Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Tu bỏ tâm ỷ lại

15-09-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Hồi nhỏ khi còn ở bên cha mẹ, hễ gặp việc gì liền hỏi cha mẹ; đến trường gặp việc thì hỏi thầy cô; sau này khi đi làm rồi, gặp phải việc gì lại đi hỏi lãnh đạo. Quay đầu nhìn lại, tôi nhận ra rằng tâm ỷ lại từ nhỏ đã phụ thể lên thân người ta rồi. Lại cộng thêm bị thuyết vô thần, văn hóa đảng ở Đại Lục tẩy não nên “nghe lời”, “đi theo” đã ăn vào trong máu và tư duy của con người ta.

Sau khi tu luyện, gặp việc gì cũng lại chỉ muốn hỏi đồng tu: Việc này nên làm thế nào? Làm sao để vượt quan? Hễ gặp phải việc gì lại muốn chờ xem đồng tu làm thế nào? Có đồng tu coi đồng tu ở địa phương, đồng tu trong nhóm hoặc một số đồng tu nào đó làm gương noi theo, gặp việc cần giải quyết lại đi hỏi và nhìn xem người khác làm thế nào để làm theo. Ví như việc kiện Giang: người ta nói cáo trạng viết năm, sáu trang dài quá, liền mang về nhà viết ngắn gọn lại; có người nói phải đánh máy thì liền mang đến nhờ người khác đánh máy; có người nói cùng ký tên khởi tố Giang thì liền cùng ký tên. Thói quen dựa dẫm ỷ lại dưỡng thành trong cuộc sống hàng ngày này đã khiến người tu luyện quên mất rằng, khi gặp bất cứ việc gì cũng đều cần đối chiếu với Pháp. Cửu Bình có đến 151 trang, là một bản cáo trạng đối với ĐCSTQ, Sư phụ giảng rằng như thế không dài. Sư phụ trong Chuyển Pháp Luân cũng dạy rằng:

“Chư vị về nhà cũng lấy bút viết mấy chữ, chữ dù đẹp hay xấu, [đều] có công!”

Khi gặp bất cứ việc gì cũng cần đối chiếu với Pháp, như vậy sẽ biết cần phải làm gì.

Tâm ỷ lại của tôi không dễ dàng phát hiện ra, biểu hiện là khi gặp phải việc gì thì luôn muốn tìm đồng tu để chia sẻ giao lưu dựa trên Pháp, có khi chỉ vì một việc mà sang hẳn nơi khác tìm đồng tu để chia sẻ, có khi tìm cả một vòng mà không được như ý, lúc đó mới nghĩ ra cái gì cũng đều có trong Pháp cả rồi.

Gần đây khi chăm chú nghe “Giải thể văn hóa đảng”, tôi mới tìm ra được một biểu hiện khác của tâm ỷ lại này. Mà gốc rễ của tâm ỷ lại này chính là tư duy của văn hóa đảng: “Nếu không có Đảng cộng sản Trung Quốc, thì Trung Quốc phải làm sao đây?” Người ngoài hành tinh khiến cho con người hiện đại ỷ lại vào khoa học hiện đại hóa, cứ hễ nhắc tới việc trồng trọt là nhắc tới thuốc sâu, phân hóa học. Tâm ỷ lại chính là nhân tâm, tâm ỷ lại cản trở việc tín Sư tín Pháp, tâm ỷ lại càng nặng sẽ càng không thể làm được trăm phần trăm tín Sư tín Pháp.

Chúng ta phải làm thật tốt ba việc, nhất định phải thanh trừ tâm ỷ lại cùng tư duy ỷ lại, cũng như các nhân tố ỷ lại ẩn sâu trong tư tưởng của bản thân, đồng thời thanh trừ hết thảy những chỗ còn tồn tại thói quen ỷ lại, tín Sư tín Pháp trăm phần trăm, nghe theo lời Sư phụ, đi theo Sư phụ!

Nhớ kỹ Pháp lý trong Chuyển Pháp Luân mà Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Chư vị phải tự mình mà tu, tự mình mà ngộ; nếu tôi giảng hết cả ra rồi, thì chư vị tu gì nữa.”

Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân tôi, xin được viết ra cùng chia sẻ với các đồng tu vẫn còn tâm ỷ lại.

Cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/149253

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài