Tác giả: Alex Wu
[ChanhKien.org]
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh ngày 07/06/2022. (Ảnh: Jade Gao/AFP qua Getty Images)
Trung Quốc đã chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca nhiễm COVID-19 trong mùa hè này khi các cơ quan y tế báo cáo 79.000 ca nhiễm mới được xác nhận trong tháng Sáu. Các chuyên gia đã trao đổi với The Epoch Times cảnh báo về một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đang lây lan ở Đông Á.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc đã công bố báo cáo về số ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc trong tháng Sáu vào ngày 08/07 vừa qua. Tổng cộng có 79.000 ca nhiễm COVID-19 mới được xác nhận trên cả nước. Trong số này, có 130 trường hợp nặng và một trường hợp tử vong “liên quan đến các bệnh lý nền và nhiễm COVID-19”.
Con số này gia tăng đáng kể so với dữ liệu của tháng Năm, với 21.861 ca nhiễm, bao gồm 35 trường hợp nặng và một trường hợp tử vong. Dữ liệu chính thức của Trung Quốc không thể được coi là chính xác tuyệt đối, nhưng chúng cho thấy một xu hướng mới.
Theo báo cáo chính thức, kết quả phân tích gene của các ca mắc trong tháng Sáu cho thấy tất cả đều thuộc biến thể Omicron của SARS-CoV-2, với dòng NB.1.8.1 và các dòng phụ của nó được xác định là các chủng lưu hành chiếm ưu thế.
Theo số liệu giám sát chính thức về các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính trên toàn quốc trong tuần thứ 27 năm 2026 (29/06 – 05/07) được công bố vào ngày 09/07, ba tác nhân gây bệnh hàng đầu là virus cúm (11,6%), SARS-CoV-2 gây ra COVID-19 (9,6%) và enterovirus (9,1%).
Sự gia tăng đột biến các ca bệnh được báo cáo trong tháng Sáu đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Hôm 12/07, Lin Buli, một người dẫn chương trình talkshow, đã đăng tải bài viết trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, trong đó đặt câu hỏi về báo cáo chính thức cho rằng chỉ có một trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19: “Vậy còn những di chứng sau đó thì sao, chẳng hạn như rối loạn hệ miễn dịch, mệt mỏi mãn tính, nhịp tim nhanh, đau tim, ho mãn tính, dị ứng, tiểu đường, tổn thương thận, lo âu và trầm cảm và rối loạn chức năng hệ thần kinh tự chủ?”
Yixue Shouza, một người có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực sức khỏe với gần hai triệu người theo dõi trên Weibo, cũng đăng bài viết ngày 12/07 cho rằng nhiều người khó phân biệt giữa cảm lạnh thông thường, cúm và COVID-19, đồng thời lưu ý rằng COVID-19 sẽ không biến mất và không nên xem nhẹ.
Trong khi đó, Đài Loan cũng ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19. Trong tuần từ ngày 06/07, Đài Loan báo cáo có 2.811 ca nhiễm mới, bao gồm 17 ca nặng và không có ca tử vong.
Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Đài Loan Cheng Yuan-yu nói với The Epoch Times rằng tình trạng nhiễm bệnh COVID-19 nói chung trong khu vực thực sự đang gia tăng.
Xét đến quy mô dân số của Trung Quốc và số ca nhiễm được báo cáo, “Số ca nặng và tử vong được chính quyền Trung Quốc báo cáo là quá thấp”, ông nói.
Ông nói thêm: “Chúng ta không thể biết chắc chắn liệu điều này là do hệ thống chăm sóc sức khỏe chưa bao phủ đầy đủ, số liệu thống kê không chính xác, hay là có sự cố tình che giấu tình hình thực tế”.
Do chính quyền cộng sản Trung Quốc có lịch sử công bố dữ liệu không đáng tin cậy, bao gồm cả việc báo cáo thiếu số ca nhiễm COVID-19 và số ca tử vong liên quan kể từ đầu năm 2020, nên những lời kể của các nhân viên y tế và người dân địa phương đã trở thành nguồn thông tin bổ sung hữu ích để hiểu rõ tình hình thực tế tại quốc gia độc tài này.
Biến thể PQ.16.1.1
Bác sĩ Feng, một bác sĩ y khoa làm việc trong lĩnh vực kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc, người chỉ tiết lộ họ của mình vì sợ bị trả thù, đã nói với The Epoch Times rằng PQ.16.1.1, một biến thể đặc thù của SARS-CoV-2 đang gây bệnh ở Trung Quốc hiện nay, cần được đặc biệt chú ý.
Theo thông tin công khai, PQ.16.1.1 là một biến thể đột biến cao, lây lan nhanh chóng của dòng phụ Omicron của SARS-CoV-2 (đời sau của NB.1.8.1) xuất hiện vào đầu năm 2026. Nó chủ yếu đang lan rộng khắp Đông Nam Á và Trung Quốc đại lục. Đặc trưng của biến thể này là có các đột biến protein gai quan trọng.
Ông Feng nói: “Gần đây, số ca mắc COVID đã tăng gấp bốn lần. Chủng virus này đặc biệt nguy hiểm vì người bệnh đã bị nhiễm trùng tích lũy nhiều lần, và họ đã đạt đến điểm bùng phát nguy hiểm”.
Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại phòng chăm sóc tích cực của một bệnh viện được chỉ định trong đợt bùng phát COVID-19 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 06/02/2020. (Ảnh: China Daily qua Reuters)
Trong những năm qua, các ca nhiễm COVID-19 chưa bao giờ chấm dứt, nhiều người dân thông báo họ bị tái nhiễm.
Ông Feng giải thích: “Mặc dù tỷ lệ tử vong của PQ.16.1.1 là dưới 1% đối với người nhiễm COVID-19 lần đầu, nhưng nếu một người đã nhiễm COVID-19 từ ba lần trở lên, thì việc nhiễm chủng virus này lần tiếp theo có thể dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hoặc thậm chí tử vong”.
Ông Xiaoxu Sean Lin, từng là nhà vi sinh vật học của Quân đội Mỹ và hiện là phó giáo sư khoa Khoa học y sinh tại cơ sở phía Bắc của Đại học Fei Tian, nói với The Epoch Times rằng nhiều nền tảng giám sát gene đang phát hiện ra một số dòng SARS-CoV-2 mới, bao gồm RF.5, RV.1, PQ.16.1.1, RE.1.1.5 và các dòng đời sau liên quan của chúng.
Ông nói: “Tuy nhiên, những dòng này không nhận được sự quan tâm đầy đủ trong bối cảnh xét nghiệm toàn cầu đang giảm và sự chú ý của công chúng đang thay đổi. Những rủi ro gây ra do sự đột biến liên tục của virus đang bị xem nhẹ”.
Ông Lin cho biết các biến thể đột biến có thể đang tiến hóa theo hướng “có ái lực (lực thu hút và liên kết) mạnh hơn với hệ thần kinh hoặc các mô đường tiêu hóa”.
Ông đề xuất: “Nếu người dân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, đau đầu bất thường (dù trong khi ngủ hay khi thức dậy), khó chịu đường tiêu hóa không rõ nguyên nhân, chán ăn hoặc các triệu chứng thoáng qua tương tự như cúm, họ nên đi khám và xét nghiệm virus.”
Ông Feng cũng cảnh báo rằng tại Trung Quốc đại lục “ngay bây giờ cần phải chú ý đến các loại virus sau đây: bạch hầu (mối lo ngại chính của năm nay), virus hợp bào hô hấp, cúm, các biến thể COVID-19, norovirus và sởi, cũng như sự nhiễm trùng kép của chúng”.
Ông Lin cho biết nhiễm COVID-19 kết hợp với một bệnh đường hô hấp như bạch hầu có thể dẫn đến những tác động kết hợp nghiêm trọng: “Tổn thương biểu mô đường hô hấp khiến các bệnh do vi khuẩn hoặc độc tố dễ dàng gây ra các tổn thương cục bộ nghiêm trọng; sự kết hợp của phản ứng viêm và miễn dịch làm tăng nguy cơ biến chứng ảnh hưởng đến phổi, tim và hệ thần kinh và các triệu chứng chồng chéo có thể làm chậm chẩn đoán ra bệnh bạch hầu”.
“Đối với từng người, nguy hiểm lớn nhất phát sinh từ sự kết hợp giữa gánh nặng lên đường hô hấp và miễn dịch do COVID gây ra và tắc nghẽn đường thở, viêm cơ tim và nhiễm độc thần kinh do độc tố bạch hầu gây ra. Tình trạng này cần được coi là một trường hợp có nguy cơ phải can thiệp y tế khẩn cấp chứ không chỉ là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường có thể được theo dõi tại nhà”.
Bài viết này có sự đóng góp của Luo Ya và Fang Xiao.
(Theo The Epoch Times)

