Tác giả: Kỷ Nam
[ChanhKien.org]
(The Epoch Times chế tác)
Trương Quận Cách từng công khai bày tỏ tình yêu tha thiết và lòng biết ơn với ngôi trường nghệ thuật đã đào tạo mình, khi rời trường còn thể hiện sự lưu luyến không muốn rời xa. Tuy nhiên, 4 năm sau, cô chính thức đệ đơn kiện các tổ chức và cá nhân liên quan đến Shen Yun. Từ lòng yêu mến đến hăng hái khởi kiện, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong 4 năm qua? Bài viết này hệ thống hóa và tổng hợp sự việc trên dựa trên các phát ngôn công khai và những tư liệu liên quan đến Trương Quận Cách trong giai đoạn này.
Trương Quận Cách từng theo học tại trường nghệ thuật trực thuộc Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, tham gia huấn luyện múa và biểu diễn thực tập trong suốt hơn 10 năm. Trong 2 năm đầu sau khi rời trường, cô vẫn nhiều lần công khai bày tỏ thái độ tích cực với Shen Yun. Ngoài việc mong muốn được quay trở lại đoàn nghệ thuật, cô còn từng dự định mở một phòng tập múa nhằm hỗ trợ các diễn viên trẻ gia nhập Shen Yun.
Bước ngoặt xuất hiện sau khi cô kết hôn với một người đàn ông có mối liên hệ với phía Bắc Kinh. Các phát ngôn công khai và hoạt động nghề nghiệp của người đàn ông này cho thấy anh ta có mối quan hệ với truyền thông và giới giải trí Trung Quốc. Sau khi kết hôn, Trương Quận Cách bắt đầu hợp tác với Học viện Múa Bắc Kinh, đơn vị trực thuộc quản lý của Chính quyền thành phố Bắc Kinh, đồng thời những phát biểu công khai của cô về Shen Yun cũng có thay đổi rõ rệt. Khoảng 4 năm sau khi rời đoàn, cô đã đệ đơn kiện xuyên quốc gia nhắm vào 8 tổ chức và cá nhân, bao gồm cả Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, chính thức trở thành nhân vật tâm điểm trong vụ kiện gây tranh cãi này.
Diệp Duy, chồng của Trương Quận Cách, đưa ra những bình luận về Trung Quốc
Theo tìm hiểu của The Epoch Times, cựu học viên kiêm diễn viên Shen Yun Trương Quận Cách đã trở về Đài Loan vào khoảng năm 2020, trong thời gian đại dịch COVID-19, do thị thực hết hạn. Vì không thể quay lại Hoa Kỳ, cô đã thành lập “Phòng tập múa cổ điển hàng đầu dành cho người lớn tại Đài Bắc” (Taipei Premium Adult Classical Dance Studio). Trong thời gian này, cô quen biết Diệp Duy (tên thật là Diệp Triết Duy), giáo viên dạy thảm tử công (kỹ thuật nhào lộn trên thảm) người Đài Loan, sau đó hai người kết hôn.
Theo các tài liệu công khai, Diệp Duy sinh tháng 11/1989, là người Đài Bắc. Từ năm 10 tuổi, anh ta theo học trường sân khấu để học Kinh kịch, đồng thời từng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Trong cuộc phỏng vấn năm 2013, anh này cho biết thị trường Kinh kịch tại Đài Loan quá nhỏ. Một bài báo khác cũng đề cập rằng anh ta nhiều lần sang Bắc Kinh để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, nhưng do nhiều hạn chế khác nhau nên cuối cùng đã trở lại Đài Loan.
(Ảnh chụp màn hình Internet)
Trong các năm 2014 và 2015, Diệp Duy đã tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh và phim truyền hình của Trung Quốc đại lục.
