Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Phần Lan lên án lời đe dọa của cựu lãnh đạo Hồng Kông đối với Pháp Luân Công, gọi đó là “không thể chấp nhận được”

23-09-2025

Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

“Việc uy hiếp hoặc đe dọa nhắm vào xã hội dân sự là không thể chấp nhận được”, Bộ Ngoại giao Phần Lan nói với The Epoch Times.

Ông Lương Chấn Anh, cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông, cùng vợ là bà Đường Tĩnh Nghi, trong một cuộc đấu khẩu đối đầu với các học viên Pháp Luân Công tại Công viên Sibelius, Helsinki, vào ngày 13/08/2025. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Công tại Helsinki/The Epoch Times)

Bộ Ngoại giao Phần Lan đã lên tiếng trước lời đe dọa từ cựu lãnh đạo Hồng Kông nhắm vào học viên Pháp Luân Công tại một công viên, gọi những lời đe dọa này là “đáng tiếc” và “không thể chấp nhận”.

“Phần Lan là một xã hội mở, nơi quyền tự do hội họp và tự do diễn đạt là những quyền căn bản, được Hiến pháp bảo vệ”, Bộ Ngoại giao Phần Lan nói với The Epoch Times. “Việc uy hiếp hoặc đe dọa nhắm vào xã hội dân sự là không thể chấp nhận được”.

Vài ngày trước, ông Lương Chấn Anh, cựu Trưởng Đặc khu Hồng Kông nhiệm kỳ 2012–2017 và hiện là phó chủ tịch cơ quan cố vấn chính trị cấp cao của Trung Quốc cộng sản (Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc), đã đến một quầy thông tin của Pháp Luân Công tại Công viên Sibelius, một điểm du lịch nổi tiếng ở Helsinki. Các học viên môn tu luyện này đang thu thập chữ ký của công chúng nhằm phản đối những vụ ngược đãi vi phạm nhân quyền đang diễn ra đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Theo lời kể của các nhân chứng, ông Lương tỏ thái độ đối đầu và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của những người trực quầy.

Trong đoạn video do The Epoch Times thu thập, ông Lương nói: “Một khi chúng tôi có được tên của các người, chúng tôi có thể tìm được từng người một ngay khi chúng tôi quay lại”.

Khi một học viên Pháp Luân Công phớt lờ lời đe dọa, ông Lương quay sang hỏi: “Cô nghĩ mình là ai?”

Sự việc đã khiến một vài học viên Pháp Luân Công lo lắng hơn. Nhiều người trong số họ từng phải đào thoát khỏi cuộc bức hại của chính quyền cộng sản tại Trung Quốc. Một học viên, người từng sống trong nỗi sợ hãi nhiều năm trước khi trốn khỏi Trung Quốc, có mặt tại đó đã bày tỏ sự lo ngại cho an toàn của người thân vẫn đang ở trong nước.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Trước khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại vào năm 1999, học viên Pháp Luân Công thường hội tụ để luyện công tại các công viên.

Nhưng sau đó, hàng triệu học viên tại Trung Quốc đã phải chịu sự bức hại tàn bạo, bao gồm giam giữ tùy tiện, tra tấn, lao động cưỡng bức, thậm chí tử vong do bị mổ cướp nội tạng. Giới chức Hoa Kỳ dưới cả hai thời chính phủ Tổng thống Trump và Tổng thống Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức cộng sản Trung Quốc vì có liên quan đến các vụ ngược đãi vi phạm nhân quyền đối với học viên Pháp Luân Công.

Trong suốt 76 năm tồn tại, chính quyền Trung Quốc đã bức hại và tìm cách kiểm soát các nhóm tín ngưỡng và lương tâm mà họ cho là mối đe dọa đối với quyền lực của mình. Đây là một hình thức ngược đãi vốn phổ biến trong các chế độ cộng sản suốt chiều dài lịch sử.

Ngày 13/08/2025, bà Đường Tĩnh Nghi, vợ của cựu Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh, trong cuộc đấu khẩu đối đầu với các học viên Pháp Luân Công tại Công viên Sibelius, Helsinki. (Ảnh: Học viên Pháp Luân Công tại Helsinki/The Epoch Times)

Mặc dù Pháp Luân Công được tự do tu luyện ở phương Tây, nhưng chính quyền Trung Quốc đã chỉ đạo các đặc vụ ở hải ngoại mở rộng đàn áp.

Gần đây, Đài Loan đã kết án một người thu thập thông tin tình báo về nhà sáng lập Pháp Luân Công, và giới chức Hoa Kỳ cũng đã kết án ba người từng giúp thu thập thông tin cá nhân của học viên Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến gốc Hoa khác.

Một cựu gián điệp gốc Hoa đã đào thoát sang Úc cũng tiết lộ với The Epoch Times rằng, vào năm 2021, cấp trên của ông từng giao nhiệm vụ cho ông theo dõi một học viên Pháp Luân Công ở Thái Lan. Chính quyền còn cung cấp cho ông một số bức ảnh chụp mục tiêu cần tìm cùng gia đình của người đó.

Dịch từ: Finland Condemns Former Hong Kong Chief’s Threat Against Falun Gong, Calling It ‘Unacceptable’

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài