt 26 năm, nhưng lịch sử đi đến hôm nay, Pháp Luân Công đã được phổ truyền rộng rãi trên thế giới. Người dân tại khoảng 100 quốc gia có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Hơn 10 năm trước: Chỉ cần sở hữu tài liệu Shen Yun cũng trở thành cái cớ bị ĐCSTQ bức hại
Trường hợp của người phụ nữ họ Vương chỉ là một trong vô số vụ án oan mà các học viên Pháp Luân Công phải gánh chịu. Những bản án mà The Epoch Times thu thập gần đây cho thấy ngay từ năm 2012, trong các vụ án bức hại học viên, các tài liệu liên quan đến Shen Yun (tại Trung Quốc đại lục thường được gọi là “Gala Tết Toàn cầu của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân”) như đĩa, hình ảnh… đã bị liệt kê thành “chứng cứ phạm tội” để kết án tù.
Một bản án năm 2017 của Tòa án quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, cho thấy một học viên họ Đoạn bị tuyên án 1,5 năm tù giam. Hồ sơ của tòa liệt kê “chứng cứ” gồm: trong 15 năm từ 2000 đến 2015, người đàn ông này đã làm 17 đĩa Pháp Luân Công, 55 hình ảnh của chương trình Gala Tết 2015 của Đài Tân Đường Nhân (tức “Shen Yun Gala”), 4 hình ảnh của Cửu Bình về Đảng Cộng sản, cùng 102 miếng bùa hộ mệnh có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công. Tất cả những thứ này đều bị quy kết thành “tội chứng” để bức hại anh.
Ảnh chụp một phần bản án của Tòa án quận Thuận Nghĩa. (Nguồn: Người am hiểu tình hình cung cấp)
Một bản án năm 2012 của Tòa án thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc, cho thấy một học viên Pháp Luân Công họ Vương bị kết án ba năm tù giam. Theo hồ sơ của tòa, bằng chứng ngoài các sách Pháp Luân Công, áp phích “Chân – Thiện – Nhẫn” còn có các tài liệu liên quan đến Shen Yun: 100 đĩa DVD Gala Tết Tân Đường Nhân 2012, 9.800 bìa DVD Gala Tết Tân Đường Nhân 2012, cùng 200 áp phích buổi biểu diễn Shen Yun năm 2012.
Cảnh sát ĐCSTQ khi khám xét nhà học viên Vương còn thu giữ một đầu thu truyền hình vệ tinh, loại thiết bị cho phép xem các kênh truyền hình vệ tinh bị tường lửa Internet của Trung Quốc chặn. Ngoài ra, họ còn thu giữ một số lượng lớn đĩa DVD.
Ảnh chụp một phần bản án của Tòa án thành phố Bạc Đầu, tỉnh Hà Bắc. (Nguồn: Người am hiểu tình hình cung cấp)
Bản án cho thấy, học viên Pháp Luân Công họ Vương bị bắt giữ phi pháp vào tháng 02/2012. Một tháng sau, anh chính thức bị bắt và liên tục bị giam giữ trái pháp luật. Khi bị bắt, anh đang chăm sóc mẹ già và con nhỏ; luật sư của anh từng đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Hồ sơ tòa án cũng ghi nhận, trước đó, vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, anh Vương đã bị kết án lao động cưỡng bức một năm vào năm 2002, bị giam giữ phi pháp tại trại cải tạo lao động.
Một bản án năm 2013 của Tòa án huyện Long Tây, tỉnh Cam Túc, cho thấy một học viên Pháp Luân Công họ Trần bị kết án phi pháp ba năm sáu tháng. Hồ sơ tòa án nêu rõ, các vật chứng bị tịch thu được sử dụng làm bằng chứng, ngoài sách Đại Pháp, tờ tiền chân tướng và các tài liệu…, còn có 14 đĩa DVD năm tấc của Gala Tết Toàn cầu 2012 của Đài Tân Đường Nhân, và 2 đĩa DVD năm tấc buổi hòa nhạc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.
Ảnh chụp một phần bản án năm 2013 của Tòa án huyện Long Tây, tỉnh Cam Túc. (Nguồn: Người am hiểu tình hình cung cấp)
Một bản án năm 2014 của Tòa án quận Trường An, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cho thấy một học viên họ Lý bị chính quyền ĐCSTQ kết án năm năm tù giam. Theo hồ sơ tòa án, các vật chứng bị tịch thu làm bằng chứng chủ yếu là một đĩa DVD Shen Yun Gala, ba đĩa DVD Gala Tết Toàn cầu, và một đĩa DVD Gala Tân Đường Nhân. Phần lớn các vật chứng khác là đồ dùng mà mẹ ông đã sử dụng trước khi qua đời.
Ông thừa nhận từng chia sẻ những tài liệu “chân tướng” này với người khác, bao gồm 123 CD có nội dung về Pháp Luân Công, các bài hát hoặc nội dung về Shen Yun, cùng 1.200 nhãn dán in chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Một bản án khác cho thấy, vào năm 2013, một nữ sinh đã bị chính quyền ĐCSTQ buộc tội sở hữu và phát tán tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, bao gồm cuốn Cửu Bình về ĐCSTQ và một số đĩa DVD Shen Yun. Vào đầu thập niên 2000, cô từng nhiều lần bị giam giữ phi pháp vì kiên định tín ngưỡng và hai lần bị kết án lao động cưỡng bức, tổng cộng ba năm. Đến năm 2012, cô lại bị chính quyền chính thức bắt giữ vì tín ngưỡng của mình.
Trong bản tự thuật nộp cho tòa, cô mô tả chi tiết việc bị cảnh sát ĐCSTQ giam giữ phi pháp, tra tấn về cả thể xác lẫn tinh thần. Mẹ cô trong những năm cuối đời luôn chạy vạy cứu con, mong con được tự do, nhưng bà không kịp gặp con lần cuối và qua đời trong tiếc nuối.
Những trường hợp trên chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Kể từ khi bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, chính quyền ĐCSTQ đã phát động các chiến dịch bắt giữ lớn trên toàn quốc. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã nhiều lần bị giam giữ phi pháp và kết án trái pháp luật chỉ vì kiên định tín ngưỡng. Trong các cơ sở giam giữ, chính quyền đã tra tấn họ bằng nhiều hình thức tàn khốc để buộc họ từ bỏ tín ngưỡng. Việc chính quyền ĐCSTQ bức hại tàn khốc các học viên Pháp Luân Công suốt 26 năm qua dường như không hề thay đổi.
(Theo The Epoch Times)






