Một chút thể ngộ chia sẻ với các đồng tu về tình thế trước mắt



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ, Sư phụ có giảng:

“Bất kể sự tình nào chư vị biết là tôi đã tham gia vào sự việc ấy, thì chư vị phải từ trên góc độ của tôi mà suy xét vấn đề. Đây là vấn đề chư vị không để ý trước đây. Chẳng hạn tạo phiền phức cho tôi, thì chính là phá hoại đối với Pháp này. Do vậy điều này và việc chư vị vượt quan là hoàn toàn khác nhau. Đó tuyệt đối không phải là Sư phụ đang tu luyện, hoặc Sư phụ đang vượt quan, mà là thực sự phá hoại đối với Pháp và vũ trụ, do vậy là không thể như nhau, điểm này nhất định phải rõ ràng”.

Để đối phó với sự phá hoại của tà ác đối với Sư phụ và Shen Yun hiện nay, mỗi đệ tử chân tu chúng ta đều biết phải đứng lên duy hộ Pháp. Nhưng như thế nào được coi là duy hộ Pháp, phải làm như thế nào? Trong thời gian này, mọi người đều bày tỏ suy nghĩ của mình trên trang Minh Huệ Net, mục đích đều là muốn nhắc nhở nhau trong thời khắc quan trọng này, chân chính khởi được tác dụng trợ Sư chính Pháp!

Tôi nhớ lại một giấc mơ khi tôi mới đắc Pháp: ở bên vách đá dốc đứng 90 độ có dựng một chiếc thang, các đồng tu đều dựa vào chiếc thang để leo lên, mọi người đều là đồng tu ở trên kéo đồng tu ở dưới, một người kéo một người, họ leo lên với một sự kiên định. Cảnh tượng đó rất khích lệ lòng người. Trong tình thế như hiện nay, tôi nghĩ rằng chúng ta càng phải dìu dắt lẫn nhau, hình thành chỉnh thể.

Trước hết, mọi người nên bình tĩnh lại, không nên trách móc nhau, tĩnh tâm học Pháp, sử dụng Pháp bảo hướng nội mà Sư phụ đã cấp cho chúng ta để tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân mình. Sư phụ đã giảng trong Pháp nạn:

“Hiện nay vấn đề xuất hiện trong mảng truyền thông của đệ tử Đại Pháp, chủ yếu là do tự bản thân học viên làm chưa tốt, nhưng cũng có nhân tố đằng sau nhân loại ở không gian khác tạo thành”.

“Đối mặt với bức hại chưa từng có trong lịch sử như vậy, chỉ có cách là toàn thể chúng ta tham gia phản bức hại”.

“Kỳ thực Pháp nạn sẽ không vì địa khu khác nhau mà kết thúc, chỉ là biểu hiện khác nhau. Trong Pháp nạn cũng đang tuyển trạch những sinh mệnh cuối cùng được lưu lại và những sinh mệnh bị đào thải, cũng bao gồm cả những người được và không được trong đệ tử Đại Pháp”.

Tất cả mọi thứ trong thiên thể, bao gồm hết thảy mọi thứ trên địa cầu nhỏ bé của chúng ta, đều nằm trong lòng bàn tay của Sư phụ. Chỉ là Sư phụ từ bi, đang dùng sức chịu đựng cực đại của Ngài để kéo dài thời gian này, mục đích là để cứu độ mức độ lớn nhất hết thảy chúng sinh có thể được cứu trong thiên thể. Sư phụ giảng trong Kinh văn Hãy tỉnh:

“Pháp Chính Thiên Thể đã kết thúc; nay chính là đang quá độ sang Pháp Chính Nhân Gian”.

Đệ tử Đại Pháp trong mọi việc làm phải chứng thực được sự thuần chính và từ bi của Đại Pháp. Đồng thời trong khi giảng rõ chân tướng phải phá bỏ những ngu kiến mà người đời đã bị nhồi nhét, vận dụng tất cả Pháp lực thần thông mà Sư phụ ban cho để thanh trừ tà ác ở các không gian khác, trợ Sư cứu người.

1. Hành động từ bi chính là chứng thực Đại Pháp

Sư phụ giảng trong Kinh văn Kinh tỉnh:

“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được! Tu luyện có quá trình, học viên mới hiện tại chưa làm được, trong tu luyện dần dần nhất định sẽ làm được. Hiện giờ học viên lâu năm cần làm được như vậy. Đó là do sứ mệnh lịch sử của chư vị quyết định, trong tu luyện thần thánh của đệ tử Đại Pháp cần phải làm cho được!”

Địa khu tôi có một đồng tu đang ở trong tình trạng nghiệp bệnh. Cô ấy đã bị bức hại nhiều lần kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, đồng tu thân nhân trong nhà cũng có người qua đời, dẫn đến chồng cô chuyển từ ủng hộ Đại Pháp sang không lý giải được Đại Pháp. Có lần chúng tôi đến nhà cô ấy vào ngày tuyết rơi nhiều. Vì giày và xe kéo nhỏ đều bị tuyết phủ khi đến nhà cô ấy, chúng tôi liền dùng túi nilon gói giày lại, bánh xe của xe kéo cũng được bọc lại. Hành động tử tế nhỏ bé này đã làm chồng cô cảm động. Anh ấy cảm thấy chúng tôi thực sự suy nghĩ cho anh ấy. Sau đó, đồng tu có bất kỳ thắc mắc hoặc khó khăn nào, chồng cô ấy đều nói tìm chúng tôi tham khảo ý kiến, và còn chủ động mời chúng tôi đến nhà chơi. Mỗi lời nói hành động của đệ tử Đại Pháp đều đang được thế nhân nhìn vào, tất cả sự thuần chính chúng ta làm đều sẽ có tác dụng chứng thực Pháp.

2. Phát chính niệm để giải thể tà ác

Theo tài liệu nội bộ đã được tiết lộ hiện nay, thì tất cả những sự can nhiễu và phá hoại đối với Sư phụ và Shen Yun này đều do tà đảng một tay thao khống. Vậy nhìn từ góc độ không gian khác, là tà ác đã lợi dụng tà đảng Trung Cộng để làm điều này, vậy thì căn nguyên vẫn là ở Đại Lục, bởi vì chiến trường chính là ở Đại Lục. Cho nên đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục chúng ta phải tăng mạnh cường độ phát chính niệm để giải thể tà ác ở không gian khác. Điều này là cần thiết.

Tăng mạnh cường độ phát chính niệm

Bởi vì tà ác thao túng các phần tử tà đảng Đại Lục, chúng ta rất may có thể phát chính niệm ở cự ly gần nhắm vào họ, thanh trừ những nhân tố tà ác đằng sau chúng. Chúng ta đem những nhân tố đằng sau chúng thanh trừ đi, bao gồm những người tham gia chỉ huy trong hệ thống chính trị và pháp luật trong nước, hệ thống an ninh quốc gia và hệ thống công an, cũng như các quan chức tà đảng ở các tỉnh, thành phố cung cấp hỗ trợ tài lực và vật lực cho tà ác, cũng như đội quân năm mươi xu, v.v. Thanh trừ tà ác đằng sau họ, chẳng phải là cắt đứt nguồn cung cấp của họ, sẽ khởi được tác dụng “giải quyết tận gốc” không?

Giảng rõ chân tướng không nên giới hạn trong tam thoái

Các đồng tu Đại Lục có điều kiện và năng lực thì có thể giảng rõ chân tướng cho các quan chức cao tầng của tà đảng và các quan chức các tỉnh thành, điều này cũng sẽ có hiệu quả trong việc thanh trừ tà ác.

Các đồng tu hải ngoại cũng đã làm rất tốt công tác giảng chân tướng ở nước ngoài, đồng thời, các đồng tu có điều kiện cũng có thể gọi điện thoại cho các quan chức ở Trung Quốc đang tham gia vào cuộc bức hại, chân chính giảng rõ chân tướng, không nên nối giáo cho giặc.

Những đồng tu Đại Lục khác có thể giảng chân tướng cho người thân bạn bè xung quanh và những người thường khác, không nên chỉ hạn chế ở việc làm tam thoái, mà có thể giảng càng nhiều càng tốt, cũng là đang thanh trừ tà ác có hiệu quả. Do đó, ở trong nước và ngoài nước hình thành nên một bầu không khí chính nghĩa, một trường chính nghĩa, từ đó khiến càng nhiều người hơn nữa được cứu độ.

Đánh thức các đồng tu xung quanh

Đồng thời nếu có thời gian hãy cố gắng giúp đỡ những đồng tu đang tụt hậu xung quanh, cùng nhau phản bức hại. Sư phụ giảng trong Viễn ly hiểm ác:

“Mà đó là Sư phụ bảo chư vị cứu trợ lẫn nhau, cùng lúc cứu người mà đồng thời độ chính mình, đó là chúng sinh thời mạt hậu cứu nhau. Chứ không phải là làm vì Đại Pháp. Đại Pháp là đã có từ tiên thiên, không ai động tới được. Đại Pháp là tới để cứu người vào lúc mạt hậu, nếu không thì con người sẽ không thể biết trong vũ trụ có Đại Pháp”.

Gần chúng tôi có một đồng tu đã chuyển đi và một thời gian dài chúng tôi đã không liên lạc với nhau. Sau đó, tình cờ có thời gian tôi liền muốn đến thăm cô ấy. Sau khi đến đó mới biết, đồng tu sau khi mất đi môi trường chỉnh thể, cô ấy đã không học Pháp luyện công trong một thời gian dài, thân thể xuất hiện tình trạng nghiệp bệnh, sợ phiền phức đến con cái nên không muốn sống nữa. Sau khi chia sẻ với cô ấy từ trong Pháp, tôi đã động viên cô ấy phấn chấn lên, ở nhà học Pháp nhiều. Cô ấy cũng nói rằng sẽ học Pháp luyện công nhiều hơn. Sau nửa năm gặp lại, cô ấy giống như một người khác, rất nhanh nhẹn, giả tướng nghiệp bệnh đã cải thiện rất nhiều và hầu như không còn nhìn thấy nữa.

Hãy tranh thủ thời gian hạn hẹp để giúp đỡ những bạn đồng tu cần giúp đỡ ở xung quanh, cho dù chỉ là thỉnh thoảng giao lưu chia sẻ cũng sẽ khởi tác dụng.

Bất kể đệ tử Đại Pháp chúng ta là người dân tộc nào nào thì đều là “đồng tâm” đến thế gian. Trong thời khắc nguy nan này, càng nên “đồng tâm hiệp lực” buông bỏ những ân oán cá nhân. Mỗi người làm những gì mình nên làm, lặng lẽ viên dung, hình thành chỉnh thể, mới có thể phát ra chính niệm mạnh mẽ của chúng ta, giải thể tà ác, giảng rõ sự thật, trợ Sư chính Pháp, phản bức hại.

Trên đây là suy nghĩ của cá nhân. Nếu có điểm nào chưa phù hợp, xin vui lòng chỉ chính.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/294557



Ngày đăng: 24-03-2025

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.