Tháng 2/2018, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc công bố “31 biện pháp ưu đãi dành cho Đài Loan”, trong đó có các điều khoản mở cửa ngành công nghiệp điện ảnh – truyền hình cho người Đài Loan. Khi đó, Hội đồng Các vấn đề Đại Lục của Đài Loan phản hồi rằng “31 biện pháp đối với Đài Loan” là một chiến lược dùng lợi ích để lôi kéo người dân Đài Loan, đồng thời đặt ra thách thức lớn đối với an ninh quốc gia Đài Loan.
Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông của nhà nước Trung Quốc, Diệp Duy lại bày tỏ: “Khi nhìn thấy những chính sách này, tôi vô cùng phấn khích, cảm ơn Đại Lục đã động viên và ủng hộ thế hệ trẻ chúng tôi!” Anh ta còn nói: “Các điều khoản 18, 19 và 20 đã mở toang cánh cửa sáng tạo và thị trường cho các diễn viên điện ảnh – truyền hình Đài Loan như chúng tôi, đây là cơ hội hiếm có khó tìm”.
Tháng 3 cùng năm, trang web Tiếng nói Eo biển (Voice of Straits) đã hai lần phỏng vấn Diệp Duy.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên, Diệp cho biết sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật biểu diễn, anh ta vừa tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất vừa đầu tư kinh doanh các lớp đào tạo nghệ thuật. Kể từ khi tham gia quay một bộ phim truyền hình tại Trung Quốc đại lục, anh ta đã quyết định sang Đại Lục để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển. Theo anh ta, các biện pháp ưu đãi nói trên dường như được “đo ni đóng giày” cho anh ta, giúp anh ta nhìn thấy “một mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất” của mình.
Trong cuộc phỏng vấn thứ hai, Diệp cho biết anh ta đã thành lập một công ty đầu tư và cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để đầu tư vào ngành điện ảnh – truyền hình tại Trung Quốc đại lục. Anh ta cũng khẳng định đã “nắm rõ như lòng bàn tay” các nội dung liên quan và “chuẩn bị thể hiện bản sự”. Cuối cùng, anh ta bày tỏ lời “cảm ơn Đại Lục đã mang đến nguồn động viên và sự hỗ trợ cho những người trẻ tuổi như chúng tôi”.
Theo các tài liệu công khai, Tiếng nói Eo biển được quân đội Trung Quốc thành lập, hiện trực thuộc Ban Công tác Chính trị của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, là đơn vị cấp sư đoàn chính quy. Cơ quan này đặt tại tỉnh Phúc Kiến, bên kia eo biển đối diện với Đài Loan, với tín hiệu phát sóng phủ khắp Đài Loan. Trang web Tiếng nói Eo biển là cổng thông tin chính thức của cơ quan này.
Hợp tác với Học viện Múa Bắc Kinh
Sau khi kết hôn với Diệp Duy, Trương Quận Cách đã cùng chồng đồng sáng lập công ty “Cách Cách Cổ điển vũ”. Theo thông tin trên tài khoản Facebook của công ty, bài đầu tiên được đăng là vào ngày 18/10/2022. Trong khoảng 10 tháng đầu tiên, tài khoản này rất ít cập nhật nội dung; các bài đăng chủ yếu xoay quanh Đài Loan và hoạt động giảng dạy.
Tuy nhiên, sau tháng 8/2023, lượng nội dung liên quan đến Học viện Múa Bắc Kinh (gọi tắt là Bắc Vũ) trên tài khoản Facebook của “Cách Cách Cổ điển vũ” đã gia tăng rõ rệt. Các bài đăng bao gồm việc chia sẻ lại các video giảng dạy và biểu diễn của Bắc Vũ, giới thiệu nhân viên của học viện, các diễn viên trẻ cùng những nội dung liên quan khác.
(Ảnh chụp màn hình trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ)
(Ảnh chụp màn hình trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ)
Sau đó, các hoạt động giao lưu giữa công ty này và Học viện Múa Bắc Kinh ngày càng gia tăng. Theo nội dung đăng tải trên trang Facebook của công ty, 2 bên đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, tổ chức chương trình trao đổi sinh viên với Học viện Múa Bắc Kinh, các khóa học trực tuyến một kèm một, tiến hành hoạt động “Vũ động Bắc Kinh, tình dung lưỡng ngạn” (Khiêu vũ tại Bắc Kinh, kết nối những trái tim xuyên eo biển), đưa học viên sang Học viện Múa Bắc Kinh để tu nghiệp, v.v.
Tháng 6/2024, sau khi vợ chồng Trương Quận Cách xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube và công khai chỉ trích Shen Yun, các hồ sơ đăng tải trên Facebook của họ cho thấy mối quan hệ hợp tác giữa họ với Học viện Múa Bắc Kinh đã được thăng cấp.
(Ảnh chụp màn hình trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ)
Ngày 23/6/2024, trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ đăng bài viết: “Tin vui cực lớn!! Cách Cách cổ điển vũ chính thức hợp tác với ‘Yiyi Dance’ tại Bắc Kinh! Cát Xướng là giảng viên của Học viện Múa Bắc Kinh, đồng thời là giảng viên kiêm diễn viên của Đoàn Múa Thanh niên, cũng là hội viên của Hiệp hội Nghệ sĩ Múa và Liên đoàn Văn học Nghệ thuật Trung Quốc. Hình thức hợp tác bao gồm chia sẻ video giảng dạy, hướng dẫn học viên, phỏng vấn độc quyền, v.v.” Cát Xướng là “Diễn viên hạng nhất cấp quốc gia” của Trung Quốc, một danh hiệu chính thức trong giới nghệ thuật Đại Lục.
Ngày 16/8/2024, tờ The New York Times đăng bài báo về Shen Yun, trong đó Trương Quận Cách xuất hiện với tư cách là người được phỏng vấn và đưa ra những cáo buộc công khai nhắm vào Shen Yun. Ngay ngày hôm sau, tài khoản Facebook của “Cách Cách Cổ điển vũ” viết: “Cảm ơn đạo diễn XXX đã ghé thăm công ty chúng tôi. Xin cảm ơn bà vừa đáp chuyến bay từ Bắc Kinh, ngay hôm sau đã đến gặp chúng tôi”. Vị đạo diễn này là một nhân vật nổi tiếng tại Đài Loan, đồng thời cũng được công nhận rộng rãi trong giới văn hóa nghệ thuật tại Trung Quốc đại lục.
Ngày 28/9/2024, “Cách Cách Cổ điển vũ” đã thuê một giảng viên là học trò của Vương Vĩ – Phó Viện trưởng Học viện Múa Bắc Kinh, để mở lớp dạy múa kiếm tại phòng tập của mình. Các tài liệu công khai cho thấy, Vương Vĩ là cán bộ cấp cục của chính quyền Trung Quốc và trong thời gian dài phụ trách các hoạt động giao lưu với Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan cũng như công tác mặt trận thống nhất của Học viện Múa Bắc Kinh.
Sau đó, tài khoản Facebook của “Cách Cách Cổ điển vũ” cũng đề cập đến việc nhận được các hợp đồng đại lý sản phẩm và hoạt động quảng cáo mới.
Ngày 25/11/2024, sau khi Trương Quận Cách khởi kiện 8 tổ chức và cá nhân có liên quan đến Shen Yun, các giảng viên đương nhiệm của Học viện Múa Bắc Kinh đã đến Đài Loan để hướng dẫn học viên của “Cách Cách Cổ điển vũ”.
Học viện Múa Bắc Kinh và vai trò trong công tác mặt trận thống nhất
Học viện Múa Bắc Kinh, đơn vị hợp tác với “Cách Cách Cổ điển vũ”, trực thuộc Chính quyền thành phố Bắc Kinh và là một trường nghệ thuật công lập do chính quyền Trung Quốc quản lý và vận hành. Trong số 10 lãnh đạo cấp cao đương nhiệm của Học viện Múa Bắc Kinh, có 9 người là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời đều là các cán bộ phụ trách công tác đảng với chức vụ cụ thể. Nguồn thu nhập chủ yếu của trường đến từ ngân sách do chính quyền Trung Quốc cấp. Học viện Múa Bắc Kinh cũng tham gia các hoạt động nghệ thuật, chính trị và ngoại giao do Đảng và nhà nước Trung Quốc dẫn dắt.
Tại lễ khai giảng dành cho tân sinh viên vào tháng 12/2025, Viện trưởng Học viện Múa Bắc Kinh, Hứa Nhuệ, phát biểu rằng những người của Học viện Múa Bắc Kinh cần phải “mãi mãi nghe theo lời Đảng và đi theo con đường của Đảng”.
(Ảnh chụp màn hình từ trang web chính thức của Học viện Múa Bắc Kinh)
(Ảnh chụp màn hình từ trang web chính thức của Học viện Múa Bắc Kinh)
Các đơn vị giảng dạy trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh đều thành lập chi bộ Đảng, bao gồm Chi bộ Đảng Khoa Múa Trung Quốc, Chi bộ Đảng Đoàn Múa Thanh niên và các đơn vị khác. Học viện cũng có Văn phòng Hồng Kông – Ma Cao – Đài Loan và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng ủy, phụ trách công tác mặt trận thống nhất với Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, bao gồm tuyển sinh học viên từ hải ngoại và khu vực Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, cũng như tổ chức các hoạt động giao lưu nghệ thuật quốc tế.
Quy chế tuyển sinh dành cho sinh viên Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan của Học viện Múa Bắc Kinh quy định rõ mục tiêu đào tạo là “yêu Tổ quốc, ủng hộ lãnh đạo của ĐCSTQ, ủng hộ chế độ xã hội chủ nghĩa”. Học viện này tích cực thúc đẩy các hoạt động giao lưu múa giữa hai bờ eo biển, chẳng hạn như phối hợp với Liên hiệp Đồng bào Đài Loan thành phố Bắc Kinh tổ chức các chương trình như “Vũ điệu tuổi trẻ ưu tú” phiên bản dành cho hai bờ eo biển và “Vũ động Bắc Kinh, tình dung lưỡng ngạn”. Các nhà phê bình cho rằng đây là công cụ mặt trận thống nhất của chính quyền Trung Quốc, sử dụng nghệ thuật múa làm phương tiện để tiếp cận giới trẻ và giới văn hóa trong cộng đồng người Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và người Hoa ở hải ngoại.
Tháng 5/2023, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ là Nhân Dân Nhật Báo đưa tin rằng ông Ba Đồ, khi đó là Bí thư Đảng ủy Học viện Múa Bắc Kinh, cho biết nhà trường cần có “ý thức sứ mệnh” và phải “cất lên tiếng nói của Trung Quốc trên vũ đài quốc tế”.
Khái niệm “Tiếng nói Trung Quốc” vốn xuất phát từ phát ngôn của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm chỉ việc đồng thuận và lan tỏa các luận điệu chính thống của chính quyền Trung Quốc, bao gồm việc truyền tải những quan điểm phù hợp với cách diễn giải của chính quyền Trung Quốc về các vấn đề như Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương và Pháp Luân Công.
Các chương trình giao lưu quốc tế của Học viện Múa Bắc Kinh cũng bao gồm các tiêu chuẩn sàng lọc mang tính chính trị.
Sau khi “Cách Cách Cổ điển vũ” hợp tác với Học viện Múa Bắc Kinh, công ty này cũng ban hành các quy định mới, tuyên bố rằng họ “không tham gia chính trị, không can dự vào tôn giáo, đồng thời chân thành từ chối mọi hình thức tuyên truyền tôn giáo”. Một phụ huynh học viên cũng nhận thấy rằng các bảng trưng bày về các chuyến lưu diễn của Shen Yun qua các năm, trước đây được đặt trong phòng học làm vật trang trí, đã bị dỡ bỏ và cất đi.
(Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ)
Tháng 3/2024, theo phản ánh của một phụ huynh có con theo học tại “Cách Cách Cổ điển vũ”, Diệp Duy đã nói với phụ huynh này rằng họ cần phải “chọn phe”. Vị phụ huynh cho biết các học viên đến từ những gia đình tu luyện Pháp Luân Công đã bị yêu cầu rời khỏi lớp học và được hoàn trả học phí.
(Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ)
(Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ)
Cát Xướng hiện công tác tại Học viện Múa Bắc Kinh và được phong tặng danh hiệu “Diễn viên hạng nhất cấp quốc gia” – cấp bậc nghề nghiệp cao nhất trong hệ thống nghệ thuật do nhà nước Trung Quốc quản lý. Bà từng giành được “Giải Hoa Sen”, giải thưởng do Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc trực thuộc Trung ương ĐCSTQ tổ chức. Thành tích của bà cho thấy bà đã nhận được sự công nhận ở mức độ cao từ hệ thống nghệ thuật chính thức của Trung Quốc. Trong khi đó, kinh nghiệm về múa cổ điển Trung Quốc của Trương Quận Cách chủ yếu đến từ quá trình học tập và biểu diễn tại Feitian và Shen Yun. Việc các nhân sự trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh – bao gồm các diễn viên hạng nhất cấp quốc gia và các quan chức cấp cục – tham gia vào các hoạt động liên quan đến phòng tập múa của cô đã thu hút sự chú ý.
Năm 2022, Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Đài Loan từng chỉ ra trong một báo cáo chuyên đề rằng ĐCSTQ những năm gần đây đã “vũ khí hóa” ngành công nghiệp giải trí và áp dụng chiến lược “thúc đẩy công tác mặt trận thống nhất thông qua người nổi tiếng”. Tháng 9/2024, cơ quan an ninh quốc gia Đài Loan đã đưa ra cảnh báo về nhiều phương thức thâm nhập văn hóa của Trung Quốc vào Đài Loan, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm về lịch sử kháng chiến chống Nhật, cũng như mở rộng hợp tác giữa hai bờ eo biển trong lĩnh vực nghệ thuật và điện ảnh – truyền hình. Cũng trong tháng đó, Hội đồng Các vấn đề Đại lục của Đài Loan nhắc nhở người dân rằng phía Trung Quốc gần đây đang tích cực nhắm đến nhóm thanh niên Đài Loan lần đầu tiên sang đại lục, còn được gọi là nhóm “Thủ lai tộc” (những người đến lần đầu).
Diễn biến thay đổi lập trường của Trương Quận Cách
Trong hai năm đầu sau khi rời đoàn, Trương Quận Cách vẫn nhiều lần công khai bày tỏ tình yêu mến đối với Shen Yun, thậm chí từng đề nghị được quay trở lại đoàn nghệ thuật. Tuy nhiên, kể từ tháng 8/2023, thái độ của cô đối với Shen Yun và Pháp Luân Công đã thay đổi, bắt đầu chuyển sang công khai chỉ trích Shen Yun.
Dựa trên các cuộc phỏng vấn công khai và những bài đăng trên mạng xã hội của Trương Quận Cách, diễn biến chính theo trình tự thời gian như sau:
Năm 2023
Sau tháng 8/2023
Trên tài khoản Facebook của “Cách Cách Cổ điển vũ”, lượng nội dung liên quan đến Học viện Múa Bắc Kinh gia tăng rõ rệt.
Cuối năm 2023
Một phụ huynh học viên cho biết Diệp Duy đã đề cập trong quá trình trao đổi với phụ huynh rằng công ty có “cổ đông từ Trung Quốc đại lục”, đồng thời nhắc nhở phụ huynh cần thận trọng khi đăng tải nội dung lên mạng.
Đầu năm 2024: Trương lần đầu đến Trung Quốc đại lục
Tháng 2 đến 3/2024
Theo nhiều nguồn thông tin, Trương Quận Cách và Diệp Duy đã đến Trung Quốc đại lục, trong đó hành trình có điểm dừng tại Bắc Kinh. Sau khi trở về, Trương được cho là bắt đầu xem các video, phim ảnh và nội dung trên các trang web của Trung Quốc đại lục có nội dung công kích Shen Yun và Pháp Luân Công. Cô cũng bày tỏ sự hoài nghi đối với báo cáo về cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn mổ cướp nội tạng, đồng thời mô tả bản thân khi đó là đang “ở thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời”.
(Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ)
Ngày 10/4/2024
Theo cuộc trò chuyện được Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ghi lại, trong cuộc trao đổi với ông Chương Thiên Lượng qua Facebook, Trương Quận Cách cho biết chồng cô không muốn cô sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân, không muốn cô tiết lộ nơi cư trú, đồng thời nói rằng: “Mọi việc đều do chồng tôi sắp xếp”. Không lâu sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô cho biết mình sẽ “ở ẩn một thời gian”, rồi chặn tài khoản của ông Chương.
Sau đó, theo các ảnh chụp màn hình được công bố, Diệp Duy viết rằng anh ta không cho phép Trương liên lạc với các học viên Pháp Luân Công và yêu cầu cô chặn tài khoản của thầy Chương.
Giữa tháng 4/2024
Theo các ảnh chụp từ mạng xã hội, khoảng ngày 17/4, Trương đăng bài cho biết cô sẽ “vạch trần” Shen Yun trên các nền tảng công khai.
(Ảnh chụp màn hình từ nền tảng X)
Giữa năm 2024: Trong khi mở rộng hợp tác với Học viện Múa Bắc Kinh, công khai đưa ra các cáo buộc đối với Shen Yun
Tháng 6/2024
Trong tháng này, Trương Quận Cách tham gia một cuộc phỏng vấn trên nền tảng YouTube với một cựu phát thanh viên của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Trong cuộc phỏng vấn, cô đưa ra các cáo buộc đối với Shen Yun và Pháp Luân Công, đồng thời đề cập rằng chồng cô phản đối việc cô tu luyện Pháp Luân Công, gọi đó là “tà giáo”, và cho biết bản thân cảm thấy “ngột ngạt”. Cũng trong tháng đó, “Cách Cách Cổ điển vũ” thông báo trên các nền tảng mạng xã hội rằng họ đã thiết lập quan hệ hợp tác với Cát Xướng, giảng viên của Học viện Múa Bắc Kinh. Nội dung hợp tác bao gồm chia sẻ video giảng dạy, hướng dẫn học viên và thực hiện các cuộc phỏng vấn chuyên đề.
Tháng 8–11 năm 2024: Khởi kiện Shen Yun đồng thời tăng cường hợp tác với Bắc Kinh
Ngày 16/8/2024
Tờ The New York Times đăng một bài viết liên quan đến Shen Yun. Trong bài báo, Trương Quận Cách xuất hiện với tư cách người được phỏng vấn, thuật lại những trải nghiệm của mình tại Shen Yun và Feitian, đồng thời đưa ra nhiều cáo buộc. Theo các bài đăng trên Facebook của “Cách Cách Cổ điển vũ”, vào ngày hôm sau, một đạo diễn điện ảnh và truyền hình người Đài Loan đang làm việc trong hệ thống của Trung Quốc đã đến thăm công ty của Diệp Duy. Sau đó, tài khoản Facebook của công ty đăng bài cho biết họ đã nhận được các hợp đồng đại lý sản phẩm và hoạt động quảng cáo mới. Hiện bài đăng này đã bị xóa khỏi trang Facebook.
(Ảnh chụp màn hình từ trang Facebook của Cách Cách Cổ điển vũ)
Ngày 28/9/2024
“Cách Cách Cổ điển vũ” mời một giáo viên từng được đào tạo dưới sự hướng dẫn của Vương Vĩ, Phó Viện trưởng Học viện Múa Bắc Kinh, đến mở lớp múa kiếm tại phòng tập của mình. Theo các tài liệu công khai, Vương Vĩ là cán bộ cấp cục của ĐCSTQ và phụ trách công tác đối ngoại của Học viện Múa Bắc Kinh.
