Tác giả: Lý Khiết Tư

[ChanhKien.org]

Tiếp theo (Phần 1)

Các chính khách thuộc ba cấp chính quyền của Canada đã gửi thư chúc mừng nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27 và kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ra thế giới. (Ảnh tổng hợp của The Epoch Times)

Nhân dịp “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” 13/5 lần thứ 27, hơn 900 chính khách từ nhiều quốc gia ở châu Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và châu Á đã gửi thư chúc mừng, thư tuyên dương đến các hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, công bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, “Tuần Pháp Luân Đại Pháp”, hoặc đích thân tham dự các hoạt động kỷ niệm để bày tỏ sự ủng hộ, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp và biểu dương Pháp Luân Đại Pháp.

Bài viết này đưa tin về việc các chính khách Canada, Australia, New Zealand, Đức, Thụy Điển, Hà Lan, Indonesia, Đài Loan và các quốc gia, khu vực khác đã gửi thư chúc mừng hoặc trực tiếp đến hiện trường các hoạt động để bày tỏ sự ủng hộ.

Các chính khách từ những quốc gia và khu vực này bày tỏ lòng cảm kích Đại Sư Lý Hồng Chí vì những đóng góp to lớn của Ngài trong việc làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn; ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) với nguyên lý cốt lõi “Chân – Thiện – Nhẫn” đã mang lại sức khỏe về thể chất và tinh thần cho nhiều người; biểu dương những đóng góp nổi bật của các học viên Pháp Luân Công cho cộng đồng; đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước lòng dũng cảm và tinh thần kiên trì phản đối bức hại của các học viên.

Chính khách các cấp tại Canada chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Tại Canada, 85 nghị sĩ và dân biểu các cấp thuộc nhiều tỉnh, gồm Ontario, Alberta, British Columbia cùng các tỉnh khác, đã gửi lời chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Trong số đó, 19 nghị sĩ và dân biểu cùng đại diện của một nghị sĩ đã đến tham dự và bày tỏ sự ủng hộ tại hoạt động kỷ niệm do các học viên Pháp Luân Công tổ chức trên Đồi Quốc hội hôm 5/5. Ngoài ra, các chính khách của 7 thành phố và thị trấn đã thượng cờ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” trước các tòa nhà chính phủ để bày tỏ chúc mừng.

Các nghị sĩ Quốc hội trực tiếp tham dự và bày tỏ ủng hộ tại hoạt động kỷ niệm

Ngày 5/5/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, một số học viên Pháp Luân Công tại Canada đã tổ chức hoạt động kỷ niệm tại Đồi Quốc hội. Có 20 nghị sĩ Quốc hội, bao gồm đại diện của một nghị sĩ, đã trực tiếp đến tham dự sự kiện; đồng thời, tuyệt đại đa số các nghị sĩ đều có bài phát biểu bày tỏ ủng hộ.

Các nghị sĩ tham dự gồm: Judy Sgro, đồng Chủ tịch Nhóm Những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada. Garnett Genuis, đồng Chủ tịch Nhóm Những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada. Scott Reid. James Bezan. Larry Brock, Bộ trưởng Tư pháp và Tổng chưởng lý trong nội các đảng đối lập. Connie Cody. Michael Guglielmin. Elizabeth May. Fred Davies. Sandra Cobena. Costas Menegakis. Melissa Lantsman. Sameer Zuberi. Yvan Baker. John Brassard. Roman Baber. Dan Muys. Jacques Ramsay. Jamie Schmale. Ngoài ra, Amandeep Sodhi cũng cử thư ký mang thư chúc mừng đến sự kiện.

Dưới đây là lời chúc mừng của một số nghị sĩ.

Bà Judy Sgro cho biết các giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn” đã “tạo được sự đồng cảm sâu sắc tại Canada, đồng thời phản ánh hình ảnh của một xã hội mà chúng ta luôn hướng tới”.

Bà nói: “Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, cũng chính là những điều các vị truyền đạt đến tất cả chúng tôi — không chỉ tại Canada mà còn trên toàn thế giới — là ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Đây là ba giá trị mà toàn thế giới đều cần thực hành và tôn vinh. Tất cả chúng ta đều cần có những phẩm chất ấy và dùng một tấm lòng bao dung để thấu hiểu lẫn nhau”.

Nghị sĩ Judy Sgro, đồng Chủ tịch Nhóm Những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội Canada, phát biểu tại sự kiện. (Nhậm Kiều Sinh / The Epoch Times)

Nghị sĩ Larry Brock, Bộ trưởng Tư pháp và Tổng Chưởng lý trong nội các đảng đối lập: “Các giá trị ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ mà các học viên Pháp Luân Công kiên trì gìn giữ cũng nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ tại Canada. Đây không chỉ là những giá trị mà quý vị chia sẻ trong đức tin của mình, mà còn là những giá trị quan đích thực của Canada”.

Nghị sĩ Larry Brock, Bộ trưởng Tư pháp và Tổng Chưởng lý trong nội các đảng đối lập, phát biểu tại sự kiện. (Nhậm Kiều Sinh / The Epoch Times)

Phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada, bà Melissa Lantsman, đã bày tỏ lời cảm ơn tới các học viên Pháp Luân Công có mặt tại sự kiện. Bà nói: “Được tham dự các hoạt động của quý vị luôn là một niềm vinh hạnh và vui mừng to lớn đối với tôi”.

Bà cũng nhấn mạnh: “Tại Quốc hội, quý vị có tiếng nói của tôi; trong hành động, quý vị có sự ủng hộ của tôi. Tôi sẽ đứng ra lên tiếng phản đối những kẻ tìm cách đàn áp Shen Yun và những hoạt động tương tự”.

Nghị sĩ Melissa Lantsman, Phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ Canada, phát biểu tại sự kiện. (Nhậm Kiều Sinh / The Epoch Times)

Nghị sĩ John Brassard đã thay mặt người dân trong khu vực bầu cử của mình cảm ơn sự hiện diện của các học viên Pháp Luân Công, đồng thời cảm ơn họ vì đã “thực hành đức tin của mình một cách không hề sợ hãi”. Ông nói: “Tôi vô cùng khâm phục lòng dũng cảm, sự kiên trì, niềm tin và nghị lực của quý vị. Chính những điều đó đã giúp Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tiếp tục phát triển tại Canada mà còn không ngừng mở rộng và hồng truyền trên khắp thế giới”.

Nghị sĩ John Brassard phát biểu tại sự kiện. (Nhậm Kiều Sinh / The Epoch Times)

Nghị sĩ Dan Muys cho biết ông cũng có may mắn được thưởng thức các buổi biểu diễn của Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun tại Toronto và nhiều nơi khác. Ông nói: “Đó là một chương trình biểu diễn cực kỳ đẹp mắt — từ vũ đạo, âm nhạc đến màu sắc đều khiến người xem khó quên”. Ông cũng cho rằng việc các buổi biểu diễn của Shen Yun bị hủy bỏ, đặc biệt là vụ đe dọa đánh bom tại Toronto, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được ở Canada.

Chú thích: Cuối tháng 3 năm nay, vì những lời đe dọa đánh bom, Trung tâm Biểu diễn Bốn mùa đã hủy 5 suất diễn của Shen Yun. Sau nhiều nỗ lực từ các bên liên quan, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Toronto — đơn vị tổ chức chương trình — đã thông báo Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun sẽ trở lại biểu diễn tại Trung tâm Nghệ thuật Bốn mùa ở Toronto từ ngày 26-28/6/2026.

Nghị sĩ Dan Muys phát biểu: “Shen Yun trình bày những giá trị, tư tưởng và nền văn hóa của Trung Quốc trước thời cộng sản. Chúng tôi lên án mọi hành động mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện nhằm đàn áp và xóa bỏ những giá trị văn hóa ấy. Dù là việc mổ cướp nội tạng sống, việc cấm người dân tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc, hay những nỗ lực xuyên quốc gia nhằm ngăn cản các buổi biểu diễn được tổ chức trên khắp thế giới, chúng tôi đều đứng cùng mọi người để phản đối những hành vi đó”.

Nghị sĩ Dan Muys phát biểu tại sự kiện. (Nhậm Kiều Sinh / The Epoch Times)

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp, chính khách các cấp tại Canada gửi thư chúc mừng và tuyên dương

Trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, chính khách thuộc nhiều cấp chính quyền tại Canada đã liên tiếp gửi thư chúc mừng tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada. Trong số đó có: 46 nghị sĩ và dân biểu tỉnh Ontario; 21 nghị sĩ và dân biểu tỉnh Alberta; 7 nghị sĩ và dân biểu tỉnh British Columbia.

Các chính khách bày tỏ, những giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp thể hiện là rất đáng kính trọng và khâm phục. Trong hơn 30 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền bá tinh thần từ bi và nhẫn nại đến cuộc sống của hàng triệu người, đồng thời đóng góp cho việc xây dựng một xã hội Canada khỏe mạnh và hài hòa hơn.

Dưới đây chỉ xin giới thiệu một số nghị sĩ trong đó.

Nghị sĩ Quốc hội: Các hoạt động kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp khuyến khích mọi người có những giá trị quan tích cực

Nghị sĩ Quốc hội Amandeep Sodhi đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada. (Ảnh từ trang web chính thức).

Nghị sĩ Quốc hội đại diện khu vực bầu cử Brampton Centre thuộc tỉnh Ontario, bà Amandeep Sodhi, đã gửi thư chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, nhằm “biểu dương những nỗ lực của Hiệp hội trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng”.

Thư chúc mừng viết rằng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp “đã gắn kết mọi người lại với nhau, sáng tạo không gian để mọi người suy ngẫm và tự nhìn nhận về các giá trị ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, đồng thời thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa vào các hoạt động cộng đồng và các hình thức biểu đạt văn hóa”.

Thủ hiến Alberta: Chúc mọi người luôn khắc ghi các giá trị cốt lõi “Chân – Thiện – Nhẫn”

Bà Danielle Smith, Thủ hiến tỉnh Alberta.

Bà Danielle Smith gửi thư chúc mừng. (The Epoch Times)

Trong thư chúc mừng, Thủ hiến tỉnh Alberta, bà Danielle Smith, đã gửi lời chúc: “Nhân dịp quý vị cùng nhau tổ chức lễ kỷ niệm này, xin hãy nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của tôi: chúc cộng đồng quý vị ngày càng vững mạnh, chúc quý vị luôn ghi nhớ chặng đường lịch sử đã đi qua, và chúc quý vị luôn khắc ghi những giá trị cốt lõi của mình — ‘Chân – Thiện – Nhẫn’”.

Nghị sĩ tỉnh bang khu vực Surrey–Panorama, British Columbia gửi thư chúc mừng

Nghị sĩ tỉnh bang đại diện khu vực bầu cử Surrey–Panorama thuộc tỉnh British Columbia, ông Bryan Tepper, đã viết trong thư chúc mừng: “Các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp đã làm nổi bật ý nghĩa quan trọng của sự gắn kết cộng đồng và tính đa nguyên văn hóa, đồng thời đề cao các giá trị như thiện lương, tôn trọng và tinh thần kiên định. Chúng tôi ca ngợi những cống hiến mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dành cho các cộng đồng trên khắp Canada và tỉnh British Columbia”.

“Sự kiện kỷ niệm lần này có ý nghĩa sâu sắc. Xin kính chúc hoạt động thành công viên mãn”.

Thư chúc mừng của Nghị sĩ tỉnh bang Bryan Tepper, tỉnh British Columbia. (The Epoch Times)

Tuyên bố “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” – Thị trưởng Ottawa năm thứ 15 liên tiếp gửi thư tuyên dương

Thị trưởng Ottawa, ông Mark Sutcliffe, thay mặt Hội đồng Thành phố tuyên bố tháng 5 năm nay là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa”. (The Epoch Times)

Nhân dịp kỷ niệm 34 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, Thị trưởng Mark Sutcliffe đã thay mặt Hội đồng Thành phố Ottawa tuyên bố tháng 5 là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp tại Ottawa”, đồng thời năm thứ 15 liên tiếp gửi thư chúc mừng và tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp.

Trong thư được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp, ông nêu rõ: “Pháp Luân Đại Pháp là một phương thức tu luyện tinh thần lấy việc thiền định, luyện công và tu dưỡng tâm tính cá nhân làm cốt lõi. Môn tu luyện này được nhiều người thực hành tại Ottawa cũng như trên khắp thế giới. Pháp Luân Đại Pháp là một phần của tính đa nguyên văn hóa và đời sống tinh thần trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động liên quan, các học viên đã thúc đẩy sức khỏe thể chất, tinh thần và đề cao bản thân”.

“‘Tháng Pháp Luân Đại Pháp’ mang đến cho chúng ta một cơ hội để ghi nhận cộng đồng này cùng những đóng góp của họ đối với sự đa dạng văn hóa của Ottawa, đồng thời chúc mừng ngày lễ này thông qua các hoạt động và sự kiện trong cộng đồng”.

Bảy thành phố và thị trấn tại Canada thượng cờ chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”

Từ ngày 30/4 đến ngày 11/5, 7 thành phố và thị trấn tại Canada đã liên tiếp tổ chức lễ thượng cờ để chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. Thị trưởng, các Nghị sĩ Quốc hội và Nghị viên Thành phố tại địa phương đã trực tiếp đến tham dự hoặc gửi thư chúc mừng. Họ tiến hành nghi thức thượng cờ, đọc bản tuyên dương và tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố, thị trấn của mình.

Các địa phương này bao gồm: Tỉnh Ontario: Thành phố Barrie, thành phố Cambridge, thành phố Cornwall, thị trấn Amherstburg, thị trấn Brighton, thị trấn Orangeville. Tỉnh British Columbia (B.C.): Thành phố Nanaimo.

Từ ngày 6/5 đến ngày 11/5/2026, các thành phố Orangeville, Barrie, Cambridge và Brighton thuộc tỉnh Ontario lần lượt tổ chức các lễ thượng cờ để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (The Epoch Times)

Ngày 8/5, thành phố Barrie thuộc tỉnh Ontario đã tổ chức lễ thượng cờ chào mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”. Thị trưởng Alex Nuttall, Nghị sĩ Quốc hội Doug Shipley và Bộ trưởng Tư pháp tỉnh Ontario kiêm Nghị sĩ tỉnh bang Doug Downey đã cử đại diện đọc thư chúc mừng.

Ngày 8/5/2026, thành phố Barrie thuộc tỉnh Ontario đã tổ chức lễ thượng cờ chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)

Trong thư chúc mừng, Bộ trưởng Tư pháp kiêm Nghị sĩ Nghị viện tỉnh Ontario, ông Doug Downey, đã viết: “Sự tận tâm bền bỉ của các bạn trong việc lan tỏa những mỹ đức này (‘Chân – Thiện – Nhẫn’) thông qua việc tự phản tỉnh và tu dưỡng bản thân là điều vô cùng đáng khâm phục và truyền cảm hứng. Những đóng góp tích cực từ phương pháp tu luyện này đã và đang tiếp tục tăng cường sức khỏe, chính niệm và sự hòa hợp cho cộng đồng chúng ta”.

Cuối thư chúc mừng, ông viết: “Tôi xin chân thành cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada vì những nỗ lực của các bạn trong việc thúc đẩy nâng cao tu dưỡng đạo đức (của người dân), thấu hiểu văn hóa và sức khỏe cộng đồng trên phạm vi toàn quốc”.

Bộ trưởng Tư pháp kiêm Nghị sĩ Nghị viện tỉnh Ontario, ông Doug Downey, đã gửi thư chúc mừng. (Chris Young/The Canadian Press)

Trong thư chúc mừng, Nghị sĩ Quốc hội Doug Shipley viết:

“Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta tổ chức lễ thượng cờ để ghi nhận và tôn vinh các giá trị ‘Chân – Thiện – Nhẫn’, đồng thời cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến quang minh và hy vọng cho cộng đồng”.

