Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Các chuyên gia chính trị kêu gọi các quốc gia G7 hành động để ngăn chặn việc thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ

22-06-2025

Tác giả: Kiêu Kỳ

[ChanhKien.org]

Ngày 14 tháng 06, các nghị sĩ quốc hội Canada, học giả và nhiều chuyên gia khác đã tham gia một hội nghị bàn tròn, kêu gọi Nhóm Bảy nước công nghiệp phát triển (G7), hiện đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Canada, lên tiếng và hành động, nhằm giúp ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình video)

“Tôi biết một phụ nữ, chúng tôi có đầy đủ thông tin về cô ấy, bao gồm nhóm máu, họ tên, cô ấy đến từ thành phố nào, v.v. Điều không may là cô ấy nghiện rượu, nên không thể được đưa vào danh sách chờ ghép tạng trong mạng lưới cấy ghép nội tạng của châu Âu”.

“Kết quả là cô ấy đã sang Trung Quốc ba lần, mỗi lần thời gian chờ đều rất ngắn, và cả ba lần đều được ghép gan, tiêu tốn khoảng 400.000 USD. Bạn có thể tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra ở bên đó rồi…”. Bác sĩ Andreas Weber, Phó Giám đốc khu vực châu Âu của tổ chức Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) cho biết.

Ngày 14 tháng 06, Bác sĩ Weber đã tham dự một hội nghị bàn tròn nhằm kêu gọi nhóm các quốc gia G7 đang họp tại Canada, lên tiếng và hành động để giúp ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Trên đây là một trường hợp thực tế mà ông công bố tại hội nghị, liên quan đến một người từ châu Âu sang Trung Quốc để cấy ghép tạng.

Các chính trị gia, học giả và chuyên gia Canada tham dự hội nghị bàn tròn đã kêu gọi các quốc gia G7 cũng như các nước khác thực hiện các hành động như ban hành luật và lên tiếng công khai, đồng thời yêu cầu bắt buộc những người dân sang Trung Quốc ghép tạng phải báo cáo, nhằm ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Giáo sư: Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công ảnh hưởng đến từng quốc gia trong G7

Trong ảnh là Tiến sĩ Maria Cheung, giáo sư danh dự của Khoa Công tác Xã hội, Đại học Manitoba, Canada. (Ảnh chụp màn hình video)

Tại hội nghị, Tiến sĩ Maria Cheung, giáo sư danh dự của Khoa Công tác Xã hội, Đại học Manitoba, Canada, phát biểu rằng các quốc gia thuộc nhóm G7 cần phải coi trọng vấn đề ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công và vấn đề thu hoạch nội tạng.

Bà nói: “Kể từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, họ đã không ngừng xuất khẩu tuyên truyền thù hận ra nước ngoài. Cái gọi là ‘đàn áp xuyên quốc gia’ thực chất là một hình thức can thiệp trong việc đối ngoại. Ngay từ khi bắt đầu cuộc bức hại, ĐCSTQ đã liên tục lan truyền thông tin sai lệch và giả dối sang xã hội phương Tây”.

Pháp Luân Công là một Pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, lấy nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” làm căn bản, gồm năm bài công pháp, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người. Trước năm 1999, theo thống kê nội bộ của Bộ Công an Trung Quốc, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu đến 100 triệu người. Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, do lo sợ số lượng học viên vượt quá số đảng viên ĐCSTQ, đã ra lệnh tiến hành cuộc bức hại mang tính hủy diệt này.

Bà Maria Cheung nói: “Cuộc đàn áp xuyên quốc gia này không chỉ đơn thuần là thao túng dư luận, mà còn bao gồm việc kiểm soát truyền thông, giám sát, đe dọa và quấy rối các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại. Ngay cả khi các học viên này đã đào thoát khỏi Trung Quốc, họ vẫn phải đối mặt với sự quấy rối và theo dõi từ ĐCSTQ, thậm chí sự quấy rối này còn liên lụy đến cả người thân của họ ở trong nước”.

“Chúng ta phải hết sức coi trọng vấn đề này, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của các quốc gia G7, bởi vì vấn đề này đã ảnh hưởng đến mỗi quốc gia tham dự hội nghị lần này”.

“Họ (ĐCSTQ) lợi dụng nhiều hình thức tuyên truyền để lan rộng khắp thế giới, thông qua chiến lược đàn áp xuyên quốc gia, nhằm khiến thế giới tin rằng những thông tin sai lệch đó là đúng sự thật. Điều này khiến người ta rất khó để thực sự hiểu được Pháp Luân Công rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù cuộc đàn áp này thực chất là một cuộc diệt chủng, bởi vì nó phù hợp với định nghĩa về ‘ý đồ rõ ràng trong việc giết hại và tiêu diệt Pháp Luân Công’. Vì vậy, đây là một cuộc diệt chủng, nhưng là một cuộc diệt chủng đã bị che giấu”.

“Về cơ bản, thu hoạch nội tạng chính là một hành vi diệt chủng. Chỉ là rất nhiều người không hề nhận ra điều đó, nhưng nó đang xảy ra, và cho đến nay vẫn còn đang tiếp diễn”.

“Ví dụ, vào năm 2020, một phán quyết của Tòa án Nhân dân (China Tribunal), một tòa án dân sự quốc tế đã rõ ràng chỉ ra rằng việc thu hoạch nội tạng vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Và các học viên Pháp Luân Công chính là nhóm nạn nhân chủ yếu của cuộc đàn áp nhân quyền này”.

Người từng bị ĐCSTQ bức hại: Tôi có lẽ đã suýt bị mổ cướp nội tạng

Trong ảnh là ông Hoàng Khuê, cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Thanh Hoa, hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Hoàng Khuê, người hiện đang sinh sống tại Mỹ và từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa, đã được mời tham gia hội nghị này.

Trong bài phát biểu, ông nói:

“Chỉ vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, chỉ vì tôi tin vào nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, tôi đã bị giam giữ trong tù suốt năm năm, từ cuối năm 2000 đến cuối năm 2005”.

Tại nhà tù Tứ Hội thuộc khu vực Triệu Khánh, tỉnh Quảng Đông, ông Hoàng đã bị tra tấn và ngược đãi dưới nhiều hình thức, bao gồm: bị sốc điện bằng dùi cui điện cao thế, bị tước đoạt giấc ngủ, gần như một tháng trời không được ngủ. Ông bị giam giữ đơn độc lâu dài, bị cô lập cả về thể chất lẫn tinh thần suốt gần một năm. Ông còn bị ép buộc lao động khổ sai cường độ cao, mỗi ngày phải làm việc khoảng 16 tiếng đồng hồ.

Ông Hoàng Khuê cũng cho biết ông đã bị cưỡng chế lấy máu trong tù. Theo kiến thức y học, việc xét nghiệm nhóm máu là một điều kiện cần thiết trong cấy ghép nội tạng.

Ông nói: “Tôi đã bị cưỡng chế xét nghiệm máu khi ở trong tù. Khi đó, sức khỏe tôi rất tốt, cai ngục hoàn toàn không quan tâm gì đến tình trạng sức khỏe của tôi, cho nên việc lấy máu này không phải để kiểm tra sức khỏe, mà là có mục đích khác. Khi đó, tôi chưa hề biết đến chuyện thu hoạch nội tạng. Nhưng sau khi được thả ra và biết đến sự việc ‘mổ cướp nội tạng’ này, tôi vô cùng sợ hãi, vì tôi ý thức được rằng mình có lẽ đã suýt chút nữa trở thành nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng”.

Nghị sĩ Quốc hội Canada: Canada đã ban hành luật cấm công dân ghép tạng lấy từ người sống

Trong ảnh là Nghị sĩ Quốc hội Canada Garnett Genius. (Ảnh chụp màn hình video)

Trong bài phát biểu qua video, Nghị sĩ Quốc hội Canada Garnett Genuis nói: “Các học viên Pháp Luân Công cùng những nhóm người khác đã bị thu hoạch nội tạng và bị giết hại chỉ để phục vụ cho việc cấy ghép”.

“Một việc quan trọng mà mỗi người chúng ta có thể làm là: cắt đứt nguồn nhu cầu về nội tạng ở thị trường quốc tế, bằng cách cấm việc tiếp nhận cấy ghép trong trường hợp không có sự đồng ý hiến tạng”.

Nghị sĩ Genius đã tham gia thúc đẩy “Dự luật S-223 về chống cưỡng bức thu hoạch phi pháp và buôn bán nội tạng”, và đã được Quốc hội Canada thông qua với số phiếu tuyệt đối vào ngày 14 tháng 12 năm 2022.

Ông nói: “Dự luật này nói về việc một người ra nước ngoài để tiếp nhận cấy ghép nội tạng khi chưa được đồng ý là tội phạm hình sự”.

“Tôi kêu gọi những người bạn và đối tác trên toàn thế giới cũng có thể thúc đẩy các đạo luật tương tự tại quốc gia của mình”.

“Những điều chúng ta cần làm bao gồm:

Nâng cao nhận thức cộng đồng;

Ban hành luật pháp cấm cấy ghép nội tạng không tự nguyện (giống như Canada đã làm);

Tiếp tục lên tiếng, vạch trần những kẻ bức hại nhân quyền;

Gây áp lực lên các quan chức ĐCSTQ, yêu cầu họ chấm dứt tham gia vào tội ác này;

Chấm dứt cuộc đàn áp và hành vi thu hoạch nội tạng đối với các nhóm người thiểu số ở Trung Quốc”.

Trong ảnh là Nghị sĩ Quốc hội Canada Dan Muys. (Ảnh chụp màn hình video)

Nghị sĩ Dan Muys, một thành viên khác của Quốc hội Canada, đã giới thiệu tại hội nghị: “Trọng tâm của đạo luật này là nhằm ngăn chặn công dân Canada sang Trung Quốc để nhận nội tạng bị cưỡng bức thu hoạch. Một khi có hành vi như vậy, họ sẽ bị khởi tố theo luật hình sự Canada”.

“Trải nghiệm tự thân của ông Hoàng là vô cùng quan trọng. Ông đã từng trải qua tra tấn, sốc điện và lao động cưỡng bức trong tù…”

“Chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục thúc đẩy các chiến dịch ký tên thỉnh nguyện toàn cầu, để nhiều chính phủ của các quốc gia hành động, không chỉ để trừng phạt những hành vi đồng lõa, mà còn cần phải mạnh mẽ lên án cuộc bức hại này và phát ra nhiều tiếng nói chính nghĩa hơn nữa”.

Luật sư David Matas: Tiếng nói và hành động của các chính phủ là vô cùng quan trọng

Trong ảnh là ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng của Canada. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng của Canada cho biết, để ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, việc các chính phủ lên tiếng lên án và có hành động lập pháp là vô cùng quan trọng.

Ông nói, “ĐCSTQ rất coi trọng thân phận và địa vị của mình với tư cách là một thành viên trong cộng đồng quốc tế. Họ rất để ý đến thái độ của các chính phủ khác”.

“Đây chính là điểm mấu chốt để chúng ta gây ảnh hưởng đối với ĐCSTQ – chỉ cần các chính phủ đồng ý đứng ra lên tiếng và lựa chọn hành động, chúng ta có thể tận dụng điều đó để gây áp lực cho họ”.

“Khi các chính phủ công khai đưa ra chỉ trích, ĐCSTQ sẽ có động thái”.

Ông Matas nhấn mạnh: “Các đạo luật đã được thông qua hiện nay là một bước tiến quan trọng, nhưng vẫn cần những luật bổ trợ, mới có thể thực sự phát huy hiệu quả”.

Ông cho rằng cần thiết phải thiết lập cơ chế báo cáo bắt buộc: “Một trong những việc then chốt mà chúng ta cần làm là buộc các nhân viên y tế phải báo cáo, khi bệnh nhân của họ đến những quốc gia được biết là có tồn tại việc lạm dụng cấy ghép nội tạng, thì phải khai báo. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể kiểm soát được quy mô và số lượng các ca cấy ghép”.

“Chúng ta cần phải tiếp xúc những bệnh nhân đã ghép tạng, mới có thể truy ra toàn bộ mạng lưới, bao gồm:

Ai là người môi giới?

Quảng cáo được phát tán như thế nào?

Ai tổ chức các ca cấy ghép này?

Mối liên hệ giữa bệnh nhân và Trung Quốc là gì?”

Ông kết luận: “Thu hoạch nội tạng là một hành vi giết người có trả tiền”.

Trong ảnh là Bác sĩ Andreas Weber, thuộc tổ chức “Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”. (Ảnh chụp màn hình video)

Bác sĩ Andreas Weber, Phó Giám đốc khu vực châu Âu của tổ chức “Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” (DAFOH) đã giới thiệu rằng, tổ chức đang tìm kiếm một đạo luật tại Đức nhằm ngăn chặn những bệnh nhân ở Đức, thậm chí là cả châu Âu bị cuốn vào hành vi “đồng lõa” với tội ác thu hoạch nội tạng.

Ông nói: “Chúng ta phải khiến công chúng và các chính trị gia toàn cầu nhận thức được rằng hành vi này (thu hoạch nội tạng) thực chất là giết người có trả tiền”.

Thư thỉnh nguyện toàn cầu kêu gọi các quốc gia ban hành luật để ngăn chặn việc thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đã thu thập được gần 200.000 chữ ký

Liên minh quốc tế “Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc” và tổ chức “Các Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” đã cùng nhau phát động một chiến dịch thỉnh nguyện toàn cầu phản đối tội ác mổ cướp nội tạng sống. Từ năm ngoái đến nay, bản thỉnh nguyện này đã thu thập được 197.250 chữ ký ủng hộ thỉnh nguyện.

Giáo sư Maria Cheung nói: “Bản thỉnh nguyện này nhằm kêu gọi Nhóm G7 và các nhà lãnh đạo của họ, trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh tại Canada, hãy quan tâm đến vấn đề chủ nghĩa nhân đạo này, lựa chọn hành động, sửa đổi luật pháp của họ, để người dân của họ không còn trở thành đồng phạm, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân nhằm chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng đang diễn ra”.

Bác sĩ Weber nhấn mạnh: “Chiến dịch thỉnh nguyện này sẽ tiếp tục cho đến khi ĐCSTQ chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng và cho phép tiến hành các cuộc điều tra độc lập trên quốc gia của họ – Trung Quốc”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/297260

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài