Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Những điều ngộ ra từ trà đạo (2)

20-06-2025

Tác giả: Hữu Nguyên

[ChanhKien.org]

Nghệ nhân trà thực ra là một nghề rất đặc biệt. Nhìn bên ngoài thì tưởng chừng đơn giản, chỉ là pha trà, đun nước, công việc nhẹ nhàng, chẳng phải dãi nắng dầm mưa. Nhưng thường thì, chính những việc tưởng chừng như đơn giản nhất ấy, lại càng không hề giản đơn chút nào.

Một nghệ nhân trà khi biểu diễn hay dâng trà mời khách, đều cần giữ được tâm thái tĩnh lặng như nước, tối thiểu nhất cũng phải rất đỗi điềm tĩnh, bình hòa. Bởi khi pha trà, rót trà, họ luôn phải tiếp xúc với nước sôi, chỉ một chút sơ ý rất dễ làm bản thân hoặc khách bị thương. Không những vậy, động tác của họ còn cần phải nhẹ nhàng, uyển chuyển như mây trôi nước chảy, muốn đạt đến độ đó, thật sự không hề dễ dàng.

Chúng ta thường nói, trong mọi ngành nghề trên thế gian này, đều có thể tu tâm dưỡng tính. Người làm trà nghệ cũng vậy, khi đối diện với khách, người thì ngạo mạn, người thì thích khoe khoang, lại có người cố tỏ ra là người hiểu lễ nghĩa, đạo đức, người pha trà vẫn phải giữ vững tâm mình không bị lay động, vẫn điềm tĩnh như cũ, đây chính là đang tu tâm. Trong tâm không được sinh oán hận. Nếu thật sự làm được như vậy, thì đã là điều vô cùng đáng quý rồi.

Trong bài giảng thứ năm của cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Có hoà thượng ở đó [vừa] niệm kinh, vừa nghĩ trong tâm: ‘Khai quang xong [người ta] đưa mình bao nhiêu tiền nhỉ.’ Hoặc là vừa niệm kinh vừa nghĩ: ‘Người kia xử tệ với mình quá’. Họ ở đó cũng có lục đục tranh chấp, hiện nay vào thời kỳ mạt Pháp, không thể không thừa nhận những hiện tượng ấy;”

Khi hòa thượng đối diện với khách dâng hương, cũng có lúc bị lay động trong tâm. Hoàn cảnh mà hòa thượng gặp phải, thật ra cũng rất giống với người làm trà nghệ gặp phải. Vậy liệu người pha trà không phải cũng sẽ nghĩ: “Chút nữa dâng trà xong, họ sẽ trả cho mình bao nhiêu tiền nhỉ?”. Đây chẳng phải chính là cơ hội để tu tâm đó sao?

Đương nhiên, nếu muốn tu luyện chân chính, thì vẫn cần có Pháp lý để dẫn đường. Trong thời đại ngày nay, bất luận chúng ta ở ngành nghề nào, chỉ cần là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì đều cần chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để làm, thì bạn đều có thể đắc Pháp viên mãn. Đây đều là hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp.

Trong công việc, không bị ảnh hưởng bởi lòng tham lợi ích của con người, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp đi làm, thì đó chính là tu luyện. Mà bản thân công việc, thì công việc gì đều không quan trọng. Chỉ là người làm nghề trà nhìn có vẻ mang đậm yếu tố văn hóa hơn mà thôi.

Một chút hiểu biết, viết ra chia sẻ với các đồng tu, nếu có chỗ nào chưa đúng, mong được từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/288553

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài