Tác giả: Trần Tuấn Thôn
[ChanhKien.org]
Chiều ngày 18/01/2026, buổi biểu diễn thứ 10 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Thế giới tại trung tâm nghệ thuật Kennedy ở Washington D.C. đã hạ màn. Ảnh chụp nhà hát ngày hôm đó. (Lý Sa /The Epoch Times)
Chiều ngày 18/01/2026, buổi biểu diễn thứ 10 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Thế giới Hoa Kỳ tại nhà hát Opera thuộc trung tâm Kennedy (The Kennedy Center Opera House) ở Washington D.C. đã khép lại thành công rực rỡ. Các nhân vật tinh anh từ các giới quân sự, chính trị, khoa học công nghệ, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác của Hoa Kỳ đã tụ hội tại đây, cùng tham gia một lễ hội đắm mình trong nền văn hóa Thần truyền 5000 năm Trung Quốc.
Khán giả ngưỡng mộ trình độ nghệ thuật và nỗ lực gian khổ của các nghệ sĩ Shen Yun, cho rằng buổi biểu diễn không chỉ vô cùng mỹ lệ đẹp mắt mà còn truyền cảm hứng sâu sắc và mang lại cho người xem sức mạnh tinh thần vô tận. Một khán giả chia sẻ: “Shen Yun đang gieo mầm lan tỏa tri thức và trí huệ cổ xưa, giúp con người nhận ra rằng thế giới đang thức tỉnh”.
“Một màn trình diễn nghệ thuật đẹp đến phi thường” – Trung tướng thủy quân lục chiến đã giải ngũ ca ngợi Shen Yun
Chiều ngày 18/01/2026, trung tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ giải ngũ ông Daniel O’Donohue đã xem buổi biểu diễn thứ 10 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Thế giới tại nhà hát Opera thuộc trung tâm Kennedy ở Washington D.C. (Vệ Vịnh /The Epoch Times)
“Buổi biểu diễn thật hoàn hảo!” Trung tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã giải ngũ Daniel O’Donohue nhận xét sau khi xem Shen Yun: “Đây là một màn trình diễn nghệ thuật tuyệt đẹp!”
Ông O’Donohue là trung tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Tư lệnh sư đoàn 1, Tư lệnh lữ đoàn 1 thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, và giám đốc văn phòng chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ. Hiện ông đang giữ chức phó chủ tịch cấp cao tại một công ty công nghệ quốc phòng quan trọng.
Sau khi được thỏa nguyện thưởng thức Shen Yun, ông O’Donohue đã ca ngợi Shen Yun là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo: “Vở diễn đã thể hiện nội dung của Pháp Luân Công, một triết lý không chỉ thể hiện cái đẹp của nghệ thuật mà còn chứa đựng một niềm tin đạo đức hiếm có và khát vọng chính nghĩa, điều này vô cùng tuyệt vời và đáng trân trọng!”
Ông nói: “Từ mỗi câu chuyện, chúng ta có thể nhìn thấy một phần lịch sử Trung Quốc, và tôi rất thích điều đó. Rõ ràng, đằng sau những tác phẩm nghệ thuật này đều mang những ý nghĩa sâu sắc, và chúng ta có thể cảm nhận được một vài điều thông qua biểu diễn”.
Ông O’Donohue cho rằng mục đích của Shen Yun trong việc lan tỏa văn hóa truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng: “Tôi trên cơ bản là hoàn toàn ủng hộ. Tôi rất vui khi được xem Shen Yun ở Mỹ và hy vọng người dân Trung Quốc cũng có cơ hội được thưởng thức”.
Shen Yun truyền tải các giá trị truyền thống thông qua nghệ thuật thuần thiện thuần mỹ, điều mà ông O’Donohue nhận định là “rất quan trọng” trong xã hội hiện đại. “Tôi thích tác động của Shen Yun đến với giới trẻ. Tôi nghĩ nước Mỹ hiện nay cũng đang phải đối mặt với những vấn đề tương tự, và tôi tin rằng giới trẻ sẽ đồng cảm với những giá trị này. Vì vậy, việc chia sẻ nét văn hóa truyền thống Trung Quốc này với Mỹ là điều thực sự rất tốt, chúng ta có rất nhiều điều có thể học hỏi”.
“Thật sự vô cùng tuyệt vời!” Ông O’Donohue bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những nỗ lực và cống hiến của các nghệ sĩ Shen Yun trong việc phục hưng văn hóa truyền thống: “Cảm ơn họ đã chia sẻ tất cả điều này. Tôi biết rằng đằng sau đó chắc hẳn phải bỏ ra rất nhiều sự huấn luyện chuyên nghiệp và nỗ lực vất vả, và biểu diễn đã thể hiện điều đó một cách trọn vẹn. Thật sự rất cảm ơn sự nỗ lực không ngừng của các nghệ sĩ Shen Yun!”
Nhân vật có tầm ảnh hưởng toàn cầu trong lĩnh vực dữ liệu lớn: Vẻ đẹp của Shen Yun mang lại sự khai sáng sâu sắc
Chiều ngày 18/01/2026, ông Kalev Leetaru, người từng được tạp chí Foreign Policy của Mỹ bình chọn là một trong “100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới”, đã xem buổi biểu diễn thứ 10 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Thế giới tại nhà hát Opera thuộc trung tâm nghệ thuật Kennedy ở Washington D.C. (Ảnh: Lương Khắc Lâm /The Epoch Times)
“Tôi thấy rất đẹp. Tôi rất thích xem những buổi biểu diễn như thế này, thật sự quá tuyệt vời!” Ông Kalev Leetaru, một chuyên gia hàng đầu thế giới về dữ liệu lớn (Big Data), đã hết lời khen ngợi sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun. Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc trước bề dày lịch sử của văn hóa truyền thống Trung Quốc: “Cảm nhận sau cùng của tôi là: vẻ đẹp vượt thời gian và không gian của văn hóa Trung Quốc – một vẻ đẹp đáng kinh ngạc, cùng với sự kết nối với Thần và văn hóa ẩn chứa trong đó”.
Ông Kalev Leetaru là một chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dữ liệu lớn, từng được tạp chí Foreign Policy của Mỹ bình chọn vào danh sách “100 nhà tư tưởng hàng đầu thế giới” năm 2013. Hiện ông là nhà nghiên cứu cấp cao tại trung tâm an ninh mạng và lãnh thổ của đại học George Washington, đồng thời từng là thành viên hội đồng quản trị “Chương trình nghị sự toàn cầu về tương lai chính phủ” của diễn đàn kinh tế thế giới. Là người sáng lập “GDELT Project”, một trong những cơ sở dữ liệu mã nguồn mở lớn nhất thế giới, dự án của ông Leetaru được hỗ trợ bởi các tổ chức như Google, xử lý lượng lớn thông tin truyền thông từ hầu hết các quốc gia trên thế giới trong thời gian thực.
Vị chuyên gia am hiểu các xu hướng toàn cầu này đã hết lời khen ngợi nghệ thuật vũ đạo của Shen Yun: “Khi xem buổi biểu diễn này, đặc biệt là các đạo cụ và trang phục bằng lụa, thực sự rất đẹp”. “Tôi rất thích. Tôi thấy nó rất hấp dẫn và tôi thực sự rất thích”.
Màn diễn tấu tại chỗ của dàn nhạc Shen Yun với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc Trung Quốc và phương Tây đã khiến ông Leetaru say đắm: “Âm nhạc thật tuyệt vời. Sự hòa quyện giữa âm nhạc Đông phương và Tây phương thực sự đáng kinh ngạc!” Ông đặc biệt ấn tượng với đàn nhị hồ: “Tôi rất thích đàn nhị hồ, cũng như nhiều loại nhạc cụ khác mà tôi đã thấy. Rất nhiều nhạc cụ truyền thống Trung Quốc đều vô cùng tuyệt vời!”
Shen Yun thông qua hình thức nghệ thuật để phơi bày hiện trạng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại tín ngưỡng. Ông Leetaru khen ngợi cách thể hiện này là vô cùng trí huệ và có sức lay động: “Tôi thấy việc sử dụng nghệ thuật để truyền tải thông điệp như thế này rất hay. Bởi vì hàng ngày chúng ta đều thấy quá nhiều nội dung trên mạng, đọc quá nhiều tin tức, và việc có thể biến những chủ đề nặng nề này thành một hình thức nghệ thuật đẹp đẽ thực sự là giỏi lắm”.
Ông cho rằng cách kể chuyện này rất có sức truyền cảm: “Tôi rất thích sưu tầm sách, đặc biệt là sách Kinh Thánh cổ. Nhìn từ góc độ lịch sử, ban đầu Kinh Thánh chính là đã truyền tải các câu chuyện thông qua những bức tranh vẽ, từ thuần văn bản phát triển thành có tranh minh họa, giúp thông tin trở nên dễ hiểu hơn. Tôi cảm thấy ở đây cũng là một triết lý tương tự – làm thế nào để đưa những chủ đề phức tạp và khó hiểu trở thành những khung cảnh sân khấu đẹp đẽ, mạnh mẽ và đầy nội lực”. Ông nêu ra ví dụ: “Ví dụ như cảnh tượng mổ cướp nội tạng sống (trong vở kịch), bạn có thể nghe rõ phản ứng của toàn bộ khán giả, vô cùng chấn động”.
Ông Leetaru còn nói thêm rằng: “Điều tôi cảm thấy mạnh mẽ nhất chính là ở chỗ: dữ liệu được thấy trên giấy là một chuyện, nhưng khi được trình diễn trên sân khấu với sự ‘nhân văn hóa’, sức ảnh hưởng của nó là vô cùng sâu sắc”.
Shen Yun đã và đang nỗ lực phục hưng nền văn hóa truyền thống 5000 năm của Trung Quốc, ông Leetaru bày tỏ sự đồng tình sâu sắc: “Điều này thật vô cùng quan trọng. Tôi mang trong mình dòng máu Estonia, tôi đặc biệt đồng cảm với việc ‘nhìn lại lịch sử văn hóa’ này – chúng ta nhìn lại quá khứ như thế nào, đã đi đến ngày hôm nay ra sao và làm thế nào để có thể tiếp nối truyền thống đó”.
Đối mặt với những áp lực của cuộc sống hiện đại, ông cảm khái nói rằng: “Xã hội hiện đại ngày nay có nhịp sống rất nhanh, con người chìm đắm trong thế giới của điện thoại di động và hiện tại. Tôi rất thích những phân đoạn trong buổi diễn thể hiện những cảnh về đời sống hiện đại. Chính vì vậy, những buổi diễn như thế này lại càng trở nên quan trọng hơn, nó giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, kể lại những câu chuyện cổ xưa, trình diễn múa cổ điển, văn hóa và truyền thống, giúp chúng ta không bị tách rời khỏi những giá trị văn hóa quý giá trong thời đại số phát triển nhanh chóng này”.
Ông Leetaru cho biết, Shen Yun không chỉ mang đến cho ông một bữa tiệc nghệ thuật, mà còn là một sự khai sáng tinh thần sâu sắc: “Thành thật mà nói, thông điệp mà tôi cảm nhận được từ buổi biểu diễn là: nếu bạn kiên định với đức tin của mình, mọi thứ đều có thể”.
Cuối cùng, ông Leetaru kết luận: “Tôi thực sự rất thích, hoàn toàn xứng đáng để xem, đây là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời”.
Cựu quan chức cấp cao Bộ Năng lượng Hoa Kỳ: Shen Yun là biểu diễn có tiêu chuẩn cao nhất
Chiều ngày 18/01/2026, ông Robert Cantu (phải), phó chủ tịch kỹ thuật của hiệp hội truyền hình cáp và viễn thông Hoa Kỳ (NCTA), cũng là cựu quan chức cấp cao của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, cùng với bà Giada Garnett, kỹ sư dữ liệu trưởng của một công ty, đã xem buổi biểu diễn thứ 10 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Thế giới tại nhà hát Opera thuộc trung tâm nghệ thuật Kennedy ở Washington D.C. (Lý Thần /The Epoch Times)
“Tôi thấy (biểu diễn) thật sự ấn tượng. Sự uyển chuyển, cân bằng và vẻ tao nhã trong từng động tác múa đều rất xuất sắc”. “Rất, rất chuyên nghiệp, là một buổi biểu diễn đẳng cấp cao nhất và xứng đáng được nhận giải thưởng”. Ông Robert Cantu, phó chủ tịch kỹ thuật của hiệp hội truyền hình cáp và viễn thông Hoa Kỳ (NCTA), cựu quan chức cấp cao của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, đã chia sẻ sau khi xem buổi biểu diễn.
Ông Cantu từng giữ các chức vụ như giám đốc công nghệ thông tin mạng và trưởng phòng tại Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực an ninh mạng.
Ông nói: “Đây là một trải nghiệm phong phú và rất tuyệt vời. Từ trang phục, âm nhạc cho đến vũ đạo đều rất tuyệt vời”. Ông đặc biệt thích phông nền màn hình động: “Trình diễn kết hợp giữa thực tế và màn hình công nghệ cao”.
“Đây là một buổi biểu diễn rất hay. Tôi thích nền văn hóa được thể hiện ở đây, thích tất cả mọi thứ”, buổi biểu diễn “rất truyền cảm hứng”, ông Cantu hứng khởi nói.
Bà Giada Garnett, người đến xem buổi biểu diễn cùng ông Cantu, là kỹ sư dữ liệu trưởng của một công ty tư vấn về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích. Bà Garnett rất ngưỡng mộ sự cống hiến toàn tâm toàn ý của các nghệ sĩ Shen Yun với nghệ thuật.
Bà nói: “Họ đã dành cả cuộc đời mình cho múa cổ điển Trung Hoa. Sức mạnh, sự duyên dáng và vẻ đẹp hòa quyện vào nhau, đã tạo nên một buổi biểu diễn đặc sắc tuyệt vời như vậy trên sân khấu”.
Bà cảm nhận sâu sắc triết lý tinh thần mà Shen Yun truyền tải: “Sự kiên cường, kiên định với đức tin, cùng sự gắn bó với truyền thống và quá trình trưởng thành”. Triết lý ấy khiến bà đồng cảm với những trải nghiệm trưởng thành của chính bản thân mình. Bà chia sẻ: “Tôi từng trải qua nhiều thất bại, nhưng tôi luôn kiên định với niềm tin quan trọng nhất của bản thân, vượt qua muôn vàn khó khăn và cuối cùng đạt được mục tiêu”. Garnett cho biết bà đặc biệt yêu thích câu chuyện cô gái cải trang thành nam để được đi học trong một vở múa.
Cố vấn cấp cao của Quốc hội xem Shen Yun: có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn văn hóa Trung Hoa
Chiều ngày 18/01/2026, cố vấn cấp cao của Quốc hội Mỹ ông Michael Sciacca đã xem buổi biểu diễn thứ 10 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Thế giới tại nhà hát Opera thuộc trung tâm Kennedy (The Kennedy Center Opera House). (Ngô Nhuế Nhuế /The Epoch Times)
Ông Michael Sciacca, cố vấn cấp cao của Quốc hội Hoa Kỳ, cho biết sau khi xem xong biểu diễn Shen Yun, ông đã hiểu rõ hơn về nền tảng của văn hóa truyền thống Trung Hoa và ca ngợi Shen Yun đã truyền tải nội dung văn hóa này một cách xuất sắc thông qua hình thức nghệ thuật tuyệt đẹp.
“Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã tận mắt chứng kiến kỹ năng và sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các nghệ sĩ, thật sự là một trải nghiệm đầy thán phục, cũng là một sự triển hiện tuyệt vời của văn hóa truyền thống Trung Quốc”.
Ông Sciacca chia sẻ thêm rằng trong buổi diễn, việc tái hiện cuộc sống cung đình và truyền thống tôn giáo đã tạo nên sự tương phản rõ nét với Trung Quốc ngày nay. Ông đặc biệt thích điệu múa tay áo (Thủy tụ vũ), màn múa mở màn và điệu múa dân tộc Mông Cổ.
Ông cho biết, trong tiết mục mở đầu, ông được chứng kiến sự tái hiện các truyền thống tín ngưỡng của Trung Hoa cổ đại, thấy các vị Thần từ trời giáng xuống trần gian, và từ đó hiểu thêm về căn nguyên nhiều nét văn hóa truyền thống Trung Hoa. Ông cảm nhận đây là một trải nghiệm “vô cùng tốt đẹp”.
Từ buổi diễn, ông Sciacca còn nhận ra những điểm tương đồng giữa văn hóa truyền thống Trung Quốc và văn minh phương Tây, khi con người và các vị Thần từng có mối liên hệ khăng khít, nhưng theo thời gian mối liên hệ này dần dần xa cách, con người tiến vào thời kỳ văn minh hiện đại. Ông cho rằng màn thể hiện của Shen Yun trên tầng diện tinh thần này “khá là huyền diệu”.
Cố vấn truyền thông: Shen Yun toát lên vẻ đẹp thần thánh và siêu phàm thoát tục
“Đó là một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục!” Cố vấn truyền thông ông Matthew Monfore chia sẻ sau khi xem. “Vẻ đẹp thần thánh mà buổi diễn mang lại không thể thực sự định nghĩa, chỉ có thể cảm nhận và lắng nghe bằng trái tim, vượt lên trên mọi ngôn từ”.
Ông Monfore là một cố vấn truyền thông bảo thủ, chiều ngày 18/01/2026 đã tham dự buổi biểu diễn thứ 10 của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun Thế giới tại nhà hát Opera thuộc trung tâm Kennedy ở Washington D.C. Sau khi xem, ông nhận xét chương trình đã thể hiện một vẻ đẹp thần thánh và siêu phàm.
Ông Monfore nhận xét: “Đây là một buổi biểu diễn đầy tâm huyết và giàu chi tiết. Đặc biệt, ở khía cạnh biên đạo múa, sự tinh tế thật sự ấn tượng”.
Ông cũng dành lời khen cho màn trình diễn của dàn nhạc biểu diễn tại chỗ, “nhất là những chi tiết như tiếng sáo, với giai điệu đậm nét đặc trưng của âm nhạc Trung Quốc”.
“Về mặt nghệ thuật, từ chi tiết đến đạo cụ, mọi thứ đều được xử lý rất thích hợp, ví như đoạn hài kịch về con nhện. Hình ảnh trên màn hình nền cũng rất tuyệt vời, sự chuyển đổi từ hai chiều sang ba chiều thật sự khiến người xem phải trầm trồ”.
Shen Yun dùng nghệ thuật để triển hiện nội hàm và truyền thống văn hóa 5000 năm của Trung Hoa, khiến ông Monfore ấn tượng sâu sắc. “Mọi người có thể hiểu thêm nhiều điều ít biết về văn hóa truyền thống và lịch sử Trung Quốc”, ông chia sẻ. “Biểu diễn đan xen giữa các truyền thuyết và câu chuyện, kể về hành trình chính nghĩa cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác”.
Ông cho biết, biểu diễn cũng phản ánh những hiện tượng xã hội đang diễn ra, thu hút sự quan tâm của công chúng. “Với trang phục hiện đại, các diễn viên giống như bạn và tôi, đều là những người bình thường của thời nay, tái hiện thực tế (sự đàn áp tín ngưỡng tàn khốc) trong thế kỷ XXI”.
Là một người theo Cơ Đốc giáo, ông Monfore chia sẻ: “Từ chủ đề mà biểu diễn truyền tải, tôi nhận thấy nhiều điểm tương đồng, như thông điệp về sự cứu rỗi”.
Ông Monfore cho rằng sự đặc sắc của biểu diễn còn nằm ở việc “thể hiện sự chân thật, lòng thiện lương, thần tính và mỹ hảo”.
Ông chia sẻ thêm về “vẻ đẹp thần thánh” trong biểu diễn: “Đó là một vẻ đẹp siêu phàm thoát tục, không thể định nghĩa, chỉ có thể cảm nhận và lắng nghe bằng trái tim, vượt lên trên mọi ngôn từ”.
Và trải nghiệm này, bạn không chỉ có thể cảm nhận được từ chính pháp môn Pháp Luân Công, mà còn có thể thấy được ở tất cả những người tham gia, dù là thành viên của The Epoch Times hay các diễn viên Shen Yun. Họ đều rất nhiệt huyết, luôn thực hành ba giá trị cốt lõi của Pháp Luân Công: “Chân, Thiện, Nhẫn”. Điều này không chỉ được thể hiện trong các vở diễn, mà còn có thể thấy được ở mỗi thành viên.
Buổi biểu diễn thật sự chạm đến trái tim và truyền tải một chủ đề mang tính phổ quát.
Ông Monfore chia sẻ: “Buổi diễn rất xuất sắc, có nhiều khoảnh khắc cao trào chạm đến mọi cung bậc cảm xúc của bạn, từ niềm vui, sự rung cảm trước những điều tốt đẹp, thần thánh và tuyệt vời trên thế gian, như Charlie Kirk từng nói, cho đến nỗi buồn và tất cả những gì mà các học viên Pháp Luân Công đã trải qua”.
Ông cũng cảm nhận thấy buổi biểu diễn đã chạm đến trái tim và khơi dậy khát vọng của con người về chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác: “Điều này đánh thức khát vọng vượt qua thử thách trong mỗi người, khát vọng về một sức mạnh kiên cường, bất khuất để vượt lên trên những tư tưởng và ý thức hệ độc hại đang lan rộng trên thế giới. Dù ở Trung Quốc hay ở Mỹ, đây vẫn là một chủ đề phổ quát mà ai ai cũng đều có thể đồng cảm”.
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:




