Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[ChanhKien.org]
Tuần báo Minh Huệ số 1.261 đã đăng một bài viết có tiêu đề “Vấn đề liên quan đến quan hệ nam nữ”, chủ đề giao lưu trong bài viết rất nghiêm túc, tôi thật tâm hy vọng những đồng tu đang có tình huống tương tự sẽ kịp thời cảnh tỉnh. Dưới đây, tôi cũng muốn bàn về vấn đề này.
Vào khoảng năm 2016, tôi gặp một vị giám đốc điều hành của một công ty tư nhân ở tỉnh Liêu Ninh, tôi đã giảng cho ông ấy nghe về chân tướng Đại Pháp. Ông ấy rất tiếp thu, và còn bày tỏ sự tôn trọng đối với đệ tử Đại Pháp. Ông nói rằng, những người học Pháp Luân Công đều rất tốt bụng và lương thiện. Vị giám đốc này kể rằng, ông đã bị vu oan trong một lần xảy ra tranh chấp kinh tế, và bị đưa vào trại tạm giam Triều Dương ở tỉnh Liêu Ninh. Ông nói rằng, khi đó bản thân vô cùng thống khổ, và cũng thấy được sự hủ bại của phía công an, kiểm sát, tòa án và tư pháp. Ông hiểu rõ mình bị người khác vu khống và hãm hại. Do vậy, ông đã tuyệt thực để kháng nghị. Sau khi kiên trì được vài ngày, thân thể ông xuất hiện triệu chứng không tốt. Lúc đó, có một đệ tử Đại Pháp lớn tuổi (đồng tu A) bị bắt vì kiện Giang, cũng bị giam cùng phòng với ông. Đồng tu A đã dặn dò và khuyên ông cần chú ý giữ gìn sức khỏe, sau đó giảng cho ông về mối quan hệ nhân quả và thiện ác hữu báo. Vị giám đốc này đã nhìn thấy hy vọng, rất nhanh sau đó, ông được xét vô tội và được thả ra.
Khi đó, vị giám đốc này bèn hỏi đồng tu A: Ông là người tốt như vậy, vì sao lại bị bỏ tù vậy? Đồng tu A nói: Nếu tôi tu tốt, hoàn toàn chiểu theo yêu cầu của Sư phụ Đại Pháp mà làm, thì tôi sẽ không bị bắt. Nhưng vì tôi đã làm chuyện không nên làm, phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc. Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các đệ tử phải nghiêm khắc tu luyện chiểu theo tiêu chuẩn cao là “Chân – Thiện – Nhẫn”, vấn đề quan hệ nam nữ và tửu sắc là những điều mà người tu luyện Đại Pháp cần phải từ bỏ hẳn. Đồng tu A kể rằng, sau khi vợ ông mất, ông đã tìm một người vợ khác, nhưng họ lại không làm thủ tục kết hôn, chỉ ăn ở chung với nhau qua ngày. Đồng tu A đó nói rằng, hành vi này không tốt, nhưng vì ông không nghe lời của Sư phụ, nên mới tạo thành kiếp nạn này.
Sau khi vị giám đốc kể cho tôi chuyện này, tôi cảm thấy vị đồng tu lớn tuổi này đã nhận thức được tội lỗi mà mình đã phạm phải, và vẫn có hy vọng. Tuy nhiên, tôi biết một số đồng tu cả nam và nữ, rõ ràng đã cố ý phạm lỗi ở phương diện này, nhưng lại không coi trọng và cứ muốn sao làm vậy. Có một số đồng tu trung niên sau khi mất vợ hoặc chồng lại tái hôn. Hai người đều là đồng tu, nhưng lại chưa làm thủ tục kết hôn, và cũng không có giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, họ hàng đôi bên đều công nhận họ có mối quan hệ vợ chồng, và họ cũng công khai gọi nhau là vợ chồng.
Cũng có một số đồng tu lớn tuổi, sau khi vợ hoặc chồng của họ qua đời, đã tìm người bạn đời là người thường để cùng nhau chung sống. Vì liên quan đến vấn đề mỗi người sẽ phải phân chia tài sản cho con cái trong tương lai, nên họ cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng người ngoài đều cho rằng mối quan hệ của họ là vợ chồng, là bạn đời mới của nhau.
Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, người tu luyện Đại Pháp gánh vác sứ mệnh thần thánh là trợ Sư chính Pháp, chính lại hết thảy những gì bất chính. Về mối quan hệ vợ chồng bất hợp pháp này, mặc dù trong xã hội người thường không ai chỉ trích và công kích, nhưng Thần không cho phép có loại hành vi này. Điều này rất nghiêm túc, hy vọng các đồng tu hãy nhanh chóng từ trong Pháp mà quy chính hết thảy những cách làm và hành vi bất lương. Loại hành vi này, ở tầng diện người thường cũng là phi pháp, là chung sống với nhau bất hợp pháp, là hành vi không tốt. Đối với người tu luyện mà nói, thì đã phạm phải đại kỵ của người tu luyện, phạm phải quan sắc.
Các đồng tu nên biết rằng, loại hành vi này không hề vẻ vang gì, nhưng vì liên quan đến nhiều nhân tố, nên họ đã sống chung mà không đăng ký kết hôn. Một số người đã xuất hiện ma nạn nghiêm trọng, như những ví dụ được nêu ra trong bài chia sẻ “Vấn đề liên quan đến quan hệ nam nữ”: có người bị bắt cóc, có người xuất hiện nghiệp bệnh, có người đã qua đời.
Còn có một số đồng tu, vì tránh bị truy cứu trách nhiệm về kinh tế, nên đã làm thủ tục ly hôn giả. Trên thực tế họ vẫn chung sống với nhau, chứ không hề ly hôn.
Hiện tại đã là thời kỳ vô cùng then chốt rồi, là thời khắc quan trọng xét xem mỗi từng sinh mệnh có đạt chuẩn hay không. Hy vọng những đồng tu có hành vi tương tự hãy tự mình thu xếp ổn thỏa.
Bài viết có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.