Phó Thủ tướng, Ngoại trưởng cùng các chính khách New Zealand chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 9/5, một số học viên Pháp Luân Công tại Auckland, New Zealand đã tổ chức mít tinh tại Quảng trường Elizabeth để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5. Phó Thủ tướng David Seymour, Ngoại trưởng Winston Peters, văn phòng của Nghị sĩ Đảng Xanh – bà Marama Davidson, cùng Thị trưởng thành phố Auckland – ông Wayne Brown đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Phó Thủ tướng New Zealand David Seymour đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh từ trang web của chính phủ)

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh từ trang web của chính phủ)

Nữ nghị sĩ Đảng Xanh New Zealand Marama Davidson đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh từ trang web của chính phủ)

Thị trưởng thành phố Auckland, ông Wayne Brown, đã gửi lời chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh từ trang web của chính phủ)

Các chính trị gia Úc tham dự hoạt động chúc mừng và bày tỏ sự ủng hộ

Nhiều nghị sĩ bang, thành phố và khu vực tại Úc đã đến tham dự các hoạt động chúc mừng do các học viên Pháp Luân Công tổ chức tại Sydney, Melbourne và Queensland.

Nghị sĩ Thượng viện bang Victoria đến tham dự để bày tỏ sự ủng hộ

Ông David Limbrick, thành viên Hội đồng Lập pháp bang Victoria và là nghị sĩ Đảng Tự do Ý chí (Libertarian) đại diện khu vực Đông Nam Đô thị bang Victoria, đã đến tham dự để bày tỏ sự ủng hộ. (Grace Yu/The Epoch Times)

Chiều ngày 9/5, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc đã tổ chức mít tinh trước Thư viện Bang Victoria. Ông David Limbrick, nghị sĩ Thượng viện bang Victoria và là lãnh đạo Đảng Libertarian của bang Victoria, đã đặc biệt đến tham dự buổi mít tinh.

Ông Limbrick cho biết, trong nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công luôn giữ thái độ ôn hòa, lý trí và kiềm chế, điều đó rất đáng khâm phục. Ông nói: “Thái độ ôn hòa này, cùng với cách họ đối nhân xử thế, có ảnh hưởng rất quan trọng đến cách mọi người nhìn nhận họ”.

Ông chúc các học viên Pháp Luân Công mọi điều thuận lợi trong tương lai và khuyến khích họ tiếp tục kiên định với đức tin của mình.

Ngoài ra, ngày 16/5, một số học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức hoạt động kỷ niệm tại quảng trường trung tâm mua sắm ở Box Hill, khu vực tập trung đông người Hoa. Nghị viên thành phố Whitehorse, ông Blair Barker, đã đến tham dự để bày tỏ sự ủng hộ lễ kỷ niệm. Nghị viên thành phố Whitehorse, ông Peter Allan, đã gửi thư chúc mừng.

Các nghị sĩ hội đồng thành phố tham dự đêm tiệc chúc mừng, ngợi ca giá trị “Chân – Thiện – Nhẫn”

Tối ngày 17/5/2026, tại đêm tiệc chúc mừng “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” lần thứ 34 được tổ chức ở Tòa thị chính Ashfield, Sydney, các nghị viên thành phố là ông Sreeni Pillamarri, ông Jess Diaz, ông Mohit Kumar và ông Peter Camilleri đã đến tham dự và dành lời ngợi ca các giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp.

Phát biểu tại sự kiện, ông Peter Camilleri, Nghị sĩ Thành phố Blacktown thuộc tây Sydney chia sẻ: “Giá trị phổ quát ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ đã để lại ấn tượng sâu sắc và tạo được sự đồng cảm lớn trong tôi, giống như ba trụ cột cốt lõi. Blacktown là nơi có đến 182 ngôn ngữ được sử dụng, người dân đến từ nhiều nền văn hóa và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Trên thực tế, nếu không có ba trụ cột ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ này, chúng ta sẽ mãi phải sống trong những xung đột giữa những người dân và những người hàng xóm của nhau”.

Ông Mohit Kumar, Nghị sĩ Thành phố Blacktown thuộc tây Sydney, cũng bày tỏ: “Ba nguyên tắc ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp không đơn thuần chỉ là những thuật ngữ tâm linh, mà còn đồng điệu sâu sắc với các giá trị quan chủ lưu của nước Úc. Pháp Luân Công cũng đang thực hành các giá trị quan này ngay trong cộng đồng”.

Nghị viên thành phố Blacktown ở phía tây Sydney, ông Mohit Kumar. (Kỷ Vân/The Epoch Times)

Ngoài ra, bà Fiona Carrick, nghị sĩ độc lập đại diện khu vực Murrumbidgee thuộc Hạ viện khu thủ đô hành chính (ACT), cùng ông Taimus Werner-Gibbings, nghị sĩ Công đảng đại diện khu vực Brindabella thuộc Hạ viện ACT, đã đến tham dự và chúc mừng dạ tiệc kỷ niệm.

Ngày 9/5, các học viên Pháp Luân Công tại bang Queensland đã tổ chức hoạt động kỷ niệm tại Quảng trường King George ở trung tâm thành phố Brisbane. Bà Sarah Hutton, nghị viên khu vực Jamboree Ward, đã đến tham dự và chúc mừng. Trong bài phát biểu, bà nói: “Tôi chân thành chúc mọi người mọi điều suôn sẻ và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục tu luyện môn công pháp tuyệt vời này”. Bà cũng bày tỏ lòng cảm kích chân thành các học viên Pháp Luân Công vì đã tình nguyện hướng dẫn các bài công pháp và giới thiệu rộng rãi Pháp Luân Đại Pháp đến công chúng.

Chính giới nhiều nước châu Âu chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Nghị sĩ Quốc hội bang Hessen, Đức gửi thư chúc mừng

Ba nghị sĩ Quốc hội bang Hesse gồm ông Heiko Kasseckert (giữa), Phó Chủ tịch Quốc hội bang Martina Feldmayer (trái) và ông Oliver Stirböck (phải) đã gửi lời chúc mừng các học viên Pháp Luân Công nhân dịp kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”. (Ảnh tổng hợp của The Epoch Times)

Ngày 16/5, một số học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức hoạt động kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” tại Frankfurt. Ba nghị sĩ bang Hessen đã gửi thư chúc mừng đến các học viên Pháp Luân Công.

Phó Chủ tịch Quốc hội bang Hesse, bà Martina Feldmayer thuộc Đảng Xanh (Bündnis 90/Die Grünen), viết trong thư: “Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 27, tôi xin gửi đến quý vị và tất cả những người tham gia lời chào trân trọng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi hết sức tán thưởng và ngưỡng mộ sự kiên trì cùng những nỗ lực ôn hòa mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thực hiện để bảo vệ nhân quyền, tự do tín ngưỡng và phẩm giá con người”.

Ông Oliver Stirböck, nghị sĩ bang Hessen và là Chủ tịch khối nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do (FDP), đã ca ngợi những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc nâng cao nhận thức của công chúng. Ông cho rằng “lòng dũng cảm, sự kiên định và sức mạnh của đức tin” mà các học viên thể hiện “mạnh mẽ hơn nhiều so với đe dọa và khủng bố”.

Trong thư chúc mừng, ông Heiko Kasseckert thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) viết: “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một dịp đặc biệt để biểu dương những giá trị quan có ý nghĩa thiết yếu với sự chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau: ‘Chân – Thiện – Nhẫn’. Những nguyên tắc này vượt qua ranh giới về văn hóa, xã hội và quốc gia, kết nối mọi người với nhau, đồng thời chỉ ra phương hướng cho chúng ta trong thời đại đầy bất ổn, nhịp sống hối hả và nhiều đối lập như hiện nay”.

Nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các nghị sĩ Quốc hội Thụy Điển (từ trái sang phải): Emma Ahlström Köster, Markus Wiechel và Nima Gholam Ali Pour. (Ảnh tổng hợp của The Epoch Times)

Ngày 9/5, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức hoạt động kỷ niệm ở trung tâm thành phố Stockholm. Ba nghị sĩ Quốc hội đã gửi thư và video để chúc mừng sự kiện.

Nghị sĩ Quốc hội Markus Wiechel viết trong thư chúc mừng: “Các nguyên tắc ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ đã mở ra một con đường đầy sức mạnh cho sự trưởng thành cá nhân và xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Tôi xin bày tỏ sự kính trọng tới tất cả những ai mỗi ngày đều thực hành các giá trị phổ quát này, đồng thời lan tỏa sự bình yên, lòng từ bi và sức mạnh nội tâm đến hoàn cảnh xung quanh”.

Nghị sĩ Quốc hội Nima Gholam Ali Pour cho biết trong video: “Các nguyên tắc ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ không chỉ là những mỹ đức cá nhân, mà còn đại diện cho một lập trường âm thầm nhưng mạnh mẽ chống lại áp bức”. “Thông điệp mà tinh thần kiên cường của các bạn truyền tải đã vượt xa biên giới của Trung Quốc”.

Nghị sĩ Quốc hội Emma Ahlström Köster viết trong thư chúc mừng: “Các hoạt động kỷ niệm (Ngày Pháp Luân Đại Pháp) nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự bình an nội tâm, sức khỏe thể chất và tinh thần, cùng lòng nhân ái—những giá trị quan gắn bó mật thiết với mỗi cá nhân chúng ta. Ngày này cũng nhằm tôn vinh lòng dũng cảm và sự kiên định mà các học viên (Pháp Luân Đại Pháp) đã thể hiện trong suốt nhiều năm qua. Chúc quý vị có một lễ kỷ niệm tuyệt vời, tràn ngập niềm vui và đồng hành cùng nhau”.

Cựu nghị sĩ Hạ viện Hà Lan phát biểu chúc mừng tại buổi mít tinh

Chính khách kỳ cựu Hà Lan, cựu nghị sĩ Hạ viện Harry van Bommel. (Trương Thanh Diêu/The Epoch Times)

Ngày 17/5, các học viên Pháp Luân Công từ nhiều nước châu Âu đã tập trung tại thủ đô Amsterdam của Hà Lan để tổ chức mít tinh và diễu hành, chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Ông Harry van Bommel, cựu nghị sĩ Hạ viện Hà Lan, đã đích thân đến tham dự buổi mít tinh để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông là một trong những nghị sĩ kỳ cựu nhất của Hạ viện Hà Lan, từng liên tục giữ chức nghị sĩ suốt 19 năm.

Trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông Van Bommel vô cùng tán thưởng các giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công là “Chân – Thiện – Nhẫn”. Ông nói: “Từ các tín ngưỡng tinh thần và tôn giáo khác trên thế giới, chúng ta cũng hiểu rằng ‘Chân’ và ‘Thiện’ là những giá trị rất quan trọng. Vì vậy, đối với xã hội Hà Lan, những giá trị này được mọi người biết đến và trân trọng”.

Ông cũng bày tỏ hy vọng: “Tôi hy vọng châu Âu sẽ thông qua các đạo luật bảo vệ, để các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc có thể nhận được sự bảo vệ nhiều hơn trước đây”.

Quan chức Indonesia tại Malang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Malang và huyện Malang, thuộc tỉnh Đông Java của Indonesia, đã nhận được thư chúc mừng từ các quan chức địa phương.

Ông Totok Muji Arianto, Trưởng ban Phúc lợi Công cộng thuộc Văn phòng Thư ký huyện Malang, đã gửi chứng thư chúc mừng, trong đó viết:

“Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Mong rằng các giá trị ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ của Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại ảnh hưởng tích cực cho xã hội”.

Chứng thư chúc mừng của ông Totok Muji Arianto. (Bản gốc của chứng thư được viết bằng tiếng Indonesia). (Minghui.org)

Ông Firmando Hasiholan Matondang, Giám đốc Sở Du lịch và Văn hóa huyện Malang, Indonesia, đã gửi chứng thư chúc mừng, trong đó viết: “Tôi xin gửi lời chào chân thành nhất đến tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Mong rằng giá trị phổ quát ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ sẽ không ngừng được phát huy và lan tỏa, mang lại hòa bình cho xã hội Indonesia cũng như cho toàn thế giới”.

Chứng thư chúc mừng của ông Firmando Hasiholan Matondang. (Minghui.org)

Các chính khách Đài Loan đến tham dự các hoạt động kỷ niệm và bày tỏ ủng hộ

Ngày 3/5, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan đã tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Trung tâm ở Gia Nghĩa. Ông Dương Trương Kiến Nam, Giám đốc Sở Dân chính thành phố Gia Nghĩa, thay mặt Thị trưởng Hoàng Mẫn Huệ đến tham dự và đọc lời chúc mừng. Ông nói: “Xin cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp đã hỗ trợ chúng ta tại phương diện này, giúp sức mạnh của lòng thiện lương được lan tỏa rộng rãi, giúp mọi người tìm lại thiện niệm trong tâm và tiếp tục duy trì vòng tuần hoàn tích cực”.

Nghị viên thành phố Gia Nghĩa, ông Vương Hạo, cũng đến tham dự để bày tỏ ủng hộ. Ông cho biết hoạt động này rất có ý nghĩa: “Giúp người dân cùng tham gia tìm hiểu về Pháp Luân Công, để mọi người đều có cơ hội biết được sự thật. Đây là một điều vô cùng, vô cùng quan trọng”.

Nghị viên thành phố Vương Hạo phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở khu vực Vân Lâm – Gia Nghĩa – Đài Nam. (Minghui.org)

Nghị viên thành phố Gia Nghĩa, ông Phó Đại Vĩ, đã ca ngợi Pháp Luân Công cũng như các cơ quan truyền thông do các học viên sáng lập, cho rằng họ đã phát huy vai trò tích cực, “giúp lòng người dần trở về với cảnh giới ‘Chân – Thiện – Nhẫn’”.

Nghị viên thành phố Gia Nghĩa, ông Phó Đại Vĩ, phát biểu tại buổi lễ. (Minghui.org)

Ngoài ra, nghị sĩ Viện Lập pháp Đài Loan Vương Mỹ Huệ cũng tham dự hoạt động kỷ niệm này.

Ngày 9/5, các học viên Pháp Luân Công tại Cao Hùng đã tập trung tại khuôn viên Nhà máy Đường Kiều Đầu để tổ chức hoạt động kỷ niệm. Các nghị viên thành phố Cao Hùng gồm Hoàng Thu Anh, Trần Lệ Na và Phương Tín Uyên đã đến tham dự chúc mừng; nhiều trưởng khu dân cư cũng gửi lời chúc mừng qua các đoạn ghi âm.

Bà Hoàng Thu Anh nói: “Tôi tin rằng mỗi tôn giáo đều có những giá trị đáng được tôn trọng, đặc biệt là Pháp Luân Đại Pháp. Với ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ là nguyên lý cốt lõi, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp vô số người dân đạt được sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, điều đó khiến tôi vô cùng khâm phục”.

Nghị viên thành phố Cao Hùng, bà Hoàng Thu Anh, đã đến tham dự và phát biểu chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Minghui.org)

Bà Trần Lệ Na nói: “Đài Loan có rất nhiều học viên Pháp Luân Công. Họ truyền tải ý nghĩa cốt lõi của một tín ngưỡng tích cực, đó là trong mọi việc đều lấy nguyên tắc ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ làm tiêu chuẩn để nhận định”.

Nghị viên thành phố Cao Hùng, bà Trần Lệ Na, đã đến tham dự và phát biểu chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Minghui.org)

Nguồn tư liệu: The Epoch Times, Minghui.org

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/302836