Tác giả: Văn phòng ký giả The Epoch Times tại Thụy Điển
[ChanhKien.org]
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ các nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Đài Truyền hình NTD)
Mới đây, đảo nghỉ dưỡng Gotland của Thụy Điển đã tổ chức Tuần lễ Diễn đàn Almedalen kéo dài một tuần. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên Pháp Luân Công đến từ các nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức hơn 10 hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời nhận được sự ủng hộ công khai từ nhiều chính khách Thụy Điển.
Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, vừa bế mạc vào cuối tháng 6 vừa qua, được tổ chức hằng năm bên cạnh khu phố cổ Visby, thủ phủ của đảo Gotland, đến nay đã có lịch sử hơn 50 năm. Sự kiện quy tụ các quan chức chính phủ, lãnh đạo các đảng phái lớn, giới truyền thông, doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu chính sách, tổ chức phi chính phủ và các đoàn thể dân sự. Hơn 3.200 diễn đàn và tọa đàm đã được tổ chức trong khu vực xung quanh phố cổ rộng chưa đầy 2 km², tất cả đều mở cửa miễn phí cho công chúng. Đây được xem là một trong những diễn đàn công cộng thường niên lớn nhất và sôi động nhất thế giới.
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ các nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu, thu thập chữ ký của người dân, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ các nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu, thu thập chữ ký của người dân, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Nhiều chính khách ủng hộ Pháp Luân Công, kêu gọi các giới nhận rõ bản chất của ĐCSTQ
Do các vấn đề liên quan đến Trung Quốc luôn là một trong những chủ đề quan trọng của Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, nên năm nay các học viên Pháp Luân Công một lần nữa tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp công chúng hiểu sâu hơn về sự thật liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nhiều nhân vật trong giới chính trị đã trả lời phỏng vấn, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội nhận rõ bản chất của ĐCSTQ, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày sự thật suốt thời gian dài vừa qua.
Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển, thành viên Liên minh Nghị viện Liên quốc gia về Chính sách đối với Trung Quốc (IPAC) ông David Josefsson. (Đài Truyền hình NTD)
Ông David Josefsson, Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển, thành viên Liên minh Nghị viện Liên quốc gia về Chính sách đối với Trung Quốc (IPAC) cho biết, ĐCSTQ đàn áp người dân trong nước và bành trướng ảnh hưởng ra hải ngoại, gây ra mối đe dọa đối với các xã hội dân chủ. Ông nói:
“Xét cho cùng, vấn đề cốt lõi là Trung Quốc thực chất là một quốc gia như thế nào. Đây là một chế độ độc tài cộng sản áp bức người dân Trung Quốc. Chế độ này không chỉ đàn áp chính người dân của mình mà còn trở thành mối đe dọa đối với các nền dân chủ phương Tây cũng như những giá trị mà Thụy Điển và thế giới phương Tây đang bảo vệ. Từ các mối đe dọa trực tiếp đến những biện pháp được gọi là ‘quyền lực mềm’, họ đang từng bước tìm cách bóp méo cách đặt vấn đề và định hướng các cuộc thảo luận, thậm chí làm sai lệch ý nghĩa đích thực của nhân quyền và dân chủ”.
Lãnh đạo Đảng Liên minh Công dân Thụy Điển (MED) ông Daniel Sonesson. (Đài Truyền hình NTD)
Ông Daniel Sonesson, lãnh đạo Đảng Liên minh Công dân (MED), cho biết: “(ĐCSTQ) là một chế độ cai trị mang tính áp bức, chuyên chế và độc tài cực đoan. Chế độ độc tài cộng sản là một trong những hình thức độc tài tồi tệ nhất”.
Khi đề cập đến các mối đe dọa mà ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công, ông Sonesson khuyến khích các học viên Pháp Luân Công tiếp tục kiên định đức tin của mình.
Ông nói: “ĐCSTQ đe dọa Pháp Luân Công. Châm biếm thay chính điều đó lại cho thấy họ đang lo sợ những gì Pháp Luân Công đang làm. (…) Dù những lời đe dọa ấy nghe có vẻ đáng sợ đến đâu, các học viên Pháp Luân Công cũng nên xem đó là bằng chứng cho thấy họ đang làm điều đúng đắn. (…) Vì vậy, điều tôi muốn nói là: Đừng từ bỏ; hãy tiếp tục nỗ lực, không ngừng phát triển lớn mạnh, thu hút thêm nhiều người tham gia và tiếp tục kiên trì đấu tranh”.
Các học viên Pháp Luân Công phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ, nhận được sự ủng hộ của nghị sĩ Quốc hội
Năm nay là năm diễn ra tổng tuyển cử tại Thụy Điển, và Tuần lễ Diễn đàn Almedalen đã thu hút hơn 100.000 người tham gia. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hơn 10 hoạt động. Trong đó, buổi chiếu bộ phim tài liệu Nội tạng Quốc Doanh (State Organs) đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Nhiều người dân đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt hành vi mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ để bày tỏ sự ủng hộ.
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ các nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu, thu thập chữ ký của người dân, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Y tá Jessica cho biết: “Tôi nghĩ điều này vô cùng quan trọng. Chính việc nâng cao nhận thức đã là điều hết sức quan trọng. Vì vậy hôm nay tôi đã cùng con gái và bạn của cháu đến xem bộ phim tài liệu này (Nội tạng Quốc Doanh)”.
Y tá người Thụy Điển Jessica. (Đài Truyền hình NTD)
Cô Jessica cho biết: “Chúng tôi sẽ lan tỏa những thông tin này. Tôi cho rằng điều vô cùng quan trọng là mọi người cần biết rằng việc mổ cướp nội tạng đang tồn tại và vẫn còn đang tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Hiện nay, trên thực tế có rất ít cuộc thảo luận về vấn đề này”.
Nhiều nghị sĩ cũng kêu gọi Chính phủ Thụy Điển có những hành động mạnh mẽ hơn, từ chối hợp tác với các tổ chức của Trung Quốc có liên quan đến các hành vi vi phạm nhân quyền.
Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển ông Nima Gholam Ali Pour. (Đài Truyền hình NTD)
Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển ông Nima Gholam Ali Pour nói:
“Tôi cho rằng đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người, là điều tồi tệ nhất mà một người có thể phải trải qua. Tôi đã thử tưởng tượng nếu chính mình rơi vào hoàn cảnh đó thì sẽ cảm thấy như thế nào, cơ thể tôi sẽ phản ứng ra sao. (…) Vì vậy, tôi cảm thấy đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể nhắm mắt làm ngơ, cũng không thể vì nó xảy ra với những người ở bên kia bán cầu mà coi như không liên quan. Chúng ta phải lên tiếng phản đối chế độ cộng sản Trung Quốc và khẳng định rõ rằng chúng ta tuyệt đối không chấp nhận những hành vi như vậy. Những hành vi này hoàn toàn không thể được chấp nhận trong một xã hội văn minh”.
Ông cũng tiết lộ rằng cách đây một tháng, ông đã gửi chất vấn bằng văn bản tới Bộ trưởng Y tế Thụy Điển.
“(Một tháng trước) tôi đã gửi một bản chất vấn tới Bộ trưởng Y tế. Tôi hy vọng thông qua đó có thể nhấn mạnh rằng (Chính phủ Thụy Điển) cần triển khai nhiều biện pháp, trong đó bao gồm việc ban hành hướng dẫn cho Cơ quan Y tế và Phúc lợi Quốc gia, hoặc để cơ quan này hướng dẫn các bệnh viện và cơ sở y tế không được hợp tác với các tổ chức của Trung Quốc đã được xác định có liên quan đến các hành vi ngược đãi như vậy”.
Hơn 10 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã liên tục tham gia Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, thông qua các hình thức như triển lãm, diễn đàn, chiếu phim tài liệu và các hoạt động trên đường phố để giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng, đồng thời vạch trần sự thật về cuộc đàn áp của ĐCSTQ.
Ông David Josefsson nhận định: “Việc các bạn có mặt tại đây là rất quan trọng, để mọi người nhìn thấy các bạn cũng rất quan trọng, và việc nhắc nhở, nhấn mạnh điều này cũng vô cùng quan trọng. Chúng ta tuyệt đối không được phép để chuyện này bị lãng quên. Tôi tin rằng tất cả những người tham gia Tuần lễ Almedalen đều sẽ nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công, từ đó được nhắc nhở, ghi nhớ và một lần nữa nhận thức rõ sự tàn bạo của chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ)”.
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu, thu thập chữ ký của người dân, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu, thu thập chữ ký của người dân, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu và thu thập chữ ký của người dân, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu và vận động người dân ký thỉnh nguyện thư, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu và vận động người dân ký tên vào bản kiến nghị, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu và vận động người dân ký tên vào bản kiến nghị, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Trong thời gian diễn ra Tuần lễ Diễn đàn Almedalen, các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều nơi trên khắp Thụy Điển đã tổ chức nhiều hoạt động như mít tinh, hội thảo về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc, chiếu phim tài liệu và vận động người dân ký tên thỉnh nguyện, kêu gọi các tầng lớp trong xã hội quan tâm đến tình trạng vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng người của ĐCSTQ. (Đài Truyền hình NTD)
Tháng 6/2026, đảo nghỉ dưỡng Gotland của Thụy Điển tổ chức Tuần lễ Diễn đàn Almedalen thường niên. (Đài Truyền hình NTD)
(Theo The Epoch Times)















