Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Bắc Kinh dùng ảnh chụp tại Úc để đe dọa một gia đình ở Trung Quốc

23-11-2025

Tác giả: Cindy Li

[ChanhKien.org]

Những gì mà bà Nancy Dong trải qua mới đây đã diễn ra giữa sự lo ngại vẫn đang hiện hữu về “cuộc đàn áp xuyên quốc gia” tại thủ đô nước Úc.

Một nhóm thanh niên người Trung Quốc, trong khi đang quay phim chính họ, bị cáo buộc là đã khiêu khích các học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội Hoa Floriade ở Canberra, Úc, ngày 20/9/2025. (Ảnh: Được đăng dưới sự cho phép của bà Nancy Dong)

Với bà Nancy Dong, sự giám sát của Bắc Kinh ở hải ngoại trở nên vô cùng đáng sợ khi gia đình bà ở Trung Quốc bị đối chất về những tấm hình chụp bà đang biểu tình tại Úc.

“Những tấm hình có lẽ được chụp bởi ai đó bên trong Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, chúng rất rõ nét”, bà nói với The Epoch Times.

“Chúng tôi dựng một chiếc lều trú mưa bên ngoài Đại sứ quán, và họ thậm chí còn chụp ảnh nó”.

Học viên Pháp Luân Công duy trì hoạt động tưởng niệm quanh năm bên ngoài Đại sứ quán ở Canberra nhằm phản đối cuộc bức hại đang diễn ra nhắm vào môn tu luyện thiền định này.

Bà Dong cho biết, các quan chức từ “phòng 610” của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã triệu tập người nhà của bà tại Trung Quốc. Họ đưa cho gia đình bà xem những tấm hình chụp bà đang tham gia các hoạt động do học viên Pháp Luân Công tổ chức, trong đó có cuộc biểu tình trước đại sứ quán.

Đại sứ quán Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Canberra, Úc, chụp ngày 1/4/2022. (Ảnh: Rebecca Zhu/The Epoch Times)

Phòng 610, tên chính thức là “Nhóm Lãnh đạo Trung ương về Ngăn ngừa và Xử lý Các Vấn đề Tà giáo”, là một cơ quan giống Gestapo, được thành lập vào ngày 10/6/1999, để bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện gồm các bài công pháp thiền định và các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công, trong đó bao gồm vi phạm nhân quyền tràn lan, chẳng hạn như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đại lục, còn mở rộng ra bên ngoài Trung Quốc với việc ĐCSTQ lợi dụng các nhóm cộng đồng người Hoa ở hải ngoại và các tổ chức phương Tây để thúc đẩy mục đích của mình.

Các nhân viên phòng 610 yêu cầu gia đình bà Dong hãy chuyển lời tới bà, cảnh cáo bà không được hoạt động quá mức.

“Nhân viên của phòng 610 gọi chúng tôi là ‘những thủ lĩnh nhỏ’ trong cộng đồng Pháp Luân Công, yêu cầu chúng tôi giữ im lặng. Nếu chúng tôi tiếp tục, thì họ nói họ sẽ ‘trả đũa’”, bà Dong cho biết.

Đây là lần đầu tiên họ tìm đến và cảnh báo gia đình bà Dong ở Trung Quốc. Việc này xảy ra ngay sau khi truyền thông đưa tin phơi bày việc bà bị nhóm thanh niên Trung Quốc quấy rối.

Vào ngày 20/9, bà Dong và hai người bạn là cư dân Canberra đang biểu diễn các bài công pháp và phát tờ giới thiệu Pháp Luân Công tại Floriade, lễ hội hoa thường niên của thủ đô Úc, thì một nhóm nam thanh niên người Trung Quốc tiến đến họ. Một người nói bằng tiếng Quan Thoại: “Chúng tôi ở đây để tấn công mấy người!”

Theo bà Dong, nhóm sinh viên này lặp lại một loạt lời cáo buộc đầy tính phỉ báng vốn được phát tán bởi truyền thông nhà nước Trung Quốc, mà sau đó đã được lan truyền lặp lại trên mạng xã hội Trung Quốc và các hãng truyền thông phương Tây.

Các cáo buộc bao gồm bình luận chỉ trích Pháp Luân Công, nhà sáng lập môn tu luyện này, và Shen Yun — một công ty biểu diễn nghệ thuật nhằm khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Kể từ khi được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, đã lan rộng khắp thế giới, với hàng triệu người tập tại trên 100 quốc gia.

Ba năm trước, bà Dong từng bị hành hung tại Lễ hội Hoa Floriade năm 2022, sau khi bà bắt gặp hai thanh niên người Trung Quốc đang xịt sơn lên tấm biểu ngữ gắn trên xe hơi của mình. Tấm biểu ngữ hiển thị thông điệp chỉ trích ĐCSTQ.

Cuộc giằng co sau đó đã khiến bà Dong bị bầm tím và chấn thương đến mức bà phải mang nạng.

Học viên Pháp Luân Công, bà Nancy Dong, bên ngoài Tòa Sơ thẩm Lãnh thổ Thủ đô Úc, (ACT) vào ngày 9/3/2023, sau khi kẻ hành hung bà tên là Triệu Khang (Kang Zhao), 30 tuổi, bị phạt 3.000 dollar Úc vì một vụ việc xảy ra tại Lễ hội Floriade ở Canberra, Úc, tháng 10/2022. (Ảnh: Song Hua)

Kẻ hành hung chính, Triệu Khang (Kang Zhao), bị cảnh sát bắt giữ sau khi tìm cách rời Úc vào tháng 12/2022, sau đó bị Tòa Sơ thẩm ACT phạt 3.000 dollar Úc (tương đương 1.973,59 dollar Mỹ) vào tháng 3/2023.

Kêu gọi hành động chống lại đàn áp xuyên quốc gia

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc đã kêu gọi chính phủ giải quyết vấn đề người dân địa phương bị đe dọa bởi các chính quyền nước ngoài, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra chính thức về vấn đề “đàn áp xuyên quốc gia”.

“Nếu một quốc gia tự do như Úc không thể bảo vệ những người tốt như học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, thì hôm nay, ĐCSTQ có thể đàn áp các học viên Pháp Luân Công, ngày mai họ có thể tấn công bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào họ ghét”, bà Lucy Zhao, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, cho biết trong buổi phỏng vấn với NTD TV, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times.

Bình luận của bà Zhao được đưa ra sau khi chính quyền New Zealand cáo buộc Bắc Kinh là tác nhân can thiệp ngoại quốc “tích cực nhất”.

Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand (NZSIS) cho biết trong bảng Đánh giá Mối đe dọa Thường niên: “Một số quốc gia đã triển khai can thiệp ngoại quốc tại New Zealand. Tích cực nhất chính là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Cơ quan này cho biết họ đã nhận biết được các “hoạt động giám sát trực tuyến và giám sát thực tế” thay cho các nước ngoại quốc.

“Thông thường sự giám sát này bao gồm các hoạt động như theo dõi mạng xã hội, chụp ảnh các cá nhân tại sự kiện hay buổi biểu tình, hoặc hướng dẫn các thành viên khác trong cộng đồng thu thập thông tin”, NZSIS cho biết.

“Các nước ngoại quốc sử dụng các loại chiêu thuật để đe dọa và quấy rối những người được cho là bất đồng chính kiến. Điều này bao gồm việc chụp ảnh họ ở vị trí dễ thấy, quấy rối trên mạng hoặc đưa doanh nghiệp của họ vào danh sách đen. Một quốc gia ngoại bang còn có thể đe dọa thân nhân đang sinh sống ở quốc gia đó”.

Phóng viên NTD Philippe Wang đóng góp cho bản tin này.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: How Photos Taken in Australia Were Used to Threaten a Family in China

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài