Tác giả: Lâm Thái Phong
[ChanhKien.org]
Tháng 5/2026, các chính khách thuộc ba cấp chính quyền tại tỉnh Alberta, Canada đã gửi lời chúc mừng nhân dịp 34 năm Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng. (Ảnh: The Epoch Times)
Nhân dịp kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng, các nghị sĩ liên bang, tỉnh trưởng và nghị sĩ của tỉnh Alberta — trung tâm năng lượng của Canada, cùng thị trưởng và các nghị viên thành phố Calgary (thành phố lớn nhất tỉnh), cũng như thị trưởng và trưởng trấn của các vùng lân cận, đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5.
Họ gửi lời chào hỏi chân thành nhất và những lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên Pháp Luân Công, tán dương các giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” đã truyền cảm hứng cho cuộc sống của vô số người dân; biểu dương các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp to lớn trong việc hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa, xây dựng một quốc gia và cộng đồng hòa hợp, vững mạnh, là niềm tự hào của Canada; đồng thời cũng bày tỏ cảm động trước sự kiên định, bền bỉ của các học viên khi vẫn thực hành tín ngưỡng bất chấp cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Họ bày tỏ sẽ luôn kiên định đứng về phía các học viên Pháp Luân Công, đồng thời tin tưởng chắc chắn rằng cái thiện nhất định sẽ chiến thắng.
Tỉnh trưởng Alberta: Chúc cộng đồng Pháp Luân Công ngày càng lớn mạnh
Tỉnh trưởng Alberta, bà Danielle Smith “thay mặt chính quyền tỉnh Alberta, gửi lời chào chân thành đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2026”.
Bà phát biểu: “Khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tỉnh Alberta là khi các cộng đồng đa nguyên sinh sống tại đây có cơ hội chia sẻ văn hóa và truyền thống, cùng học hỏi và giao lưu lẫn nhau. Trong bối cảnh chúng ta đang nỗ lực xây dựng một tỉnh bang nơi mọi người đều cảm thấy an toàn và được trân trọng, việc tôn vinh sự thấu hiểu liên văn hóa và chúc mừng những quyền tự do mà chúng ta đang được hưởng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Hy vọng hoạt động kỷ niệm năm nay sẽ là một khoảng thời gian tràn ngập niềm vui”.
Cuối cùng, bà gửi lời chúc mừng: “Nhân dịp các bạn cùng nhau kỷ niệm, xin vui lòng nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi: Chúc cộng đồng của các bạn ngày càng lớn mạnh, chúc các bạn không quên lịch sử mình đã đi qua, và luôn khắc ghi những giá trị cốt lõi của mình — ‘Chân – Thiện – Nhẫn’”.
Tỉnh trưởng Alberta Danielle Smith
Thư chúc mừng từ bà Danielle Smith.
Thị trưởng Calgary: Calgary kiên định đứng về phía các bạn
Calgary, trung tâm kinh tế, tài chính và văn hóa tỉnh Alberta, nổi tiếng thế giới là trung tâm dầu mỏ và là nơi diễn ra Lễ hội Cao bồi (Stampede). Tân Thị trưởng Jeromy Farkas đã thay mặt thành phố Calgary, “gửi lời chào nồng nhiệt đến tất cả các học viên đang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 34”.
Ông cho biết: “Kể từ khi được truyền ra công chúng vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã được người dân tại hơn 100 quốc gia đón nhận. Nguyên lý cốt lõi ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp đã chạm đến khát vọng sâu sắc của vô số cộng đồng, vượt xa khỏi nơi khởi nguồn của nó. Tại Calgary, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cống hiến cho đời sống văn hóa của thành phố chúng ta bằng cách cung cấp các lớp học thiền định miễn phí cho người dân trong khu vực, đồng thời thể hiện phẩm chất thầm lặng cống hiến và không ngừng phụng sự cộng đồng, chính phẩm chất này đã làm cho cộng đồng trở nên lớn mạnh hơn”.
Ông nói tiếp: “Nhiều học viên Pháp Luân Công đến Calgary là để tìm kiếm một môi trường nơi họ có thể yên tâm thực hành tín ngưỡng của mình. Quyền tự do này không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là quyền cơ bản mà mỗi một người dân Calgary đều được hưởng ── đó là được sống theo lương tri, được hội họp hòa bình với những người cùng chí hướng, và được tham gia công khai vào đời sống của thành phố. Calgary kiên định đứng về phía các bạn để bảo vệ những quyền tự do này, chống lại bất kỳ hành vi đe dọa và quấy rối nào nhằm vào bất kỳ hội nhóm nào trên mảnh đất Canada”.
Cuối cùng, ông “gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên Pháp Luân Công cùng gia đình”, “chúc các buổi gặp gỡ của các bạn diễn ra hòa bình, chúc quá trình tu luyện của các bạn viên mãn thành công, và chúc các bạn tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Calgary trong những năm tới”.
Thị trưởng Calgary, ông Jeromy Farkas.
Ông Jeromy Farkas gửi thư chúc mừng.
Nghị sĩ Quốc hội: Tôi tự hào về Pháp Luân Đại Pháp
Nghị sĩ Quốc hội khu vực Calgary Confederation kiêm Thư ký Nghị viện Liên bang – ông Corey Hogan, người vừa đắc cử lần đầu vào năm ngoái, đã mở đầu bức thư chúc mừng bằng lời chúc “Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp”.
Ông cho biết: “Ngày lễ trọng đại này là cơ hội để chúng ta ghi nhận những đóng góp sâu sắc của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Canada cũng như trên toàn thế giới. Với các nguyên lý cốt lõi là ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền cảm hứng cho vô số người theo đuổi sự phát triển cá nhân, sự bình yên trong tâm hồn và một cuộc sống chính trực, lương thiện. Những giá trị này thể hiện một cách trọn vẹn tinh thần tôn trọng, bao dung và thấu hiểu lẫn nhau mà một xã hội đa nguyên, đầy sức sống như Canada luôn theo đuổi”.
Ông tán dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Canada đã “hào phóng chia sẻ phương pháp tu luyện của mình với công chúng thông qua việc hướng dẫn thiền định và các bài công pháp miễn phí, tổ chức các hoạt động văn hóa cũng như triển khai các chương trình quảng bá cộng đồng. Những nỗ lực này đã làm phong phú thêm cuộc sống của người dân, đồng thời đóng góp tích cực vào việc xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và hòa hợp hơn”.
Bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước cuộc đàn áp tín ngưỡng, ông phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc vẫn đang phải chịu đựng bức hại vì đức tin của mình. Canada luôn kiên định cam kết bảo vệ nhân quyền, bao gồm tự do lương tri, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Chúng tôi đứng về phía tất cả những ai đang tìm kiếm một cuộc sống hòa bình và thực hành tín ngưỡng của mình mà không phải sợ hãi. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng kính trọng những người đã đến Canada để tìm kiếm sự an toàn và tự do, cảm ơn sự kiên định và nghị lực của các bạn”.
Ông Corey Hogan, Nghị sĩ Quốc hội khu vực Calgary Confederation kiêm Thư ký Quốc hội.
Ông Corey Hogan gửi thư chúc mừng.
Cùng là một nghị sĩ Quốc hội mới đắc cử, nghị sĩ David McKenzie đại diện cho khu vực Calgary Signal Hill nhận định: “Tự do tôn giáo là thước đo của bất kỳ nền văn minh nào. Sự vĩ đại của Canada nằm ở việc chúng ta có thể hội tụ đóng góp của những người có tín ngưỡng khác nhau, để cùng nhau tạo nên một quốc gia và nền văn hóa lớn mạnh, thống nhất. Vô số người Canada kiệt xuất chính là hậu duệ của những người nhập cư bị thu hút bởi cam kết đó mà đến mảnh đất này, và các thành viên lương thiện của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp là một trong số họ ── họ đã có những đóng góp to lớn cho xã hội Canada và là niềm tự hào của quốc gia này”.
Ông cũng bày tỏ sự khâm phục của mình: “Bất chấp phải chịu đựng hàng thập kỷ bị bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia từ chính quyền Bắc Kinh, các bạn vẫn kiên trì giữ vững các nguyên lý phổ quát ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Sự kiên cường của các bạn là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi”.
Ông David McKenzie, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Signal Hill ở Calgary.
Ông David McKenzie gửi thư chúc mừng.
Nghị sĩ Quốc hội khu vực Calgary Shepard kiêm Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập – ông Tom Kmiec, đã thay mặt Quốc hội Canada gửi lời chào trân trọng nhất đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp: “Ngày này vừa là dịp để kỷ niệm sự kế thừa tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp, vừa là lời cảnh tỉnh về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc vẫn đang phải gánh chịu từ ĐCSTQ”.
“Kể từ năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho hàng triệu người một con đường hướng tới sự phản tỉnh, đạt đến sự bình an trong tâm hồn và nâng cao giác ngộ về đạo đức. Trong hơn 30 năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã nhận thêm sức mạnh từ các nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Những người thoát khỏi cuộc đàn áp cũng như những người vẫn đang phải chịu đựng bức hại, đều đã thể hiện lòng dũng cảm phi thường trước sự đàn áp của ĐCSTQ”. Ông nói: “Tôi kịch liệt lên án các hành vi can thiệp xuyên quốc gia và bịt miệng một cách hệ thống mang tính liên tục của ĐCSTQ. Tôi luôn đứng về phía tất cả những ai chịu ảnh hưởng bởi chính quyền này, cũng như tất cả những ai đã hy sinh sinh mạng và tự do của mình để bảo vệ đức tin”.
Ông Tom Kmiec, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Shepard của Calgary và là Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập.
Thư chúc mừng của ông Tom Kmiec.
Ông Pat Kelly, nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực Rocky Ridge, Calgary, kiêm Phó Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập, cũng bày tỏ quan điểm tương tự: “Tinh thần kiên cường bất khuất của các bạn khi không ngừng bảo vệ nhân quyền và tự do lương tri bằng phương thức phi bạo lực kiên định trước cuộc bức hại liên tục của ĐCSTQ, là điều rất đáng được ngợi ca”.
Ông chân thành bày tỏ hy vọng: “Năm mới sẽ mang lại hy vọng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như tất cả những ai đang phải chịu đựng cuộc bức hại của ĐCSTQ”.
Ông Pat Kelly, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Rocky Ridge ở Calgary và Phó Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập.
Thư chúc mừng của ông Pat Kelly.
Nghị sĩ Quốc hội khu vực Calgary Centre – ông Greg McLean, đã hết lời ca ngợi các học viên Pháp Luân Công: “Niềm tin kiên định của các bạn trong việc hoằng dương văn hóa truyền thống Trung Hoa, ủng hộ nhân quyền và giữ vững các nguyên tắc của mình trong nghịch cảnh là điều vô cùng đáng khâm phục. Tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đã không ngừng tăng cường sức mạnh gắn kết trong cộng đồng của chúng ta, làm phong phú thêm nền văn hóa đa nguyên của đất nước chúng ta. Nguyện chúc cho những nỗ lực bền bỉ của các bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa trong việc hướng về cái thiện, bảo vệ chính nghĩa, và cùng nhau chung tay kiến tạo một tương lai tốt đẹp, hòa hợp hơn”.
Ông Greg McLean, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Calgary Centre.
Thư chúc mừng của ông Greg McLean.
Nghị sĩ Quốc hội khu vực Calgary Heritage – ông Shuvaloy Majumdar nhận định, ngày Pháp Luân Đại Pháp “thể hiện vai trò quan trọng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc củng cố một xã hội tự do và dân chủ thông qua việc tu luyện ôn hòa và tham gia vào các hoạt động công dân”, “sự kiên trì đức tin và phương thức phi bạo lực của các bạn đã giúp xã hội tiếp tục duy trì lương tri, đối thoại và không gian cho sự đa nguyên cùng tồn tại”.
Nhân cột mốc ý nghĩa này, ông chúc “tất cả các học viên Pháp Luân Công và những người tham gia có một ngày Pháp Luân Đại Pháp ý nghĩa phi thường”.
Ông Shuvaloy Majumdar, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Heritage tại Calgary.
Thư chúc mừng của ông Shuvaloy Majumdar.
Bà Rachael Thomas, nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Lethbridge, Alberta, kiêm Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập, tuyên bố: “Tôi cảm thấy vinh hạnh khi được chứng kiến sự kiên định không lay chuyển của các bạn với các nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Những giá trị này đã cắm rễ sâu sắc trong xã hội của chúng ta và mang lại lợi ích cho vô số người dân trên khắp thế giới”.
Bà cho biết: “Tháng 5 là một tháng quan trọng để tôn vinh ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, đồng thời kỷ niệm quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng mà người dân Canada luôn trân quý. Những nỗ lực của các bạn trong việc lan tỏa phương pháp tu luyện ôn hòa này, cũng như sự ủng hộ của các bạn dành cho nhân quyền, luôn khích lệ chúng tôi”.
“Tôi luôn kiên định đứng về phía các bạn”, bà bày tỏ lập trường của mình, “mỗi người đều xứng đáng được hưởng sự tôn nghiêm và tôn trọng, không phải chịu bức hại hay phân biệt đối xử vì đức tin của mình. Những hành vi vi phạm nhân quyền liên tục nhằm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp là không thể chấp nhận được, tôi và các đồng nghiệp trong Đảng Bảo thủ của mình sẽ tiếp tục nỗ lực vạch trần những vấn đề này, đồng thời thúc giục các bên chấm dứt hành động phi nghĩa đó”.
Cuối cùng, bà gửi lời cảm ơn đến các học viên Pháp Luân Công: “Cảm ơn những nỗ lực không mệt mỏi của các bạn trong việc truyền rộng sự thật và làm cho thế giới chứa chan thiện niệm hơn. Xin hãy đón nhận lời chào trân trọng nhất từ tôi”.
Bà Rachael Thomas, nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực Lethbridge, Alberta, và là Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập.
Thư chúc mừng của bà Rachael Thomas.
Ông Blaine Calkins, Nghị sĩ Quốc hội khu vực Ponoka-Didsbury, Alberta, kiêm Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập, bày tỏ “lời ngợi ca chân thành trước sự tuân thủ nhất quán các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của đoàn thể Pháp Luân Công, cũng như những đóng góp sâu rộng mà họ mang lại cho cộng đồng thông qua công việc tình nguyện và phục vụ.
Ông cho biết: “Canada tự hào về việc bảo vệ tự do lương tri, nhân quyền và sự đa nguyên văn hóa. Xin hãy tin rằng, bất kể cuộc bức hại và khủng bố xảy ra ở đâu, Đảng Bảo thủ Canada sẽ tiếp tục kiên định đứng về phía các bạn, cùng nhau phản đối cuộc bức hại và khủng bố của chính quyền ĐCSTQ”.
Ông Blaine Calkins, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Ponoka-Didsbury, Alberta, và là Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập.
Thư chúc mừng của ông Blaine Calkins.
Nghị sĩ Quốc hội khu vực Edmonton Manning – ông Ziad Aboultaif phát biểu: “Người dân Canada có một sự đồng cảm mạnh mẽ với các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp ─ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Canada chính là được xây dựng dựa trên những ý niệm này, cũng giống như hòa bình, trật tự và chính trị tốt vậy”.
Ông cho biết, sự bất khuất của các học viên đã làm ông xúc động: “Cuộc bức hại không thể ngăn cản sự kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những gì họ truyền tải đến những người phản đối cũng chính là những gì họ hoằng dương đến tất cả mọi người, đó là ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Điều này khiến tôi vô cùng cảm động. Cảm ơn những đóng góp của các bạn cho xã hội Canada. Nguyện chúc các bạn có những giây phút sum vầy và gặt hái được nhiều niềm vui trong hoạt động kỷ niệm thường niên này”.
Ông Ziad Aboultaif, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Edmonton Manning.
Thư chúc mừng của ông Ziad Aboultaif.
Nghị sĩ Michael Cooper của khu vực bầu cử St. Albert-Edmonton và là Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập đã hết lời ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp và các học viên: “Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và quốc gia, mang lại sự bình yên, thư thái trong tâm hồn cho hàng triệu người trên thế giới. Suốt 27 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã phải gánh chịu sự bức hại nhân quyền nghiêm trọng từ ĐCSTQ, bao gồm bỏ tù, tra tấn, bạo lực tình dục, cưỡng bức chuyển hóa và mổ cướp nội tạng. Đối mặt với sự đàn áp liên tục như vậy, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện một sự dẻo dai phi thường, luôn kiên định giữ vững đức tin vào ‘Chân – Thiện – Nhẫn’”.
Ông phát biểu: “Tôi tự hào về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cái thiện của Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ chiến thắng mọi sự áp chế và bức hại”.
Ông Michael Cooper, Nghị sĩ Quốc hội khu vực St. Albert-Edmonton và Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập.
Thư chúc mừng của ông Michael Cooper.
Ông Dane Lloyd, Nghị sĩ Quốc hội khu vực Parkland, Alberta, kiêm Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập, đã viết những lời chúc mừng sau đây nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp: “Người dân Canada được hưởng quyền tự do lương tri và tự do tín ngưỡng tôn giáo, và ngày Pháp Luân Đại Pháp chính là cơ hội để chúng ta khẳng định và ghi nhớ tầm quan trọng của những quyền cơ bản này. Tôi cảm thấy tự hào vì tại Canada, cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp có thể tự do thực hành đức tin của mình và lan tỏa các giá trị tích cực của họ ─ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Những giá trị này vô cùng trân quý đối với tất cả người dân Canada, và cũng là mấu chốt để duy trì bất kỳ một xã hội tự do, đa nguyên và dân chủ nào. Sự hiện diện của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa là lời nhắc nhở đanh thép cho chúng ta rằng, chúng ta không thể coi tự do là điều hiển nhiên”.
Ông Dane Lloyd, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Parkland ở Alberta và là Bộ trưởng trong chính phủ lập sẵn của đảng đối lập.
Thư chúc mừng của ông Dane Lloyd.
Nghị sĩ Quốc hội khu vực Peace River-Westlock thuộc tỉnh Alberta – ông Arnold Viersen đã nhấn mạnh lập trường của Canada trong thư chúc mừng: “Tôi xin được bày tỏ lòng kính trọng chân thành trước sự kiên cường và nghị lực mà các bạn đã thể hiện, cũng như lòng thiện lương và sự nhẫn nại mà các bạn luôn gìn giữ. Những báo cáo liên quan đến cuộc bức hại liên tục diễn ra trong phạm vi lãnh thổ Trung Quốc, bao gồm cả những cáo buộc gây chấn động sâu sắc về nạn mổ cướp nội tạng, vẫn là vấn đề lo ngại nghiêm trọng của nhiều người dân Canada cũng như cộng đồng quốc tế. Canada phải tiếp tục lên tiếng một cách rõ ràng, và luôn nhất quán bảo vệ tự do tôn giáo cùng nhân quyền cơ bản. Những nguyên tắc này không thể thỏa hiệp, và bất luận bị đe dọa ở nơi đâu, chúng đều phải được bảo vệ”.
Ông Arnold Viersen, Nghị sĩ Quốc hội đại diện cho khu vực bầu cử Peace River-Westlock ở Alberta.
Thư chúc mừng của ông Arnold Viersen.
Nghị sĩ Nghị viện tỉnh bang: Pháp Luân Đại Pháp đã có những đóng góp tích cực cho xã hội
Nghị sĩ Nghị viện tỉnh bang Alberta thuộc khu vực Lac Ste. Anne-Parkland kiêm Thư ký Nghị viện – ông Shane Getson phát biểu: “Nhân dịp ngày lễ ý nghĩa này, chúng ta lại có thêm cơ hội để ghi nhớ các nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn giữ vững và hào phóng chia sẻ với thế giới. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn vì hòa bình, sự trưởng thành về tinh thần cũng như sự hòa hợp văn hóa đã mang lại ảnh hưởng tích cực cho xã hội chúng ta, đồng thời nhận được sự tán thưởng và tôn trọng từ mọi người. Chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp!”
Thư chúc mừng của ông Shane Getson.
Nghị sĩ Nghị viện tỉnh bang khu vực Calgary-East – ông Peter Singh “bày tỏ lòng kính trọng cao quý và chân thành nhất, gửi lời chào trân trọng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary cùng toàn thể các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công”.
Ông cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp liên tục truyền cảm hứng cho mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội trong việc theo đuổi sự đề cao bản thân, bình yên trong tâm hồn và chung sống hòa hợp với những người xung quanh. Một hoạt động kỷ niệm như thế này không chỉ là lời tri ân lịch sử và các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp, mà còn góp phần thắt chặt mối gắn kết cộng đồng, thúc đẩy sự thấu hiểu văn hóa và tôn trọng lẫn nhau”.
Ông phát biểu: “Tính đa nguyên của Calgary là một trong những ưu thế quý báu nhất của thành phố này, và những hoạt động kỷ niệm như ngày Pháp Luân Đại Pháp, thông qua việc hoằng dương các truyền thống về sức khỏe, sự thiện lương và lòng kiên định, đã làm cho cộng đồng chung của chúng ta trở nên phong phú nhiều màu sắc hơn. Tôi tán thưởng những nỗ lực không mệt mỏi của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary cùng các thành viên trong việc lan tỏa những giá trị tích cực và hướng thượng này”.
Ông Peter Singh, Nghị sĩ Quốc hội khu vực Calgary East.
Thư chúc mừng của ông Peter Singh.
Quan chức thị trấn: “Chân – Thiện – Nhẫn” khơi dậy sự đồng cảm mạnh mẽ
Nghị viên Thành phố Calgary thuộc Khu vực bầu cử số 2 – bà Jennifer Wyness phát biểu rằng, các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp “đã có những đóng góp quan trọng cho một xã hội đa nguyên và bao dung tại Calgary, đồng thời thể hiện tầm quan trọng của việc tôn trọng lẫn nhau, biểu đạt hòa bình và phúc lợi cộng đồng”. Bà gửi lời cảm ơn đến “những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary, bao gồm cả các hoạt động hướng dẫn công pháp miễn phí dành cho cư dân. Những nỗ lực này đã thúc đẩy sức khỏe thân tâm, sự hòa hợp xã hội, và thắt chặt mối liên kết giữa các cộng đồng với nhau”.
Bà Jennifer Wyness, Nghị viên Thành phố Khu vực 2, Calgary.
Thư chúc mừng của bà Jennifer Wyness.
Nghị viên Thành phố Calgary thuộc Khu vực bầu cử số 13 – ông Dan McLean nhận định, ngày Pháp Luân Đại Pháp “là một ngày quan trọng”, “để chúng ta cùng nhau tôn vinh các giá trị ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ mà Pháp Luân Đại Pháp đại diện”. Ông gửi lời “chúc mừng đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp vì những nỗ lực của họ trong việc thúc đẩy sự an ninh và hòa hợp thông qua việc nâng cao sức khỏe thân tâm cùng tu dưỡng tinh thần”.
Ông Dan McLean, nghị viên Thành phố khu vực bầu cử số 13 Calgary.
Thư chúc mừng của ông Dan McLean.
Thị trưởng thành phố Airdrie – bà Heather Spearman đã bày tỏ lời ca ngợi từ tận đáy lòng đối với nguyên lý phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn”: “Những giá trị này đã khơi dậy sự đồng cảm mạnh mẽ trong một xã hội đa nguyên hóa như Canada, đồng thời đóng góp tích cực cho phúc lợi của mỗi cá nhân và sự hòa hợp của toàn xã hội”.
Bà cho biết: “Các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch miễn phí sang hơn 56 ngôn ngữ, và các hoạt động hướng dẫn công pháp miễn phí của các tình nguyện viên trên khắp Canada cũng đã mang lại lợi ích cho hàng ngàn, hàng vạn người dân, thể hiện tinh thần phụng sự mạnh mẽ và ý thức tham gia xây dựng cộng đồng sâu sắc. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn trong việc thúc đẩy sức khỏe, chính niệm và tôn trọng lẫn nhau rất đáng được ngợi khen”.
Đồng thời, bà cũng ca ngợi sự kiên định của các học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Mặc dù phải gánh chịu nhiều năm bức hại tại Trung Quốc, họ vẫn kiên trì bảo vệ đức tin của mình một cách ôn hòa. Canada trở nên mạnh mẽ hơn nhờ việc cung cấp nơi tị nạn cho những người tìm kiếm sự an toàn, tự do lương tri và sự bảo hộ nhân quyền cơ bản. Những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cộng đồng của chúng ta đã làm phong phú thêm kết cấu xã hội và củng cố vững chắc những giá trị chung này”.
Bà Heather Spearman, Thị trưởng thành phố Airdrie.
Thư chúc mừng của bà Heather Spearman.
Trấn trưởng thị trấn Coaldale – ông Jack Van Rijn đã bày tỏ sự tôn kính đối với Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ các nguyên lý ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, đã truyền cảm hứng cho vô số người ở Canada cũng như trên khắp thế giới theo đuổi sự khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và tâm linh. Dưới những nỗ lực của các vị tình nguyện viên, mọi tầng lớp người dân tại Canada đều được hưởng lợi rất nhiều từ các bài công pháp miễn phí cũng như sự coi trọng phẩm chất đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp”.
“Mặc dù các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt với nhiều thách thức trên phạm vi toàn cầu, bao gồm cả việc liên tục bị bức hại ở hải ngoại, nhưng cộng đồng của các bạn luôn kiên định không lay chuyển trong việc nỗ lực thúc đẩy hòa bình, chính trực và phẩm giá con người. Tại Canada, những đóng góp của các bạn cũng góp phần xây dựng nên một xã hội lương thiện, đa nguyên và kiên cường hơn”, ông phát biểu.
Cuối cùng, ông nhấn mạnh: “Thị trấn Coaldale sẽ luôn nhất quán ủng hộ các giá trị mà các bạn đề xướng cũng như những lý niệm nhân quyền mà các bạn gìn giữ”.
Thị trưởng Coaldale ông Jack Van Rijn.
Thư chúc mừng của ông Jack Van Rijn.
Trấn trưởng thị trấn Devon – ông Jeff Craddock, đại diện cho nghị viện, các ban hành chính và toàn thể cư dân thị trấn Devon, đã tuyên bố ngày 13/5/2026 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhằm tôn vinh những đóng góp mà cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho Canada. Việc ủng hộ môn tu luyện này thể hiện cam kết kiên định của chúng tôi đối với nhân quyền, tự do lương tri cũng như các giá trị lý niệm ‘Chân – Thiện – Nhẫn’”.
Trấn trưởng Jeff Craddock của thị trấn Devon.
Thư chúc mừng của ông Jeff Craddock.
(Theo The Epoch Times)








































