Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và Shen Yun - Cựu quan chức cấp cao Hoa Kỳ: Hãy chấm dứt ĐCSTQ

18-08-2025

Tác giả: Lý Thần

[ChanhKien.org]

Ông Frank Gaffney, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Trung tâm Chính sách An ninh (Center for Security Policy), một tổ chức nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ; ông cũng là Phó chủ tịch Ủy ban về Mối nguy hiểm Hiện tại từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPDC) và cựu Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. (Ảnh: Lý Thần/The Epoch Times)

Ông Frank Gaffney, cựu Quyền Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 31/07 vừa qua đã nói với The Epoch Times: để đối phó với hàng loạt các hành vi đàn áp ngày càng leo thang của ĐCSTQ với Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, chính phủ liên bang Hoa Kỳ cần phải hành động, cắt đứt nguồn tài trợ cho ĐCSTQ, khiến nó phải sụp đổ.

Về vấn đề ĐCSTQ đang vũ khí hóa hệ thống tư pháp của Mỹ, lợi dụng các nền tảng truyền thông dòng chính, mạng xã hội tại Mỹ để tấn công Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, ông Gaffney nói: “Những bằng chứng mà chúng tôi có được cho thấy ĐCSTQ có thể vừa to gan hơn, lại vừa cảm thấy ngày càng bị đe dọa hơn. Chúng tôi cho rằng đó là lý do tại sao họ tích cực sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau tại Hoa Kỳ để đàn áp những người bất đồng chính kiến, đàn áp các đối thủ, đàn áp người dân Mỹ, đàn áp bất cứ ai họ cho là mối đe dọa với đảng và sự kiểm soát của đảng”.

“Chúng ta cần nỗ lực hết sức vạch trần và phản kháng lại mối đe dọa này”. Ông nói.

Hiện tại, ông Gaffney cũng là người sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của Trung tâm Chính sách An ninh (Center for Security Policy) – một tổ chức nghiên cứu chiến lược của Hoa Kỳ kiêm Phó chủ tịch Ủy ban về Mối nguy hiểm Hiện tại từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPDC).

Hai năm gần đây, ĐCSTQ ngày càng gia tăng đàn áp một cách có hệ thống đối với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun và các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, hàng năm đều đi lưu diễn toàn cầu, nhận được sự yêu thích của hàng triệu khán giả, diễn xuất của Shen Yun triển hiện một “Trung Quốc trước thời Cộng sản”.

Trước đó, học giả luật nổi tiếng cũng là cựu giáo sư luật học của Đại học Bắc Kinh ông Viên Hồng Băng nói với tờ The Epoch Times rằng: “Tại một hội nghị mở rộng của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương Trung Quốc được tổ chức trước Đại hội 20 của ĐCSTQ năm 2022, ông Tập Cận Bình đã đề xuất một chiến lược lớn nhằm triển khai một đợt trấn áp và bức hại mới trước sự phát triển của Pháp Luân Công ở nước ngoài”.

Ông Viên Hồng Băng cho biết đợt đàn áp xuyên quốc gia này chủ yếu tiến hành thông qua “chiến tranh dư luận” và “chiến tranh pháp lý”.

Theo dữ liệu của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, chỉ trong tháng 03/2024, Tờ New York Times đã liên tục phát hành 12 bài báo công kích Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là đối tượng bị công kích trong chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý của ĐCSTQ.

Những bài báo này đã được các bot (chương trình tự động) của ĐCSTQ lan truyền hàng loạt trên nền tảng mạng xã hội X. Trong đó, phiên bản tiếng Trung của một trong những bài viết mang tính công kích nhất đã trở thành bài báo được chia sẻ nhiều nhất của tờ New York Times trên nền tảng X trong năm 2024. Tháng 03 năm nay, X đã xóa hàng nghìn tài khoản bot giả mạo này.

Ông Mark Yang, đại diện của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết: “Những bài viết này (trên tờ New York Times) chủ yếu dựa trên ý kiến của một số ít cựu nghệ sĩ Shen Yun bất mãn — cần lưu ý là tình trạng bất mãn của một số ít cựu nghệ sĩ Shen Yun là điều thường thấy ở bất kỳ tổ chức lớn nào. Ấy vậy, “New York Times” lại chưa bao giờ đưa tin về tiếng nói của các nghệ sĩ có trải nghiệm tích cực, vốn là đa số.

Trên thực tế, hơn 750 nghệ sĩ đã và đang làm việc tại Shen Yun cùng hơn 800 người nhà của họ đã cùng ký một bản kiến nghị lên án các bài báo của “New York Times” vì xuyên tạc nghiêm trọng công việc, tín ngưỡng, và lối sống của họ”.

Ông viện dẫn một bài báo của New York Times kể về một cựu vũ công đã đệ đơn kiện, người này lại có quan hệ hợp tác với Học viện Múa Bắc Kinh do ĐCSTQ điều hành.

Ông Gaffney nói: “Hôm qua tôi nhận được trang nhất của tờ The Epoch Times phiên bản tiếng Anh. Tôi rất vui khi thấy trên trang nhất báo có đăng một bài về cách thức ĐCSTQ lợi dụng chiến tranh pháp lý để làm ví dụ về việc ĐCSTQ cố gắng đàn áp người Mỹ tại Hoa Kỳ”.

Ông nói thêm: “Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp nhiều người biết được sự thật. Rõ ràng, các bạn (The Epoch Times) đã làm rất xuất sắc khi giúp chúng tôi dễ dàng tiếp cận với lượng thông tin ngày càng nhiều và phong phú, qua đó hiểu rõ được những cách thức khác nhau mà ĐCSTQ đang cố gắng phá hoại chúng ta (Hoa Kỳ) từ bên trong”.

Ông cho biết việc ĐCSTQ vũ khí hóa hệ thống tư pháp và các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, các nguyên tắc lập quốc và các giá trị cơ bản của Hoa Kỳ.

Vậy, chính phủ liên bang cùng các cơ quan hành pháp Hoa Kỳ nên đáp trả và ngăn chặn những hành vi này của ĐCSTQ như thế nào?

“Trước tiên, các vị (chính phủ liên bang) phải thừa nhận điều này. Nếu đã thừa nhận, các vị cần phải hành động”, ông nói.

Ông Gaffney cho rằng chính phủ liên bang Hoa Kỳ cần phải có hành động cụ thể, để cắt đứt nguồn tiền đang đổ vào ĐCSTQ nhằm ngăn chặn hành vi đàn áp xuyên quốc gia của nó.

Ngày 21/02/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Bản ghi nhớ của Tổng thống về An ninh quốc gia số 3 mang tên “Chính sách đầu tư Nước Mỹ trên hết”.

Gaffney cho biết: “Trong bản ghi nhớ đó, các bạn sẽ thấy nhiều yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ thực hiện các hành động mà chúng tôi vừa nói là cần thiết”.

“Chính sách đầu tư Nước Mỹ trên hết” yêu cầu một số nhà đầu tư nước ngoài phải tránh hợp tác với ĐCSTQ, trong đó bao gồm:

1. Hoa Kỳ sẽ xem xét việc tạm đình chỉ hoặc chấm dứt Hiệp định Thuế thu nhập giữa Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1984 (United States – The People’s Republic of China Income Tax Convention). Hiệp định này là cơ sở pháp lý cho việc ĐCSTQ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

2. Hoa Kỳ sẽ thiết lập các quy định mới để ngăn chặn các công ty và nhà đầu tư Mỹ đầu tư vào các ngành công nghiệp thúc đẩy chiến lược “Quân Dân Dung Hợp” của ĐCSTQ (PRC) và ngăn chặn các cá nhân có liên hệ với PRC mua lại các doanh nghiệp và tài sản quan trọng của Hoa Kỳ.

3. Hoa Kỳ sẽ sử dụng mọi hành động pháp lý cần thiết để hạn chế những cá nhân có liên quan đến ĐCSTQ (PRC) đầu tư vào công nghệ, cơ sở hạ tầng trọng yếu, lĩnh vực sức khỏe, nông nghiệp, năng lượng, nguyên liệu thô hoặc các lĩnh vực chiến lược khác của Hoa Kỳ.

Ông Gaffney cho biết: “Chúng ta cần cắt giảm đầu tư của Trung Quốc vào Hoa Kỳ, cũng cần cắt giảm đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc”.

“Nhưng theo tôi được biết, về những biện pháp mà tổng thống đề ra, chưa có cơ quan chịu trách nhiệm thực thi nào báo cáo rằng họ đã sẵn sàng. Vì vậy, chúng ta cần sự hỗ trợ để giải quyết vấn đề này. Đây là một vấn đề rất quan trọng”.

“Cá nhân tôi tin rằng nếu chúng ta cắt đứt nguồn tiền đổ vào cho ĐCSTQ, chúng ta có thể đánh bại họ, và khiến họ sụp đổ”.

Ông Gaffney cho biết “Dự luật Chính sách Đàn áp Xuyên quốc gia” vừa được Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất, là một phương pháp hữu hiệu khác để đối kháng sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. “Hãy thông qua dự luật này”.

Ngày 31 tháng 07, các thành viên lưỡng đảng tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã cùng nhau đệ trình Dự luật Chính sách Đàn áp Xuyên quốc gia (PDF) nhằm ngăn chặn hành vi đàn áp xuyên biên giới càng ngày càng leo thang của ĐCSTQ. Dự luật này yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đặt ra chính sách rõ ràng để đảm bảo công dân được bảo vệ khỏi sự quấy rối của các chính phủ nước ngoài và buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Merkley, người đồng bảo trợ dự luật nói: “Hoa Kỳ phải phản đối mọi hành vi đàn áp xuyên quốc gia”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ : https://big5.zhengjian.org/node/298046

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài