Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Chính niệm đối diện với bức hại

08-09-2025

Tác giả: Thanh Phong

[ChanhKien.org]

Sự đàn áp ở Trung Quốc đại lục về cơ bản là bắt giữ, kết án và xử phạt. Về điều này tôi cảm thấy chính niệm chúng ta nên có chính là: Đây không phải là an bài của Sư phụ, chúng ta phải chân chính phủ định nó từ trong nội tâm mình chứ không chỉ nói bằng miệng.

Ở tầng thứ người thường này, nếu con người làm điều xấu, ví dụ như trộm cắp thì sẽ bị bắt giữ, kết án và xử phạt… Điều này phù hợp với một tầng lý này của người thường, bởi vì hành vi trộm cắp sẽ sản sinh nghiệp lực, cho nên nghiệp lực sẽ dẫn đến kết quả này. Còn chúng ta làm bất kỳ việc giảng chân tướng nào cũng đều sản sinh ra đức chứ không phải nghiệp lực, vậy tại sao có lúc lại bị bắt giữ, kết án và xử phạt chứ? Chính là tà ác ở đây lợi dụng nghiệp lực mà chúng ta đã tích lũy trong lịch sử, những chấp trước của chúng ta sản sinh ra nghiệp lực, tà ác mượn cớ là giúp chúng ta trừ bỏ chấp trước và tiêu nghiệp. Nhưng khi nhìn biểu hiện ở bề mặt thì là bởi vì do chúng ta làm việc giảng chân tướng mà bị bắt, kết án và xử phạt; nhưng thường thường quan niệm của con người thì làm việc xấu mới bị bắt, bị kết án và xử phạt như thế, vì vậy điều này đã tạo cho người thường một ấn tượng là giảng thanh chân tướng Pháp Luân Công chính là làm điều xấu. Phải công nhận rằng sự sắp xếp này rất cao minh và không dễ nhận ra. Đối với sự tu luyện của chúng ta cũng có ảnh hưởng, chính là sản sinh tâm sợ hãi như thể bản thân đang làm việc phạm pháp, nếu làm không tốt sẽ bị bắt, bị kết án và xử phạt.

Kỳ thực ở đây có hai con đường, một là an bài của Sư phụ; đại bộ phận nghiệp lực mà chúng ta đã tạo trong lịch sử đều là do Sư phụ gánh thay, còn bản thân chúng ta chỉ gánh chịu một phần nhỏ. Ngoài ra một con đường khác chính là an bài của cựu thế lực, đó chính là việc bắt bớ, kết án và xử phạt.

Khi chúng ta thực tâm lựa chọn an bài của Sư phụ thì Pháp thân của Sư phụ và Thần hộ Pháp sẽ thần thông đại hiển, bởi vì đây không phải là bức hại giữa con người đối với con người. Nếu chúng ta có thể hoàn toàn đứng trong Pháp thì cho dù bản thân có nhiều khuyết điểm và nghiệp lực đến đâu, nhân tố đằng sau của Pháp cũng sẽ khởi tác dụng. Nhưng một khi chúng ta lựa chọn an bài của cựu thế lực thì Pháp thân của Sư phụ và Thần hộ Pháp cũng sẽ bất lực.

Tôi đã từng bị bắt giữ và kết án phi pháp. Trong thời gian này, có lần người của phòng 610 đến tìm tôi và khi thấy thái độ của tôi rất kiên định như vậy hắn đã đe dọa sẽ tăng hình phạt đối với tôi, lúc đó tôi đáp: Có tăng đến án tù chung thân cũng được, nếu sợ ngồi tù thì không phải là học viên Pháp Luân Công. Bây giờ nghĩ lại, thực ra sự kiên định đó là dưới sự khống chế của tâm hiển thị mà đi theo con đường của cựu thế lực an bài chứ không phải là chính niệm.

Chính niệm đối diện với bức hại là nên đi theo an bài của Sư phụ, sử dụng chính niệm mà chúng ta tu xuất trong Pháp có thể tiêu hủy những kịch bản mà cựu thế lực đã an bài cho chúng ta, căn bản là không để cho kịch bản đó phát sinh. Học Pháp càng tốt thì năng lượng của tự thân cũng sẽ càng mạnh mẽ, phát chính niệm cũng sẽ khởi tác dụng lớn hơn và giảng chân tướng cũng sẽ càng tốt hơn.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/297855

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài