Tác giả: Lý Thần
[ChanhKien.org]
Ngày 04/03 vừa qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã công bố báo cáo thường niên năm 2025. Báo cáo cho biết, trong năm 2025, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp tục vi phạm tự do tôn giáo một cách “có hệ thống, liên tục và nghiêm trọng”; nhiều học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã bị bức hại đến chết trong tù; các đoàn thể tôn giáo tín ngưỡng tại Trung Quốc bị đàn áp toàn diện.
Báo cáo kiến nghị Hoa Kỳ tiếp tục đưa ĐCSTQ vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” (CPC) về vi phạm tự do tôn giáo, đồng thời thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với những quan chức ĐCSTQ tham gia vào việc bức hại tôn giáo.
Dân biểu Hoa Kỳ Brad Sherman chia sẻ với tờ The Epoch Times rằng, ông hy vọng Tổng thống Trump sẽ nêu vấn đề ĐCSTQ bức hại đức tin tôn giáo trong chuyến công du Trung Quốc sắp tới. Ủy viên của USCIRF cũng nói với The Epoch Times rằng, họ hy vọng ông Trump sẽ nhắc đến vấn đề ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia.
Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp toàn diện các đoàn thể tín ngưỡng tôn giáo
Ngày 04/03/2026, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ (USCIRF) bà Vicky Hartzler phát biểu tại buổi họp công bố báo cáo mới nhất của USCIRF. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), bà Vicky Hartzler cho biết: “Như báo cáo thường niên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đã chỉ ra, người dân ở nhiều quốc gia quan trọng bị tước đoạt quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo do các luật lệ bất công, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bạo lực, thậm chí là những tội ác phản nhân loại. Chính phủ Hoa Kỳ phải tiếp tục thúc đẩy tự do tín ngưỡng tôn giáo tại hải ngoại, mang lại sự thay đổi cho những người đang phải đối mặt với bức hại tôn giáo.”
Ngày 04/03/2026, Phó Chủ tịch USCIRF ông Asif Mahmood tại buổi họp công bố báo cáo mới nhất. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Phó Chủ tịch USCIRF ông Asif Mahmood phát biểu tại buổi họp công bố rằng: “Những kẻ vi phạm tồi tệ nhất trên thế giới vẫn tiếp tục coi thường quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. ĐCSTQ tăng cường bức hại đối với tất cả các hoạt động tôn giáo dám vượt qua sự kiểm soát nghiêm ngặt của họ.”
Ngày 04/03/2026, Ủy viên USCIRF ông Mohamed Elsanousi tại buổi họp công bố báo cáo thường niên mới nhất của USCIRF. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Ủy viên USCIRF ông Mohamed Elsanousi đã nêu ra một số ví dụ về những người bị bức hại vì tín ngưỡng tôn giáo. Ông nói: “Danh sách các nạn nhân không thể liệt kê đầy đủ tất cả những người bị hại. Họ thuộc nhiều tín ngưỡng, tôn giáo và truyền thống khác nhau, bao gồm Phật giáo, Kitô giáo và các học viên Pháp Luân Công. Đáng buồn là danh sách này vẫn không ngừng tăng lên.”
Ngày 04/03/2026, Ủy viên USCIRF bà Maureen Ferguson tại buổi họp công bố báo cáo thường niên mới nhất của USCIRF. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Ủy viên USCIRF bà Maureen Ferguson tại buổi họp công bố cho biết, Thiên Chúa giáo đồ 78 tuổi và là nhà phê bình Bắc Kinh, ông Jimmy Lai (Lê Trí Anh), đã bị “giam giữ bất công”. Tháng trước, ông Jimmy Lai đã bị tuyên án 20 năm tù trong một vụ án liên quan đến Luật An ninh Quốc gia tại Hồng Kông.
Bà Ferguson nói với tờ The Epoch Times rằng: “Tình hình ở Trung Quốc đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì họ (ĐCSTQ) bức hại tất cả các đoàn thể tín ngưỡng, từ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, đến Pháp Luân Công, rồi đến phong trào Tây Tạng, Giáo hội Công giáo ngầm và các hội Thánh gia đình Tin Lành.”
Báo cáo của USCIRF chỉ ra rằng: “Tháng 08/2025, theo các báo cáo, nhà chức trách (ĐCSTQ) đã tuyên án một học viên Pháp Luân Công 87 tuổi 3,5 năm tù giam. Theo báo cáo, trong năm 2025, có một số học viên Pháp Luân Công cao tuổi đã qua đời trong thời gian bị giam giữ.”
Trang web Minghui.org ở Bắc Mỹ, chuyên theo dõi tình hình bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục, xác nhận người 87 tuổi này là ông Triệu Vân Cổ, một công nhân nghỉ hưu ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.
Ngoài bản thân ông Triệu Vân Cổ, vợ ông là bà Lưu Thục Mai cũng nhiều lần bị ĐCSTQ đưa đi cải tạo lao động vì tu luyện Pháp Luân Công, năm 2011 bà bị kết án phi pháp 7 năm tù giam. Bà Lưu Thục Mai qua đời trong oan khuất vào tháng 05/2019, hưởng thọ 77 tuổi.
Theo thống kê của Minghui.org, trong năm 2025 mới xác nhận được ít nhất 152 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết hoặc qua đời trong oan khuất; cùng năm đó, 751 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù phi pháp.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện thân tâm dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, bao gồm năm bài công pháp, có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh và nâng cao sức khỏe. Do lo sợ số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, năm 1999 ĐCSTQ đã ra lệnh tiến hành cuộc bức hại mang tính diệt chủng đối với đoàn thể này. Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại kéo dài này đã khiến hàng triệu người tu luyện bị giam giữ hoặc tra tấn, và ít nhất hàng nghìn người được xác nhận đã bị tra tấn đến chết trong thời gian bị giam giữ.
Ủy viên Ferguson cho rằng, việc kết án những người cao tuổi như ông Triệu Vân Cổ và ông Jimmy Lai thực chất tương đương với án tù chung thân.
Bà Ferguson nói với The Epoch Times rằng: “Như thế chính là phán quyết họ phải chờ chết trong tù. Điều này cho thấy ĐCSTQ quyết tâm thực hiện sự kiểm soát hoàn toàn đối với tôn giáo và đàn áp nghiêm khắc bất kỳ ai cố gắng lên tiếng.”
Báo cáo của USCIRF còn chỉ ra rằng Bắc Kinh đã tiến hành “đàn áp quy mô lớn” đối với các hội Thánh gia đình Tin Lành, đồng thời nhắc đến việc hàng chục lãnh tụ tôn giáo, bao gồm mục sư Ezra Jin – người sáng lập Hội thánh Zion – đã bị giam giữ.
Báo cáo cũng bày tỏ sự quan ngại về luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh, người đã bị ĐCSTQ cưỡng chế mất tích.
Ủy viên USCIRF: Kiến nghị Tổng thống Trump giải quyết vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Báo cáo của USCIRF cũng cho biết, trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia của mình, ĐCSTQ tiếp tục quấy rối, giám sát và đe dọa thân nhân của các đoàn thể tôn giáo thiểu số và những nhà bất đồng chính kiến đang sinh sống tại hải ngoại, đồng thời tìm cách khiến họ bị trục xuất. Ví dụ, hồi tháng 02/2025, 40 người Duy Ngô Nhĩ đã bị trục xuất từ Thái Lan trở về Trung Quốc.
Ngày 04/03/2026, Ủy viên USCIRF ông Stephen Schneck tại buổi họp công bố báo cáo thường niên mới nhất của USCIRF. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Ủy viên USCIRF ông Stephen Schneck nói với tờ The Epoch Times rằng ủy ban đang “theo dõi chặt chẽ” hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun, đồng thời kiến nghị Tổng thống Trump giải quyết vấn đề đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Đoàn Nghệ thuật Shen Yun được thành lập tại New York vào năm 2006, với sứ mệnh hồi sinh văn hóa truyền thống Trung Hoa, “Thể hiện một Trung Quốc trước thời cộng sản”. Hàng năm Shen Yun đều lưu diễn toàn cầu, mang đến cho hàng triệu khán giả những buổi biểu diễn thuần chính, thuần thiện, thuần mỹ, khiến ĐCSTQ lo sợ.
Kể từ tháng 01/2026 đến nay, 6 nhà lãnh đạo thế giới đã nhận được các lời đe dọa đánh bom và đe dọa giết người từ phía ĐCSTQ nhằm cản trở các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại các quốc gia này.
Ông Schneck nói với The Epoch Times rằng: “Họ (ĐCSTQ) theo dõi các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, điều này rất đáng lo ngại.” Ông nói thêm rằng những lời đe dọa bạo lực này không chỉ “cực kỳ nghiêm trọng” mà còn “phi pháp”.
Ông nói: “Trong vấn đề này, toàn thế giới đều đang theo dõi Trung Quốc.” “Đây cũng là điều mà các ủy viên đang theo dõi rất chặt chẽ”.
“Trước khi Tổng thống Trump có chuyến công du đến Trung Quốc, chúng tôi sẽ mạnh mẽ khuyến khích chính phủ Hoa Kỳ đứng ra lên tiếng cho tự do tôn giáo trên toàn thế giới, đồng thời nêu ra vấn đề này (đàn áp xuyên quốc gia) trong các cuộc thảo luận.”
Báo cáo cũng chỉ ra rằng: “Theo các báo cáo, vào tháng Tư, trước chuyến công du Malaysia của Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình vào tháng Năm, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 76 học viên Pháp Luân Công…”
Hy vọng trong chuyến công du Trung Quốc, ông Trump sẽ nhắc tới các vụ án tù nhân lương tâm
Ngày 04/3/2026, Dân biểu Hoa Kỳ ông Brad Sherman tại buổi họp công bố báo cáo thường niên mới nhất nhất của USCIRF. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Dân biểu Hoa Kỳ ông Brad Sherman cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng ông hy vọng khi ông Trump công du đến Trung Quốc sẽ nêu ra vấn đề bức hại tín ngưỡng tôn giáo; các hành động ngoại giao của Hoa Kỳ nên phản ánh các giá trị của nước Mỹ. Ông Trump dự kiến sẽ thăm Bắc Kinh từ ngày 31/03 đến ngày 02/04/2026.
Ông Sherman nói: “Tôi hy vọng sẽ có một vị tổng thống nhận thức ra được rằng các giá trị của quốc gia cần được thể hiện trong chính sách đối ngoại của chúng ta.”
“Ở Trung Quốc, có rất nhiều đoàn thể tôn giáo, từ Giáo hội Công giáo đến Pháp Luân Công và nhiều đoàn thể khác, đều đang bị chính quyền đó (ĐCSTQ) bức hại.”
“Tôi rất hy vọng ông Trump có thể khiến thế giới chú ý đến điều này.”
Cũng trong bài phát biểu hôm đó, dân biểu Sherman nói: “Đối với các giá trị của nước Mỹ, không có gì quan trọng hơn tự do tôn giáo.”
Ủy viên Ferguson cũng cho biết, Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế yêu cầu Hoa Kỳ ưu tiên vấn đề tự do tôn giáo trong chính sách đối ngoại, bà hy vọng nguyên tắc này sẽ được phản ánh trong các cuộc thảo luận trong chuyến công du của ông Trump.
Bà nói: “Chúng tôi hy vọng tổng thống và nhóm của ông trong các cuộc hội đàm có thể nêu ra những trường hợp tù nhân lương tâm bị xét xử này.”
Ngày 04/03/2026, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) công bố báo cáo thường niên mới nhất về tự do tôn giáo. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)
Kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt
USCIRF kiến nghị Hoa Kỳ thực thi chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ về việc áp đặt hạn chế thị thực đối với “những cá nhân chỉ đạo, cho phép, hỗ trợ đáng kể, tham gia hoặc thực hiện các hành vi vi phạm tự do tôn giáo”, đồng thời trong những trường hợp thích hợp áp đặt hạn chế thị thực đối với các thành viên gia đình trực hệ của họ, đặc biệt tập trung vào các quốc gia mà Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ đề nghị đưa vào danh sách “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” hoặc “Quốc gia khủng bố đặc biệt nghiêm trọng”.
Ủy ban cũng kiến nghị tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những quan chức và thực thể của ĐCSTQ đã xâm phạm nghiêm trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt nhắm vào Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, Bộ Công an và các cơ quan an ninh quốc gia của ĐCSTQ.
Phóng viên Eva Fu của The Epoch Times phiên bản tiếng Anh đã đóng góp cho bài viết này.
(Theo The Epoch Times)






