Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Chuyên gia cảnh báo: Sự quấy rối của ĐCSTQ nhắm vào Shen Yun và Pháp Luân Công là xâm phạm chủ quyền Hoa Kỳ

01-10-2025

Tác giả: Michael Zhuang

[ChanhKien.org]

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun tại Nhà hát Opera Trung tâm Kennedy ở Washington, 24/02/2025. (Ảnh: Lisa Fan/The Epoch Times)

“Tôi cho rằng việc quấy rối người Trung Quốc tại Hoa Kỳ là một sự xúc phạm đến các giá trị của nước Mỹ”, ông William Saunders nói.

Chiến dịch của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm đe dọa và quấy rối Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cùng các học viên Pháp Luân Công ngay trên đất Mỹ là một sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Hoa Kỳ, Ông William L. Saunders, một học giả hàng đầu về tự do tôn giáo và nhân quyền, cảnh báo.

Ông William Saunders, giám đốc Trung tâm Nhân quyền tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và là chủ tịch danh dự của Nhóm Tự do Tín ngưỡng thuộc Hiệp hội Liên bang (the Religious Liberties Practice Group of the Federalist Society), gần đây nói với The Epoch Times rằng các hành động của ĐCSTQ đã vượt xa những tranh chấp địa chính trị.

“Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, bởi vì việc ĐCSTQ quấy rối người dân ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ chính là hành vi vi phạm chủ quyền nước Mỹ”, ông nói.

Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, được các học viên Pháp Luân Công thành lập vào năm 2006, với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này được giới thiệu công khai vào năm 1992 và nhanh chóng phổ biến rộng rãi, với ít nhất 70 triệu người tập luyện vào cuối thập niên đó, theo ước tính chính thức thời bấy giờ.

Lo sợ trước sự phổ biến của Pháp Luân Công, vào tháng 07 năm 1999, Đảng ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo nhằm xóa bỏ môn tu luyện này. Kể từ đó, hàng triệu người đã bị bắt giữ tùy tiện, tra tấn, cưỡng bức lao động, và thậm chí trở thành nạn nhân của nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Gia tăng các mối đe dọa nhắm vào Shen Yun và Pháp Luân Công

Từ đầu năm 2024, các vụ quấy rối và đe dọa nhắm vào Shen Yun cùng các học viên Pháp Luân Công đã gia tăng trên toàn cầu. Theo lời các nhân chứng, nguyên nhân bắt nguồn từ chỉ thị năm 2022 của Tập Cận Bình gửi đến các quan chức cấp cao phụ trách chính trị, tình báo và các hoạt động gây ảnh hưởng, trong đó vạch ra chiến lược mới để tấn công Pháp Luân Công trên phạm vi quốc tế.

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), từ năm 2007 đến 2024, các quan chức Trung Quốc hoặc lực lượng trung gian của họ đã tìm cách phá hoại Shen Yun hơn 130 lần tại 38 quốc gia. Riêng trong năm vừa qua, đã ghi nhận hơn 110 vụ việc, bao gồm đe dọa đánh bom, xả súng và phóng hỏa. Nhiều vụ trong số này xảy ra ngay tại Hoa Kỳ.

Sự leo thang này diễn ra song song với sự lớn mạnh của Shen Yun, khi đoàn nghệ thuật này mỗi năm biểu diễn tại hơn 200 thành phố, thu hút hơn một triệu khán giả bằng những tiết mục tái hiện “Trung Hoa trước thời cộng sản”. Trong các chương trình, Shen Yun thường nhấn mạnh đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, điều này khiến Shen Yun từ lâu đã trở thành mục tiêu công kích của Bắc Kinh.

“Tôi cho rằng việc quấy rối người Trung Quốc ở Hoa Kỳ là hành vi xúc phạm đến các giá trị Mỹ. Vì vậy, xét về mặt địa chính trị, điều này vô cùng nghiêm trọng”, ông Saunders nhận định.

Đàn áp xuyên quốc gia

Chiến dịch gây áp lực của ĐCSTQ không chỉ giới hạn ở các thể chế văn hóa. Người Mỹ gốc Hoa nào công khai chỉ trích chế độ có thể phải đối mặt với sự trả đũa, cả trực tiếp tại Hoa Kỳ lẫn gián tiếp thông qua những lời đe dọa nhắm vào người thân ở Trung Quốc.

Ông Saunders nhận định rằng những hành động này cho thấy “sự tàn bạo có chủ đích của ĐCSTQ”, và chế độ này liên tục quấy rối những ai chỉ đơn giản là có quan điểm khác biệt.

Một trường hợp điển hình của việc đàn áp vượt biên giới là ông Trình Bội Minh, một người sống sót sau chương trình thu hoạch nội tạng cưỡng bức của ĐCSTQ, hiện đang sinh sống tại New York. Ngày 17/06, ông báo cáo một vụ đột nhập khả nghi tại nhà riêng: camera giám sát ghi lại hình ảnh một kẻ đeo mặt nạ tiến đến gần xe của ông nhưng bỏ chạy ngay khi chuông báo động vang lên. Vụ việc này diễn ra sau khi nhà ông từng bị phá hoại tài sản và bị đột nhập vào tháng 11 năm ngoái.

Tháng 07/2024, ông đã xuất hiện tại một cuộc họp báo ở Washington, công khai làm chứng về việc mình sống sót sau khi bị thu hoạch nội tạng cưỡng bức và việc chạy trốn khỏi Trung Quốc.

“ĐCSTQ muốn bịt miệng tôi vì tôi là nhân chứng sống duy nhất còn sót lại của tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức”, ông Trình nói với NTD, cơ quan truyền thông trực thuộc của The Epoch Times.

Lời chứng của ông đã khiến Bắc Kinh hoảng sợ. Một tài liệu ghi chép cuộc họp bị rò rỉ của ĐCSTQ, do Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC) thu thập được, cho thấy các quan chức ở tỉnh Hắc Long Giang đã bàn bạc cách gây áp lực buộc ông Trình rút lại lời khai, thậm chí còn cân nhắc đến việc ám sát.

Kêu gọi Hoa Kỳ hành động

Ông Saunders nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không thể để những hành vi đe dọa như vậy tiếp diễn mà không có phản ứng.

“Anh không thể bức hại người khác chỉ vì họ nói lên suy nghĩ của mình”, ông nói.

“Đó là một thủ đoạn thiếu văn minh và vô cùng tàn bạo.

Vì vậy, bất kỳ ai từ Trung Quốc đã trở thành công dân Hoa Kỳ đương nhiên phải được Hoa Kỳ bảo vệ, và ngay cả những ai chỉ là du khách cũng phải được bảo vệ khỏi sự quấy rối”.

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/china/expert-warns-ccp-harassment-of-shen-yun-falun-gong-violates-american-sovereignty-5912918

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài