Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu: Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công là hình mẫu cho các quốc gia dân chủ

12-08-2025

Tác giả: Lý Khiết Tư

[ChanhKien.org]

Ngày 19/07/2025, ông Michael Gahler, nghị sĩ Đức thuộc Nghị viện Châu Âu, phát biểu ủng hộ các học viên Pháp Luân Công tại hoạt động kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc đàn áp tại Quảng trường Goethe nổi tiếng của Frankfurt. (Ảnh: Frank Thomas/The Epoch Times)

Ngày 19/07, các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động tại Quảng trường Goethe ở Frankfurt nhân dịp kỷ niệm 26 năm phản đối cuộc bức hại. Ông Michael Gahler, nghị sĩ Nghị viện Châu Âu đến từ bang Hessen, Đức đã tham dự sự kiện này để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Trong các bài phát biểu và phỏng vấn truyền thông, ông nhấn mạnh rằng Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công của Hoa Kỳ là hình mẫu cho các quốc gia dân chủ khác, và ủng hộ lệnh trừng phạt đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Michael Gahler, nghị sĩ thuộc Liên minh Dân chủ Cơ Đốc Giáo Châu Âu (CDU), đã công khai ủng hộ Pháp Luân Công nhiều năm qua và đích thân tham dự nhiều hoạt động do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Frankfurt. Ông ca ngợi việc Pháp Luân Công khởi xướng các giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn” và lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm nhân quyền và vi phạm các công ước quốc tế bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại vì đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”

Trong bài phát biểu của mình, ông Michael Gahler trước tiên nhấn mạnh rằng Liên minh Châu Âu, Đức và các quốc gia dân chủ khác đều ủng hộ các quyền cơ bản của con người, bao gồm tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, với tư cách là quốc gia ký kết Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị, đã cam kết ủng hộ tự do tôn giáo và tự do lương tâm.

Ông Gahler chỉ rõ rằng lý do ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công là vì sợ hãi.

Ông nói: “Người ta có thể hình dung ra, tại sao nhà nước độc đảng này lại phát động cuộc đàn áp vào năm 1999. Bởi vì cái đảng này (ĐCSTQ) cảm thấy rằng mọi người đang rời xa hệ tư tưởng của nó, bởi vì họ đang tuân thủ các nguyên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, vốn không phải là hình thái ý thức của nó. Đây chính xác là điều chúng tôi quan tâm bởi vì các chuẩn mực và công ước quốc tế đang bị vi phạm, và điều này phải bị lên án”.

Ông nói thêm: “Trong một thời gian dài, chúng tôi tại Nghị viện Châu Âu đã nhiều lần thảo luận về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công trong các cuộc thảo luận về nhân quyền ở Trung Quốc”. Ông Gahler cho biết dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Hồng Kông đều bị đàn áp, Đài Loan cũng đang bị đe dọa. “Nhưng đặc biệt là cách đối xử đối với các học viên Pháp Luân Công ôn hòa, rõ ràng là ĐCSTQ không mạnh mẽ như họ vẫn luôn hô hào. Đúng vậy, ĐCSTQ có một đội quân hùng mạnh, các cuộc diễu binh hoành tráng và các đại hội đảng, nhưng cách họ đối xử với người dân và các nguyên tắc quan trọng lại cho thấy sự yếu đuối của họ, đó là lý do tại sao họ đàn áp người dân”.

Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công là hình mẫu cho các quốc gia dân chủ

Trong bài phát biểu của mình, ông Gahler đặc biệt đề cập đến Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công được Hạ viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua vào ngày 05/05/2025. Trong đạo luật này, lưỡng đảng Hoa Kỳ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với những tội phạm thực hiện hành vi thu hoạch nội tạng sống.

“Chúng tôi lên án mọi hình thức đàn áp, dù là bỏ tù hay thu hoạch nội tạng. Chúng tôi thấy rằng Hoa Kỳ hiện đã có Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Tôi nghĩ điều này cũng nên là hình mẫu cho các quốc gia dân chủ khác. Mục đích của việc này là để xác định những người tham gia vào cuộc đàn áp, và họ cần bị trừng phạt vì hành vi đó. Không cho họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nếu họ có tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ, thì nên bị đóng băng”, ông Gahler nói.

Ông cho biết Nghị viện Châu Âu đã trừng phạt bốn quan chức liên quan đến cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ của ĐCSTQ, điều này đã khiến chính phủ Trung Quốc tức giận. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng nên áp dụng đạo luật này (Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công) cho các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp và các đoàn thể khác mà tôi vừa đề cập đến”.

Trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, ông cũng ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng này, bắt đầu với Pháp Luân Công, bao gồm cả các đoàn thể bị đàn áp khác. “Hãy lên án họ (những kẻ đàn áp), nêu tên và chỉ trích họ, từ chối nhập cảnh và đóng băng tài khoản của họ. Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công ở Hoa Kỳ có thể là một ví dụ điển hình, và chúng tôi cũng đang thực hiện đạo luật này ở châu Âu”.

Dốc sức giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp

Ngày 18/01/2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết khẩn cấp phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, giải cứu học viên Pháp Luân Công Đinh Nguyên Đức (丁元德) và yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp. Ông Gahler là người khởi xướng nghị quyết này.

Trong bài phát biểu của mình, ông đặc biệt mời con trai của ông Đinh Nguyên Đức là anh Đinh Lạc Bân (丁樂斌), hiện đang sống tại Berlin, Đức, lên khán đài. Cha mẹ anh Đinh Lạc Bân sống tại thôn Diên Gia Trang, thị trấn Khẩu Quan, huyện Vũ Liên, thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông. Cha của anh, ông Đinh Nguyên Đức, đã bị kết án phi pháp ba năm tù giam vào ngày 28/11/2023 và hiện đang bị giam cầm tại nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Ông Gahler nói với khán giả: “Chàng trai trẻ này đang sống tại Berlin, đã đấu tranh nhiều năm để cha mình được trả tự do và để cha mẹ mình có thể rời khỏi đất nước. Tất nhiên, chúng tôi, bản thân tôi và nhiều đồng nghiệp của tôi, đều ủng hộ việc này”.

Trong bài phát biểu của mình, ông Gahler đã mời anh Đinh Lạc Bân (trái) bước lên phía trước. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Công cung cấp)

Cuối cùng, ông Gahler đề cập đến Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc sắp tới. Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần thứ 25, sẽ được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 24/07. Ông tuyên bố sẽ kêu gọi sự chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, cũng nhấn mạnh rằng, bên cạnh các vấn đề kinh tế và thuế quan, thì nhân quyền không được phép bị lãng quên, bao gồm cả nhân quyền của tất cả đoàn thể bị ĐCSTQ đàn áp. Ông kêu gọi ĐCSTQ hãy chấm dứt cuộc đàn áp và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ trong các đoàn thể này, “Cho họ cơ hội thực hành tín ngưỡng và tập luyện”.

Khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về lý do ủng hộ lâu dài Pháp Luân Công, ông Gahler trả lời rằng: “Tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng là những nguyên tắc cơ bản của một xã hội dân chủ. Người dân nên được tự do tập trung và thực hành tín ngưỡng của mình một cách ôn hòa, và những ai phản đối điều này là sai trái”. Ông nói rằng đây cũng là lý do tại sao ông ủng hộ những người theo Cơ Đốc giáo, người Tây Tạng và các nhóm bị đàn áp khác.

Ông cũng nói: “Họ (các học viên Pháp Luân Công) có nguyên tắc riêng của họ – ‘Chân, Thiện, Nhẫn’. Đây là những nguyên lý cơ bản, hòa bình. Hơn nữa, cho đến nay các học viên Pháp Luân Công mà tôi đã gặp thực sự là những người cởi mở, thân thiện và ôn hòa. Họ xứng đáng được hưởng tất cả mọi thứ, chứ không phải bị bức hại”.

Ngày 19/07/2025, ông Michael Gahler, thành viên Nghị viện Châu Âu trả lời phỏng vấn. (Ảnh: The Epoch Times)

Về vấn đề ĐCSTQ sử dụng tuyên truyền để công kích, bôi nhọ Pháp Luân Công ở nước ngoài với mưu đồ tác động đến sự ủng hộ nhân quyền của các chính phủ phương Tây, ông Gahler cho biết khi quan sát kỹ, người ta sẽ thấy một số quốc gia đang vươn vòi bạch tuộc ra. “Chúng ta thấy trong nhiều vấn đề, các chế độ độc tài như Nga và Trung Quốc đang cố gắng lan truyền thông tin qua mạng xã hội, đặc biệt là tin giả”. Tin giả này có thể “kích động những người không hiểu biết về tình hình thực tế hoặc những người dễ dàng tin vào bất cứ điều gì xuất hiện trên mạng xã hội”.

Về vấn đề này, ông cho rằng các học viên Pháp Luân Công cần phải đính chính lại những tuyên bố không đúng đó và làm rõ những cáo buộc sai trái.

Khi biết rằng hơn 449 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ thông qua phong trào “Tam Thoái”, ông Gahler cho biết: “Là một người dân chủ, từ căn bản tôi tin rằng mọi chế độ độc tài độc đảng đều đàn áp nhân quyền. Điều này đã tồn tại ở Đông Âu hơn 40 năm qua và thậm chí còn lâu hơn nữa ở Trung Quốc. Và một Đài Loan dân chủ cho thấy xã hội Trung Quốc cũng có thể được tổ chức theo hướng dân chủ”.

“Đây là mong ước bấy lâu nay, hy vọng một ngày nào đó người dân Trung Quốc cũng sẽ nhận ra giá trị của tự do, thoát khỏi chế độ độc tài độc đảng này”, ông nói thêm.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297933

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài