Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Chân tướng bức hại

Nhà lập pháp Mỹ: ĐCSTQ đang tiến hành chiến tranh không giới hạn để đàn áp Shen Yun

07-06-2025

Tác giả: Eva Fu và Frank Fang

[ChanhKien.org]

Dân biểu Scott Perry (Đảng Cộng hòa - Pennsylvania) đi qua Capitol Hill ở Washington, Mỹ, vào ngày 12/01/2024. (Ảnh: Kent Nishimura/Getty Images)

Công ty Shen Yun có trụ sở tại New York đã phải đối mặt với những lời đe dọa đánh bom giả và tin giả giữa lúc diễn ra các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới nhằm mục đích khôi phục lại văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Theo Dân biểu Scott Perry (Đảng Cộng hòa - Pennsylvania), chiến dịch ngày càng gia tăng này của chính quyền Trung Quốc nhằm đàn áp một tổ chức biểu diễn nghệ thuật có trụ sở tại New York tương đương với chiến tranh không giới hạn.

“Họ đánh vào từng ngõ ngách trên chiến trường”, ông Perry nói với The Epoch Times, ám chỉ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chiến tranh không giới hạn là một học thuyết tận dụng mọi phương tiện phi quân sự có sẵn để khuất phục kẻ thù. Ông Perry cho rằng bằng cách sử dụng các chiến thuật như vậy, ĐCSTQ đang lợi dụng hệ thống tư pháp Mỹ và sự tự do của ngành truyền thông phương Tây.

Shen Yun trình diễn các tiết mục múa và âm nhạc với phương châm tái hiện “Trung Quốc trước thời cộng sản”. Công ty được thành lập vào năm 2006 bởi các học viên Pháp Luân Công — một nhóm tín ngưỡng bị chính quyền Trung Quốc đàn áp tàn bạo kể từ năm 1999 — và bản thân công ty cũng đã trở thành mục tiêu của ĐCSTQ kể từ đó.

Trong năm qua, việc chính quyền này nhắm mục tiêu vào Shen Yun đã leo thang đáng kể, với hàng chục vụ đe dọa đánh bom và giết người nhằm uy hiếp các nhà hát tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun, cũng như các cơ sở đào tạo của công ty tại Bắc New York. Theo một chỉ thị ngầm từ giới lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh, các đặc vụ của chính quyền Trung Quốc tại Mỹ đã tìm cách hối lộ Sở Thuế vụ (IRS) để mở cuộc điều tra nhắm vào Shen Yun. Họ còn đến Quận Cam, New York, nơi Shen Yun đặt trụ sở, để giám sát các học viên Pháp Luân Công tại đó.

Các bài viết nhắm vào Shen Yun đã xuất hiện trên truyền thông phương Tây, rồi sau đó được đăng tải trên mạng xã hội X bởi hàng ngàn tài khoản bị ngờ là có liên hệ với Bắc Kinh.

Ông Perry, thành viên thuộc Ủy ban Đối ngoại và Tình báo của Hạ viện Mỹ, cho rằng điều quan trọng là phải xem xét các mối đe dọa này một cách nghiêm túc.

Ông cho rằng điều quan trọng là Mỹ và phương Tây nói chung phải “hiểu được bệnh lý của kẻ thù này”. Ông nói: “ĐCSTQ không chỉ lợi dụng hệ thống tư pháp Mỹ mà còn cả sự tự do của ngành truyền thông”.

Đối với các thư điện tử đe dọa, người gửi sử dụng các mạng riêng ảo, hay còn gọi là VPN, khiến việc truy tìm nguồn gốc của các bức thư này trở nên khó khăn, “nhưng chúng tôi đã rất quen với những lời đe dọa, sự cưỡng ép, và sự uy hiếp của ĐCSTQ”, ông Perry cho biết.

Giới chức Đài Loan đã cho biết họ nghi ngờ rằng một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Trung Quốc hoạt động dưới sự quản lý của gã công nghệ khổng lồ Huawei có thể đứng sau các thư điện tử này.

Ông Leeshai Lemish, người dẫn chương trình của Shen Yun, phát biểu tại một cuộc họp báo nêu bật các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhắm vào công ty, tại Trung tâm Lincoln ở Thành phố New York, hôm 26/03/2025. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

‘Khủng bố’

Các tiết mục biểu diễn của Shen Yun bao gồm những câu chuyện về các vụ vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu đựng vì kiên định với đức tin của mình. Một số nghệ sỹ và thân nhân của họ đã từng trực tiếp trải qua cuộc bức hại này.

Năm 1999, ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân - Thiện - Nhẫn. Theo ước tính chính thức, khi đó có ít nhất 70 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp (FDIC), kể từ đó, hàng triệu người đã bị giam trong các nhà tù, trại lao động, và các cơ sở khác, với hàng trăm ngàn người bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Ông Craig Haggard, dân biểu tiểu bang Indiana, nhớ lại việc xem Shen Yun đã khiến ông phải tìm hiểu về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, một hoạt động mà chính quyền Trung Quốc thực hiện một cách có hệ thống ở Trung Quốc nhắm vào các tù nhân lương tâm. Là một người cha, ông cho biết, ông rất xúc động khi biết rằng những gia đình bình thường ở Trung Quốc bị coi là kẻ thù của nhà nước, và rằng chính quyền có thể “kiểm soát được cả sinh tử của một gia đình”. Hồi tháng Tư, ông Haggard đã đề xướng một nghị quyết nhằm tôn vinh tính nghệ thuật và các giá trị của Shen Yun.

Ông cho rằng Shen Yun đang cố gắng trình bày “phía tốt đẹp của Trung Quốc” đồng thời cũng nêu bật mặt đen tối dưới sự cai trị của cộng sản.

Ông Haggard gọi những lời đe dọa đánh bom nhắm vào Shen Yun là “kinh hoàng” và là một hình thức “khủng bố”.

“Họ đang tìm cách đe dọa bằng hành động bạo lực tiềm ẩn, và điều này đang diễn ra ngay tại mảnh đất của chúng ta”, ông Haggard nói với The Epoch Times. Ông nói thêm rằng các nghệ sỹ của Shen Yun, mặc dù tương đối an toàn trong biên giới Mỹ, nhưng “vẫn đang gặp phải rủi ro nghiêm trọng khi trực tiếp phản đối” chính quyền này về nạn vi phạm nhân quyền của họ.

Bà Vicky Hartzler (Đảng Cộng hòa - Missouri), Chủ tịch Tiểu ban Giám sát và Điều tra thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, đưa ra nhận xét trong phiên điều trần tại Tòa nhà Văn phòng Hạ viện Rayburn, Capitol Hill, vào ngày 12/02/2015. (Ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Duy trì áp lực

Bà Vicky Hartzler, một ủy viên thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ và là cựu dân biểu đến từ tiểu bang Missouri, nhận định rằng những lời đe dọa đánh bom này còn cho thấy nỗi sợ hãi từ phía chính quyền Trung Quốc.

“Điều này chính là cho thấy mức độ đe dọa mà người ta chứng kiến được từ nhóm này, và các buổi biểu diễn này đã thành công như thế nào trong việc thúc đẩy mối quan hệ tích cực giữa các quốc gia khác và người dân Trung Quốc, và chắc chắn là với cả những học viên Pháp Luân Công”, bà Hartzler nói với The Epoch Times.

“ĐCSTQ xem đây là một mối đe dọa, và họ đang tăng cường mức độ bức hại... và cố gắng dập tắt tiếng nói tích cực này”.

Bà cho rằng chính quyền Trung Quốc đã lợi dụng sự tự do ngôn luận tại Mỹ để tiến hành các chiến dịch thông tin giả có mục tiêu, nhưng “ở đâu mà chính quyền Trung Quốc có thể đưa ra thông tin giả thì nơi đó chắc chắn có cơ hội để giải thích rõ bằng cách đưa ra thông tin đúng đắn”.

Bà xem đó là lời nhắc nhở để giáo dục người dân Mỹ về các chiến thuật mà chính quyền này sử dụng.

“Chúng ta cần phải cảnh giác, nhưng chúng ta cũng cần phải quyết đoán và ngăn chặn những chiến thuật đó khi có thể”, bà nói, “để chúng ta đừng dễ bị họ đánh lừa”.

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa - New Jersey), đồng chủ tịch Ủy ban Hành pháp - Quốc hội về Trung Quốc, lắng nghe trong một cuộc họp báo về “Dự luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng Cưỡng bức” được Hạ viện thông qua, tại Capitol Hill, hôm 07/05/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Dân biểu Chris Smith (Đảng Cộng hòa - New Jersey), thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và là đồng chủ tịch Ủy ban Hành pháp - Quốc hội về Trung Quốc, cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Ông nói rằng Mỹ cần phải “phản kháng cứng rắn hơn nữa”.

ĐCSTQ là “Nhà nước áp bức tồi tệ nhất trên thế giới”, ông nói với The Epoch Times. “Vì vậy, chúng ta phải đứng lên bảo vệ những người đang bị tổn thương, bị tra tấn khi họ bị bắt giữ”.

Ông cho biết chính phủ Mỹ “sẽ tập trung nhiều hơn vào cuộc đàn áp xuyên quốc gia” từ chính quyền Trung Quốc và ông hy vọng Tổng thống Donald Trump, khi gặp nhà lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình, sẽ thúc giục trả tự do cho những người Mỹ bị giam giữ và những người bị tù đày vì đức tin của họ.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì áp lực này”.

Dịch từ:

CCP Mounting Unrestricted Warfare to Suppress Shen Yun, Lawmaker Says

https://www.zhengjian.org/node/297098

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài