Tác giả: Lý Khiết Tư
[ChanhKien.org]
18 nghị sĩ Thụy Sĩ gửi thư bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp. (Ảnh tổng hợp từ Minghui.org)
Năm nay, nhân dịp kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối bức hại, chính khách đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Đức, Anh, Thụy Sĩ, Ý, Thụy Điển, Đài Loan… đã gửi thư, quay video bày tỏ sự ủng hộ hoặc trực tiếp đến tham dự sự kiện. Họ tán dương sự dũng cảm kiên cường cùng tinh thần kiên định đức tin của các học viên Pháp Luân Công, lên án sự bức hại dã man và hành vi đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời kêu gọi truy cứu trách nhiệm những kẻ bức hại.
Bài báo này tổng hợp sự ủng hộ của các nghị sĩ đến từ Thụy Sĩ, Ý, Anh, Đức, Thụy Điển, Pháp… đối với nỗ lực phản đối cuộc đàn áp của các học viên Pháp Luân Công.
124 nghị sĩ Thụy Sĩ cùng ký tên lên án ĐCSTQ trấn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia.
Nhằm phản đối việc ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia và tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công, 124 quan chức các cấp đến từ nhiều bang khác nhau của Thụy Sĩ đã cùng ký vào “Tuyên bố chung giữa các nghị viện lên án sự đàn áp xuyên quốc gia người tu luyện Pháp Luân Công” (Déclaration interparlementaire sur la répression transnationale envers les pratiquants de Falun Gong). Tuyên bố mạnh mẽ lên án cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công suốt 27 năm qua của ĐCSTQ cũng như hành vi đàn áp họ ở hải ngoại, đồng thời kêu gọi chính phủ Thụy Sĩ áp dụng các biện pháp bảo vệ các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sĩ và yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.
Bản dịch “Tuyên bố chung giữa các nghị viện lên án sự đàn áp xuyên quốc gia đối với người tu luyện Pháp Luân Công” như sau:
Chúng tôi, các nghị sĩ có tên dưới đây, mạnh mẽ lên án việc chính quyền ĐCSTQ đàn áp dã man Pháp Luân Công trong suốt hơn 26 năm qua. Cuộc bức hại này bắt đầu trong lãnh thổ Trung Quốc, đến nay đã lan rộng ra cả hải ngoại.
Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp tu luyện cổ xưa có nguồn gốc từ truyền thống Phật gia, tôn vinh các giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn”, giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua các động tác nhẹ nhàng nhưng giàu năng lượng (khí công).
Tuy nhiên, kể từ năm 1999, chính quyền ĐCSTQ vẫn luôn tìm cách bôi nhọ, phi nhân tính hóa cộng đồng Pháp Luân Công, đồng thời mưu đồ xóa sổ đoàn thể này. Trong quá trình đó, ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bao gồm việc tước đoạt các điều kiện sinh tồn của học viên Pháp Luân Công, giam giữ phi pháp, tẩy não, tra tấn, thậm chí mổ cướp nội tạng. Các tội ác liên quan đến việc mổ cướp nội tạng đã được ghi lại tại rất nhiều tài liệu và từng bị “Tòa án Nhân dân Độc lập” (China Tribunal) tại London lên án vào năm 2019.
Hiện nay, chính quyền ĐCSTQ không chỉ gia tăng các chiến dịch tuyên truyền sai sự thật nhắm vào Pháp Luân Công ở hải ngoại, mà các báo cáo đáng kinh ngạc còn cho thấy nhiều học viên Pháp Luân Công sống tại nước ngoài đã phải chịu đựng hàng loạt vụ đe dọa, tấn công vũ lực, giám sát và kiểm duyệt. Báo cáo Weber (Weber Report) đăng tải trên trang web của Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ cũng đã ghi nhận thực trạng này.
Chúng tôi kêu gọi các cơ quan có thẩm quyền của Thụy Sĩ:
– Đảm bảo các quyền tự do cơ bản được Hiến pháp Liên bang Thụy Sĩ bảo vệ phải được tôn trọng và duy trì một cách thực chất trên lãnh thổ Thụy Sĩ, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận;
– Áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sĩ;
– Yêu cầu chính quyền ĐCSTQ lập tức chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân đạo và bất công này.
“Tuyên bố chung giữa các nghị viện lên án sự đàn áp xuyên quốc gia đối với người tu luyện Pháp Luân Công” do 124 nghị sĩ các cấp cùng ký tên. (Minghui.org)
Ảnh 124 chính khách và nghị sĩ các cấp đã ký vào “Tuyên bố chung”. (Minghui.org)
Mít tinh kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc bức hại: 18 nghị sĩ Thụy Sĩ lên tiếng ủng hộ
Ngày 16/7, các học viên Pháp Luân Công Thụy Sĩ đã tổ chức một cuộc mít tinh bên bờ hồ Geneva, phía trước Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 27 năm qua của ĐCSTQ. 18 chính khách các cấp đã gửi video hoặc thư bày tỏ sự ủng hộ các hoạt động phản đối cuộc bức hại của Pháp Luân Công.
18 nghị sĩ Thụy Sĩ gửi thư bày tỏ ủng hộ Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp. (Ảnh do Minghui.org tổng hợp)
Thượng nghị sĩ Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ Mauro Poggia, đại diện cho bang Geneva, phát biểu trong video rằng, nhân dịp kỷ niệm 27 năm ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ông xin gửi lời quan tâm sâu sắc tới tất cả các nạn nhân đã, đang và có thể tiếp tục chịu đựng bức hại, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công chịu sự trấn áp đẫm máu của ĐCSTQ. Ông nói: “Đã đến lúc phải nhìn nhận rõ những gì đang diễn ra và hành động trên mọi phương diện, đặc biệt là ở cấp độ chính trị”.
Nghị sĩ Đại Hội đồng bang Jura, ông Nicolas Girard, bày tỏ trong thư ủng hộ: “Rất nhiều học viên Pháp Luân Công đã và đang phải chịu sự phân biệt đối xử, bắt giữ tùy tiện, giam giữ cùng đủ mọi hình thức bức hại từ chính quyền Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù vậy, Pháp Luân Công lại là một phương pháp tu luyện hòa bình dựa trên các nguyên lý phổ quát như ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, sự tôn trọng lẫn nhau và nỗ lực vươn lên. Những giá trị thúc đẩy sự hòa hợp, bảo vệ nhân phẩm và chung sống hòa bình này tuyệt đối không thể bị coi là một mối đe dọa”.
Nghị sĩ Hội đồng Thành phố Geneva, ông Pascal Altenbach, đã gửi lời tri ân và những lời chúc tốt đẹp tới các học viên Pháp Luân Công trong thư của mình. Ông viết: “Phẩm hạnh đạo đức của quý vị thật đáng khâm phục, những giá trị mà quý vị truyền tải phù hợp với phương hướng chính xác của đời người. Văn hóa của quý vị mang lịch sử hàng nghìn năm, và văn hóa truyền thống Trung Hoa chính là một tượng đài vĩ đại”.
Chính giới Ý lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp
Trong hai ngày 27-28/6/2026, các học viên Pháp Luân Công đến từ khắp châu Âu đã hội tụ về thủ đô Rome của Ý. Trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện, họ đã vạch trần các tội ác đàn áp của ĐCSTQ, đồng thời kêu gọi các tầng lớp xã hội chung tay chấm dứt cuộc bức hại này.
14 chủ tịch đảng phái và nghị sĩ đại diện cho các đảng phái khác nhau tại Ý đã gửi thư tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Ý để bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi các cơ quan chính phủ Ý và các tổ chức thuộc Liên minh châu Âu (EU) có hành động thiết thực nhằm chấm dứt cuộc đàn áp kéo dài 27 năm này. Họ khẳng định sẽ kiên quyết đứng về phía các học viên Pháp Luân Công cùng ngăn chặn cuộc bức hại.
Thượng nghị sĩ Ý, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Liên minh Châu Âu thuộc Thượng viện, cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, cựu Đại sứ Ý tại Mỹ — ông Giulio Terzi phát biểu: “Tự do đức tin, tự do tư tưởng và tự do lương tri không phải là những đặc quyền do chính phủ ban tặng, mà là những quyền bẩm sinh của mỗi con người”.
“Cảm ơn sự dũng cảm của các bạn, cũng như tấm gương phi thường mà các bạn đã thể hiện trong cuộc đấu tranh giành lại tự do, nhân phẩm và các quyền cơ bản của con người”.
Chủ tịch Hội đồng Thành phố Rome, bà Svetlana Celli phát biểu: “Việc bảo vệ tự do tôn giáo và kiên quyết cự tuyệt mọi hình thức áp bức chính là những trụ cột không thể thiếu của một xã hội thực sự công chính và khoan dung”.
Nhân dịp kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp, “Hội đồng Thành phố Rome tái khẳng định sự ủng hộ về mặt đạo đức đối với các quyền con người cơ bản.
“Việc bảo vệ tự do tôn giáo và kiên quyết cự tuyệt mọi hình thức áp bức chính là những trụ cột không thể thiếu của một xã hội thực sự công chính và khoan dung”.
Thượng nghị sĩ Stefania Pucciarelli phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công đã và đang minh chứng cho các giá trị phổ quát — bao gồm tự do tư tưởng, tự do lương tri, tự do tôn giáo và đức tin — bằng phương thức kiên định và hòa bình”.
“Sự xuất hiện của các bạn tại Rome chính là một lời kêu gọi công dân gửi tới các cơ quan nhà nước, xã hội và trách nhiệm của cộng đồng: Bất kỳ cuộc bức hại nào phát sinh vì đức tin, lương tri hay thực hành hòa bình đều không thể bị ngó lơ, xem nhẹ hay đơn giản coi là ‘vấn đề nội bộ’”.
Ngoài ra, Thượng nghị sĩ Lucio Malan Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Đảng Anh em Ý (Fratelli d’Italia) tại Thượng viện Ý; Hạ nghị sĩ Enzo Amich Thành viên Hạ viện Cộng hòa Ý; Thượng nghị sĩ Andrea De Priamo Chủ tịch Ủy ban Thượng viện Ý, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Liên đảng Ý Tây Tạng; ông Elio Tomassetti Chủ tịch Quận của thành phố Rome; ông Roberto Rampi cựu Thượng nghị sĩ, Báo cáo viên về “Quyền Tri thức” của Đại hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu; cùng bà Elisabetta Zamparutti cựu Nghị sĩ Quốc hội Ý, Đại diện Ý tại Ủy ban Châu Âu về Phòng chống Tra tấn… đều bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Công, lên án cuộc đàn áp của ĐCSTQ.
Các nghị sĩ liên đảng Anh lên án các tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ
Ngay trước thềm kỷ niệm 27 năm các học viên Pháp Luân Công Anh quốc phản đối ôn hòa cuộc đàn áp dã man của ĐCSTQ, nhiều nghị sĩ có tiếng nói đại diện cho các đảng phái tại Anh đã gửi thư ủng hộ và tuyên bố chung tới các học viên Pháp Luân Công. Họ mạnh mẽ lên án ĐCSTQ vì đã vi phạm nhân quyền một cách hệ thống, đặc biệt là tội ác chống lại loài người vô cùng kinh hoàng như “mổ cướp nội tạng”. Đồng thời, họ cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước việc ĐCSTQ vươn bàn tay đen “đàn áp xuyên quốc gia” tới tận lãnh thổ Anh để đe dọa các đoàn thể hòa bình.
Chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp về Nhân quyền của Quốc hội Anh, Nam tước David Alton (Lord David Alton), trong thư ủng hộ đã gọi cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ — bao gồm cả hành vi mổ cướp nội tạng — là “tội ác chống lại loài người thuộc hàng thập ác bất xá nhất trong lịch sử nhân loại”. Ông nhấn mạnh: “Tôi hoàn toàn và không do dự ủng hộ lời kêu gọi này, yêu cầu lập tức chấm dứt cuộc đàn áp kinh hoàng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công”.
Nghị sĩ Quốc hội Marie Rimmer (Marie Rimmer CBE MP), người từng nhận Huân chương Đế quốc Anh (CBE), đã lên án gay gắt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng như hành vi lan rộng cuộc bức hại ra hải ngoại: “Tuy nhiên, bạo hành này không hề dừng lại ở biên giới Trung Quốc. Trái lại, ĐCSTQ đang vươn ‘cánh tay dài’ của chính sách đàn áp xuyên quốc gia tới tận mảnh đất chúng ta”.
“Anh Quốc tuyệt không bao giờ cúi đầu trước áp bức độc tài! Chúng ta sở hữu một lịch sử tự hào bảo vệ nhân quyền. Hôm nay, tại đây, tôi xin tuyên bố một cách rõ ràng và kiên định: Chúng tôi luôn sát cánh bên các học viên Pháp Luân Công!”
Nam tước Hunt của Kings Heath (Lord Hunt of Kings Heath), Thành viên Thượng viện Quốc hội Anh, đã viết trong thư gửi đến: “Tôi từ đáy lòng hy vọng rằng cuộc mít tinh ngày hôm nay không chỉ là một lời ủng hộ mạnh mẽ, mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh, luôn nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng cực kỳ to lớn của việc bảo vệ những quyền tự do cơ bản, duy trì nhân phẩm và nhân quyền này!”
Ngoài ra, Nghị sĩ Ian Murray, Nghị sĩ Robbie Moore, Nữ Nam tước Ruth Lister, cùng ông Benedict Rogers — Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Tổ chức Giám sát Hồng Kông (Hong Kong Watch), đồng thời là Đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Đảng Bảo thủ… cũng đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.
Chính giới Đức bày tỏ sự kính trọng Pháp Luân Công
Chính giới Đức lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp. (Ảnh do The Epoch Times tổng hợp)
Gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại nhiều thành phố ở Đức như Berlin, Munich, Frankfurt… đã tổ chức các cuộc mít tinh kỷ niệm 27 năm phản đối cuộc đàn áp. Nhiều chính khách Đức đã gửi thư bày tỏ ủng hộ. Họ tán thưởng các học viên Pháp Luân Công vì đã “thực hành đức tin một cách tự do và không sợ hãi”, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước những nỗ lực không mệt mỏi cũng như tinh thần “kiên trì đi theo con đường hòa bình” của họ, khẳng định “sẽ luôn đứng về phía các học viên Pháp Luân Công”, “bảo vệ tôn nghiêm nhân loại”.
Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức, Báo cáo viên kiêm Giám sát viên nhóm nghị sĩ thuộc Ủy ban Nhân quyền Tiến sĩ Jonas Geissler (đảng CSU) đã viết trong thư: “Với tư cách là Người phát ngôn nhóm nghị sĩ thuộc Ủy ban Nhân quyền và Viện trợ Nhân đạo Quốc hội Liên bang Đức, tôi luôn theo dõi các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trên khắp thế giới. Cuộc đàn áp hệ thống kéo dài nhiều năm qua của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công chính là một trong những ví dụ đau lòng và điển hình nhất về việc bị quốc gia áp bức và bức hại chỉ vì không từ bỏ tôn giáo và đức tin của mình.
“Tôi xin gửi lời đồng cảm sâu sắc nhất và sự ủng hộ kiên định tới tất cả những người đang phải chịu đựng bức hại cùng người thân của họ”.
Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Liên minh CDU/CSU tại Quốc hội Liên bang Đức (phụ trách Nội chính và Pháp luật), đồng thời là Chủ tịch Đoàn đại biểu bang Nordrhein-Westfalen (CDU), Tiến sĩ Günter Krings đã viết trong thư ủng hộ: “Cuộc bức hại mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng ở Trung Quốc (ĐCSTQ) đã kéo dài tới 27 năm. Điều này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng: Quyền tự do đức tin và tự do tư tưởng, tại nhiều nơi trên thế giới, cho đến nay vẫn chưa trở thành một quyền cơ bản hiển nhiên”.
“Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã không ngừng nỗ lực trong suốt thời gian qua để giúp nhiều người hơn nữa hiểu rõ hoàn cảnh của các nạn nhân, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục khơi dậy sự quan tâm và ghi nhớ của xã hội đối với những đau khổ mà các nạn nhân đang phải gánh chịu”.
Nghị sĩ Đảng Dân chủ Tự do (FDP) bang Hessen, đồng thời là Chủ tịch Đảng đoàn FDP tại Nghị viện bang — ông Oliver Stirböck đã viết trong thư: “Cuộc đấu tranh của quý vị không chỉ đơn thuần là nỗ lực của một đoàn thể nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình, mà còn là sự bảo vệ phẩm giá chung của toàn nhân loại. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng: Tự do không phải là điều hiển nhiên, và bất cứ nơi đâu quyền tự do bị thể chế độc tài xâm phạm, chúng ta đều phải đứng lên bảo vệ nó”. “Tôi sẽ luôn kiên định đứng về phía quý vị”.
Ngoài ra, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại, Đặc phái viên Chính phủ về Tự do Tôn giáo và Niềm tin — ông Thomas Rachel; Bộ trưởng bang Nordrhein-Westfalen — ông Karl-Josef Laumann; Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức — ông Norbert Altenkamp; Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức — ông Ronald Gläser (đảng AfD); Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức — ông Sebastian Maack; Nghị sĩ Hội đồng bang Hessen — ông Sascha Herr; cùng Thị trưởng thành phố Vlotho thuộc bang Nordrhein-Westfalen — ông Rocco Wilken… cũng đã gửi thư bày tỏ ủng hộ.
Chính giới Thụy Điển lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công, chúc “đạt được thành công lớn hơn nữa”
Ngày 18/7, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm “27 năm Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp” trước Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Stockholm và bên cạnh Tòa nhà Quốc hội Thụy Điển. Nhiều chính khách Thụy Điển đã lên tiếng ủng hộ.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Thủ lĩnh Đảng Liên minh Công dân Thụy Điển (MED) Daniel Sonesson đã khích lệ các học viên Pháp Luân Công rằng: “Hãy tiếp tục chiến đấu vì sự nghiệp của quý vị. Hãy tiếp tục kiên định tin tưởng vào tất cả những gì quý vị đang làm. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đồng thời, xin hãy tin tưởng vững chắc rằng chính nghĩa đang ở về phía quý vị. Không có gì tốt đẹp hơn tự do ngôn luận và dân chủ. Mọi người đều có quyền hướng tới một cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải chịu cảnh bị kìm kẹp và áp bức. (Quý vị) tuyệt đối không được bỏ cuộc. Dù cho ai đó vì thế mà tức giận, hay một đảng độc tài nào đó vì thế mà phẫn nộ, thì điều đó chỉ chứng minh rằng thế giới đang nhờ có quý vị mà thay đổi, quý vị rất quan trọng, và quý vị đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn. Vì vậy, hãy cố lên và đạt được nhiều thành công hơn nữa!”
Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển Nima Gholam Ali Pour đã gửi thư bày tỏ ủng hộ tới các học viên Pháp Luân Công. Ông viết: “Gửi tới những người bạn thân mến, tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị đang hội tụ về đây để cất lên tiếng nói bảo vệ tự do tôn giáo, cũng như quyền của mỗi con người được sống tự do mà không phải chịu sự bức hại”.
Ông từng nhiều lần đưa ra các kiến nghị tại Quốc hội với hy vọng thông qua con đường lập pháp để ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng quy mô lớn dưới thể chế của ĐCSTQ. Đại Sứ quán Trung Quốc từng tìm cách gây áp lực nhằm khiến ông thay đổi quan điểm. Trả lời phỏng vấn phóng viên tại Diễn đàn Almedalen hồi cuối tháng 6, ông nhấn mạnh việc Thụy Điển thông qua lập pháp để ngăn chặn hành vi mổ cướp nội tạng là hoàn toàn cần thiết: “Đặc biệt là thế giới dân chủ, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ rơi những người đang phải gánh chịu những hành vi xâm phạm tàn bạo này.
Ghi chú: Thụy Điển tổ chức Diễn đàn Almedalen hàng năm và sự kiện này đã có lịch sử hơn 50 năm. Hoạt động này thu hút các quan chức chính phủ, lãnh đạo các đảng phái lớn, giới truyền thông, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ và các đoàn thể dân sự tham gia. Năm nay, diễn đàn đã diễn ra 3.200 buổi tọa đàm và đối thoại.
Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu đồng cảm sâu sắc với “Chân, Thiện, Nhẫn”, ủng hộ Pháp Luân Công
Ngày 21/7, trả lời phỏng vấn phóng viên báo The Epoch Times, Nghị sĩ Nghị viện Châu Âu Rody Tolassy cho biết ông đồng cảm sâu sắc với các giá trị phổ quát “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ông phát biểu: “Với tư cách là một Nghị sĩ Châu Âu, tôi xin gửi tới cộng đồng Pháp Luân Công sự ủng hộ toàn lực, ủng hộ những nỗ lực không ngừng của họ trong một thế giới phức tạp và đầy gian khó này nhằm lan tỏa các giá trị tu luyện và đức tin của mình”.
Ông nhấn mạnh: “Để có thể đẩy nhanh tiến trình và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, chúng ta cần tìm kiếm sự ủng hộ ở mọi quốc gia trên toàn thế giới”.
“Dù là Nghị viện Châu Âu hay bất kỳ quốc gia nào, tất cả đều phải gánh vác trách nhiệm, nói rõ ràng với ĐCSTQ hoặc chính phủ Trung Quốc rằng: Chúng ta không thể duy trì mối quan hệ giao hảo với một chính quyền có những hành vi đê hèn đến mức này. Đây là cuộc đấu tranh của tất cả mọi người, và chính vì lẽ đó, tôi ủng hộ điều này. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều nhân sĩ nổi tiếng cùng tham gia, để chung tay góp phần chấm dứt những gì mà các học viên Pháp Luân Công đang phải gánh chịu”.
Ông Tolassy chia sẻ: “Tất nhiên, tôi toàn tâm toàn lực ủng hộ các nghệ sĩ Shen Yun. Họ đang tiến hành một cuộc đấu tranh vĩ đại, thông qua các buổi biểu diễn để lan tỏa những giá trị mà họ tôn vinh”. Ông cũng bày tỏ mong muốn tất cả mọi người đều đến xem chương trình biểu diễn của Shen Yun.
(Hết)
Dịch từ:




