Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Nghệ thuật Shen Yun

Shen Yun trở thành mục tiêu của các vụ đe dọa đánh bom giả và hành vi mạo danh

12-02-2026

Tác giả: Petr Svab

[ChanhKien.org]

Những người gửi lời đe dọa bạo lực đã giả danh là nhà báo, người bất đồng chính kiến, thậm chí cả quan chức chính phủ.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun chào khán giả trước khi hạ màn tại nhà hát Hammersmith Apollo, London, ngày 13/01/2026. (Ảnh: Roger Luo/The Epoch Times)

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Shen Yun Performing Arts), một công ty biểu diễn múa cổ điển Trung Hoa có trụ sở tại New York, đã trở thành mục tiêu của ngày càng nhiều những lời đe dọa và nỗ lực phá hoại trong mấy tháng gần đây. Các hành vi này bao gồm đe dọa giết người, đe dọa đánh bom, và các vụ tấn công mạo danh.

Những lời đe dọa này, trong mọi trường hợp hóa ra đều là giả, đã được gửi tới các nhà hát trên khắp thế giới đang tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun. Những người gửi đe dọa đã mạo danh quan chức chính phủ Đài Loan, nhà báo, những người bất đồng chính kiến Trung Quốc, hoặc trong một trường hợp là một cựu nghệ sĩ Shen Yun.

Giới chức trách Đài Loan đã truy ra dấu vết và xác định những lời đe dọa tương tự có nguồn gốc từ Trung Quốc. Shen Yun, có trụ sở tại New York, sản xuất các chương trình biểu diễn với chủ đề “Trung Quốc trước thời cộng sản”, được nhiều người ca ngợi. Từ lâu công ty này đã trở thành mục tiêu của chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Bắc Kinh.

Các đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố bôi nhọ Shen Yun, và trước đây từng tìm cách gây sức ép lên các nhà hát cũng như quan chức chính phủ nhằm ngăn chặn các buổi biểu diễn của công ty này, đe dọa sẽ làm tổn hại các mối quan hệ với Trung Quốc. Trong tháng này (tháng 01/2026), Đại sứ quán Trung Quốc tại London và các Lãnh sự quán Trung Quốc tại Sydney và Melbourne, Úc đã đưa ra nhưng lời đe dọa như vậy. Sau đó các cơ quan truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát đã thổi phồng những tuyên bố này.

Shen Yun được thành lập vào năm 2006 bởi các học viên Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một Pháp môn tu luyện và thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện này đã bị ĐCSTQ bức hại dã man từ năm 1999, với hàng triệu học viên bị bắt giữ, tra tấn, cưỡng bức lao động, và thậm chí bị giết để lấy nội tạng phục vụ ngành cấy ghép của chính quyền. Các chương trình biểu diễn của Shen Yun thường bao gồm một hoặc hai tiết mục múa tái hiện cuộc bức hại này.

Một tiết mục múa của các nữ nghệ sĩ Shen Yun tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Hoa. (Ảnh: Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun)

Trong hai năm qua, Shen Yun đã trở thành mục tiêu của hơn 160 lời đe dọa giết người và đe dọa đánh bom, trong đó hầu hết được gửi qua email tới các nhà hát nơi đoàn biểu diễn. Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (Falun Dafa Information Center – FDIC), một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi cuộc bức hại, còn có hơn 70 mối đe dọa tương tự khác nhắm vào Pháp Luân Công nói chung.

“Xét tổng thể, các vụ việc này phản ánh một nỗ lực có hệ thống và đa diện nhằm làm gián đoạn mùa lưu diễn toàn cầu của Thần Vận, đe dọa các địa điểm biểu diễn và nhân viên, đồng thời bôi nhọ Pháp Luân Công thông qua việc mạo danh, đe dọa và những luận điệu đầy phỉ báng”, tổ chức này cho biết trong một thông cáo ngày 18/01.

Theo FDIC, các vụ tấn công bằng mạo danh đặc biệt nguy hiểm.

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành FDIC, nói với The Epoch Times: “Điều này cho thấy Bắc Kinh đã trở nên dối trá như thế nào để tìm cách phá hoại Shen Yun”.

Một email gửi ngày 08/01 tới bộ phận bán vé của Shen Yun tại Đài Loan đã mạo danh Bộ trưởng Nội vụ Đài Loan, tuyên bố rằng nếu các buổi biểu diễn vẫn diễn ra thì bạo lực sẽ xảy ra, kể cả việc ám sát Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức và đánh bom Phủ Tổng thống.

Trong tháng 12/2025 và tháng 01/2026, một cá nhân hoặc một nhóm người mạo danh một biên tập viên của The Epoch Times, đã gửi những lời đe dọa qua email tới các dịch vụ bán vé được Shen Yun sử dụng tại Pháp, Vương quốc Anh, Canada, Đài Loan, và Hoa Kỳ, trong đó đe dọa đánh bom, ám sát các chính trị gia Canada, hoặc thực hiện một “cuộc tấn công khủng bố” mà không nói rõ hơn.

Ông Levi Browde, Giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tại Chicago ngày 15/03/2024. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Trong cùng khoảng thời gian đó, một người mạo danh một nhà bất đồng chính kiến gốc Hoa đang sinh sống tại Canada đã gửi nhiều lời đe dọa khác liên quan đến đánh bom, bắt cóc, cưỡng gian, và xả súng tới Shen Yun và các địa chỉ liên lạc bán vé tại Đài Loan, Ba Lan, Vương quốc Anh, và Canada .

“Hãy hủy buổi biểu diễn của Shen Yun, nếu không Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ bị bắn từ xa!”, một trong những lời đe dọa viết.

Mặc dù không có mối đe dọa nào trở thành hiện thực, nhưng những lời đe dọa này vẫn liên tục gây áp lực lên Shen Yun, nhiều lần buộc các nhà hát phải sơ tán chỉ vài giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Ông Browde nói với The Epoch Times: “Hãy gọi những lời đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt này đúng với bản chất của chúng: đó là những lời đe dọa thực hiện các hành vi khủng bố. Không một nhà hát, tổ chức, hay cộng đồng nào của người dân Mỹ phải hứng chịu những lời đe dọa khủng bố như vậy”.

Trong một số trường hợp, người gửi còn tự xưng là “thành viên” Pháp Luân Công, đây rõ ràng là một nỗ lực nhằm dựng lên hình ảnh nhóm này như những kẻ khủng bố.

Một số email khác tìm cách cản trở các buổi biểu diễn bằng cách đưa ra nhiều cáo buộc khác nhau nhắm vào đoàn. Một email được cho là của một cựu nghệ sĩ Shen Yun, nhưng không kèm theo thông tin nào để chứng minh cho tuyên bố đó. Một email khác tự xưng là nhân viên của một tổ chức phi lợi nhuận về bình đẳng giới của Âu châu, nhưng lại mượn tên của một cựu vận động viên chuyên nghiệp người Đức. Lại có email khác tự xưng là “phóng viên truyền thông”, xong lại không nêu ra bất kỳ đơn vị truyền thông cụ thể nào.

Chiến dịch phối hợp

Theo các nguồn tin nội bộ đáng tin cậy đã nói chuyện với học giả bất đồng chính kiến Trung Quốc Viên Hồng Băng (Yuan Hongbin), ĐCSTQ đã tăng cường chiến dịch chống lại Shen Yun vào năm 2022, sau khi lãnh đạo Tập Cận Bình khiển trách các quan chức cấp cao vì không ngăn chặn được nhóm tín ngưỡng này ở nước ngoài.

Theo các nguồn tin của ông Viên, cũng như một số lời kể của người tố giác mà The Epoch Times đã đưa tin trước đó, ông Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai một sáng kiến mới sử dụng các tổ chức của Mỹ, bao gồm truyền thông, mạng xã hội, và hệ thống pháp lý, để nhắm vào các công ty do các học viên Pháp Luân Công thành lập.

Ông John Chen (trái) gặp lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, Trung Quốc, trong một bức ảnh không ghi ngày tháng. Ông Chen đã bị kết án 20 tháng tù vào ngày 19/11/2024 vì hành vi hoạt động như một đặc vụ Trung Quốc trái phép và hối lộ Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) nhằm chống lại Pháp Luân Công. (Nguồn: Hồ sơ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)

Shen Yun dường như hứng chịu nặng nề nhất, phải đối mặt với hàng chục bài viết công kích trên truyền thông phương Tây và từ các nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội; các nỗ lực của những người biểu tình được trả tiền nhằm ngăn cản khán giả; các cuộc tấn công từ tài khoản tự động và tài khoản phá rối trên mạng xã hội; cùng với chiến tranh pháp lý, bên cạnh chuỗi các đe dọa liên tiếp.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bắt giữ một số đặc vụ của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công, trong đó có hai người đàn ông đã nhận tội vào năm 2024 vì hoạt động với tư cách là đặc vụ của Bắc Kinh, tìm cách hối lộ một nhân viên Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) nhằm mở một cuộc điều tra giả mạo đối với Shen Yun.

Ông Browde nói: “Chiến dịch của ĐCSTQ nhằm vào cộng đồng Pháp Luân Công ở hải ngoại, đặc biệt là Shen Yun, trên lãnh thổ Hoa Kỳ, cấu thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia”.

“Với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải tìm ra cách ngăn chặn các thế lực nước ngoài thù địch như ĐCSTQ bôi nhọ cộng đồng của chúng ta và phá hoại các doanh nghiệp của chúng ta”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

Bản tiếng Anh: Shen Yun Targeted With Fake Bomb and Impersonator Threats

Bản tiếng Trung: https://www.zhengjian.org/node/300793

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài