Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]
Trong suốt 26 năm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, Pháp Luân Công đã nhận được khoảng 13.000 thư khen ngợi, thư ủng hộ và nghị quyết từ khắp nơi trên thế giới. (Theo Minh Huệ Net)
Theo báo cáo của Minh Huệ Net, trong khoảng thời gian ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công từ ngày 20 tháng 06 năm 1999 đến ngày 22 tháng 06 năm 2025, Pháp Luân Công đã nhận được khoảng 13.000 văn kiện bao gồm thư khen ngợi, thư ủng hộ và các nghị quyết từ khắp nơi trên thế giới.
Trong đó, Pháp Luân Công đã nhận được hơn 7.400 thư khen ngợi, nghị quyết ủng hộ, v.v. từ các tiểu bang và chính quyền liên bang tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 57% trên tổng số.
Trong suốt 26 năm bị ĐCSTQ bức hại, Pháp Luân Công đã nhận được nhiều bằng khen, thư ủng hộ và nghị quyết từ khắp nước Mỹ. (Theo Minh Huệ Net)
Từ những bằng khen được công bố trên Minh Huệ Net cho thấy, ngay từ ngày 25 tháng 08 năm 1999, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố rõ ràng rằng việc chính quyền ĐCSTQ có kế hoạch khởi tố các học viên Pháp Luân Công với tội danh “lật đổ chính quyền” là hành động vi phạm các điều ước quốc tế, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng ĐCSTQ có nghĩa vụ pháp lý phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tư tưởng, ngôn luận và hội họp ôn hòa của cá nhân. Đây được xem là phản ứng sớm nhất của chính phủ Hoa Kỳ trước cuộc bức hại Pháp Luân Công do ĐCSTQ phát động.
Ngày 18 tháng 11 năm 1999, toàn thể Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Nghị quyết chung số 218 của lưỡng viện, yêu cầu chính quyền ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đây là nghị quyết đầu tiên của Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công sau khi ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch đàn áp.
Ngoài ra, Pháp Luân Công còn nhận được 2.307 thư và bằng khen ủng hộ từ chính phủ và các chính khách Canada, 1.520 văn kiện ủng hộ từ châu Âu, 754 từ châu Á, và 754 từ châu Đại Dương.
Vào ngày 23 tháng 07 năm 1999, tức chỉ ba ngày sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, chính phủ Canada đã gửi thư kháng nghị đến Bộ Ngoại giao của ĐCSTQ. Bức thư chỉ ra rằng việc đặt Pháp Luân Công ra ngoài vòng pháp luật đã vi phạm sự bảo hộ của Hiến pháp ĐCSTQ đối với quyền tự do hội họp ôn hòa và tự do ngôn luận của công dân. Canada là quốc gia sớm nhất lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.
Kể từ đó, trong các hoạt động kỷ niệm hàng năm như “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 13 tháng 05 và ngày kỷ niệm cuộc phản bức hại 20 tháng 07 kể từ năm 2000, cũng như khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun lưu diễn toàn cầu hàng năm từ năm 2007, các học viên Pháp Luân Công đều nhận được giấy khen và thư chúc mừng từ nhiều cơ quan chính phủ và các chính khách trên khắp năm châu.
Điều đáng nói là vào tháng 08 năm 2024, ĐCSTQ đã phát động một đợt tấn công mới nhắm vào Pháp Luân Công ở hải ngoại. Đặc biệt là việc ĐCSTQ dùng lợi ích kinh tế để mua chuộc tờ The New York Times đăng 12 bài báo công kích, phỉ báng Pháp Luân Công, bao gồm cả các bài viết phủ nhận việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã cố gắng phá hoại danh tiếng của Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun bằng cách phát động cuộc chiến dư luận và cuộc chiến pháp lý tại Hoa Kỳ, nhằm khiến chính phủ và người dân Hoa Kỳ cũng như các quốc gia phương Tây khác không ủng hộ Pháp Luân Công.
Tuy nhiên, vào ngày 13 tháng 05 năm 2025, nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, hàng trăm chính khách từ nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, New Zealand, Đức, Anh, Thụy Điển, Ireland, v.v., đã gửi thư chúc mừng và bằng khen.
Vào ngày 13 tháng 05 năm 2025, hàng trăm chính khách từ nhiều quốc gia đã gửi bằng khen, thư chúc mừng đến Pháp Luân Công. (Theo The Epoch Times)
Vào ngày 05 tháng 05 năm 2025, Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act). Dự luật yêu cầu ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ cho biết, dự luật này mang ý nghĩa cột mốc, là lần đầu tiên Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra một cam kết có tính ràng buộc rằng sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt pháp lý đối với những cá nhân bức hại và tham gia thu hoạch nội tạng các học viên Pháp Luân Công.
Ngày 07 tháng 05 năm nay, Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật H.R.1503, còn được gọi là “Đạo luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng” (Stop Forced Organ Harvesting Act), với số phiếu áp đảo 406:1. Dự luật này yêu cầu báo cáo toàn diện về tình trạng cưỡng bức thu hoạch nội tạng và nạn buôn người xảy ra ở nước ngoài (đặc biệt là Trung Quốc), đồng thời áp đặt các hình phạt dân sự lên tới một triệu USD, hình phạt hình sự 20 năm tù, và cấm những người liên quan nhập cảnh vào Hoa Kỳ, v.v.
Trong chuyến lưu diễn kéo dài gần năm tháng trong năm nay, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã biểu diễn gần 800 buổi tại gần 200 thành phố thuộc 24 quốc gia trên khắp năm châu, và thu hút hơn một triệu khán giả. Bất cứ nơi nào đặt chân đến, Shen Yun đều nhận được thư khen ngợi, sự ủng hộ từ nhiều chính khách cũng như lời tán dương từ giới xã hội chủ lưu.
Từ cuối tháng Ba đến giữa tháng Tư năm nay, Shen Yun đã biểu diễn tại Trung tâm Lincoln ở New York. Trước các buổi diễn, hàng chục chính khách các cấp của New York, bao gồm ba nghị sĩ Quốc hội, bảy thượng nghị sĩ tiểu bang, hai mươi dân biểu tiểu bang cũng như nhiều ủy viên hội đồng thành phố, đã lần lượt gửi lời khen ngợi, thư chúc mừng hoặc thư chào mừng. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun còn vinh dự nhận được “Chứng nhận Khen thưởng Đặc biệt của Quốc hội”.
Vào ngày 20 tháng 02 năm 2025, Hạ nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ Patrick Ryan thuộc Khu vực bầu cử số 18 của New York đã phát biểu tại phiên tranh luận của Hạ viện để bày tỏ sự ca ngợi đối với Shen Yun. Hình ảnh cho thấy toàn văn bài phát biểu được đăng trên Tạp chí Quốc hội. (Theo Minh Huệ Net)
Sự thật đã chứng minh rằng bất kể ĐCSTQ có dốc toàn lực để công kích và đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, thì ngày càng có nhiều chính trị gia ủng hộ Pháp Luân Công, lên án ĐCSTQ, đồng thời nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại tà ác này. Minh Huệ Net bình luận: Ngay từ thời khắc ĐCSTQ quyết định bức hại Pháp Luân Công, thì đã định sắn kết cục thất bại rồi.
(Theo The Epoch Times)