[ChanhKien.org]
Nhà chiêm tinh nổi tiếng người Ấn Độ Abhigya Anand. (Ảnh cắt từ video)
Nhà chiêm tinh nổi tiếng người Ấn Độ – Abhigya Anand mới đây đã công bố dự đoán mới nhất tại Moskva, thủ đô nước Nga. Anh cho rằng năm 2026, thế giới sẽ chào đón một bước ngoặt lịch sử 400 năm mới gặp một lần, đồng thời đặc biệt nhắc tới khả năng xảy ra biến cố lớn tại khu vực Tây Bắc hoặc Đông Bắc Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Moskva những ngày gần đây, Abhigya Anand được mời đưa ra nhận định về xu thế tương lai của thế giới. Anh cho biết, mấy ngày qua anh đã tập trung nghiên cứu sâu cấu trúc chiêm tinh của năm 2026 và phát hiện một số tổ hợp cực kỳ đặc biệt, hiếm gặp. Theo anh, những tổ hợp này không chỉ báo hiệu các chuyển biến quan trọng, mà còn mang lại cảm giác bất an nhất định.
Abhigya Anand nhấn mạnh, nhân loại hiện đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử lớn, 400 năm mới gặp một lần. Trong bối cảnh đó, năm 2026 sẽ là một năm hết sức đặc thù, có tầm quan trọng tương đương với các năm 2020, 2022 và 2025 – những cột mốc đánh dấu việc thế giới đang bước sang một thời đại hoàn toàn mới.
Anh cho biết, trong 5 năm qua, số lượng dân thường thương vong do chiến tranh, bạo lực đã gia tăng rõ rệt và đột ngột. Đến năm 2026, xu thế này không những tiếp diễn, mà còn có thể xuất hiện những sự kiện mang tính bước ngoặt.
Về dự đoán cụ thể, Abhigya Anand cho rằng, theo phân tích chiêm tinh, năm 2026 cần đặc biệt chú ý tới các khu vực như Tây Bắc và Đông Bắc Trung Quốc, Phi-lip-pin, Triều Tiên và các quốc gia xung quanh bán đảo Triều Tiên.
Liên quan tới Trung Quốc, anh nhận định năm 2026 có thể xuất hiện một chuyển biến quan trọng, trong đó khu vực Tây Bắc Trung Quốc là nơi đặc biệt đáng quan tâm.
Anh cho rằng, khu vực Tân Cương – nơi sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ – đã không xảy ra căng thẳng quy mô lớn trong hơn một thập kỷ qua. Tuy nhiên, xét từ góc độ chiêm tinh, anh cho rằng Trung Quốc có thể phải đối mặt với rủi ro địa chính trị lớn hơn vào năm 2026, bao gồm khả năng xảy ra các vụ tấn công khủng bố hoặc những sự kiện an ninh nghiêm trọng khác tại khu vực Tây Bắc hoặc Đông Bắc.
Ngoài ra, Abhigya Anand cũng nhắc tới Phi-lip-pin và bán đảo Triều Tiên là những khu vực có nguy cơ cao khác trong năm 2026, đặc biệt là Triều Tiên. Theo anh, nếu Triều Tiên xảy ra biến động lớn, tác động có thể lan rộng tới toàn bộ các khu vực khác của “thế giới tự do”.
Vì vậy, anh đặc biệt nhắn nhủ những người đang sinh sống tại Hàn Quốc hoặc khu vực xung quanh bán đảo Triều Tiên cần nâng cao cảnh giác trong năm 2026.
Đối với những rủi ro tiềm ẩn liên quan tới khủng bố và an ninh, Abhigya Anand chỉ ra ba giai đoạn nguy hiểm chính như sau:
Giai đoạn thứ nhất: tháng 04 năm 2026, đặc biệt là nửa cuối tháng;
Giai đoạn thứ hai: khoảng ngày 24 tháng 07 năm 2026, bao gồm khoảng 9 ngày trước và 10 ngày sau thời điểm này;
Giai đoạn thứ ba: giữa tháng 11 năm 2026.
Anh cho rằng, các khung thời gian tháng 04, tháng 07 và tháng 11 là những thời điểm quan trọng mà thế giới cần đặc biệt cảnh giác.
Abhigya Anand nhấn mạnh, việc chỉ rõ các khu vực và thời điểm nói trên không nhằm gây hoang mang, mà là để xã hội có thể chuẩn bị trước về mặt tâm lý và an ninh.
Dù tồn tại nhiều thách thức về địa chính trị và an ninh, nhưng Anand cũng dự đoán rằng năm 2026 sẽ là một năm “khá đặc sắc” trong một số lĩnh vực. Đặc biệt, những tiến bộ trong lĩnh vực y học, kỹ thuật tiên tiến có thể mang lại các đột phá đáng kinh ngạc.
(Quan điểm chỉ mang tính tham khảo, không đại diện cho lập trường của NTD)
(Theo NTD)
