Tin ảnh: Mai bình tinh xảo và trang nhã



[ChanhKien.org]

Mai bình hay còn gọi là bình hoa mai, bình được đặt tên như vậy là vì miệng bình nhỏ, dáng thon gầy thanh mảnh như mai, nhưng lại không hề có hoa mai trên đó. Thân bình thon dài, miệng nhỏ, cổ ngắn, vai đầy đặn rộng và tròn, thân khúc giữa thắt lại, chân tròn hơi xòe ra, và một số có nắp. Mai bình là công cụ dùng để đựng rượu. Nó bắt đầu phổ biến từ thời nhà Tống. Vào thời nhà Minh và Thanh, hình dạng của mai bình biến từ mảnh mai tú lệ trở nên đầy đặn và thấp, đồng thời dần dần biến đổi từ đồ sứ sử dụng thường ngày thành đồ sứ dùng để trưng bày. Sản phẩm gốm sứ làm từ lò gốm ở trấn Cảnh Đức là tốt nhất.

Mai bình gốm sứ Long Tuyền tráng men xanh có khắc hoa văn hoa sen và cành đan xen vào thời nhà Minh

Mai bình gốm sứ Định Dao tráng men có khắc hoa văn mẫu đơn và cành đan xen vào thời Bắc Tống

Mai bình tráng men vàng nâu có hoa văn lá trúc màu đen vào thời nhà Tống

Mai bình gốm sứ Nghi Hưng tráng men trắng có khắc hoa văn hoa sen và cành hoa gấp vào thời nhà Minh

Mai bình màu xanh nước biển bát cạnh và hoa văn rồng vào thời nhà Nguyên

Mai bình hoa có hoa văn bướm ngũ sắc vào thời vua Khang Hy nhà Thanh

Mai bình gốm sứ Đấu Thái khắc hoa văn rồng phượng và có nắp đậy vào thời vua Càn Long nhà Thanh

Mai bình gốm sứ Quân Dao đốm tím hồng tráng men màu xanh da trời và có nắp đậy vào thời nhà Nguyên

Mai bình lớn với hoa văn hoa sen và cành hoa xanh đan xen vào thời vua Minh Tuyên Đức

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/283235



Ngày đăng: 29-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.