Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Pháp Luân Công kỉ niệm 26 năm phản bức hại, hơn 400 chính khách trên toàn thế giới lên tiếng ủng hộ

17-08-2025

Tác giả: Lý Khiết Tư

[ChanhKien.org]

Hơn 50 nghị sĩ và thượng nghị sĩ Liên bang Canada đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ cuộc bức hại kéo dài suốt 26 năm và cuộc đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. (Ảnh tổng hợp từ The Epoch Times)

Vào ngày 20/07 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 26 năm ngày các học viên Pháp Luân Công phản bức hại, hơn 400 chính khách trên toàn cầu đã lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công thông qua các hình thức như: phát biểu trực tiếp, gửi video, phỏng vấn, thư ủng hộ, thư đồng ký tên, bằng khen…, nhằm lên án hành vi bức hại của ĐCSTQ, yêu cầu chấm dứt cuộc đàn áp và kêu gọi cộng đồng quốc tế trừng phạt những kẻ tham gia bức hại.

Họ là những chính khách đến từ Mỹ, Canada, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Cộng hòa Séc, Úc, New Zealand, Đài Loan cùng nhiều quốc gia và khu vực khác. Trong số đó còn có hơn 250 nghị sĩ thuộc “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (IPAC) đến từ hơn 30 quốc gia.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với tờ The Epoch Times: “Suốt 26 năm qua, ĐCSTQ không ngừng tiến hành bức hại các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi chính quyền ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại này”.

Cách đây 26 năm, vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch đàn áp đẫm máu nhằm vào Pháp Luân Công, vì đây là môn tu luyện dạy con người sống theo tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn”, điều này hoàn toàn trái ngược với khẩu hiệu “Giả, Ác, Đấu” mà ĐCSTQ cổ xúy. Cho đến nay, ít nhất 5.238 học viên Pháp Luân Công đã được xác nhận là bị bức hại đến chết. Do sự phong tỏa thông tin nghiêm ngặt từ phía chính quyền ĐCSTQ, đây chẳng qua chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Bài viết này đưa tin về một phần sự ủng hộ từ các chính khách, trong đó bao gồm: tuyên bố ủng hộ từ “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc”; phát biểu lên tiếng phản đối cuộc bức hại từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; tuyên bố chung của 50 nghị sĩ Canada lên án cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền ĐCSTQ; các bài phát biểu trực tiếp và thư ủng hộ từ nhiều nghị sĩ châu Âu; cùng sự hiện diện ủng hộ trực tiếp của hơn mười nhà lập pháp và nghị viên thành phố, quận huyện tại Đài Loan.

“Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” lên tiếng ủng hộ sự kiện 20/07 của Pháp Luân Công

Ngày 20/07, nhân dịp kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại, “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” đã đăng tuyên bố trên nền tảng X, lên tiếng ủng hộ đối với Pháp Luân Công, chỉ rõ các học viên Pháp Luân Công trong thời gian dài đã bị giám sát, giam giữ, tra tấn và bị mổ cướp nội tạng sống, kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ tự do tôn giáo và truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ về các hành vi xâm phạm nhân quyền.

“Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” (Inter-Parliamentary Alliance on China,(IPAC)) được thành lập vào năm 2020. Trong nhiều năm qua, liên minh này đều đưa ra tuyên bố vào ngày 20/07, bày tỏ sự quan tâm đến cuộc bức hại mà Pháp Luân Công phải chịu, đặc biệt là vấn đề bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Trong tuyên bố có viết: “Hôm nay là năm thứ 26 kể từ khi chính phủ Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố Pháp Luân Công là hoạt động bất hợp pháp và phát động chiến dịch đàn áp. Cuộc đàn áp này bắt đầu từ năm 1999, kéo dài đến nay và chưa từng dừng lại.

Từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Công trong thời gian dài đã phải đối mặt với sự giám sát, giam giữ, tra tấn và các hình thức bức hại về ý thức. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, họ là một trong những nhóm nạn nhân chính trong hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng do chính quyền Trung Quốc đứng sau chỉ đạo”.

Ngày 20/07/2025, “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Ngày 20/07/2025, “Liên minh Nghị viện về Trung Quốc” ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản bức hại – Nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ lên tiếng ủng hộ

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản bức hại ngày 20 tháng 07, các Thượng nghị sĩ và Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ lần lượt lên tiếng lên án cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Những chính khách lên tiếng ủng hộ (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới) bao gồm: Thượng nghị sĩ liên bang bang Texas: Ted Cruz. Thượng nghị sĩ liên bang bang Indiana: Todd Young. Thượng nghị sĩ liên bang bang Tennessee: Marsha Blackburn. Thượng nghị sĩ liên bang bang Florida: Rick Scott. Thượng nghị sĩ liên bang bang Kansas: Roger Marshall. Thượng nghị sĩ liên bang bang Alabama: Tommy Tuberville. Hạ nghị sĩ liên bang bang Washington: Adam Smith. Hạ nghị sĩ liên bang bang Missouri: Sam Graves. Hạ nghị sĩ liên bang bang South Carolina: Joe Wilson. Hạ nghị sĩ liên bang bang Missouri: Emanuel Cleaver II. Hạ nghị sĩ liên bang bang Massachusetts: Stephen F. Lynch. Hạ nghị sĩ liên bang bang Arkansas: French Hill. Hạ nghị sĩ liên bang bang California: Ro Khanna. Hạ nghị sĩ liên bang bang California: Young Kim. Hạ nghị sĩ liên bang bang Wisconsin: Tom Tiffany. Hạ nghị sĩ liên bang bang Iowa: Zach Nunn. Hạ nghị sĩ liên bang bang Georgia: Rich McCormick. Hạ nghị sĩ liên bang bang Virginia: Suhas Subramanyam. Hạ nghị sĩ liên bang bang Maryland: Johnny Olszewski. Hạ nghị sĩ liên bang đặc khu Washington D.C.: Eleanor Holmes Norton (Minh Huệ Net)

Chiều ngày 17 tháng 07, Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu tổ chức một diễn đàn phản đối sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Capitol Hill – trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Dân biểu kỳ cựu Hoa Kỳ Chris Smith đã có bài phát biểu tại diễn đàn này.

Chiều ngày 17 tháng 07 năm 2025, tại Capitol Hill, dân biểu kỳ cựu Hoa Kỳ Chris Smith phát biểu tại diễn đàn phản đối sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Dân biểu Chris Smith là người đầu tiên trong Hạ viện Hoa Kỳ khởi xướng nghị quyết lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại. Ông cũng là người khởi xướng “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công” và “Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”. Cả hai nghị quyết này đều đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua.

Trong bài phát biểu của mình, ông nói: “Chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi các học viên Pháp Luân Công và người dân Trung Quốc giành được tự do. Và khi ngày đó đến, người dân (Trung Quốc) sẽ ghi nhớ các bạn (các học viên Pháp Luân Công) như những anh hùng của đất nước này”.

“Chế độ độc tài ĐCSTQ hành xử ngông cuồng khắp nơi, không hề có ranh giới. Chúng ta phải dũng cảm đứng lên chống lại tất cả điều đó, và các bạn đang làm như vậy. Tôi chân thành cảm ơn các bạn”.

Dân biểu Hoa Kỳ Scott Perry cũng đã tham dự diễn đàn ngày 17 tháng 07. Mở đầu bài phát biểu, ông gọi các học viên Pháp Luân Công có mặt tại sự kiện là: “Những người có tinh thần dũng cảm và không sợ hãi”.

Ông nói thêm: “Tôi cùng dân biểu Chris Smith sẽ kề vai sát cánh cùng nhau tham gia vào nỗ lực này (lập pháp cho ‘Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công’). Tôi đặc biệt cảm ơn các bạn vì đã dũng cảm đứng lên, cất tiếng nói và chống lại tất cả những điều bất công này”.

Dân biểu Hoa Kỳ Scott Perry tham gia diễn đàn về đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tổ chức tại Capitol Hill. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 17 tháng 07, một số học viên Pháp Luân Công đến từ khu vực miền Đông Hoa Kỳ đã tổ chức mít-tinh, diễu hành và thắp nến tưởng niệm tại thủ đô Washington, D.C. Dân biểu Pat Ryan, đại diện khu vực bầu cử số 18 của tiểu bang New York, đã có mặt để bày tỏ sự ủng hộ. Ông nói: “Tôi cảm ơn từng người trong số các bạn, đặc biệt là những ai đang đứng tại đây trong cái nóng oi ả này. Các bạn đại diện cho hàng triệu người khác. Tiếng nói và sự hiện diện của các bạn có ý nghĩa to lớn. Tôi rất vinh dự được đứng cùng các bạn. Điều này thể hiện rõ sự kiên định vào lời hứa của các bạn đối với nguyên lý tín ngưỡng của Pháp Luân Công.”

Ông cũng phát biểu thêm: “Tôi đặc biệt muốn tuyên dương các nghệ sĩ của Shen Yun. Tôi xin nhấn mạnh lại cam kết của mình: Shen Yun xứng đáng và cần phải được biểu diễn tại mọi nơi ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo điều đó, bất kể phải đối mặt với mối đe dọa nào”.

Dân biểu bang New York, ông Pat Ryan, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh quy mô lớn kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản bức hại, được tổ chức tại National Mall gần Capitol Hill ở Washington. (Ảnh: Lisa/The Epoch Times)

Trước buổi mít-tinh, hơn mười vị nghị sĩ lưỡng đảng cùng đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gửi video ghi hình hoặc gửi thư lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các học viên Pháp Luân Công đang bị ĐCSTQ bức hại, tưởng niệm những học viên ở Trung Quốc đại lục đã bị bức hại đến chết. Các nghị sĩ quốc hội bày tỏ rằng họ sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ Liên bang Ted Cruz thuộc Đảng Cộng hòa bang Texas, đã gửi video ghi hình bày tỏ sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Ông là thành viên của Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ. Vào ngày 03 tháng 03 năm nay, ông đã đề xuất tại Thượng viện “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”.

Trong video, Thượng nghị sĩ Cruz nói: “Suốt nhiều thập kỷ qua, ĐCSTQ đã liên tục phạm những tội ác nhân quyền khủng khiếp đối với các học viên Pháp Luân Công. ĐCSTQ sợ hãi Pháp Luân Công, sợ hãi tín ngưỡng của họ, và sợ hãi tự do tín ngưỡng phổ quát – giống như cách mà họ sợ hãi bất cứ điều gì vượt ra khỏi tầm kiểm soát độc tài của họ”.

Ông bày tỏ lòng cảm ơn đến tất cả các học viên Pháp Luân Công đã tụ họp về Washington để tham gia cuộc mít-tinh. “Sự dũng cảm, kiên cường và sự cống hiến của các bạn để bảo vệ tự do tín ngưỡng đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn chiến đấu. Cầu Chúa ban phước cho các bạn và ban phước cho Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ”.

Dân biểu Eleanor Holmes Norton, thuộc Đảng Dân chủ đại diện Đặc khu Columbia (Washington D.C.), trong thư ủng hộ viết: “Chúng ta nhất định phải lên tiếng thay cho những nạn nhân ở Trung Quốc, những người không thể tự nói lên tiếng nói của mình. Vào ngày 05 tháng 05 năm 2025, Hạ viện đã thông qua dự luật H.R.1540 – ‘Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công’, và tôi là một trong những người đồng khởi xướng của dự luật này. Tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng nghiệp ở Hạ viện và Thượng viện để thúc đẩy thông qua dự luật này. Tôi đứng cùng rất nhiều học viên Pháp Luân Công đang nỗ lực đấu tranh cho tự do ngôn luận và quyền tự do tín ngưỡng của họ”.

Eleanor Holmes Norton, nữ nghị sĩ Hoa Kỳ, gửi thư thể hiện sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Hơn 50 nghị sĩ Canada đồng loạt lên án cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

Hơn 50 thành viên Nghị viện và Thượng viện Liên bang Canada đã đưa ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ cuộc bức hại kéo dài 26 năm cũng như sự leo thang đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công phản bức hại, hơn 50 nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện liên bang Canada đã đưa ra tuyên bố chung, mạnh mẽ lên án cuộc bức hại kéo dài 26 năm cũng như sự leo thang đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Trong tuyên bố chung, các nghị sĩ cho biết: “Năm 2025, việc gửi các lời đe dọa đánh bom và xả súng quy mô lớn nhắm vào địa điểm tổ chức biểu diễn Shen Yun ở bốn thành phố tại Canada là một phần trong hơn 140 sự việc tương tự được ghi nhận trên toàn cầu. Một trong số email đe dọa đã được truy nguồn từ Trung Quốc. Những hành vi này là một phần trong chiến dịch phá hoại toàn cầu rộng lớn hơn do ĐCSTQ chủ đạo, nhằm đàn áp Pháp Luân Công và Shen Yun”.

“Trong suốt 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công tại Canada đã bị giám sát, quấy nhiễu, đe dọa, tấn công, bôi nhọ bằng thông tin sai lệch, bị tấn công mạng và các hình thức đàn áp khác từ ĐCSTQ. Những hành vi này không chỉ gây tổn hại cho cộng đồng người tu luyện Pháp Luân Công, mà còn quấy nhiễu Shen Yun, đồng thời đe dọa đến thể chế, chủ quyền và các giá trị dân chủ cốt lõi của Canada”.

Tuyên bố chung cũng viết: “Các nhà lãnh đạo Nhóm G7 trong một tuyên bố được công bố vào tháng 06 năm 2025 đã tái khẳng định cam kết bảo vệ cộng đồng và lên án đàn áp xuyên quốc gia là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền lợi, tự do, an ninh quốc gia và chủ quyền quốc gia. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công thể hiện rõ ràng mức độ nguy hiểm của đàn áp xuyên quốc gia, và đây chính là điều mà G7 đang kêu gọi thế giới cùng nhau chống lại”.

Toronto

Chiều tối ngày 20/07, các học viên Pháp Luân Công đã đến trước Lãnh Sự quán Trung Quốc tại Toronto để tổ chức họp báo, kêu gọi lên án và chấm dứt tội ác của ĐCSTQ, đồng thời nhắc nhở các giới: ĐCSTQ đang thực hiện đàn áp xuyên quốc gia ngay trên lãnh thổ Canada. Nhiều nghị sĩ Quốc hội đã lên tiếng ủng hộ hoạt động lần này.

Cựu nghị sĩ Quốc hội Canada, ông Wladslaw Lizon, phát biểu tại buổi họp báo rằng: “Chúng tôi đứng về phía những người bị cầm tù, bị đưa vào trại lao động, và bị mổ cướp nội tạng. Chúng ta phải cho thế giới thấy rằng chúng ta không quên những người đang bị bức hại. Từ tận đáy lòng, tôi hy vọng Trung Quốc có thể đón nhận sự thay đổi to lớn, và tôi tin rằng ngày đó nhất định sẽ đến”. Cuối cùng, ông Lizon giơ biểu tượng chiến thắng và nói: “Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!”

Ông Wladslaw Lizon phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Hai nghị sĩ Quốc hội Shuvaloy Majumdar và Dan Muys đã gửi video bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiện lần này. Họ lên án ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công suốt 26 năm, và thông qua việc đàn áp xuyên quốc gia để lan rộng cuộc bức hại này sang cả Canada, bao gồm cả việc tấn công những hoạt động văn hóa như các buổi biểu diễn của Shen Yun, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Nghị sĩ Quốc hội Shuvaloy Majumdar. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Nghị sĩ Quốc hội Dan Muys. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Úc

Ngày 12/07, một số học viên Pháp Luân Công tại thành phố Melbourne, Úc đã tổ chức diễu hành và mít-tinh phản đối cuộc bức hại tại khu thương mại sầm uất ở trung tâm thành phố.

Ông Chris Crewther, Nghị sĩ Quốc hội bang Victoria, là Ủy viên của Đảng Tự do và Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Nhà ở và Khả năng chi trả tiền thuê, đã gửi email đến các học viên Pháp Luân Công bày tỏ rằng: “Là một nghị sĩ, tôi kiên định đứng về phía tất cả những nhóm người đang đấu tranh vì sự thật, phẩm giá và tự do. Tôi ca ngợi lòng dũng cảm của các bạn khi dám lên tiếng cho chính mình, và tôi cũng khâm phục việc các bạn phơi bày những tội ác này ra trước công chúng. Tinh thần kiên cường bất khuất và tinh thần từ chối im lặng khi bị bức hại của các bạn thật đáng kính phục”.

Nghị sĩ Chris Crewther, Uy viên của Đảng Tự do tại Quốc hội bang Victoria, kiêm Trợ lý Bộ trưởng. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Ông Brad Rowswell, Nghị sĩ Quốc hội bang Victoria và là Bộ trưởng phụ trách môi trường, viết trong thư ủng hộ rằng: “Lịch sử của Pháp Luân Công với nền tảng tâm linh sâu sắc, cùng sự kiên cường của cộng đồng này trong suốt thời gian dài bị nghịch cảnh đè nén, đã sớm được ghi chép rộng rãi trong các tài liệu nhân quyền quốc tế và trở thành trọng tâm được quan tâm nghiêm túc tại các diễn đàn toàn cầu”.

Lá thư ủng hộ của Nghị sĩ Brad Rowswell, Bộ trưởng phụ trách Môi trường bang Victoria. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Ngày 17/07, các học viên Pháp Luân Công và nhân sĩ các giới đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại quảng trường trước Tòa thị chính Sydney để phản đối cuộc bức hại kéo dài 26 năm. Cựu Nghị sĩ Liên bang Úc Craig Kelly trong bài phát biểu tại cuộc mít-tinh đã ca ngợi “Chân, Thiện, Nhẫn”: “Đây là những nguyên tắc căn bản, lẽ ra nên trở thành nguyên tắc của toàn thế giới. Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để cất lên tiếng nói của mình, kỉ niệm chặng đường 26 năm đấu tranh, và thề rằng chỉ cần vẫn còn thời gian thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ ba nguyên tắc căn bản này”.

Cựu Nghị sĩ Liên bang Úc Craig Kelly phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Ảnh: Văn Thanh Dương/The Epoch Times)

New Zealand

Ngày 19/07, các học viên Pháp Luân Công ở New Zealand đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Quảng trường Commercial Bay ở Auckland, và sau đó diễu hành trên phố Queen ở trung tâm thành phố. Cựu nghị sĩ Hội đồng Thành phố Wellington, New Zealand, ông Tony Brunt, phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Tôi không phải là thành viên của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi là người ngưỡng mộ họ. Tôi rất vui khi có thể cùng các thành viên và những người ủng hộ tổ chức này cùng nhau nỗ lực để cuộc bức hại tà ác mà họ phải chịu đựng ở Trung Quốc sớm chấm dứt, và đưa những kẻ gây ra tội ác chống lại nhân loại này ra trước công lý”.

Cựu Nghị sĩ Hội đồng Thành phố Wellington, New Zealand, Tony Brunt, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Nhiều chính khách ở Châu Âu lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại

Đức

Vào dịp trước và sau ngày 20/07 năm nay, hơn mười chính khách Đức đã trực tiếp đến tham dự các hoạt động của Pháp Luân Công để phát biểu ủng hộ, tiếp nhận phỏng vấn hoặc gửi thư động viên. Họ bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với các học viên Pháp Luân Công, đồng thời hy vọng cùng chung tay chấm dứt cuộc bức hại. Các nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức đã kêu gọi “ngay lập tức và vô điều kiện trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, và tiến hành điều tra quốc tế về các vụ việc liên quan”.

Ông Michael Gahler, Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu đến từ bang Hessen (Đức), đã đến tham gia trực tiếp sự kiện phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Frankfurt vào ngày 19/07, và có bài phát biểu ủng hộ.

Ông nói: “Chúng tôi lên án mọi hình thức bức hại, dù là giam cầm hay mổ cướp nội tạng. Chúng tôi nhận thấy hiện tại ở Hoa Kỳ đã có ‘Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công’. Tôi cho rằng điều này cũng nên trở thành hình mẫu cho các quốc gia dân chủ khác. Mục tiêu là xác định những người tham gia bức hại, và họ phải bị trừng phạt vì điều đó”. Ông cho biết Nghị viện Châu Âu đã từng trừng phạt bốn quan chức trong vụ người Duy Ngô Nhĩ bị ĐCSTQ đàn áp, điều này đã khiến chính quyền Trung Quốc tức giận. “Nhưng tôi cho rằng chúng ta cũng nên áp dụng biện pháp này cho các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại và các nhóm khác mà tôi vừa đề cập”.

Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU), người phát ngôn về chính sách đối ngoại của Nhóm Đảng Nhân dân Châu Âu (EVP-Fraktion), ông Michael Gahler, đã có mặt để ủng hộ và phát biểu. (Ảnh: Hoàng Cầm/The Epoch Times)

Ông Thomas Rachel, Ủy viên Chính phủ Liên bang Đức phụ trách Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang thuộc CDU, đồng thời là thành viên Tiểu ban Chính sách Giáo dục Văn hóa Đối ngoại, ngày 20 tháng 07 đã đăng trên nền tảng X để bày tỏ sự ủng hộ: “Suốt 26 năm qua, Trung Quốc (ĐCSTQ) vẫn liên tục đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Tôi đề nghị Trung Quốc bảo vệ nhân quyền của họ (các học viên Pháp Luân Công) theo các tiêu chuẩn quốc tế và luật pháp trong nước. Nhiều báo cáo cho thấy các học viên Pháp Luân Công trong thời gian bị giam giữ đã phải chịu tra tấn, thậm chí bị bức hại đến chết. Tôi yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra minh bạch về vấn đề này”.

Nhân dịp kỷ niệm 26 năm sự kiện 20/07 Pháp Luân Công phản bức hại, nhiều chính khách Đức đã lần lượt phát biểu bày tỏ sự ủng hộ, yêu cầu ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công. Tính đến ngày 20/07, các chính khách bày tỏ sự ủng hộ (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) gồm có: Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu Michael Gahler, Nghị sĩ bang Hessen Oliver Stirböck, Nghị sĩ bang Bắc Rhine-Westphalia Frank Börner, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Nicole Höchst, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Norbert Altenkamp, Tiến sĩ Günter Krings – Nghị sĩ Quốc hội Liên bang, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Anne König, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Thomas Rachel, Nghị sĩ Quốc hội bang Hessen Sascha Herr, Tiến sĩ Jonas Geissler – Nghị sĩ Quốc hội Liên bang, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Peter Beyer, Tiến sĩ Franziska Kersten – Nghị sĩ Quốc hội Liên bang, Nghị sĩ bang Mecklenburg-Vorpommern René Domke, và Tiến sĩ Rainer Rothfuß – Nghị sĩ Quốc hội Liên bang. (Ảnh: Trang chính thức/The Epoch Times tổng hợp).

Anh quốc

Ngày 16/07, Nghị sĩ Catherine West, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh – thay mặt Thủ tướng đã gửi thư tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh. Trong thư, bà viết: “Chính phủ hiện tại luôn ủng hộ tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả mọi người. Ở Vương quốc Anh, chúng tôi kiên quyết dốc sức thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, đồng thời lên tiếng mạnh mẽ trên trường quốc tế để bảo vệ quyền cơ bản này. Chính phủ này cũng kiên định ủng hộ quyền lợi của các đoàn nghệ thuật như Đoàn Nghệ thuật Shen Yun và khán giả của họ”.

Trong thư cũng đề cập: “Trách nhiệm hàng đầu của chính phủ là bảo đảm an ninh quốc gia; chúng tôi sẽ tận sức ứng phó với các hành vi can thiệp từ nước ngoài, bao gồm cả những hành vi cấu thành đàn áp xuyên quốc gia. Bất kỳ hành vi nào của thế lực nước ngoài nhằm đe dọa, quấy rối hoặc gây hại cho cá nhân hay cộng đồng tại Vương quốc Anh đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc và tuyệt đối không dung thứ”.

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao, Nghị sĩ Catherine West, thay mặt Thủ tướng gửi thư tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Ngày 19/07 và 20/07, các học viên Pháp Luân Công tại Vương quốc Anh đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh quy mô lớn kéo dài hai ngày ở trung tâm London. Trước thềm sự kiện, nhiều chính khách Anh đã gửi thư bày tỏ sự kính trọng và ủng hộ đối với việc các học viên Pháp Luân Công kiên định đức tin và duy trì cuộc đấu tranh phi bạo lực, đồng thời khẳng định họ nguyện ý tiếp tục đứng cùng các học viên để bảo vệ lương tri và những quyền con người cơ bản. Nghị sĩ Richard Holden, Chánh điều phối nghị sự của Đảng Bảo thủ và Bộ trưởng phụ trách Thanh toán trong Chính phủ viết trong thư: “Tôi cảm thấy lo ngại trước các báo cáo về việc học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc, bao gồm tại Vương quốc Anh, bị quấy rối và đe dọa. Hình thức đàn áp xuyên quốc gia này là không thể chấp nhận và cần được đáp trả dứt khoát”.

Nghị sĩ Brendan O’Hara viết: “Tôi xin chúc mừng các bạn đã tổ chức sự kiện quan trọng hôm nay. Chính sự kiên định của các bạn đã khiến thế giới không thể quên đi những gian khổ mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng. Cũng chính nhờ nỗ lực của các bạn mà những người làm chính trị như chúng tôi không thể tiếp tục lấy lý do ‘tôi không biết’ để biện minh cho sự im lặng của mình”.

Các chính khách Vương quốc Anh đã gửi thư tới các học viên Pháp Luân Công (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) gồm: Nghị sĩ Richard Holden, Chánh điều phối nghị sự của Đảng Bảo thủ và Bộ trưởng phụ trách Thanh toán trong Chính phủ The Rt. Hon. Richard Holden MP, Nghị sĩ Bell Ribeiro-Addy MP, Nghị sĩ Preet Kaur Gill MP, Nghị sĩ Gregory James Stafford MP, Nghị sĩ Tiến sĩ Caroline Johnson MP, Nghị sĩ Baggy Shanker MP, Nghị sĩ Brendan O’Hara MP, Nữ Nam tước Baroness (Ruth) Lister, Nghị sĩ Quốc hội Scotland Foysol Choudhury MBE MSP, Nghị sĩ Quốc hội Scotland Bob Doris MSP, Nghị sĩ Quốc hội Scotland Ariane Burgess MSP và Nghị sĩ Quốc hội Scotland John Mason MSP. (Ảnh tổng hợp từ Minh Huệ Net)

Ý

Từ ngày 04/07 đến 06/07, các học viên Pháp Luân Công đến từ khắp nơi trên nước Ý đã tổ chức các hoạt động phản bức hại tại thủ đô Roma. Chín nghị sĩ thuộc lưỡng viện cùng Ủy ban Nhân quyền và Quyền công dân của vùng Piemonte cùng nhiều chính khách khác đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ.

Chủ tịch Ủy ban Chính sách Liên minh châu Âu của Thượng viện Cộng hòa, Thượng nghị sĩ đảng Anh em nước Ý, ông Giulio Terzi, trong thư ủng hộ cho biết: “Đối mặt với cuộc đàn áp xuyên quốc gia ngày càng gia tăng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu. Họ (các học viên Pháp Luân Công) bị đe dọa, tấn công thân thể, bị kiện tụng vô căn cứ và vu khống trên mạng xã hội, chúng ta phải kiên quyết bày tỏ sự ủng hộ và đồng tình mạnh mẽ nhất đối với họ. Phong trào của họ là hòa bình, phi bạo lực nhưng lại thể hiện tinh thần đấu tranh phi thường và dũng cảm”.

Chủ tịch Liên hiệp Nhân quyền Ý, ông Antonio Stango, viết trong thư: “Những hành vi đe dọa, thậm chí tấn công thân thể, bôi nhọ có tổ chức trên mạng xã hội, gây áp lực lên chính phủ, cơ quan hành chính địa phương, các tổ chức văn hóa và nhân quyền nhằm cô lập các học viên Pháp Luân Công và ngăn cản họ tổ chức các hoạt động. Tất cả những điều này là không thể chấp nhận được; chính phủ của chúng ta cũng như các cơ quan của Liên minh châu Âu cần phải kiên quyết bày tỏ lập trường đối với vấn đề này”.

Các chính khách Ý phát biểu ủng hộ Pháp Luân Công (theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới) gồm: Chủ tịch Liên hiệp Nhân quyền Antonio Stango, Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Quyền công dân vùng Piemonte Davide Nicco, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Quyền công dân vùng Piemonte Giampiero Leo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền và Quyền công dân vùng Piemonte Sara Zambaia, cựu Nghị sĩ Elisabetta Zamparutti, Thượng nghị sĩ Giulio Terzi, Thượng nghị sĩ Erica Stefani, Thượng nghị sĩ Cinzia Pellegrino, Nghị sĩ Hạ viện Emanuele Pozzolo. (Tổng hợp từ The Epoch Times).

Thụy Điển

Ngày 19/07, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động ôn hòa phản đối cuộc bức hại, diễn ra tại trước Đại Sứ quán Trung Quốc ở Stockholm và tại trung tâm thành phố. Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển Nima Gholam Ali Pour, Phó Thị trưởng thành phố Göteborg kiêm một trong các đồng Chủ tịch của Liên minh Nghị viện xuyên quốc gia về Chính sách đối với Trung Quốc (IPAC) Elisabeth Lann, cùng nữ chính khách kỳ cựu Lotta Johnsson Fornarve đã lần lượt gửi tuyên bố ủng hộ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc phản bức hại suốt 26 năm qua.

Đề cập đến cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, Nghị sĩ Pour nói: “Hơn 20 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng sự bức hại, giam cầm, tra tấn, và trong nhiều trường hợp thậm chí bị giết hại. Mà tất cả chỉ vì họ giữ vững một tín ngưỡng hòa bình mà ĐCSTQ không thể kiểm soát”.

Elisabeth Lann nói: “Thế giới không thể khoanh tay đứng nhìn! Quyền được tổ chức và thực hành tín ngưỡng của bản thân là một quyền con người cơ bản, nhưng chính quyền Trung Quốc lại có một hệ thống xâm phạm quyền này”. Lotta Johnsson Fornarve gửi thư cho biết: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và chấm dứt mọi hành vi đàn áp xuyên quốc gia trên lãnh thổ Thụy Điển”.

(Từ trái sang phải) Nghị sĩ Quốc hội Nima Gholam Ali Pour, Nghị sĩ Hội đồng thành phố Göteborg kiêm đồng Chủ tịch Liên minh Nghị viện xuyên quốc gia về Chính sách đối với Trung Quốc Elisabeth Lann, Nghị sĩ Quốc hội Lotta Johnsson Fornarve. (Ảnh tổng hợp từ The Epoch Times).

Cộng hòa Séc

Ngày 18/07, các học viên Pháp Luân Công Slovakia đã tổ chức buổi mít-tinh phản đối cuộc bức hại kéo dài 26 năm và thắp nến tưởng niệm tại Quảng trường Hviezdoslav ở trung tâm thủ đô Bratislava. Nhiều nghị sĩ quốc hội đã đến tham gia và bày tỏ sự ủng hộ.

Nghị sĩ quốc hội, nhà bất đồng chính kiến František Mikloško phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Nghị sĩ quốc hội František Mikloško đã phát biểu tại buổi mít-tinh rằng, các học viên Pháp Luân Công sở dĩ bị bức hại là vì họ không từ bỏ đức tin của mình. Chính quyền ĐCSTQ đã thu hoạch và buôn bán nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để trục lợi. Tuy nhiên, đối mặt với sự bức hại tàn bạo như vậy, các học viên vẫn luôn giữ thái độ hòa bình và lý trí. Ông nói: “Mọi tội ác cuối cùng đều có hồi kết, sự tà ác và hận thù của chính quyền cộng sản cuối cùng sẽ sụp đổ”.

Cựu nghị sĩ quốc hội Peter Osuský phát biểu tại buổi mít-tinh. (Ảnh: Minh huệ Net)

Trong bài phát biểu, Nghị sĩ quốc hội Peter Osuský nói: “ĐCSTQ đã gây ra những tội ác tày trời đối với những người thiện lương là học viên Pháp Luân Công, thỏa hiệp với họ là một sự nhục nhã”.

Ngày 20/07, ông Osuský còn chia sẻ lại trên tài khoản mạng xã hội cá nhân đưa tin về sự kiện này, và kèm bình luận: “Cuộc đấu tranh chống lại ĐCSTQ bạo ngược vẫn chưa kết thúc… Chúng ta không thể làm ngơ trước sự thật nhục nhã về việc buôn bán nội tạng người bị cưỡng bức thu hoạch”.

Cựu nghị sĩ Osuský đăng lại trên mạng xã hội cá nhân đưa tin về sự kiện này. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Nghị sĩ Ondrej Dostál trong bài phát biểu nói: “Tôi muốn nhân dịp hôm nay để đảm bảo với các bạn rằng, ở Slovakia cũng có những người đứng về phía các bạn, đứng về phía những học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đang bị bức hại, bị bỏ tù và bị sát hại, bởi vì đó là trách nhiệm của chúng tôi”.

Nghị sĩ Ondrej Dostál có mặt tại sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ. ( Ảnh: Minh Huệ Net)

Thụy Sĩ

Ngày 17/07, một số học viên Pháp Luân Công từ khu vực nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ và các vùng lân cận của Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh bên bờ hồ Geneva, phía trước Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhằm vạch trần và lên án cuộc bức hại tàn khốc mà chính quyền ĐCSTQ đã tiến hành đối với học viên Pháp Luân Công suốt 26 năm qua. Bốn nghị sĩ Thụy Sĩ đã trực tiếp đến ủng hộ, và còn có 39 nghị sĩ khác gửi thư bày tỏ sự ủng hộ.

Nghị sĩ Đại hội đồng Geneva Christo Ivanov, trong bài phát biểu tại sự kiện, đã ca ngợi việc Nghị viện Châu Âu thuộc Liên minh Châu Âu vào năm 2024 đã thông qua một nghị quyết lên án ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ học viên Pháp Luân Công và các thành viên thuộc những nhóm dân tộc thiểu số khác; đồng thời hoan nghênh việc vào tháng 05/2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”. Ông cũng khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực “để nhiều người hơn nữa biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Ông Christo Ivanov, nghị sĩ Đại hội đồng Geneva, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Nữ nghị sĩ Hội đồng thành phố Geneva Laurence Corpataux và ông Pascal Altenbach đều đã phát biểu tại hiện trường. Họ lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công, khẳng định các giá trị “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công, đồng thời lên án hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Nữ nghị sĩ Hội đồng thành phố Geneva Laurence Corpataux phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Ông Pascal Altenbach, nghị sĩ Hội đồng thành phố Geneva, có mặt để bày tỏ sự ủng hộ. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Romania

Hai cựu nghị sĩ Romania, ông Cătălin Teniță (trái) và ông Pavel Popescu, đã ký tuyên bố chung mạnh mẽ lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, cũng như duy trì bức hại kéo dài suốt 26 năm qua. Họ nhấn mạnh rằng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công “rõ ràng là mối nguy hiểm mà G7 đã kêu gọi toàn thế giới cần cùng nhau chống lại”, đồng thời ca ngợi buổi biểu diễn thành công của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun do các học viên Pháp Luân Công thành lập tại Romania vào tháng 04/2008.

Ông Cătălin Teniță (trái) và Ông Pavel Popescu. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Hai cựu nghị sĩ Romania Cătălin Teniță và Pavel Popescu ký tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 về việc lên án đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Đài Loan

Tại Đài Loan, trong hoạt động kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại do các học viên Pháp Luân Công tổ chức, đã có hơn mười nghị sĩ lập pháp, nghị viên thành phố và huyện đến tham gia ủng hộ.

Ngày 13 và 19/07, các học viên Pháp Luân Công lần lượt tổ chức các buổi thắp nến tưởng niệm tại công viên Thiên Hi ở Bình Đông và công viên quảng trường ven sông Tào Công Quyến, Phượng Sơn. Nhiều nghị viên đã đến trực tiếp để bày tỏ sự ủng hộ.

Nữ nghị sĩ lập pháp Cao Hùng, bà Khâu Nghị Oánh, phát biểu rằng các học viên Pháp Luân Công trong hoàn cảnh khó khăn đã “vượt qua mọi hạn chế, để những nguyên lý tinh thần như ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ được phổ truyền khắp thế giới, giúp chúng ta nâng cao cả thân lẫn tâm. Tất cả những điều này đều nhờ vào sự kiên định với đức tin, sự kiên trì vào vẻ đẹp hòa bình của các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi muốn bày tỏ sự tôn kính cao nhất, cao nhất đến toàn thể các học viên Pháp Luân Công trên toàn cầu”.

Ủy viên Lập pháp Cao Hùng Khâu Nghị Oánh có mặt tại hiện trường để bày tỏ sự ủng hộ. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Ủy viên Lập pháp Cao Hùng Hứa Trí Kiệt phát biểu: “Việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công thực sự là tội ác không thể dung tha, và đã bị toàn thế giới đồng loạt lên án. Vì vậy, tôi vẫn luôn thúc đẩy dự luật ‘Phản đối cưỡng bức thu hoạch nội tạng’ tại Viện Lập pháp, mong rằng có thể cùng các quốc gia trên thế giới đồng thời thông qua việc lập pháp, cùng nhau bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và chấm dứt cuộc bức hại”.

Ủy viên lập pháp Cao Hùng Hứa Trí Kiệt lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Nghị viên Hội đồng thành phố Cao Hùng Lâm Chí Hồng nói: “Pháp Luân Công tập hợp rất nhiều nhân sĩ nổi tiếng ở các giới và những thành phần nòng cốt của xã hội”. Học viên Pháp Luân Công chỉ theo đuổi tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn”, nhưng lại phải chịu sự bức hại cực đoan của ĐCSTQ, “điều này không thể dung thứ được”.

Nghị viên Hội đồng thành phố Cao Hùng Lâm Chí Hồng. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Tối ngày 19/07, khoảng hơn 1.200 học viên Pháp Luân Công đến từ khu vực phía Bắc Đài Loan đã tập trung tại Quảng trường Thị Dân trước Tòa thị chính thành phố Đài Bắc, để tổ chức mít-tinh kỷ niệm 26 năm phản bức hại và thắp nến tưởng niệm. Ủy viên Lập pháp Trần Chiêu Tư đã đến tham gia ủng hộ: “Người tu luyện (Pháp Luân Công) là những người thực hành tín ngưỡng một cách hòa bình và kiên định, vậy mà lại bị đàn áp chỉ vì tu luyện ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ trong một quốc gia được gọi là hùng mạnh. Hành vi như vậy sẽ bị lịch sử phán xét”. Bà kêu gọi Đài Loan và cộng đồng quốc tế trừng phạt những kẻ bức hại.

Ủy viên lập pháp Trần Chiêu Tư khích lệ mọi người hãy dũng cảm lên tiếng vì chính nghĩa. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Nghị viên thành phố Đài Bắc Hồng Kiện Ích đứng trước sân khấu nói: “Chúng tôi phải phản đối tội ác của ĐCSTQ, ngăn chặn hành vi cưỡng bức mổ cướp nội tạng và duy trì cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công. Nhìn những bức ảnh mà các đồng tu dưới sân khấu đang cầm trên tay, tôi tin rằng đây chỉ là một phần vạn, thậm chí một phần mười vạn của cuộc bức hại do ĐCSTQ gây ra”. Ông cũng cho biết, Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công mà Hoa Kỳ đã thông qua là biểu tượng của sự tập hợp chính nghĩa.

Cuối cùng, ông thay mặt Chủ tịch, Phó Chủ tịch và hơn 50 nghị viên Hội đồng thành phố Đài Bắc, gửi lời kính trọng đến tất cả các học viên Pháp Luân Công kiên trì chân lý, ôn hòa giảng rõ sự thật, đồng thời kêu gọi cộng đồng người dân: “Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng, nỗ lực ngăn chặn cuộc bức hại và hành vi cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ”!

Nghị viên Đài Loan Hồng Kiến Ích phát biểu ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Tối ngày 19/07, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực miền Trung và miền Nam Đài Loan, bao gồm Vân Lâm, Gia Nghĩa, và một phần Đài Nam, đã tổ chức hoạt động thắp nến tưởng niệm tại hai địa điểm: Hội trường Trung tâm bảo trợ gia đình Gia Nghĩa và công viên Đài Nam. Ủy viên lập pháp Đài Loan Trần Quán Đình đã đến tham gia ủng hộ và phát biểu: “Pháp Luân Công bị bức hại đã kéo dài suốt 26 năm, ĐCSTQ không chỉ đàn áp Pháp Luân Công trong nước, mà gần đây còn ngang nhiên tiến hành đàn áp xuyên quốc gia. Đài Loan và cộng đồng quốc tế cần phải nhìn nhận nghiêm túc và lên án điều này”.

Ông nói thêm: “Hy vọng tất cả người dân Trung Quốc có thể thức tỉnh, khinh bỉ chính quyền ĐCSTQ tàn bạo này, và càng mong đánh thức lương tri của các quan chức ĐCSTQ, để họ không đồng lõa, không tiếp tục trở thành kẻ đồng phạm trong việc bức hại người dân Trung Quốc”.

Ủy viên lập pháp Đài Loan Trần Quán Đình phát biểu tại buổi mit-tinh. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Các nghị viên thành phố Gia Nghĩa gồm Lâm Vĩ Hiên, Vương Hạo, Trần Di Trân, cùng các nghị viên thành phố Đài Nam là Lý Khải Duy và Thẩm Chấn Đông đều có mặt để ủng hộ hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Họ ca ngợi tinh thần “Chân, Thiện, Nhẫn” mà Pháp Luân Công đề xướng, lên án cuộc đàn áp tàn khốc của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt bức hại.

Chiều ngày 20/07, một số học viên Pháp Luân Công khu vực miền Trung Đài Loan đã tập trung tại công viên Văn Tâm Sâm Lâm, thành phố Đài Trung, để tổ chức mít-tinh và thắp nến tưởng niệm đánh dấu 26 năm phản bức hại. Các nghị viên thành phố Đài Trung gồm Lưu Sĩ Châu, Lý Thiên Sinh và Trần Nhã Huệ đã bất chấp cơn mưa lớn để đến ủng hộ Pháp Luân Công.

Họ cho biết, việc các học viên Pháp Luân Công kiên trì suốt nhiều năm, ôn hòa và lý trí giảng rõ sự thật cho thế nhân, tưởng niệm các học viên bị bức hại đến chết đã khiến họ cảm động sâu sắc. Họ kêu gọi mọi người lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, đoàn kết nhất trí để chống lại thế lực tà ác của ĐCSTQ.

Nghị viên thành phố Đài Trung Lưu Sĩ Châu cầm nến, cùng các học viên tại khu vực tưởng niệm những học viên bị bức hại đến chết. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Nghị viên thành phố Đài Trung Lý Thiên Sinh (trái) và Trần Nhã Huệ (phải) bất chấp mưa gió đến ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Minh Huệ Net)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297908

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài