Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công

24-07-2025

Tác giả: Eva Fu

[ChanhKien.org]

Học viên Pháp Luân Công trong một sự kiện tưởng niệm những người bị chính quyền cộng sản Trung Quốc sát hại, tại Công viên Quốc gia ở Washington, vào ngày 11/07/2024. (Ảnh: Larry Dye/The Epoch Times)

WASHINGTON — Trước 20/07, ngày đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đàn áp vào năm 1999, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi Bắc Kinh phải chấm dứt chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công.

“Trong hơn 26 năm qua, ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch đàn áp học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với The Epoch Times.

“Chúng tôi một lần nữa kêu gọi ĐCSTQ phải chấm dứt chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công này”.

Vào cuối những năm 1990, ước tính có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đã tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc, với nhiều người công nhận rằng các giá trị và những bài công pháp thiền định của môn tu luyện này đã giúp họ trở nên tốt hơn, khỏe mạnh hơn.

Nguyên ban đầu chính quyền đã ủng hộ môn tu luyện này, nhưng sau đó họ lại xem sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với quyền lực của họ. Vào ngày 20/07/1999, chính quyền đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc, dùng biện pháp lao động cưỡng bức, tra tấn, và các hình thức bạo hành khác để cưỡng ép các học viên từ bỏ đức tin.

Cho đến nay, dựa trên thông tin trực tiếp, trang web Minghui.org, một cổng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công, đã kiểm chứng được hàng ngàn trường hợp tử vong. Do sự thiếu minh bạch ở Trung Quốc, số người tử vong thực tế rất khó được xác minh, và có thể còn nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, theo các cuộc điều tra độc lập, một số lượng chưa được xác định gồm những người đã bị sát hại để lấy nội tạng nhằm tiếp tế cho ngành cấy ghép nội tạng thu về lợi nhuận béo bở của chính quyền. Một tòa án độc lập điều tra được thành lập vào năm 2019 tại London đã phát hiện ra rằng học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính của ngành này.

Trong năm nay (2025), Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua hai dự luật nhằm thúc đẩy chấm dứt các vụ lạm dụng này: Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Dự luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. Năm tiểu bang cũng đã ban hành luật nhằm ngăn cản người dân thực hiện cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc.

Cả hai dự luật cấp liên bang này đều đang chờ được biểu quyết thông qua tại Thượng viện.

“Quý vị cần phải bỏ phiếu ủng hộ dự luật này”, Thượng nghị sĩ Rick Scott (Đảng Cộng Hòa-Florida) nói với NTD, hãng truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, về dự luật này.

Ông nói rằng “thật đáng khinh bỉ” khi mà việc thu hoạch nội tạng đang diễn ra.

Ông Scott nêu lên trường hợp tử vong mới đây trong tình huống khó hiểu của một sinh viên y khoa Trung Quốc. Anh này đã thu thập được một nguồn tài liệu lớn chứng minh cho cáo buộc rằng hoạt động buôn bán nội tạng đang diễn ra tại bệnh viện nơi anh làm việc.

“Chúng ta phải nói với chính quyền Trung Quốc rằng chúng ta sẽ không ủng hộ việc này”, ông Scott nói.

Ngoại trưởng Marco Rubio tham dự một cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ở Kuala Lumpur, vào ngày 11/07/2025. (Ảnh: Mandel Ngan/Pool/AFP qua Getty Images)

Đương kim Ngoại trưởng Marco Rubio, người đã lên tiếng mạnh mẽ về những hành vi áp bức của chính quyền này nhắm vào Pháp Luân Công, từng là người bảo trợ chính cho Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công khi còn là thượng nghị sĩ tại Quốc hội nhiệm kỳ trước.

“Trung Quốc cộng sản đã có thể trốn tránh trách nhiệm sau khi tiến hành một chiến dịch tàn ác trên diện rộng”, ông Rubio phát biểu vào năm 2024. “Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho những hành vi này”.

Vào tháng Năm, trong phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ trợ giúp “bằng mọi cách có thể” để hoàn thành đến cùng dự luật chống thu hoạch nội tạng cưỡng bức này.

Dân biểu Brian Babin (Đảng Cộng Hòa-Texas) nhận xét rằng nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã “nằm ngoài nhận thức của nhân loại”.

“Sự việc này còn tàn ác hơn bất cứ điều gì tôi từng nghe”, ông nói với The Epoch Times hôm 15/07. “Bỏ tù người dân — những người phản đối, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị — và chính quyền này có được nhóm máu của họ, loại mô của họ, rồi ai đó cần một nội tạng, thế là họ vào đó và cưỡng bức người kia bỏ đi nội tạng, và người kia mất mạng”.

“Sự việc này vượt quá mọi thứ mà tôi có thể tưởng tượng được. Và đó là một hoạt động thu lại hàng tỷ dollar”.

Sự đàn áp tại Mỹ quốc

Những người tố cáo cho biết, cuộc đàn áp nhắm vào học viên Pháp Luân Công ở các quốc gia khác, đáng chú ý nhất là ở Hoa Kỳ, đã leo thang gần đây, theo một chỉ thị năm 2022 của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chiến lược mới này, dưới sự dẫn đầu của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, một cơ quan chuyên trách thực hiện các hoạt động tình báo và lật đổ đối ngoại, có những điểm chủ chốt gồm việc lan truyền thông tin giả về Pháp Luân Công qua mạng xã hội và các hãng truyền thông phương Tây. Một thủ đoạn khác là vũ khí hóa hệ thống tư pháp để chống lại Pháp Luân Công và các tổ chức liên quan tại Hoa Kỳ, đồng thời xúi giục chính phủ Hoa Kỳ mở cuộc điều tra.

Trong một vụ án nổi bật, hai đặc vụ Trung Quốc đã bị kết án vì tìm cách hối lộ một viên chức Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) để thu hồi tư cách miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Đây là một công ty âm nhạc và múa cổ điển Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công thành lập với những buổi biểu diễn có nội dung triển hiện “Trung Quốc trước thời cộng sản”.

Âm mưu đó đã bị các đặc vụ ngầm của FBI ngăn chặn.

Hình minh họa của The Epoch Times, một số ảnh được tổng hợp từ The Epoch Times, X/ảnh chụp màn hình qua The Epoch Times, và một số được sử dụng dưới sự cho phép của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, Shen Yun, Trung tâm Phục vụ Thoái đảng Toàn cầu, Getty Images, Shutterstock, Miền công cộng.

Kể từ năm 2024, hơn 140 lời đe dọa đã nhắm mục tiêu vào cộng đồng Pháp Luân Công. Những lời đe dọa này bao gồm các vụ tấn công thân thể, đánh bom, và các hình thức bạo lực khác nhằm phá hoại các hoạt động thu hút sự chú ý đến cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Đầu năm nay, một lời đe dọa đánh bom đã khiến Shen Yun buộc phải sơ tán khỏi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington vào ngày diễn mở màn. Tòa Bạch Ốc đã lên án vụ việc này.

Dân biểu Michael McCaul (Đảng Cộng Hòa-Texas), người trước đây là chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nhận định rằng sự hung hăng như vậy vốn là bản chất cố hữu của chính quyền này.

“Họ thù hận Pháp Luân Công. Họ thù hận những người nói về Trung Quốc như thế nào trước khi cộng sản cai trị”, ông nói với NTD.

Ông Levi Browde, giám đốc điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng những nỗ lực xuất cảng cuộc đàn áp của chính quyền này trở thành điều quan trọng hơn hết để khiến phương Tây càng cần phải hiểu rõ vấn đề Pháp Luân Công.

“Vấn đề Pháp Luân Công không còn chỉ là việc chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền khủng khiếp ở Trung Quốc. Mà đây còn là một phép thử cho các nền dân chủ phương Tây xem liệu có thể duy trì chủ quyền và an ninh quốc gia của mình như thế nào trước sự đàn áp xuyên quốc gia không ngừng nghỉ và ngày càng tinh vi của ĐCSTQ”, ông nói trong một tuyên bố.

Trước cuộc diễu hành của Pháp Luân Công tại Washington vào ngày 17/07, Dân biểu Johnny Olszewski (Đảng Dân Chủ-Maryland) cho biết ông lấy làm cảm kích bất kỳ ai “dành thời gian lên tiếng và đứng lên một cách ôn hòa” phản đối những vi phạm mà chính quyền này đang gây ra.

“Đó vừa là lẽ phải cần làm xét từ một phương diện nhân quyền” vừa là vì “bảo đảm lợi ích của người Mỹ về lâu dài”, ông nói với NTD.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng Hòa-New Jersey), đồng chủ tịch Ủy ban Hành pháp-Quốc hội về Trung Quốc, lắng nghe trong buổi họp báo về Dự luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức do Hạ viện thông qua, tại Capitol Hill ở Washington, vào ngày 07/05/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ ngày càng xem thương mại là một vũ khí tiềm năng để giải quyết những hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh.

“Mọi thứ nên xoay quanh vấn đề nhân quyền”, Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (Đảng Cộng Hòa-Alabama) nói với NTD.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng Hòa-New Jersey) cũng đồng tình, gọi thương mại là “vũ khí lợi hại nhất mà chúng ta có so với một nền kinh tế xuất cảng như Trung Quốc”.

Ông Smith cũng nói với The Epoch Times rằng nếu chúng ta quyết tâm thì sẽ làm được.

Ông cho rằng, nếu vì nhân quyền mà hàng xuất cảng của Trung Quốc không tìm được thị trường tại Hoa Kỳ, thì chính quyền này sẽ buộc phải thay đổi.

Dịch từ:

State Department Calls on CCP to End Campaign to Eradicate Falun Gong

https://www.zhengjian.org/node/297772

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài