Tác giả: Arthur Zhang và Eva Fu
[ChanhKien.org]
Công ty công nghệ Anthropic cho biết, trong khi theo dõi các nhóm tôn giáo và cộng đồng kiều dân ở hải ngoại, một phần tử đã lợi dụng hệ thống AI của công ty này để tạo ra 2.475 báo cáo tình báo trong 30 ngày.
Biểu tượng ứng dụng Claude trên điện thoại thông minh và biểu trưng Anthropic trên màn hình máy tính được chụp lại tại Tunis, Tunisia, ngày 24/5/2026. (Ảnh: Imen Ben Youssef/Hans Lucas qua AFP qua Getty Images)
Theo công ty Anthropic, các phần tử thuộc nhà nước Trung Quốc đã sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo Claude để giám sát các cộng đồng bất đồng chính kiến và tôn giáo, trong đó có học viên Pháp Luân Công và nhân viên Đài truyền hình NTD (hãng truyền thông cùng hệ thống của The Epoch Times).
Theo báo cáo tình báo về mối đe dọa được Anthropic công bố hôm 10/09, các phần tử này nhắm vào những nhóm bị Bắc Kinh đàn áp, sử dụng mô hình AI để lập hồ sơ về các nhà lãnh đạo tôn giáo và xác định các điểm yếu tiềm ẩn để cung cấp cho chính quyền lợi dụng.
Công ty cho biết, bằng cách này, các phần tử người Trung Quốc đó đã dùng AI để thực hiện công việc mà theo cách thông thường phải cần đến cả một đội ngũ chuyên gia phân tích. Công ty nhận định rằng những hoạt động này là một phần trong nỗ lực của các phần tử đe dọa tinh vi nhằm thử nghiệm các biện pháp an ninh, một rủi ro sẽ ngày càng tăng khi loại công nghệ này ngày càng tân tiến.
Theo báo cáo, một người đứng sau một trong các tài khoản đã tự nhận là cán bộ an ninh thông tin làm việc cho nhà nước Trung Quốc.
Anthropic đánh giá các tài khoản này thuộc một chiến dịch tình báo có trụ sở tại Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng các hoạt động bám rất sát ưu tiên của bộ máy quản lý tôn giáo Trung Quốc, cơ quan tình báo hàng đầu Trung Quốc và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất – cơ quan đảng – nhà nước chuyên xâm nhập vào cộng đồng kiều dân và nhắm vào những người chỉ trích chính quyền.
Anthropic cho biết họ đã vô hiệu hóa các tài khoản này và tăng cường hệ thống để phát hiện các hoạt động tương tự.
“Bộ phận thu thập tin tức tình báo”
Trong một chiến dịch, Anthropic đã phát hiện một đối tượng đang vận hành một “bộ phận thu thập tin tức tình báo về các vấn đề tôn giáo”. Người này đã sử dụng Claude để tiến hành 4 luồng công việc đồng thời, trong đó mô hình AI sẽ xử lý tài liệu đa ngôn ngữ, dịch thuật, và sản xuất các hồ sơ, báo cáo cùng bản điểm tin hàng ngày bằng tiếng Trung.
Chiến dịch này nhắm vào các Hồng y Công giáo cấp cao trên khắp châu Á, giới lãnh đạo Giáo hội Trưởng lão tại Đài Loan, các nhà lãnh đạo lưu vong và tín đồ Phật giáo Tây Tạng, học viên Pháp Luân Công cùng Đài truyền hình NTD.
Các phần tử này đã thu thập thông tin từ các nền tảng của Trung Quốc như WeChat, RedNote, Douyin, và Weibo, cũng như các mạng xã hội phương Tây như LinkedIn, Instagram, Threads, X, và Facebook. Họ thu thập các thông tin nhạy cảm như ngày sinh, ngày nhập cư, đồng thời tìm cách lập sơ đồ các cơ sở tôn giáo thông qua bản vẽ mặt bằng, hình ảnh mặt tiền, và sơ đồ kết cấu.
Báo cáo cho biết các bản tin tình báo này được lập hàng ngày và có vẻ như được gửi tới các cơ quan an ninh nội địa của Trung Quốc. Theo Anthropic, nhắm vào một mục tiêu nào đó, các đối tượng đã yêu cầu AI tìm kiếm các hoạt động liên quan đến Trung Quốc, “thông tin tiêu cực”, cùng các điểm yếu cá nhân hoặc tổ chức có thể lợi dụng được.
