Giao lưu chia sẻ về Pháp nạn: Chia sẻ nhận thức của bản thân về tình hình hiện tại
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[ChanhKien.org]
Mặc dù chúng ta biết rằng khi đạt đến viên mãn sẽ có thử thách, nhưng không ngờ vào lúc cuối cùng của Chính Pháp, lại xuất hiện một sự kiện lớn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta đã hy sinh tất cả để cứu độ chúng sinh, lại bị chính đệ tử mà Ngài từng khổ độ vu cáo. Hơn nữa, vì để những đệ tử chúng ta có thể tự làm tròn thệ ước đã ký bằng sinh mệnh khi hạ thế, Sư phụ đã trực tiếp dẫn dắt chúng ta thành lập tám Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Thần Vận) để cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn, vậy mà cũng bị cô ta kiện ra tòa! Cô ta thật sự còn hơn cả Judas, người đã phản bội Chúa Jesus khi xưa!
Sự việc này can nhiễu Chính Pháp và lực phá hoại vô cùng lớn đối với việc cứu độ chúng sinh! Đối với việc này, chúng ta với tư cách là đệ tử thân truyền của Sư tôn, là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp do chính Sư tôn đích thân tuyển chọn, liệu chúng ta còn có thể ngồi yên được sao?
Lần tu luyện này khác với bất kỳ lần tu luyện nào trước đây trong lịch sử. Lần này là Sáng Thế Chủ tự mình giáng thế và truyền Pháp cho toàn vũ trụ, chúng ta là những đệ tử trợ Sư chính Pháp, lấy việc tu tốt bản thân và cứu độ nhiều chúng sinh hơn làm căn bản. Chúng ta hãy bình tĩnh suy xét xem, tại sao lại xuất hiện tình hình này? Tôi xin chia sẻ một chút nhận thức cá nhân của mình, thể ngộ không nhất định là đúng, chúng ta hãy cùng nhau giao lưu trao đổi.
Tôi cho rằng đây là an bài của cựu thế lực trong lịch sử, nhưng nếu chúng ta làm tốt, chúng ta có thể bài trừ an bài này. Bất kỳ sự việc nào xảy ra đều có trường vật chất của nó tồn tại. Hàng ngày chúng ta đã làm tốt ba việc của mình chưa? Hãy tìm nguyên nhân từ chính chúng ta, có phải chúng ta vẫn làm chưa tốt để cựu thế lực lợi dụng sơ hở, từ đó gây áp lực và gánh nặng cho Sư phụ; đương nhiên, còn có yếu tố nghiệp lực.
Thực ra, chúng ta đều biết rằng không ai có thể phá hoại được Đại Pháp, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của Sư phụ. Hiện tại Sư phụ không nói gì, là vì Sư phụ đang quan sát biểu hiện của chúng sinh trong đó, từ đó sắp xếp vị trí tương lai của chúng sinh trong vũ trụ, bao gồm cả các đệ tử Đại Pháp chúng ta, lòng từ bi của Sư phụ là vô hạn. Sư phụ mong rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể tìm ra những thiếu sót của bản thân, tu luyện tốt lên và thành thục hơn; chờ đợi sự thức tỉnh của chúng sinh; chờ đợi những người đi sai đường có thể tỉnh ngộ! Cố gắng cứu độ càng nhiều chúng sinh càng tốt!
Đối mặt với tình hình hiện tại, là một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục, chúng ta nên làm gì? Cá nhân tôi ngộ rằng, chúng ta nên tìm ra những thiếu sót của bản thân và nhanh chóng quy chính, chính niệm thì tà ác sẽ tự diệt! Đồng thời phát chính niệm mạnh mẽ để thanh trừ tà ác, kiên định bảo hộ Đại Pháp! Tuyệt đối không được thờ ơ, vô cảm, đệ tử chân tu không ai có thể đứng ngoài cuộc.
Về việc phát chính niệm, một là đối với nhân tố thao túng tà ác ở không gian khác, đó là chính niệm thanh trừ không chút khách khí, điều này rất rõ ràng, hai là đối với kẻ xấu ở không gian này bị nhân tố tà ác ở không gian khác thao túng. Nhưng lúc đầu tôi không rõ nên phát chính niệm thanh trừ kẻ xấu như thế nào mới đúng, sợ rằng mình làm sai, nên tôi xem lại những phần giảng Pháp có liên quan mà Sư phụ đã công bố khi cuộc đàn áp Đại Pháp xuất hiện ở Đại Lục từ năm 1999. Chúng ta xem nhiều sẽ biết nên làm như thế nào, thực ra Sư phụ đã giảng ra hết rồi.
“Những đệ tử Đại Pháp nào không thể thực thi tác dụng duy hộ Đại Pháp thì không có cách nào viên mãn, bởi vì chư vị đều khác với tu luyện trong quá khứ và tương lai; sự vĩ đại của các đệ tử Đại Pháp chính ở chỗ này”. “Sự vĩ đại của đệ tử Đại Pháp là vì chư vị ở cùng với thời kỳ Chính Pháp của Sư phụ, [và] có thể duy hộ Đại Pháp”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp)
“Thực ra có một số đệ tử có thể sử dụng công năng tại các không gian khác nhau và chúng sinh các giới ngay từ đầu đã vận dụng công năng và công lực cùng tham gia thanh trừ những sinh mệnh nào phá hoại Đại Pháp. Có những đệ tử Đại Pháp khi thấy sinh mệnh tà ác liền xuất Pháp Luân và Đại Pháp thần thông để trừ ác; cũng lại có những học viên khi gặp những hung thủ đánh người, tội phạm sát nhân tại thế gian, liền dùng thời hạn báo ứng định kỳ trong ngày, báo ứng vào bất kể lúc nào, [để] thanh trừ những nhân tố tà ác, ức chế kẻ xấu một cách hữu hiệu. Thật ra mỗi một cá nhân đệ tử Đại Pháp đều có năng lực, chỉ vì không biểu hiện ra không gian bề mặt, nên lại cho là không có công năng. Tuy nhiên vô luận là công năng có xuất hiện đến không gian bề mặt hay không, thì khi động chân niệm cũng có uy lực mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta tu chính Pháp; nên đối với sinh mệnh và thế nhân lương thiện thì phải thương mến bảo vệ và cứu độ, vậy nên dẫu làm việc gì cũng phải biểu hiện Thiện; còn xử lý những sinh mệnh thao túng con người và phá hoại nhân loại thì cũng là bảo vệ nhân loại và chúng sinh. Đại Pháp truyền rộng, cứu độ hết thảy chúng sinh. Nhưng những tà ác kia, những sinh mệnh tà ác không thể cứu được kia, chúng không thể cứu được nữa, và chúng cũng không thể được phép làm ác một cách vô độ, bức hại Đại Pháp và học viên cùng con người thế gian. Vậy nên trừ ác cũng là làm Chính Pháp, cũng là cứu độ con người thế gian và chúng sinh”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực)
“Nếu như tà ác đã đến mức không thể cứu không thể giữ, thì có thể chọn lấy các phương thức tại các tầng khác nhau để ngăn chặn và diệt trừ”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Nhẫn vô khả Nhẫn)
“Các đệ tử Đại Pháp trong [tiến trình] Chính Pháp đã phát huy đầy đủ tác dụng của công năng. Chẳng hạn trong [tiến trình] Chính Pháp khi chính niệm rất thuần thì công năng vận dụng được hết sức toàn diện; ngoài ra rất nhiều đệ tử trong khi chính niệm có thể tùy tâm sử dụng, hầu như dụng [tâm] thế nào có [được] thế ấy; ví như làm kẻ xấu tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp phải trụ yên một chỗ, chỉ [cần] nói một tiếng “định”, hoặc nói “ngươi đứng đấy không được động”, hoặc trỏ vào một nhóm người xấu, thì nhất định không động được; sau đó nghĩ “giải” thì sẽ giải trừ xong. Thực ra đối với những kẻ tà ác không còn nhân tính, như kẻ đánh chết người, kẻ ác hơn cả cầm thú cưỡng gian các nữ đệ tử Đại Pháp, hoặc những kẻ tà ác cầm đầu, [thì] có thể sử dụng ý niệm [để] chỉ huy: bảo chúng làm điều gì thì kẻ xấu tà ác sẽ [phải] làm điều ấy”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ II – Công năng là gì)
Thông qua việc xem lại những đoạn giảng Pháp có liên quan của Sư tôn, bây giờ tôi biết rằng đối với những người phá hoại Đại Pháp ở không gian này, ngoài việc phát chính niệm thanh trừ nhân tố thao túng tà ác sau lưng họ, có thể dùng “thời hạn báo ứng”, hoặc dùng công năng chỉ huy họ dừng làm việc ác, dùng công năng chỉ huy họ lập tức rút đơn kiện! Mục đích là ngăn chặn tà ác đầu độc thêm nhiều người thế gian. Có thể dùng công năng chỉ huy họ dừng làm việc ác, dùng công năng chỉ huy cô ta lập tức rút đơn kiện! Chúng ta căn cứ vào ngộ Pháp của mình mà làm, “Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông”! (tạm dịch: Tám vị Thần Tiên đều dựa vào thần thông của mình để vượt qua biển cả).
Đối với đệ tử Đại Pháp ở hải ngoại, tôi nghĩ rằng, ngoài việc phát chính niệm, viết thư, v.v., còn có thể dùng các hình thức khác để giúp chúng sinh dễ dàng nhanh chóng hiểu rõ chân tướng về sự việc này hơn! Tình hình hiện tại đối với đệ tử Đại Pháp chúng ta mà nói, quả thực lại là một khảo nghiệm lớn, có thể bước ra hay không, dụng tâm lớn hay nhỏ, chúng ta phải nắm bắt thật tốt! Từ Pháp chúng ta biết rằng, đến khi cuối cùng viên mãn đều sẽ có khảo nghiệm. Cuối cùng tôi xin dùng một bài thơ trong “Hồng Ngâm III” của Sư phụ để khích lệ chúng ta cùng nhau nỗ lực:
Thần tại thế
Đại Pháp đệ tử lai các bang
Đa thiểu Thánh đồ bả nạn đương
Sư truyền Đại Pháp cứu thương sinh
Các hiển kỳ năng trừ họa ương
Trợ Sư cứu độ thế gian chúng
Công thành viên mãn các nhất phươngTạm dịch:
Thần tại thế gian
Đệ tử Đại Pháp từ các nước
Bao Thánh đồ gánh đỡ nạn hung
Thầy truyền Đại Pháp cứu thương sinh
Hiển lộ kỳ năng trừ tai họa
Trợ Sư cứu độ thế gian chúng
Viên mãn xong về phương của mình
Do tầng thứ có hạn, có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin từ bi chỉ chính!
Ngày đăng: 15-04-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.