Tác giả: Văn Tiêu Bình
[ChanhKien.org]
Đây là một câu chuyện có thật. Tiểu đệ tử Đại Pháp tên là Vận Vận cùng ba mẹ tới nhà người thân để giảng chân tướng, Vận Vận nói rằng: “Niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể cứu mệnh. Người thân bối rối nói: “Vì sao chín chữ chân ngôn có thể bảo mệnh?”. Vận Vận nhanh trí đáp: “Chín chữ chân ngôn này giống như số điện thoại gọi tới Thần Phật. Khi cô chú thành tâm tịnh niệm chín chữ này, chư Thần Phật sẽ tiếp nhận, năng lượng từ bi của các vị Thần Phật có thể giúp con người tiêu trừ nghiệp lực, giải thể các chủng virus bại hoại.
-
Tới thăm nhà người thân
-
Giảng chân tướng cho người thân
-
Tiểu đệ tử Đại Pháp nói rằng chín chữ ngôn có thể bảo mệnh
-
Chín chữ ngôn giống như số điện thoại gọi tới Thần Phật xin cầu cứu!
-
Sau khi các vị Thần Phật tiếp nhận chín chữ chân ngôn
-
Năng lượng từ bi của Thần Phật
-
Có thể tiêu trừ nghiệp lực, giải thể các chủng virus bại hoại
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/275937