[ChanhKien.org]

Ngày 13/07/2026, tại thành phố Bunia, tỉnh Ituri, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, một nhân viên y tế đang viết tên bác sĩ lên bộ đồ bảo hộ cá nhân trước khi người bác sĩ vào Trung tâm Điều trị Ebola Rwampara (ETC) để chăm sóc các bệnh nhân nhiễm virus Ebola. (Ảnh: BENEDICTION MURHABAZI/AFP qua Getty Images)

Cơ quan y tế của Cộng hòa Dân chủ Congo hôm thứ Ba ngày 11/08/2026 cho biết dịch Ebola tại nước này tiếp tục lan nhanh, số người tử vong được xác nhận đã vượt qua 2.000 ca. Đây là dịch bệnh có tốc độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay tại nước này.

Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu Y tế Công cộng Congo, hiện số ca tử vong được xác nhận vì Ebola trên toàn quốc đã lên tới 2.011 người; năm tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 4.381 ca bệnh được xác nhận.

Đây là đợt dịch Ebola thứ 17 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Congo xác nhận dịch bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo gây ra.

Hiện chưa có vaccine chuyên biệt hoặc thuốc đặc hiệu được phê duyệt cho chủng virus này. WHO đã khuyến nghị đưa vaccine Ebola hiện đang áp dụng cho chủng Zaire vào thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả của nó đối với chủng Bundibugyo.

Ngày 17/05, WHO đã xếp đợt dịch này vào dạng “Sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế”. Dịch bệnh không chỉ lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo, mà nước láng giềng Uganda cũng đã xuất hiện các ca bệnh lây nhiễm ngoại lai.

Có nghiên cứu cho thấy, dịch bệnh có thể đã bắt đầu lây lan tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, từ tháng Một năm nay, thậm chí có thể còn sớm hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science gần đây chỉ ra, chỉ trong khoảng từ giữa tháng Một đến ngày 15/05 năm nay, địa phương này đã xuất hiện hơn 500 ca nghi nhiễm. Tuy nhiên, nghiên cứu này sử dụng mô hình để ước tính nên con số thực tế vẫn cần được cơ quan chức năng xác nhận.

Cơ quan y tế cho biết công tác phòng, chống dịch hiện đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm phát hiện ca bệnh chậm trễ, thiếu vật tư y tế, cũng như xung đột vũ trang và tình hình an ninh bất ổn tại các khu vực có dịch. Những yếu tố này đều khiến việc truy vết người tiếp xúc gần, cách ly bệnh nhân và ngăn virus tiếp tục lây lan càng khó khăn hơn.

Xét theo tốc độ gia tăng số người tử vong, diễn biến của đợt dịch lần này đặc biệt đáng lo ngại. Theo dữ liệu của WHO, đợt dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử là dịch Ebola Tây Phi năm 2014-2016, gây ra tổng cộng 28.616 ca bệnh và khiến 11.310 người tử vong tại Guinea, Liberia và Sierra Leone. Tuy nhiên, trong đợt dịch Tây Phi, phải gần năm tháng kể từ khi tuyên bố bùng dịch cho đến khi số người tử vong vượt 1.000 ca, trong khi đó, dịch bệnh hiện nay ở Congo đã khiến hơn 2.000 người tử vong chỉ trong chưa đầy ba tháng; số người tử vong đã tăng vọt từ 1.000 lên 2.000 người chỉ trong chưa đầy một tháng.

Trong khi đó, ở một đợt dịch Ebola khác tại Cộng hòa Dân chủ Congo giai đoạn 2018-2020, phải hơn một năm số người tử vong mới vượt 2.000 ca. Điều này càng làm nổi bật tốc độ lây lan nhanh chóng của virus trong đợt dịch lần này, đồng thời khiến hệ thống y tế địa phương phải chịu áp lực rất lớn.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/303850