Tác giả: Phương Đồng
[ChanhKien.org]
Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Nga đã lên án chính quyền Nga vì kết án học viên Pháp Luân Công Natalya Minenkova.
Tháng 05/2024, bà Natalya Minenkova bị bắt trước chuyến công du của ông Putin đến Bắc Kinh gặp gỡ ông Tập Cận Bình. Ngày 23/07/2025, bà bị kết án bốn năm tù, thời điểm kết án trùng vào đợt kỷ niệm 26 năm Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp.
Gần đây, ông Jocelyn Guitton, cố vấn kiêm phát ngôn viên của Phái đoàn EU tại Nga cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao sự kiện kết án (học viên Pháp Luân Công) Natalya Minenkova”.
Bà Natalya Minenkova đang luyện Pháp Luân Công tại công viên ở Moscow vào ngày 05/07/2022. (Ảnh: The Epoch Times)
Bà Minenkova, 47 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 10 năm. Bà là phó giám đốc một công ty cung cấp thiết bị nha khoa của Nga. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bệnh dạ dày, đau họng và viêm amidan mạn tính của bà đều đã khỏi. Tính cách của bà cũng trở nên ôn hòa hơn, bà không còn hay cãi vã như trước.
Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, bao gồm năm bài công pháp mang lại lợi ích sức khỏe kỳ diệu cho cả tâm lẫn thân. Năm 1999, ĐCSTQ lo sợ số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ, nên đã tiến hành đàn áp đẫm máu môn tu luyện này.
Trong tuyên bố, ông Guitton lên án việc đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công và các tín ngưỡng khác.
Ông cho biết: “EU kiên quyết lên án bất cứ hành vi phân biệt đối xử, thù địch và bạo lực nào đối với công dân nhằm vào tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ, đồng thời tiếp tục kêu gọi tôn trọng, bảo vệ và thực hành quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo và tín ngưỡng”.
Ông Guitton cho biết việc Nga tuyên án bà Minenkova là bất hợp pháp.
“Việc sử dụng luật pháp để đàn áp hoặc hình sự hóa những người thực hiện quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng là điều đáng lo ngại và vi phạm luật nhân quyền quốc tế”, ông nói.
Chính quyền Nga đã sử dụng một điều khoản của luật hình sự được thông qua năm 2015 làm cái cớ để tuyên án bà Minenkova. Điều khoản này coi việc “tham gia vào các hoạt động của tổ chức không được hoan nghênh” là phạm tội.
Trong một năm qua, Nga đã tăng cường đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Kể từ tháng 03/2024 tới nay đã có bảy học viên khác bị truy tố hoặc giam giữ.
Cuối tháng 06/2025, một công dân Nga khác là bà Chu Vân (Zhu Yun) cũng bị kết án ba năm tù theo điều khoản tương tự.
Tháng 11/2024, bà Oksana Shchetkina đến từ thành phố Pyatigorsk thuộc miền Nam nước Nga, đã bị kết án hai năm tù vì liên quan đến nhóm “Những người bạn của Pháp Luân Công”, một tổ chức bị tòa án Nga coi là “tổ chức không được hoan nghênh”.
Ông Guitton cho biết: “EU vô cùng lo ngại về tình trạng đàn áp và bức hại đang diễn ra và ngày càng gia tăng đối với những người theo tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở Nga và Trung Quốc, cũng như ở các quốc gia khác”.
Ngày 23/07/2025, bà Minenkova tuyên bố trước tòa: “Chúng tôi chỉ đơn giản là nói lên sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mà ĐCSTQ lại sợ chính điều này. Giờ đây, nó còn vươn cánh tay hắc ám của mình đến nước Nga, lợi dụng bàn tay của các vị – các điều tra viên, công tố viên và các sĩ quan của cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) – để thực hiện những việc làm bẩn thỉu của nó”.
Ngày 24/07, một ngày sau khi bà Minenkova bị kết án, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên án việc chính quyền Nga gia tăng đàn áp Pháp Luân Công. Ông Asif Mahmood, phó chủ tịch Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF), một cơ quan cấp liên bang của Hoa Kỳ, cũng đã lên án việc Nga kết án bà Minenkova và các học viên Pháp Luân Công khác.
Ông Guitton tuyên bố EU sẽ phản đối chính quyền Nga kết án bà Minenkova và các học viên Pháp Luân Công khác.
“EU sẽ tiếp tục đưa ra vấn đề này với chính quyền Nga”, ông nói.
(Theo The Epoch Times)