Thể ngộ của tôi về​ việc khởi kiện gần đây



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

Gần đây tôi có đọc trên mạng một số bài chia sẻ về việc Shen Yun bị khởi kiện, nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi đã chia sẻ nhận thức dựa trên Pháp về việc này. Tôi muốn viết ra một vài suy nghĩ của mình để chia sẻ với các đồng tu, chỗ nào còn thiếu sót mong các đồng tu từ bi góp ý.

Trong Giảng Pháp vào Tết Nguyên tiêu năm 2003, Sư phụ giảng:

“Tuy rằng cựu thế lực chi phối sự kiện này, muốn chiểu theo chúng mà thực hiện, [nhưng] chư vị có biết chăng? Hết thảy các sinh mệnh cựu thế lực đều bội phục tôi đến mức ‘ngũ thể đầu địa’! (vỗ tay) Tuy rằng chúng gây ra một số chướng ngại cho Chính Pháp của tôi, nhưng chúng xưa nay không hề trực tiếp phạm điều xấu đối với tôi, ấy là vì chúng tôn kính tôi”.

Việc khởi kiện Shen Yun sở dĩ có thể xảy ra nơi bề mặt con người, nhìn từ tầng cao hơn, nhân tố và sinh mệnh tà ác của tà đảng Trung Cộng sở dĩ có thể khởi tác dụng, nhất định đằng sau còn có nhân tố và sinh mệnh bại hoại của cựu thế lực đang thao túng và lợi dụng. Nhưng mục đích của chúng chắc chắn không phải nhắm vào Sư phụ, vậy nên đệ tử Đại Pháp chúng ta cần nhận rõ điều này. Gần đây, trong bài phỏng vấn đặc biệt của Minh Huệ Net có tiêu đề “Sư phụ của chúng tôi“, Sư phụ đã nói rõ:

“Tôi không quản việc hành chính, họ cũng không báo cáo cho tôi. Việc tài chính thì họ bảo mật, không nói cho ai, và tôi cũng không hỏi”.

Trong kinh văn gần đây Tu luyện và tôn giáo, Sư phụ giảng:

“Tôi nói chúng ta không phải là tôn giáo, là bởi vì Thần có định nghĩa của Thần”.

Theo quan điểm người thường thì việc khởi kiện một công ty chính là khởi kiện người đại diện pháp luật của công ty đó, đây là lý luận của người thường. Huống chi trên thực tế về việc vận hành của Shen Yun Sư phụ không quản việc hành chính, tài chính, Ngài chỉ quản tu luyện. Các Thần cao hơn trong vũ trụ có ai dám bất kính với Sư phụ không? Sư phụ giảng:

“Pháp nạn là nạn của con người, nạn của tôn giáo, chứ không phải nạn của Phật”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ, Tu vì ai)

Vậy nên, cá nhân tôi thấy rằng các đệ tử Đại Pháp chúng ta không nên thừa nhận ý nghĩa bề mặt của cụm từ “khởi kiện Sư phụ”, càng không nên dùng cụm từ này.

Trong các bài chia sẻ, đồng tu có đề cập đây là một “khảo nghiệm lớn”, “khảo nghiệm đi khảo nghiệm lại”, nhưng các đệ tử Đại Pháp chúng ta (cả trong và ngoài Trung Quốc) liệu rằng đã thu xếp đúng mối quan hệ giữa bản thân mình và người khởi phát ma nạn này chưa? Chúng ta có phải đến để nhận khảo nghiệm không? Con đường chúng ta đi có phải là lối tu luyện trong quá khứ không? Ai xứng đáng tới khảo nghiệm Chính Pháp vào thời khắc quan trọng của lịch sử này?

Sư phụ đã giảng:

“Nhưng đã là một thành viên của nhân loại hôm nay, đặc biệt là một thành viên trong đệ tử Đại Pháp, thì có hai điểm tuyệt đối không được phép làm: Một là dối gạt Sư phụ! Hai là can nhiễu cứu độ chúng sinh! Bởi vì đó là giới hạn căn bản của việc sinh mệnh ở hay đi. Dù hơi phạm một chút cũng không được!” (Đối đãi chính xác với người nhà của Sư phụ)

Pháp này Sư phụ đã giảng ra, chúng sinh các giới chẳng phải đều đã nghe rồi sao? Vậy phải chăng cựu thần và cựu thế lực kia vốn an bài chuyện này lại không biết sao? Những việc hoang đường xảy ra trước mắt kia lẽ nào không phải giả tướng? Giả tướng ấy có thể xảy ra, lại còn có thể làm động tâm một số người, chẳng phải do có những người tu luyện trong chúng ta vẫn còn nhìn vấn đề, xử lý vấn đề theo tư duy của con người, chứ không phải theo tư duy của người chuyển biến thành Thần sao? Chẳng phải họ đang bị kẹt trong cái mê mà họ tự tạo ra để suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề sao?

Đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết rằng Sư phụ từ bi và trân quý tất cả sinh mệnh, luôn muốn cho con người một cơ hội, vậy trong đó có gồm cả người khởi kiện Shen Yun kia không? Cô ấy đã bị lợi dụng, phía con người của sinh mệnh cô ấy có lẽ cũng đã bị mê lạc mất rồi, nhưng cô ấy cũng là đến vì Pháp, chỉ là diễn vai phản diện mà thôi. Ở đây có sự tương kế tựu kế của Sư phụ không? Chúng ta đều biết, mỗi lần Shen Yun bị vu khống và bôi nhọ đều là đang giúp Shen Yun quảng bá danh tiếng. Khi chỉnh thể tất cả đệ tử Đại Pháp đề cao lên rồi, thì phải chăng sẽ xoay chuyển hoàn toàn sự kiện này? Đó chẳng phải là một cơ hội tốt cho chúng ta cứu độ chúng sinh sao? Đồng thời cấp cho cái người đã bị lợi dụng kia một cơ hội chuộc tội? Như thế có thể cứu lại được bao nhiêu chúng sinh? Bao nhiêu tầng chúng sinh đằng sau người bị lợi dụng ấy phải chăng sẽ tránh khỏi bị đào thải?

Sư phụ giảng:

“Trên con đường Chính Pháp này, trên con đường tu luyện này, chắc chắn là có ma nạn, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn các dạng các loại, chắc chắn là có loại người như một học viên vừa nêu ra [ở trên]. Bởi vì cựu thế lực cho rằng: ‘Trong các đệ tử Đại Pháp của Ngài mà thuần khiết đến thế và không có can nhiễu nào cả, thì họ từ bỏ những tâm chưa từ bỏ được kia thế nào đây? Làm sao có thể chứng thực [rằng] Đại Pháp của Ngài là từ hoàn cảnh phức tạp đến như vậy mà vượt lên, từ đó kiến lập uy đức?’ Do đó chúng muốn làm [thế], [chúng] an bài một số người và [một số] sự việc; đó là những việc cựu thế lực muốn làm. Tôi không thừa nhận toàn bộ những điều ấy. Nhưng tại sao tôi không thanh trừ những người đó? Tôi vừa giảng rồi, tôi phát tâm từ bi to lớn nhất, tôi đang đợi tự bản thân họ biến đổi, đang đợi họ tự mình đừng làm mất cơ hội lần này. Tôi suy nghĩ [về việc này] như vậy đó”. (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York)

Sư phụ giảng:

“Hết thảy chúng sinh trong tam giới đều vì Pháp mà đến, vì Pháp mà được tạo ra; tức là mọi hình thức trong tam giới, kể cả các chủng loại trạng thái của xã hội nhân loại, trong đó tất nhiên có cả pháp luật hiện nay, tất nhiên cũng bao gồm cả các hình thức tồn tại khác của con người”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Thực ra không cần nhắc tới pháp luật của Trung Quốc đại lục, bản thân chúng ta đều trong tâm biết cả rồi. Còn các nước phương Tây vốn được công nhận là xã hội pháp luật kiện toàn kia, vào thời mạt pháp này thì các ngành nghề đều đang bại hoại. Việc pháp luật của họ có thể khởi tác dụng chính diện với Chính Pháp cũng là do Sư phụ đang cấp cho chúng sinh của giới pháp luật và những sinh mệnh trong các thiên thể to lớn mà họ đại biểu cơ hội được cứu thông qua tuyển trạch. Nếu như giới pháp luật bị tà ác lợi dụng mà can nhiễu Chính Pháp, thì họ liệu có thể được tồn tại ở vũ trụ tương lai hay không?

Tất nhiên, các trang web Đại Pháp đã đăng tải nhiều bài viết về tình huống hiện tại và hoàn cảnh cụ thể trong lĩnh vực tư pháp của các nước phương Tây, bài viết này sẽ không nói tới nữa.

Trên đây là nhận thức của tôi về tình hình hiện tại theo góc độ tu luyện, nhận thức có hạn, mong các đồng tu từ bi góp ý.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294460



Ngày đăng: 17-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.