Các phần tử này còn chỉ dẫn cho Claude áp dụng “quan điểm của Trung Quốc” và sử dụng thuật ngữ mà chính quyền nước này dùng để chống lại các mục tiêu, chẳng hạn như “những kẻ ly khai bất hợp pháp”.
Theo báo cáo của Anthropic, chỉ từ một máy tính, chiến dịch này đã tạo ra 2.475 hồ sơ và báo cáo hoàn chỉnh chỉ trong vòng 30 ngày.
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tập trung vào các bài tập thiền định và các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, môn tu luyện này đã nhanh chóng trở nên phổ biến thông qua truyền miệng, đạt khoảng 70 triệu đến 100 triệu học viên vào cuối thập niên đó.
Đến tháng 7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại môn tu luyện này trên toàn quốc. Kể từ đó, hàng triệu người đã bị giam giữ tùy tiện, cưỡng bức lao động, tra tấn, và một số thậm chí tử vong do bị mổ cướp nội tạng.
Trong số những người bị giám sát còn có một người hiện là giảng viên tại Cơ sở phía Bắc của Đại học Fei Tian ở Middletown, New York. Cơ sở này liên kết với Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận), một đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công thành lập vào năm 2006.
Trong các chuyến lưu diễn toàn cầu hàng năm, Shen Yun trình diễn văn hóa truyền thống Trung Hoa dưới khẩu hiệu “Trung Quốc trước thời cộng sản”, đồng thời làm nổi bật các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc thời hiện đại, trong đó có cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.
Anthropic cho biết phần tử thuộc nhà nước Trung Quốc này đã thu thập thông tin về các giáo viên và những người khác trong cộng đồng Pháp Luân Công ở hải ngoại. Công ty không cho biết cách thức các đối tượng nhắm vào Đài NTD.
Phía Anthropic đã không phúc đáp các câu hỏi từ The Epoch Times.
Chiến dịch gây áp lực quy mô lớn hơn
Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Pháp Luân Công và đoàn nghệ thuật Shen Yun tại Mỹ đã trải qua hàng trăm vụ đàn áp xuyên quốc gia kể từ năm 2020.
Các thủ đoạn đàn áp được tường trình bao gồm hành hung, phá hoại tài sản, đe dọa bạo lực và trả thù người thân ở Trung Quốc. Các mục tiêu bao gồm các nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun, nhân viên và tình nguyện viên quảng bá cho các buổi biểu diễn của Shen Yun.
Theo thông tin trung tâm chia sẻ với The Epoch Times, 50 trường hợp có liên quan đến hoạt động giám sát. Họ dẫn chứng một sự việc: người thân tại Trung Quốc của một người đàn ông đã nhận được lời cảnh báo từ công an Trung Quốc ngay sau khi ông đề cập với bạn bè về ý định đi Đài Loan — một dấu hiệu cho thấy chính quyền đang theo dõi ông.
Trung tâm cho biết họ chưa xác định được thêm các mục tiêu khác ngoài những gì đã có trong báo cáo của Anthropic.
Anthropic cho biết các lãnh đạo của Giáo hội Trưởng lão tại Đài Loan là mục tiêu của hàng loạt hồ sơ theo dõi và các hoạt động “do thám địa điểm”, trong khi các Hồng y Công giáo cấp cao trên khắp châu Á bị lập hồ sơ riêng từng người. Các phần tử này còn yêu cầu Claude tạo ra các báo cáo tình báo theo kiểu của cơ quan an ninh nhà nước về các mạng lưới truyền giáo Cơ Đốc liên kết với Singapore, Hồng Kông, và Trung Quốc đại lục.
Công ty cũng xác định riêng biệt 3 tài khoản có liên kết với các cơ quan công an cấp thành phố và an ninh cấp nhà nước của Trung Quốc đã sử dụng Claude để theo dõi những người bất đồng chính kiến và các nhóm nhân quyền ở hải ngoại.
Trong một trường hợp, một cục an ninh nhà nước địa phương đã tìm kiếm thông tin trước về các địa điểm sẽ diễn ra các cuộc biểu tình và tập hợp khác ở hải ngoại. Các chi tiết được yêu cầu bao gồm điểm tập hợp, tuyến đường, và điểm kết thúc của một cuộc diễu hành ủng hộ dân chủ ở Vancouver (Canada); địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa Duy Ngô Nhĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ; cùng các buổi chiếu phim của Diễn đàn Tự do Oslo. Anthropic nhận định hoạt động này là “do thám địa điểm trước khi diễn ra hoạt động”.
(Theo The Epoch Times)
