Tác giả: Dorothy Li

Ngày 13/5/2026, tại thành phố New York, Hoa Kỳ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Các quan chức trên khắp Hoa Kỳ đã gửi lời chúc mừng tới môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời tuyên dương các học viên của môn này vì sự bền bỉ khi đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo do chế độ cộng sản ở Trung Quốc gây ra.

Pháp Luân Đại Pháp, hay Pháp Luân Công, là môn tu luyện có nguồn gốc từ truyền thống Trung Hoa cổ xưa, dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Công pháp này lần đầu tiên được Ngài Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào ngày 13/5/1992 tại Trường Xuân — thành phố quê hương Ngài. Đến nay, người dân ở hơn 100 quốc gia đang luyện tập Pháp Luân Công trên thế giới.

Để đánh dấu dịp 34 năm hồng truyền Pháp Luân Công, các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ từ các tiểu bang khác nhau đã ban hành các bản tuyên cáo, thư chúc mừng và bản tuyên dương nhằm ghi nhận sự đóng góp của môn tu luyện đối với hạnh phúc của người dân và sự bổ ích cho cộng đồng của các bài giảng.

“Triết lý của Pháp Luân Đại Pháp tuân theo ý tưởng rằng khi tâm thanh tịnh, tinh thần cân bằng và cơ thể tràn đầy năng lượng thì tự nhiên đạt được sức khỏe và hạnh phúc”, một nghị quyết do Thượng viện Tiểu bang New York ban hành hồi tháng 3 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cho biết. “Mỗi cá nhân đã có thêm sức mạnh để dứt hẳn các chứng nghiện ngập và thói quen xấu; các gia đình có thể chung sống hòa thuận; và cộng đồng biết hướng tới những giá trị đạo đức cũng như những điều tích cực trong cuộc sống”.

Nhiều bản tuyên cáo và thư chúc mừng đã làm nổi bật hàng thập niên hoạt động tình nguyện của các học viên để tổ chức những buổi hội thảo miễn phí cho cộng đồng địa phương.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hướng dẫn luyện công miễn phí qua những buổi hội thảo và các điểm luyện công ngoài trời, và đã khiến nhiều cư dân địa phương cảm động sâu sắc”, một thư chúc mừng của Thượng viện Pennsylvania viết. “Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã cải thiện chất lượng cuộc sống và thậm chí được cứu mạng”.

Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, trong tháng 5, các buổi kỷ niệm đã được tổ chức khắp Hoa Kỳ và các nơi khác. Ở New York, hàng ngàn học viên đã tổ chức diễu hành qua quận Manhattan vào ngày 13/5.

Thế nhưng ở Trung Quốc – nơi khai sinh pháp môn – các học viên vẫn tiếp tục đối mặt với những nguy cơ không dứt từ chế độ Trung Quốc, như bị bắt giữ, bỏ tù tùy tiện, lao động khổ sai, cũng như các hình thức tra tấn về thể chất và tinh thần.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công được lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đương thời Giang Trạch Dân tiến hành vào năm 1999, sau khi nhà chức trách ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người đang luyện tập. Nhìn nhận sự phổ truyền rộng rãi của môn này là nguy cơ cho sự thống trị của Đảng trong đời sống thường nhật ở Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã đơn phương ra lệnh phải “xóa sổ” Pháp Luân Công.

Kể từ đó, vô số học viên đã bị bỏ tù, vào trại lao động và trung tâm tẩy não. Tại những nơi này, có những báo cáo cho thấy họ bị lao động cưỡng bức, tra tấn và thiệt mạng do nạn mổ cướp nội tạng. Một phán quyết năm 2019 của Tòa án Trung Quốc ở London đã kết luận rằng hành vi mổ cướp nội tạng đã và đang xảy ra với quy mô đáng kể dưới sự cai trị của ĐCSTQ, trong đó học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân chủ yếu.

Một bản tuyên cáo do thượng viện tiểu bang Illinois đưa ra trong tháng 5 nhằm tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cho biết quyết tâm và lòng dũng cảm của học viên “bảo vệ Chân, Thiện, Nhẫn khi đối mặt với cuộc bức hại nghiêm trọng từ Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy được giá trị của sinh mạng và phẩm giá con người”.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công trước khi thắp nến tưởng niệm các học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại lìa đời ở Trung Quốc, tại Washington ngày 17/7/2025. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Chủ tịch Hạ viện Tiểu bang Maryland bà Joseline Pena-Melnyk nói rằng đây cũng “là dịp công nhận sự kiên cường của học viên, những người tiếp tục bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng khi đối mặt với cuộc bức hại đang tiếp diễn ở Trung Quốc”, theo tuyên bố ngày 13/5 nhằm công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Thông điệp của bà cũng cộng hưởng với một bức thư của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa – Texas).

Ông Cruz viết: “Những dịp như Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là dịp ghi nhận các giá trị tự do tín ngưỡng và đa dạng văn hóa, cũng như ghi nhận những đóng góp tích cực của những người gìn giữ những giá trị này mỗi ngày”.

“Nhân dịp kỷ niệm này, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại những thách thức và thành công của hàng triệu người trên thế giới đang tổ chức kỷ niệm môn tu luyện ngày hôm nay”.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/china/officials-across-us-commemorate-world-falun-dafa-day-6025941