Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Nhận thức rõ tu luyện Chính Pháp, tích cực tham gia cứu độ chúng sinh

17-03-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh

[ChanhKien.org]

Sư phụ trong Kinh văn “Cũng một gậy cảnh tỉnh” ngày 11 tháng 10 năm 2004 đã sớm giảng cho chúng ta rằng:

“Tôi bảo chư vị rất rõ: trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999 là giai đoạn tu luyện cá nhân và nhận thức Pháp, trong khi nhận thức Pháp có thể đạt đến trình độ viên mãn; nhưng đó chưa phải là kết thúc tu luyện của các đệ tử Đại Pháp; 5 năm sau đó này đây, chính là 5 năm hình thế đảo ngược, xét xem ai thật ai giả, đào thải những [ai] không phải là chân tu, đồng thời dựng lập uy đức của các đệ tử chân tu Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.”

Sau khi bài Kinh văn này của Sư phụ được đăng, đông đảo các đồng tu đã bước ra khỏi tu luyện cá nhân, theo Thầy bước vào hàng ngũ tu luyện Chính Pháp vĩ đại để phản bức hại, giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh, trụ vững trước áp lực tà ác khủng bố đỏ của Trung Cộng mà bước ra treo băng rôn, phát tài liệu chân tướng, truyền “Cửu Bình”, viết biểu ngữ, dán giấy decal chân tướng v.v..

Từ khi bắt đầu giảng chân tướng trực tiếp, các đồng tu đều giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái, tặng bùa bình an, tặng lịch để bàn, viết chân tướng trên các tờ tiền và truyền tặng nó, truyền cho thế nhân các bài giảng Pháp của Sư phụ v.v..

Các đồng tu đều theo sát tiến trình Chính Pháp vĩ đại của Sư phụ, cứu độ những chúng sinh một phương của bản thân rất oanh liệt, đoạn lịch sử lấp lánh ánh vàng kim này sẽ được ghi lại trong sử sách của Thần. Những chúng sinh được cứu độ trong thế giới của chúng ta đều rất hân hoan, cũng háo hức chờ mong chúng ta hồi quy. Tôi tu luyện trong trạng thái thiên mục khai mở nên đã rất nhiều lần nhìn thấy những chúng sinh trong Thiên quốc đều hết sức phấn khởi, ca hát nhảy múa chờ đợi chúng ta; mong ngóng chúng ta, cảnh tượng đó khiến tôi xúc động sâu sắc. Mỗi lần sau khi nhìn thấy, những khung cảnh chấn động lòng người đó đều khiến tôi chấn động trong lòng, khiến tôi khó mà bình tĩnh trở lại trong thời gian dài.

Trong các bài giảng Pháp, Sư phụ đã từng giảng rằng đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh mà tất cả chúng Thần trên Thiên thượng đều ngưỡng mộ. Tôi lý giải được rằng những thứ mà đệ tử Đại Pháp đắc được là những thứ mà các vị Thần trên Thiên thượng muốn đắc cũng không đắc được. Sư phụ cấp cho đệ tử đều là những thứ tốt nhất. Chúng ta theo Sư phụ Chính Pháp ở thế gian, cứu độ những chúng sinh đều là những sinh mệnh mà Sư phụ đã lựa chọn. Sư phụ cấp cho chúng ta vinh diệu mà tất cả các vị Thần đều không cách nào có thể so sánh được! Hiện nay, chúng ta là những người tu luyện Đại Pháp may mắn nhất trong thế gian này! Tương lai chúng ta là Pháp Vương thần thánh của thiên quốc trong tân vũ trụ!

Trong hơn 20 năm tu luyện Chính Pháp, những đồng tu có thể kiên trì đến nay quả là rất xuất sắc, có thể vì nghĩa không lùi đi cho đến hôm nay đúng là không hề dễ dàng. Độ người độ bản thân là sứ mệnh mà Đại Pháp ban cho chúng ta. Nếu từ bỏ tu luyện Chính Pháp mà quay trở lại tu luyện cá nhân trước ngày 20 tháng 7, quên mất mình là ai thì chẳng phải là đang đi lạc lối và rời khỏi hàng ngũ tụt lại về phía sau hay sao? Chúng ta phải biết rằng bản thân cần trợ Sư chính Pháp, là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp gánh vác trách nhiệm trọng đại là cứu độ chúng sinh. Nếu vì tâm sợ hãi hay an dật mà chúng ta buông lơi vậy chẳng phải là công dã tràng hay sao? Trong Pháp của Sư phụ đã minh xác yêu cầu chúng ta hiện tại là tu luyện Chính Pháp, tuyệt đối không thể chỉ ở nhà đọc “Chuyển Pháp Luân” mà không học những bài giảng Pháp thời kỳ sau này của Sư Phụ. Chúng ta phải đọc nhiều những bài giảng Pháp mới sau này của Sư phụ, thì mới có thể minh bạch được ý nghĩa trọng đại của tu luyện Chính Pháp là gì. Chúng ta cần phải kiên định chính niệm trong Pháp, những bài giảng Pháp mới của Sư phụ là ngọn đèn sáng chỉ đạo và chiếu rọi cho chúng ta đi cho tốt, cho chính con đường tu luyện Chính Pháp, là cơ sở để chúng ta nhận rõ được phương hướng, đột phá những ràng buộc và đạt được tiêu chuẩn trong Pháp.

Tâm sợ hãi, tâm an dật là chấp trước rất cường đại của chúng ta trong tu luyện Chính Pháp, không thể để chúng làm suy yếu ý chí kiên định tu luyện của chúng ta, mà phải hạ quyết tâm tu khứ nó thì mới có thể đảm bảo cho chúng ta theo kịp tiến trình tu luyện Chính Pháp đã tiếp cận đến bước cuối cùng này.

Tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta xem trọng việc học Pháp, đặc biệt là học các bài Kinh văn mới, thì nhất định sẽ khởi lên chính niệm và tâm tính cũng nhất định sẽ được đề cao lên.

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ sẽ giúp đỡ chúng ta, những tâm sợ hãi, tâm an dật tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng yếu nhược và chính niệm sẽ càng ngày càng mạnh hơn, chúng ta sẽ nhảy ra khỏi trạng thái tu luyện cá nhân để quay trở lại con đường tu luyện Chính Pháp.

Tôi mong đợi những đồng tu đang quanh quẩn trong tu luyện cá nhân và những đồng tu tinh tấn có thể tỷ học tỷ tu, sớm ngày buông bỏ tâm chấp trước, chuyển biến quan niệm, gia nhập vào trong hàng ngũ Chính Pháp cứu người, theo Sư phụ đi đến cuối cùng, mang đầy những chúng sinh đã cứu viên mãn hồi quy.

Trên đây là một chút hiểu biết nông cạn của tôi, có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/300597

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài