Tác giả: Văn phòng ký giả The Epoch Times tại Phần Lan

[ChanhKien.org]

Ngày 5/7/2026, trong thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến thăm Phần Lan, truyền thông địa phương – Đài Phát thanh Truyền hình Phần Lan (Yle) – đã đăng tải hình ảnh các biểu ngữ phản đối của Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Ngày 5/7/2026, trong thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đến thăm Phần Lan, các học viên Pháp Luân Công địa phương đã đồng thời giăng biểu ngữ tại Tòa nhà Quốc hội và Bộ Ngoại giao Phần Lan, yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các phương tiện truyền thông lớn tại địa phương đã đăng tải hình ảnh những biểu ngữ phản đối của Pháp Luân Công.

Đài Phát thanh Truyền hình Quốc gia Phần Lan (YLE), cơ quan truyền thông công cộng lớn nhất Phần Lan và cũng là một trong những kênh truyền thông đại chúng có ảnh hưởng nhất tại quốc gia này, trong phần chú thích hình ảnh đăng tải đã viết: “Các học viên Pháp Luân Công tổ chức hoạt động phản đối trước Tòa nhà Quốc hội Phần Lan, phản đối chuyến thăm Phần Lan của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã phải chịu sự đàn áp trong nhiều năm”.

Các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan đã giăng các biểu ngữ bằng tiếng Trung và tiếng Phần Lan, với nội dung gồm: “Chân – Thiện – Nhẫn”, “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”, “27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại”, “Giải thể ĐCSTQ, chấm dứt đàn áp”, “Chúc mừng 450 triệu người thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ”. Đồng thời, các học viên cũng chia sẻ với người dân có mặt tại hiện trường về sự thật liên quan đến việc Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại.

Ngày 5/7, trong thời gian Vương Nghị thăm Phần Lan, một số học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động phản đối trước tòa nhà Bộ Ngoại giao Phần Lan, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công địa phương cung cấp)

Ngày 5/7, trong thời gian Vương Nghị thăm Phần Lan, một số học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động kháng nghị trước tòa nhà Bộ Ngoại giao Phần Lan, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công địa phương cung cấp)

Ngày 5/7, trong thời gian Vương Nghị thăm Phần Lan, một số học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động kháng nghị trước tòa nhà Bộ Ngoại giao Phần Lan, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Nhiều người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự thật. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công địa phương cung cấp)

Ngày 5/7, trong thời gian Vương Nghị thăm Phần Lan, một số học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động kháng nghị trước tòa nhà Bộ Ngoại giao Phần Lan, đồng thời chia sẻ với người dân địa phương về sự thật liên quan đến việc Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công địa phương cung cấp)

Ngày 5/7, trong thời gian Vương Nghị thăm Phần Lan, một số học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động kháng nghị trước tòa nhà Bộ Ngoại giao Phần Lan, đồng thời chia sẻ với người dân địa phương về sự thật liên quan đến việc Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công địa phương cung cấp)

Ngày 5/7, trong thời gian Vương Nghị thăm Phần Lan, một số học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động kháng nghị trước tòa nhà Bộ Ngoại giao Phần Lan, đồng thời chia sẻ với người dân địa phương về sự thật liên quan đến việc Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công địa phương cung cấp)

Hôm Chủ nhật (5/7 vừa qua), Vương Nghị đã đến thăm Phần Lan. Trong chuyến thăm, ông này lần lượt gặp Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen và Tổng thống Alexander Stubb. Đây là điểm dừng chân thứ 3 trong chuyến công du 4 quốc gia Bắc Âu lần này của ông ta (gồm Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy).

Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin: “Trong cuộc hội đàm song phương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (ĐCSTQ) Vương Nghị thăm Bắc Âu, Ngoại trưởng Phần Lan Valtonen đã bày tỏ với Vương Nghị rằng tình hình nhân quyền tại Trung Quốc đang phát triển theo chiều hướng tệ hơn, không gian dành cho xã hội dân sự ngày càng bị thu hẹp, tình cảnh của các nhóm thiểu số bị hạn chế, đều đang chèn ép quyền tự do của người dân. Bà cũng khẳng định Phần Lan sẽ tiếp tục bảo vệ nhân quyền”.

Một hãng truyền thông khác của Phần Lan là Iltalehti đã đăng một bài bình luận phân tích trước chuyến thăm của Vương Nghị ngày hôm đó, trong đó chỉ ra mối nguy hiểm của ĐCSTQ. Bài báo dẫn lời chuyên gia về các vấn đề Đông Á Teppo Turkki cho biết: “Trung Quốc (ĐCSTQ) đang cố gắng phá vỡ mặt trận chung của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, đồng thời gây ảnh hưởng đến các quốc gia Bắc Âu nhằm mưu cầu lợi ích riêng”.

Bài báo cho biết, chuyến thăm lần này của Vương Nghị cho thấy, “Trung Quốc (ĐCSTQ) hiện đang muốn nhắm vào (Tổng thống Phần Lan) Alexander Stubb – đây chính là bộ mặt thật của vấn đề”.

Bài báo dẫn lời ông Turkki nói rằng: “Ông Stubb là một nhân vật có tư tưởng xuyên Đại Tây Dương, ông ấy rất đồng tình với các giá trị phương Tây. Điều này có thể báo trước rằng ông sẽ chỉ trích Trung Quốc (ĐCSTQ), bởi Trung Quốc (ĐCSTQ) đang chà đạp nhân quyền, bao gồm việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ và những nhà bất đồng chính kiến ngay tại châu Âu”.

Từ ngày 2 đến ngày 8/7, Vương Nghị đã thăm 4 quốc gia Bắc Âu, trong điểm dừng chân đầu tiên ở Đan Mạch và điểm thứ 2 ở Thụy Điển, ông này cũng phải đối mặt với các cuộc biểu tình phản đối của các học viên Pháp Luân Công tại địa phương.

Ngày 2 đến ngày 3/7, trong thời gian Vương Nghị thăm Đan Mạch, ông ta đã gặp phải sự phản đối của các học viên Pháp Luân Công địa phương và những người Tây Tạng. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công địa phương cung cấp)

Trong thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch gặp Vương Nghị từ ngày 2 đến ngày 3/7, các phương tiện truyền thông Đan Mạch, bao gồm 3 tờ báo lớn và đài truyền hình TV 2, đều đưa tin tích cực về hoạt động kháng nghị của các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 4/7, trong thời gian thăm Thụy Điển, Vương Nghị đã vấp phải sự phản đối của các học viên Pháp Luân Công địa phương. (Ảnh do các học viên Pháp Luân Công địa phương cung cấp)

Sáng ngày 4/7, trong thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển gặp Vương Nghị, ông ta đã gặp phải sự phản đối của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công đứng đối diện tòa nhà Chính phủ Thụy Điển, cất tiếng hô lớn với Vương Nghị và các quan chức ĐCSTQ tháp tùng: “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Ngoài ra, trước thềm sự kiện Lục Tứ (4/6) năm nay, Vương Nghị đã thăm Canada. Các học viên Pháp Luân Công địa phương lần lượt tổ chức mít tinh tại Đồi Quốc hội Canada, Bộ Ngoại giao, bên ngoài Văn phòng Thủ tướng và Đại sứ quán Trung Quốc, nhằm phản đối cuộc đàn áp kéo dài 27 năm của ĐCSTQ và hành vi đàn áp xuyên quốc gia, đồng thời kêu gọi Chính phủ Canada có biện pháp hành động để ngăn chặn các hành vi can thiệp và đàn áp xuyên quốc gia đang ngày càng leo thang của ĐCSTQ.

Ngày 29/5/2026, trong thời gian Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (ĐCSTQ) Vương Nghị thăm Ottawa, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít tinh tại Đồi Quốc hội để phản đối cuộc đàn áp và hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. (Ảnh: Minghui.org)

Trên tuyến đường nơi đoàn xe Vương Nghị đi qua, các học viên Pháp Luân Công đã giương các biểu ngữ song ngữ Trung – Anh với nội dung: “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Ngăn chặn ĐCSTQ mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công”, “Chấm dứt đàn áp Shen Yun”, “Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công”… nhằm truyền tải thông điệp đến đoàn xe Vương Nghị khi đi ngang qua.

Ngày 29/5/2026, sau khi chiếc xe chở Vương Nghị rời khỏi Văn phòng Thủ tướng Canada, đã đi qua hiện trường nơi các học viên Pháp Luân Công giơ biểu ngữ phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ. (Ảnh: Minghui.org)

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303361