Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Các nhà lập pháp lưỡng đảng Hoa Kỳ đệ trình dự luật ngăn chặn hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ

19-08-2025

Tác giả: Lý Thần

[ChanhKien.org]

Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. (Ảnh: Lý Toa/The Epoch Times)

Ngày 31/07, các thành viên thuộc cả hai đảng lớn tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã cùng đề xuất “Dự luật Chính sách Đàn áp Xuyên Quốc gia” (Transnational Repression Policy Act PDF) để ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) leo thang hành vi đàn áp xuyên biên giới.

Dự luật lưỡng đảng mang tính bước ngoặt này được xây dựng nhằm giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng từ hành vi đàn áp xuyên quốc gia, buộc các chính phủ và cá nhân nước ngoài đàn áp, theo dõi, đe dọa hoặc tấn công những người bất đồng chính kiến hoặc cộng đồng người di cư tại Hoa Kỳ hoặc xuyên biên giới phải chịu trách nhiệm. Dự luật cũng coi việc chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đồng thời thúc đẩy ngoại giao để giải quyết vấn đề này như một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ và nhân quyền trong và ngoài nước.

“Dự luật Chính sách Đàn áp Xuyên quốc gia” yêu cầu:

1. Thiết lập rõ chính sách của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ công dân khỏi sự quấy rối của chính phủ nước ngoài và buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm.

2. Định nghĩa “đàn áp xuyên quốc gia” là bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ nước ngoài nhằm bịt miệng, đe dọa hoặc gây hại cho người dân ở nước ngoài, bao gồm các nhà hoạt động, nhà báo, sinh viên và cộng đồng người di cư.

3. Yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chủ trì xây dựng một chiến lược toàn diện của chính phủ nhằm giải quyết tình trạng đàn áp xuyên quốc gia bằng cách hợp tác với các nước đồng minh, hợp tác với các tổ chức đa phương và hỗ trợ các tổ chức xã hội dân sự hỗ trợ nạn nhân.

4. Chỉ đạo các cơ quan chủ chốt đào tạo các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm các nhà ngoại giao, cơ quan thực thi pháp luật liên bang và các quan chức địa phương cách nhận biết và ứng phó với các chiến thuật như giám sát kỹ thuật số và đe dọa hoặc cưỡng ép các thành viên gia đình.

5. Yêu cầu tiếp cận và hỗ trợ các nhóm có rủi ro cao và cải thiện cách ứng phó của chính phủ liên bang trong nội bộ Hoa Kỳ.

Những người đồng bảo trợ cho dự luật này là Thượng nghị sĩ (TNS) Đảng Cộng hòa Dan Sullivan, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc (CECC); TNS Đảng Dân chủ Jeff Merkley; Dân biểu Đảng Cộng hòa Chris Smith, Đồng chủ tịch CECC; và Dân biểu Đảng Dân chủ Jim McGovern, một ủy viên của CECC.

Bức ảnh chụp ngày 22 tháng 03 năm 2024, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jeff Merkley (Đảng Dân chủ, bang Oregon) phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ở khu Tam giác Hạ viện gần Tòa nhà Quốc hội (Điện Capitol) Mỹ. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

TNS Merkley nói: “Hoa Kỳ phải phản đối mọi hành vi đàn áp xuyên quốc gia, bất kể người gây chuyện là ai. Dự luật lưỡng đảng này vạch ra rõ ràng một chiến lược cấp chính phủ nhằm nâng cao tầm quan trọng của vấn đề này trong ngoại giao của chúng ta, huy động các cơ quan liên bang bảo vệ các cộng đồng chịu rủi ro, và phản kháng mối đe dọa ngày càng gia tăng đối với nhân quyền và tự do ngôn luận”.

TNS Dan Sullivan phát biểu trong phiên điều trần tại Điện Capitol ở Washington, D.C., ngày 29/01/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

TNS Sullivan nói: “Thật vô lý và không thể chấp nhận được khi các chế độ độc tài như ĐCSTQ lại đưa đàn áp và khủng bố vào lãnh thổ nước ta và đe dọa công dân Mỹ, kiểu hành vi này khiến người khác phẫn nộ và không thể nào chấp nhận nổi. Dự luật này khẳng định rõ ràng rằng Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho các chính phủ nước ngoài tới quấy rối, đe dọa và bịt miệng người dân trên đất nước chúng ta”.

Dân biểu Chris Smith, New Jersey. (Ảnh chính thức của Hạ viện Hoa Kỳ)

Dân biểu Smith cho hay: “ĐCSTQ đang tiến hành một chiến dịch đe dọa vượt ra ngoài biên giới, xâm nhập vào các thành phố, trường đại học và gia đình của chúng ta, khủng bố những người dám lên tiếng chống lại chế độ chuyên chế. Dự luật này bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ không còn dung túng cho sự đàn áp xuyên biên giới trên chính đất nước chúng ta. Nếu các người thay mặt cho một chính phủ tàn bạo đi tấn công những người bất đồng chính kiến, nhà hoạt động hoặc cộng đồng lưu vong, thì các người sẽ bị vạch trần và truy tố”.

Ngày 04/06/2019, Dân biểu Jim McGovern phát biểu tại một cuộc mít tinh trên Đồi Capitol kỷ niệm 30 năm sự kiện Lục Tứ (Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn). (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Dân biểu McGovern phát biểu: “Đàn áp xuyên biên giới là một hành vi vi phạm nhân quyền vượt ra ngoài biên giới quốc gia và đang diễn ra với tần suất ngày càng tăng. Chúng ta cần tập trung vào việc hỗ trợ các nạn nhân của những hành động tàn bạo này, tăng cường các công cụ của chính phủ để bảo vệ họ, ngăn chặn các hành vi đàn áp trong tương lai. Tôi tự hào được cùng các TNS Merkley, Sullivan và Smith tái đề xuất ‘Đạo luật Chính sách Đàn áp Xuyên Biên giới’ để định nghĩa hành vi lạm dụng này trong luật pháp và tăng cường hợp tác ở mọi cấp chính quyền nhằm ngăn chặn những kẻ vi phạm nhân quyền đàn áp người bất đồng chính kiến bên ngoài biên giới của họ”.

Dự luật này về cơ bản giống với một dự luật đã được trình lên Quốc hội Mỹ khóa trước. Dự luật đó đã không được thông qua. Do đó, các nghị sĩ đã trình phiên bản mới lên.

Ông Piero Tozzi, Chánh văn phòng Ủy ban Điều hành các Vấn đề về Trung Quốc của Quốc hội Hoa Kỳ (CECC), phát biểu tại một cuộc mít tinh lớn kỷ niệm 26 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại National Mall gần Đồi Capitol ở Washington D.C. (Ảnh: Đới Binh/The Epoch Times)

“Chúng ta thực sự cần phải cấp bách giải quyết tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của một số quốc gia, đặc biệt là ĐCSTQ, tại Hoa Kỳ”, Chánh văn phòng CECC Piero Tozzi nói với The Epoch Times hôm 31/07.

“Chúng ta cũng cần tăng cường giáo dục trên phương diện này. Bởi vì những hành vi đàn áp này thường xảy ra ở cấp chính quyền tiểu bang và địa phương, mà các cơ quan thực thi pháp luật cũng như công tố viên của tiểu bang và địa phương hoàn toàn không biết về điều này, họ căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.

Ông đã đưa ra một ví dụ, trong thời gian diễn ra hội nghị APEC tại San Francisco vào tháng 11/2023 đã có “một vụ bạo lực có tổ chức do Lãnh Sự quán Trung Quốc tại San Francisco và Los Angeles chỉ đạo nhắm vào những người biểu tình ôn hòa, những người chỉ đơn giản là đang thực hiện các quyền của Tu chính án thứ nhất (tự do ngôn luận và tự do hội họp) theo đúng luật pháp”. “Đó là thời điểm ông Tập Cận Bình có chuyến công du tại đó. Hành động (đàn áp xuyên quốc gia) này là hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ông Đào Trí đề cập đến việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun (Thần Vận) ở nước ngoài.

Ông nói: “Một ví dụ khác về đàn áp xuyên quốc gia là việc đàn áp Pháp Luân Công. Ví dụ, trong buổi biểu diễn của Shen Yun, có người đã gọi điện đe dọa đánh bom; ngay cả các nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ Pháp Luân Công cũng phải chịu những lời đe dọa và uy hiếp tương tự”. Ông nói: “Bất kể là thế nào, hành vi này là không thể chấp nhận được”.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là mục tiêu chính của cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Được các học viên Pháp Luân Công thành lập tại New York vào năm 2006, đoàn nghệ thuật này chuyên giới thiệu về văn hóa truyền thống Trung Hoa, vạch trần cuộc đàn áp tín ngưỡng tôn giáo của ĐCSTQ.

Kể từ năm 2024, các sự kiện đe dọa mang tính bạo lực của ĐCSTQ với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã gia tăng đáng kể.

Từ năm 2006 đến năm 2024, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDI) đã ghi nhận hơn 130 nỗ lực phá hoại các chuyến lưu diễn nghệ thuật toàn cầu của Shen Yun; chỉ tính riêng từ năm 2024 đến tháng 05/2025, FDI đã ghi nhận hơn 110 vụ phá hoại trên toàn thế giới, nhiều vụ trong số đó tập trung ở Hoa Kỳ.

Tháng 02/2025, đã có đe dọa đánh bom tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở Washington, D.C., thủ đô của Hoa Kỳ, nhằm cản trở Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun biểu diễn tại đây.

Ông Đào Trí cho biết: “Cho đến nay, mối đe dọa đàn áp xuyên quốc gia số một chắc chắn là Trung Quốc cộng sản”.

“Họ (ĐCSTQ) đã lập các đồn cảnh sát tại các thành phố của Mỹ. Họ nhắm vào ai? Họ nhắm vào những người Mỹ gốc Hoa, tức là công dân Mỹ gốc Hoa. Họ cũng nhắm vào các dân tộc thiểu số khác tới từ Trung Quốc, chẳng hạn như người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. Điều này là không thể chấp nhận được ở Hoa Kỳ. Đàn áp là không thể chấp nhận được ở bất cứ đâu, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Chúng ta không thể để điều này xảy ra”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297980

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài