Trang chủ Right arrow Tin tức Right arrow Tin tức khác

Học viên Pháp Luân Công bị tấn công tại Anh, cảnh sát lập hồ sơ điều tra hình sự

10-03-2026

[ChanhKien.org]

(Ảnh chụp màn hình video)

Mới đây, tại Flushing, New York, Hoa Kỳ đã xảy ra một vụ tấn công bạo lực nhắm vào học viên Pháp Luân Công. Theo thông tin kênh truyền thông NTD ghi nhận, cuối tháng Hai vừa qua, trước cổng Bảo tàng Anh (British Museum) — địa điểm du lịch nổi tiếng ở London, Anh Quốc — cũng đã xảy ra một vụ tấn công bạo lực tương tự. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đài NTD.

Phóng viên: “Sự việc tại London không phải là trường hợp cá biệt. Ngày 27/02 vừa qua, ngay tại cộng đồng người Hoa ở Flushing, New York – nơi chúng tôi đang có mặt – một tên côn đồ đã tấn công học viên Pháp Luân Công ở phía dưới tòa nhà của Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu. Trung tâm nhấn mạnh đây là một đợt đàn áp xuyên quốc gia mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tình nguyện viên thoái đảng trên toàn thế giới.”

Bà Trương Xuân Bình, đến từ Hà Lan, chia sẻ với đài NTD: Khoảng 12h30 trưa ngày 23/02/2026, khi đang giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công cho du khách Trung Quốc tại cổng Bảo tàng Anh, bà đã bị một nữ hướng dẫn viên người Trung Quốc lăng mạ. Sau đó, một tài xế xe buýt đã xông đến cướp bảng trưng bày của bà Trương, ném điện thoại của bà và hành hung bà.

Bà Trương Xuân Bình, học viên Pháp Luân Công bị tấn công tại Anh kể lại: “Người tài xế đó dùng một tay bóp chặt cổ tôi, tay kia đấm mạnh vào mắt phải của tôi, rồi đánh ngã tôi xuống đất. Ông ta còn bước một chân qua người tôi, tiếp tục đánh tới tấp không cho tôi ngồi dậy.”

Vụ hành hung khiến ngón tay giữa bàn tay trái của bà Trương bị gãy móng, khuôn mặt bầm tím và sưng tấy nghiêm trọng, nhiều chỗ trên cơ thể xuất hiện vết bầm, bên trái cơ thể và vùng cổ đau rõ, một dạo khó có thể đi lại bình thường.

Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát London đã hết sức coi trọng và lập hồ sơ điều tra vụ việc theo hướng hình sự. Được biết, chiếc xe buýt du lịch này đến từ Ireland và công ty du lịch liên quan do người Hoa điều hành.

Ông Đường Hạo, chuyên gia truyền thông kỳ cựu cho biết: “Vì rào cản ngôn ngữ và quốc gia nên nhiều người phương Tây không hiểu rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Vì vậy, họ thường nghe theo lời phiến diện từ chủ công ty, hoặc nhận tiền từ đặc vụ ĐCSTQ hay lãnh sự quán Trung Quốc để quấy rối, tấn công các học viên mà không biết rằng mình đã trở thành đồng phạm tiếp tay cho ĐCSTQ vi phạm nhân quyền và đàn áp xuyên quốc gia.”

Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái Đảng Toàn cầu cho biết: “Việc cảnh sát Anh lập hồ sơ điều tra hình sự đối với vụ việc này cho thấy tinh thần thượng tôn pháp luật của xã hội phương Tây, đặc biệt là Anh quốc. Tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn, họ đã làm một việc thực sự đáng biểu dương. Bảo vệ tự do tín ngưỡng là trách nhiệm của mỗi người.”

Kể từ tháng 07/1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp có hệ thống nhắm vào Pháp Luân Công và vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay. Trong khi đó, các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì dùng phương thức ôn hòa và lý tính để phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ.

(Theo NTD)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/301406

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài