[ChanhKien.org]
Chiều ngày 31/01/2026, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới của Mỹ biểu diễn trong khán phòng chật kín khán giả tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác CFISD (CFISD Visual and Performing Arts Center) ở Cypress-Houston, Texas. (Đới Binh/The Epoch Times)
Ngày 31/01/2026, 2 buổi diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác CFISD ở Cypress-Houston, Texas, đều chật kín khán giả, cảnh tượng náo nhiệt chưa từng thấy. Giới tinh anh chủ lưu xã hội đã đắm chìm trong nghệ thuật và cảnh giới tinh thần phi thường của Shen Yun, bày tỏ cảm động, cảm ơn, cảm phục… khen ngợi không ngớt, lưu luyến chẳng rời.
Giáo sư William Schulz, nhà chính trị học, triết học và lịch sử học cho biết, Shen Yun đã cho khán giả nhìn ngắm và cảm nhận diện mạo chân thực của Trung Quốc, ông ca ngợi chương trình biểu diễn đã phục hưng các giá trị văn hóa và truyền thống cổ xưa của Trung Quốc. Khán giả các giới, từ nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhân viên truyền thông của đài truyền hình đến chủ doanh nghiệp bất động sản người Hoa, đều xúc động sâu sắc trước vũ đạo xuất sắc, trang phục tươi đẹp rực rỡ, phông nền động và âm nhạc nguyên tác của Shen Yun. Khán giả ca ngợi sức hấp dẫn nghệ thuật và ý nghĩa giáo dục của biểu diễn Shen Yun, ca ngợi sức mạnh từ bi đã đưa nghệ thuật biểu diễn lên một cảnh giới khác biệt.
Một buổi biểu diễn kín rạp khác vào tối ngày 31/01/2026 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới của Mỹ tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác CFISD (CFISD Visual and Performing Arts Center) ở Cypress-Houston, Texas. (Đới Binh/The Epoch Times)
Giáo sư khen ngợi Shen Yun: Cho khán giả nhìn ngắm và cảm nhận một Trung Quốc chân chính, chân thực
Tối ngày 31/01/2026, Giáo sư William Schulz và vợ là bà Jackie Schulz đã thưởng thức buổi diễn thứ 3 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác CFISD ở Cypress-Houston, Texas, Mỹ. (Lâm Nam Vũ/The Epoch Times)
“Shen Yun đã cho chúng tôi nhìn ngắm và cảm nhận một Trung Quốc chân chính, chân thực,” ông William Schulz cảm thán sau khi xem biểu diễn Shen Yun.
Tối ngày 31/01/2026, ông William Schulz và vợ là bà Jackie Schulz đã xem biểu diễn Shen Yun. Ông William Schulz là giáo sư kiêm trưởng khoa khoa chính trị học, triết học và lịch sử học, đồng thời ông còn là một luật sư.
“Biểu diễn Shen Yun thực sự quá tuyệt vời. Chúng tôi cực kỳ yêu thích.” Ông Schulz cho biết ông đã xem các chương trình nghệ thuật biểu diễn ở Paris, London và Broadway, nhưng “trên thế giới không có bất kỳ biểu diễn nào có thể so sánh được với buổi biểu diễn này.”
Đây là lần thứ 2 ông Schulz xem Shen Yun. Ông cho rằng, biểu diễn Shen Yun đã khôi phục lại sự chân thực của lịch sử, “cho phép chúng tôi nhìn thấy diện mạo chân thực, chân chính của Trung Quốc. Thứ lỗi tôi nói thẳng, hành vi điên cuồng của Mao Trạch Đông và Chủ nghĩa Mao đã phá hủy hết thảy những điều này.”
Ông Schulz tiết lộ, gia đình bên mẹ ông là người Trung Quốc, vì vậy ông có một phần tư huyết thống châu Á. Mặc dù ông không lớn lên trong nền văn hóa đó, nhưng hoàn cảnh gia đình đã giúp ông “tìm lại phần đó”. Cuộc Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông phát động và những việc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) làm “đã phá hủy hết thảy mọi thứ truyền thống”.
Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của ông Schulz không chỉ giới hạn ở lịch sử mà còn bao gồm lĩnh vực chính trị học và triết học. Ông cho rằng văn hóa truyền thống cổ xưa và cả những giá trị truyền thống mà Shen Yun triển hiện đều giúp ích cho xã hội hiện nay. “Tôi cho rằng chúng ta thực sự cần phải tìm lại nhiều truyền thống cổ xưa hơn nữa.”
“Sự hồi sinh của bất kỳ tác phẩm kinh điển nào – cho dù đó là sự tái khám phá các tác phẩm văn học như “Tây Du Ký”, “Hồng Lâu Mộng” hay “Thủy Hử truyện”, hoặc bất kỳ tác phẩm kinh điển nào khác – đều nhắc nhở chúng ta nghĩ xem điều gì đã giúp xã hội tồn tại suốt 5.000 năm qua,” ông nói.
Ông Schulz cho biết, ông đồng tình với lời bài hát mà ca sĩ Shen Yun thể hiện, phải giữ vững truyền thống, gìn giữ thiện lương, vậy mới có thể khích lệ con người trong xã hội hiện đại.
Ông Schulz bày tỏ sự tiếc nuối vì Shen Yun không thể về Trung Quốc đại lục biểu diễn do bị ĐCSTQ cản trở. Ông nhận xét, tình huống này phản ánh một điển hình thực tế rằng, ở Trung Quốc, “bất kỳ hình thức nghi ngờ chất vấn hay suy nghĩ độc lập nào đều không được phép”, “đó chính xác là cách thức hoạt động của chính phủ cực quyền.”
Ông Schulz nói, “Hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc có thể được khôi phục, người dân nước này có thể được tự do.”
“Nhiều người Mỹ có thể không nhớ rằng chúng ta từng là bạn bè và đồng minh với Trung Quốc trong nhiều năm. Cho đến ngày nay, chúng ta vẫn là bạn bè và đồng minh với Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan. Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc đại lục có thể giành được tự do”, ông Schulz nói.
Người làm truyền thông của đài truyền hình xem Shen Yun: Giống như được đưa lên thiên đường
Tối ngày 31/01/2026, ông John Hill, biên tập viên kiêm nhiếp ảnh gia của một đài truyền hình nổi tiếng của Mỹ, cùng vợ là bà Gwen Hill, phó chủ tịch công ty, và anh Trenton Hill con trai của họ, đã xem buổi diễn thứ 3 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác CFISD ở Cypress-Houston, Mỹ. (Lâm Nam Vũ/The Epoch Times)
Ông John Hill, một biên tập viên kiêm nhiếp ảnh gia của đài truyền hình nổi tiếng ở địa phương sau khi xem biểu diễn Shen Yun cho biết: “Cái cảm giác giống như được đưa lên thiên đường thật vô cùng tốt đẹp.”
Ông Hill là biên tập viên kiêm nhiếp ảnh gia cho một đài truyền hình nổi tiếng của Mỹ. Vợ ông, bà Gwen, là phó chủ tịch của một công ty công nghệ.
Các nghệ sĩ Shen Yun lấy việc phục hưng văn hóa truyền thống Trung Quốc làm sứ mệnh, đã thực hiện nhiều chuyến lưu diễn trên toàn thế giới. Ông Hill rất kính phục họ, ông đặc biệt yêu thích việc Shen Yun dùng vũ đạo cổ điển Trung Quốc để thể hiện nội hàm các câu chuyện trên sân khấu, “Tôi thực sự rất thích tình tiết của những câu chuyện đó. Tất cả đều đang truyền tải thông điệp về lòng tốt, sẵn lòng giúp đỡ người khác, đối tốt với người, thật rất tốt đẹp.”
Ông cũng cảm thấy vô cùng thu hút trước những khái niệm tín ngưỡng được truyền tải trong chương trình, “Tôi thực sự thích những yếu tố về tín ngưỡng trong đó, chẳng hạn nội dung về việc thăng lên thiên đường, những điều này làm người ta cảm thấy đặc biệt tốt đẹp.”
Ông Hill cho rằng biểu diễn của Shen Yun rất giàu ý nghĩa giáo dục, đặc biệt quan trọng đối với thế hệ kế tiếp, “Đối với thế hệ người trẻ mà nói, thật sự rất có ý nghĩa.”
Ông nói rằng những người lớn lên ở các quốc gia tự do thực sự rất may mắn, “cũng nên biết trân quý điều đó.”
Nói về trình diễn thị giác, ông hết lời khen ngợi thiết kế trang phục: “Trang phục thực sự rất đẹp, màu sắc rực rỡ, vừa nhìn liền khiến người ta phải ‘wow’ lên kinh ngạc.”
Ông Hill cũng ấn tượng sâu sắc với phông nền động công nghệ cao của Shen Yun, điều đã khơi gợi linh cảm sáng tác cho ông: “Tôi thực sự rất thích quá trình chuyển tiếp từ hình ảnh phông nền đến diễn viên người thật, chuyển đổi rất mượt mà, vận dụng công nghệ thật vô cùng, vô cùng xuất sắc.”
Âm nhạc nguyên tác do dàn nhạc tại hiện trường của Shen Yun diễn tấu cũng khiến ông Hill cảm nhận được sức mạnh tinh thần của Shen Yun. Ông chia sẻ: “Cảm giác đó là ở cấp độ tâm hồn. Lúc bắt đầu vợ tôi nói, ‘Ồ, sẽ có dàn nhạc biểu diễn trực tiếp, em rất mong chờ.’ Bởi vì chấn động do diễn tấu trực tiếp đem lại là điều bản thu âm không thể so sánh được.”
Nhạc cụ nhị hồ của Trung Quốc, tương tự như vậy, cũng khiến ông Hill hạnh phúc khôn xiết. “Thực sự quá tuyệt, toàn bộ biểu diễn đều rất đặc sắc. Tôi chưa từng được xem một biểu diễn nào như thế này trước đây.”
Bà Gwen thì miêu tả phần chế tác phông nền của Shen Yun là “vô cùng thần kỳ”, đặc biệt là cảnh người già chớp mắt biến thành người trẻ, khiến bà chấn động, “Cảnh đó làm người ta kinh ngạc quá.” Bà cũng cho rằng biểu diễn có nội dung phong phú, “rất có ý nghĩa giáo dục.”
Anh Trenton con trai của họ nói rằng, lịch sử cổ đại và văn hóa truyền thống có thể mang đến tác động tích cực cho toàn xã hội, “100%, chắc chắn là như thế. Lịch sử vốn có lúc thăng lúc trầm, nhưng giờ đây cảm thấy có hơi tẻ nhạt, không có không khí nghệ thuật như xưa. Mà Shen Yun thực sự rất có sức sống.”
Cuối cùng, ông Hill bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sự ủng hộ đối với các nghệ sĩ Shen Yun: “Trước hết tôi muốn nói lời cảm ơn với họ, cảm ơn họ vì đã đến đây biểu diễn. Tôi cũng hy vọng họ có thể tiếp tục kiên trì những việc đang làm, bởi vì điều đó thực sự xuất sắc.”
Shen Yun thể hiện sức mạnh từ bi: Nâng buổi biểu diễn lên một cảnh giới khác biệt
Chiều ngày 31/01/2026, bà Sian Taylor, một nhạc sĩ chuyên nghiệp, đã xem buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác CFISD ở Cypress- Houston. (Ngô Hương Liên/The Epoch Times)
“Buổi biểu diễn thật tráng lệ huy hoàng,” nhạc sĩ chuyên nghiệp bà Sian Taylor thốt lên, “Tiêu chuẩn cao của dàn nhạc có thể nói là hình mẫu.”
Bà Taylor là một nhạc sĩ kiêm người quản lý và DJ chuyên nghiệp. Bà đã xem biểu diễn Shen Yun vào chiều ngày 31/01/2026. Bà phát biểu: “Tôi tin chắc rằng sức mạnh từ bi đã nâng buổi biểu diễn này lên một cảnh giới khác biệt.”
Đây là lần đầu tiên bà xem Shen Yun. “Chế tác vô cùng hoàn hảo”, bà nói, “Các động tác vũ đạo đơn giản là hoàn mỹ không tỳ vết, làm tôi ấn tượng cực kỳ sâu sắc.”
Bà Taylor nhận xét, nếu chỉ thưởng thức đơn thuần, ngay cả khi không cần hiểu về bối cảnh văn hóa, thì biểu diễn cũng “tuyệt đối không tầm thường, xuất sắc vô song” .
Bà nói rằng bà vô cùng xúc động trước sự nhiệt tình và sức sống tỏa ra từ tất cả các nghệ sĩ trên sân khấu, “Tôi bị xúc động sâu sắc bởi khả năng cảm nhận cái đẹp và sự nhiệt tình mà các diễn viên cùng các ca nhạc sĩ thể hiện.”
Khi nói về âm nhạc Trung-Tây kết hợp của Shen Yun, bà hết lời khen ngợi, “Âm nhạc của buổi biểu diễn tốt đẹp cảm động lòng người,” “Tiêu chuẩn cao của dàn nhạc có thể nói là hình mẫu, biểu diễn của các ca nhạc sĩ vô cùng hoàn mỹ.”
Là một người làm âm nhạc chuyên nghiệp, bà nói: “Tôi không chỉ chú ý đến thính giác mà còn cả thị giác, cũng chú ý đến sự liên kết giữa âm nhạc và vũ đạo.”
Xét từ góc độ nghệ thuật, “Nhạc trưởng của dàn nhạc điều khiển vô cùng chuẩn xác, không sai một giây, có thể nói là không có kẽ hở.” Bà nói, “Toàn bộ buổi biểu diễn là một thể thống nhất ở mức cao, nhạc trưởng và các vũ công kết nối ăn ý, nhịp điệu và tiết tấu đều hoàn hảo, không hề có sai sót, trình diễn rất sạch sẽ lưu loát.”
“Đương nhiên, ngay cả từ góc nhìn của người không chuyên, dù là trang phục tinh xảo hay hiệu ứng đặc biệt chấn động, chắc chắn đều là một bữa tiệc nghe nhìn được chế tác tinh xảo kiệt xuất.” Bà nói, “Vì vậy, tôi hết sức khuyến khích mọi người nên đến xem.”
Khi nói về nội hàm thần thánh được thể hiện trong buổi biểu diễn, bà cho biết, lúc bắt đầu buổi diễn không hoàn toàn hiểu hết, nhưng sau khi suy ngẫm và chiêm nghiệm, “Tôi nhận ra điều buổi diễn thể hiện là một tầng không gian khác, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, đã hiểu rõ tại sao trên sân khấu lại tràn đầy năng lượng mạnh mẽ như vậy.”
Ngoài ra, bà cũng hết sức đồng tình với nguyên lý chủ đạo “Chân – Thiện – Nhẫn” của Shen Yun, “Ngay cả nhân vật phản diện xuất hiện trong một số vở múa cũng không bị loại bỏ hay tiêu diệt hoàn toàn, mà họ được một cánh tay hữu hảo chìa ra cảm hóa, cuối cùng biến thù thành bạn, gia nhập lối sống hướng thiện thay vì chìm đắm trong bạo lực.”
Bà cho rằng buổi diễn truyền tải “nhiệt tình, thiện lương và từ bi”, “Tôi tin chắc rằng sức mạnh từ bi thật sự nâng biểu diễn lên một cảnh giới khác biệt.” Bà nói, “Cách xử lý như vậy có ngụ ý sâu xa, rất đáng để người ta suy ngẫm.”
Cuối cùng, bà nhiệt tình tiến cử Shen Yun, vì biểu diễn “cuốn hút ở chỗ mang chứa nội hàm tinh thần sâu sắc.”
Nhà phát triển bất động sản người Hoa ca ngợi Shen Yun quảng bá văn hóa Trung Quốc
“Chúng tôi đã nghe nhiều bạn bè người Mỹ nói rằng Shen Yun rất hay, rất đáng xem. Một số người đã xem 2-3 lần rồi, còn dẫn bạn bè đi xem.” Bà Vương, chủ một công ty đầu tư bất động sản người Hoa cho biết, do lời giới thiệu nhiệt tình của bạn bè, bà đã đưa mẹ mình đến xem biểu diễn và nhận thấy “nghệ thuật Shen Yun cảm động lòng người.”
Bà Vương cho hay, bà kinh ngạc trước trình độ cao siêu của các nghệ sĩ Shen Yun, “Các điệu múa mang tính dân tộc hoặc mang các đặc trưng tiêu biểu đều rất đẹp”, bà nói, không chỉ màu sắc rực rỡ mà “âm nhạc cũng rất hay, hơn nữa phông nền hậu cảnh của các điệu múa cũng rất đẹp, rất có tính nghệ thuật.”
Ngoài thưởng thức thị giác và thính giác, điều khiến bà Vương cảm động hơn nữa là sức truyền cảm và sự ăn ý của các nghệ sĩ Shen Yun, “Nghệ thuật mà các nghệ sĩ thể hiện rất cảm động; hơn nữa sự phối hợp của họ, loại tinh thần hợp tác đồng đội này cũng rất tuyệt.”
Mẹ của bà Vương cùng đến xem biểu diễn, cũng rất khâm phục kỹ thuật cao siêu của các vũ công, “Võ công (kỹ thuật múa) của họ rất tốt, rất chuyên nghiệp, nhìn là biết có bản lĩnh.”
Bà khen ngợi, “Hình dáng và động tác của các nữ diễn viên cũng rất đẹp”, “Trang phục cũng rất đẹp, đặc biệt là điệu múa tay áo, rất đồng bộ.”
Những vở vũ kịch ngắn của Shen Yun cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hai mẹ con họ. Bà Vương cho biết, Shen Yun đã đem 5.000 năm lịch sử Trung Quốc cô đọng thành những câu chuyện kinh điển, “biên đạo đặc biệt xuất sắc”.
Chứng kiến thành công vang dội của Shen Yun ở xã hội phương Tây, bà Vương khá xúc động nói: “Họ quảng bá tri thức và văn hóa truyền thống Trung Quốc, còn có âm nhạc, đối với toàn thế giới, đối với người dân toàn cầu thì đều là một hình thức truyền bá rất tốt.”
Mẹ của bà Vương cũng đồng tình, nói rằng việc Shen Yun truyền bá văn hóa truyền thống Trung Quốc đã “làm được rất tốt”, đáng được khen ngợi.
Cuối cùng, bà Vương nói, “Chúng tôi cũng sẽ bảo bạn bè tiếp tục đến xem.” Mẹ của bà Vương hỏi Shen Yun còn bao nhiêu buổi diễn nữa ở Houston, và khi biết còn 5 buổi nữa thì vô cùng vui vẻ nói, “Tôi có thể mời nhiều người hơn nữa đến xem rồi.”
Người làm nghệ thuật sau khi trải nghiệm vẻ đẹp của nghệ thuật Shen Yun liền mua sách Pháp Luân Công
Chiều ngày 31/01/2026, tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác CFISD ở Cypress-Houston, Mỹ, nghệ sĩ Joel Wilkinson đã xem buổi diễn thứ 2 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới tại địa phương. (Ngô Hương Liên/The Epoch Times)
Sau khi xem Shen Yun, nghệ sĩ Joel Wilkinson cho biết, ông đã có “ba trải nghiệm đặc biệt khác với mọi người”. Ông khen ngợi: “Ba trải nghiệm lần đầu này, khiến tôi cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của nghệ thuật Shen Yun, xuất sắc vô song.”
Chiều ngày 31/01/2026, ông Wilkinson đã đặc biệt đến Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn và Thị giác CFISD ở Cyprus-Houston, Mỹ, để xem buổi diễn thứ 2 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Tân Thế Giới tại địa phương.
Ông Wilkinson, một nghệ sĩ nghệ thuật khí cầu và là người biểu diễn nghệ thuật, ông đã hết lời khen ngợi sáng tạo nghệ thuật của Shen Yun: “Tôi nghĩ đó là một buổi biểu diễn nghệ thuật tuyệt đẹp, cũng rất có tính giải trí.”
Ông nói: “Shen Yun đã thể hiện một nền văn hóa mà chúng tôi ít khi được tiếp xúc, thậm chí có cả một số nội dung chính trị và tôn giáo mà chúng tôi có thể không quen thuộc. Điều này giúp tôi hiểu rõ hơn về vẻ đẹp nghệ thuật của phong cách vũ đạo này, cũng như những thách thức phải đối mặt và những thành tựu đã đạt được của văn hóa Trung Hoa. Thật sự rất tuyệt.”
Ông Wilkinson ngạc nhiên vui mừng phát hiện, đây là lần đầu tiên ông được tiếp xúc gần gũi với văn hóa truyền thống Trung Quốc đến vậy, cũng là lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Công, điều này khiến ông “cảm thấy rất hứng thú”. Ông xúc động sâu sắc với tiết mục kể câu chuyện các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc phản đối cuộc bức hại và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, “vì vậy tôi đã mua cuốn sách ‘Pháp Luân Công’ này”.
Ngoài ra, ông còn gặp một học viên Pháp Luân Công, bà đã kể về trải nghiệm bị bức hại ở Trung Quốc nhưng vẫn kiên trì tu luyện. “Bà ấy rõ ràng đã thực hành các nguyên tắc thiện lương và nhẫn nại trong cuộc sống, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm đó với tôi. Điều đó thực sự cảm động, cũng rất tốt đẹp.”
Các nghệ sĩ Shen Yun nỗ lực phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa, đem các giá trị truyền thống và tín ngưỡng tinh thần trình diễn cho khán giả. Ông Wilkinson cho biết, ông cảm nhận được “giá trị truyền thống về khiêm nhường và kiên cường” từ buổi diễn, và cảm thấy đồng cảm với kinh nghiệm làm việc của bản thân, “Tôi là một mục sư tình nguyện trong nhà tù, dạy mọi người về lòng trắc ẩn, sám hối và nhẫn nại, cũng vô cùng đồng tình với nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Tôi đã được thấy rất nhiều điều tốt đẹp và chân lý trong buổi biểu diễn.”
Điều khiến ông Wilkinson xúc động nhất ngày hôm đó, là “những động tác độ khó cao và tính lưu loát của vũ đạo”. Con gái ông là một vận động viên thể dục, “vì vậy tôi đặc biệt hiểu về nhào lộn và các kỹ thuật trong vũ đạo”.
Đồng thời ông cũng thán phục giám đốc nghệ thuật và các vũ công Shen Yun vì đã trình bày những nguyên lý của Pháp Luân Công và những trải nghiệm bị bức hại một cách không e sợ, cũng như việc triển hiện văn hóa của các dân tộc khác nhau tại Trung Quốc.
Ông nói, “Tôi đã từng nhảy điệu tap 20 năm, có nhiều kinh nghiệm biểu diễn sân khấu và biên đạo múa. Tôi cảm thấy phần biên đạo múa của buổi biểu diễn này rất tinh xảo, trọn vẹn tính giải trí. Tất cả hiệu ứng chuyển động trên sân khấu, bao gồm sự chuyển tiếp từ hoạt cảnh phông nền đến sân khấu, và thời điểm các vũ công xuất hiện từ hoạt cảnh, đều vô cùng hoàn hảo, thực sự xuất sắc phi thường.”
Cuối cùng, ông Wilkinson nói chắc chắn sẽ giới thiệu Shen Yun cho người khác: “Chắc chắn sẽ giới thiệu. Tôi sẽ nói: Bạn nhất định phải xem buổi biểu diễn này, nhất định phải xem.”
(Theo tổng hợp của The Epoch Times)





