Trong bối cảnh các bậc phụ huynh đang gắng sức tìm cách giúp con mình tiến bộ trong môn đọc, việc đọc thành tiếng có thể là chìa khóa để nuôi dưỡng sự yêu thích của trẻ em đối với sách in.

Tác giả: Linda Wiegenfeld

[ChanhKien.org]

Đọc sách thành tiếng cho con là một trong những điều bổ ích nhất mà bạn có thể làm cho con mình, và đó là một trải nghiệm thú vị mà cả hai đều trân trọng. (Pixel-Shot/Shutterstock)

Dịp kỷ niệm 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ vừa mới bắt đầu, đây là thời điểm hoàn hảo để ôn lại quá khứ trong khi chúng ta hướng tới tương lai.

Nhiều vị Tổ phụ lập quốc đã học tiếng La-tinh, tiếng Hy Lạp, triết học, lịch sử và thuật hùng biện, thường thông qua các gia sư riêng hoặc ở các trường đại học của Mỹ thời kỳ đầu. “Nền giáo dục cổ điển” này được xem là thiết yếu cho khả năng lãnh đạo, bao gồm nền tảng vững chắc về văn học cổ điển, lịch sử, luật pháp và triết học Khai sáng. Việc đọc đã tác động sâu sắc đến tư tưởng chính trị của họ.

Trình độ đọc viết của người xưa, tức là khả năng đọc, viết, nói, nghe và sử dụng các con số để hiểu, giao tiếp và hoạt động hiệu quả, đã từng rất cao. Một số học giả tin rằng ở các thuộc địa phía bắc, số lượng đàn ông biết chữ chiếm đến từ 70% đến 95%. Điều này không chỉ giới hạn ở các Tổ phụ lập quốc.

Benjamin Franklin. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Ngày nay, trình độ đọc viết đang suy giảm. Điểm toán và đọc hiểu của học sinh Mỹ đã chạm mức thấp kỷ lục ở một số cấp học, đặc biệt là kể từ đại dịch bùng phát. Theo Báo cáo Quốc gia, điểm số môn đọc và toán của cả nước đã giảm mạnh từ năm 2020 đến năm 2022. Một nghiên cứu toàn diện mới từ Đại học Florida và Đại học University College London đã phát hiện ra rằng việc đọc sách giải trí hàng ngày ở Hoa Kỳ đã giảm hơn 40% trong 20 năm qua.

Một số yếu tố chính bao gồm tác động của việc tăng thời gian sử dụng thiết bị điện tử đối với cả người lớn và trẻ em, việc đưa nội dung không phù hợp vào sách, lịch trình bận rộn, và quan niệm coi việc đọc là một việc vất vả chứ không phải là hoạt động giải trí.

Thực ra việc đọc sách không hề biến mất; nó chỉ mất đi sự phổ biến mà thôi. Lợi ích của việc đọc sách vẫn vô cùng to lớn, nhưng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn. Là một giáo viên về hưu và cũng say mê đọc sách, tôi hy vọng có thể đóng góp một phần nhỏ vào việc khơi dậy niềm đam mê đọc sách ngày nay, giống như những Tổ phụ lập quốc đã từng đam mê xưa kia, bằng cách giới thiệu những tác phẩm văn học thiếu nhi thú vị và phù hợp.

Những sách thích hợp cho việc đọc thành tiếng

Nhiều người lớn có thể không nhận ra rằng đọc thành tiếng giúp tăng vốn từ vựng và khả năng hiểu, kích thích trí tưởng tượng, thúc đẩy sự đồng cảm và nuôi dưỡng sự yêu thích đọc sách. Tất cả những yếu tố này đều dẫn đến thành công trong học tập và cuộc sống. Quan trọng hơn hết, đọc sách cùng nhau là một trải nghiệm gắn kết tuyệt vời giữa cha mẹ và con cái.

Những quyển sách được đọc thành tiếng là những tác phẩm văn học chất lượng cao mà bạn cùng với người khác đọc bằng miệng để giải trí. Mặc dù xét về lý thuyết, bất kỳ cuốn sách nào cũng có thể được đọc thành tiếng, nhưng một số cuốn phù hợp hơn cho việc này. Có những cuốn mà tôi coi là những tác phẩm văn học xuất sắc nhất để đọc thành tiếng cho trẻ em. Những cuốn này thường có trình độ đọc cao hơn khả năng đọc của trẻ nhưng không nên vượt quá khả năng nghe của các em. Trong những “cuốn sách được đọc thành tiếng” này, có một số quyển phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả thanh thiếu niên.

Một trong những bài thơ yêu thích của tôi, “Người mẹ đọc sách” của Strickland Gillilan có khổ thơ cuối cùng thể hiện tình cảm của tôi dành cho loại sách này.

Bạn có thể sở hữu của cải vô vàn không đếm xuể;
Những rương châu báu và những hòm vàng.
Giàu hơn tôi thì bạn không bao giờ có thể –
Tôi có một người mẹ luôn đọc sách cho tôi nghe.

Để giúp đỡ các bậc phụ huynh, giáo viên và người lớn quan tâm khám phá niềm vui và sức mạnh của việc đọc sách thành tiếng, tôi xin giới thiệu cuốn sách hay nhất mà tôi biết, là cuốn “Cẩm nang đọc thành tiếng của Jim Trelease – Ấn bản thứ tám, bìa mềm” của Jim Trelease và Cyndi Giorgis. Được chuyên mục “Dear Abby” giới thiệu khi cuốn sách lần đầu ra mắt năm 1982, sách đã được chuyên gia giáo dục Giorgis cập nhật và sửa đổi trong ấn bản thứ tám này.

Trelease là bậc thầy về đọc sách trong lĩnh vực đọc thành tiếng. Ông đã qua đời năm 2022.

Ấn bản của Trelease giống như một cuốn bách khoa toàn thư vì nó giải đáp nhiều câu hỏi về chủ đề này. Những thông tin hấp dẫn trong sách được bổ sung bằng những câu chuyện thú vị. Phần còn lại của tuyển tập liệt kê các đầu sách và tóm tắt nội dung của chúng theo “trình độ nghe” (chứ không phải trình độ đọc của trẻ em). Những trình độ này chỉ mang tính hướng dẫn và có thể khác nhau tùy từng đứa trẻ.

Nhiều cuốn sách thú vị khác cũng chứng minh thêm những lợi ích tích cực của việc đọc thành tiếng là cuốn:

– “Honey for a Child’s Heart: The Imaginative Use of Books in Family Life” (tạm dịch: Mật ngọt cho tâm hồn trẻ thơ: Cách sử dụng sách đầy sáng tạo trong cuộc sống gia đình) của Gladys Hunt và Mark Hunt.

– “Raising Kids Who Read: What Parents and Teachers Can Do” (tạm dịch: Nuôi dưỡng những đứa trẻ đọc sách: Những gì mà cha mẹ và giáo viên có thể làm) của Daniel T. Willingham.

– “The Read-Aloud Family: Making Meaningful and Lasting Connections with Your Kids” (tạm dịch: Cả nhà đọc thành tiếng: Tạo ra sự gắn kết đầy ý nghĩa và lâu bền với các con của bạn) của Sarah Mackenzie.

Tôi hy vọng các bạn thích việc đọc thành tiếng. Tôi tin rằng các bạn sẽ thấy hoạt động này là một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất mà chúng ta có thể dành cho con cái và tương lai của mình, giống như các vị Tổ phụ lập quốc đã làm.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/bright/restoring-literacy-through-read-alouds-5971783