Ngày 25/11/2024, Trương Quận Cách đã đệ đơn kiện dân sự lên tòa án liên bang Hoa Kỳ đối với 8 tổ chức và cá nhân có liên quan đến Shen Yun. Không lâu sau đó, một giảng viên đương nhiệm của Học viện Múa Bắc Kinh đã đến Đài Loan giảng dạy và hướng dẫn các học viên của “Cách Cách Cổ điển vũ”.
Năm 2025: Mở rộng hợp tác với các trường đại học công lập tại Bắc Kinh
Tháng 7/2025
“Cách Cách Cổ điển vũ” tổ chức hoạt động giao lưu “Vũ động Bắc Kinh, tình dung lưỡng ngạn 2025” tại Học viện Múa Bắc Kinh, và Cát Xướng là người trực tiếp giảng dạy. Trong các tài liệu quảng bá, chương trình sử dụng những cụm từ như “hai bờ eo biển”, “giao lưu văn hóa múa Bắc Kinh” và các cách diễn đạt tương tự thường xuất hiện trong các văn bản chính thức của Trung Quốc, nhấn mạnh tính chính thức của mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Ngày 1/8/2025
Phòng tập này thông báo mở chương trình “Các lớp học múa cổ điển trực tuyến 1 kèm 1 với Bắc Kinh”, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh rằng đội ngũ giảng viên có xuất thân từ Học viện Múa Bắc Kinh như một điểm thu hút trong công tác tuyển sinh.
Ngày 18/8/2025
“Cách Cách Cổ điển vũ” công bố có thể hỗ trợ học viên nộp hồ sơ vào Đại học Dân tộc Trung ương (bao gồm chương trình trao đổi sinh viên và cao học), cũng như chương trình đại học và trao đổi sinh viên của Học viện Múa Bắc Kinh. Theo thông tin công khai, Đại học Dân tộc Trung ương trực thuộc Ủy ban Công tác Dân tộc Quốc gia Trung Quốc và là một cơ sở quan trọng trong nghiên cứu lý luận cũng như triển khai chính sách dân tộc của Trung Quốc.
Ngày 24/12/2025
“Cách Cách Cổ điển vũ” thông báo kế hoạch tổ chức cho học viên sang Học viện Múa Bắc Kinh học tập và tham quan vào tháng 8/2026, như một phần trong chương trình đào tạo của đơn vị. Các hoạt động hợp tác thương mại của Trương Quận Cách với Trung Quốc đại lục, việc tiếp cận các nguồn lực từ Đại Lục (bao gồm đội ngũ giảng viên, cơ hội biểu diễn và hoạt động kinh doanh), cùng với các hành động công khai của cô liên quan đến Shen Yun (chỉ trích Shen Yun, tham gia phỏng vấn truyền thông và khởi kiện) đều diễn ra trong khoảng thời gian tương đối trùng khớp.
Tòa soạn đã liên hệ với Diệp Duy, Trương Quận Cách và công ty “Cách Cách Cổ điển vũ” để yêu cầu đưa ra bình luận về các vấn đề liên quan, nhưng chưa nhận được phản hồi tính đến thời điểm bài báo được đăng.
Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Vụ kiện Shen Yun do Trương Quận Cách khởi xướng diễn ra trong bối cảnh ĐCSTQ gia tăng các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Shen Yun.
Giáo sư luật học sống tại Úc, ông Viên Hồng Băng, tiết lộ rằng vào thời điểm trước thềm Đại hội XX của ĐCSTQ tháng 10/2022, ông Tập Cận Bình đã phát biểu trong một cuộc họp bí mật rằng kế hoạch cụ thể để đối phó với Pháp Luân Công trên trường quốc tế là “một trung tâm, hai phương hướng cơ bản”. Theo lời Giáo sư Viên, “một trung tâm” là “trực tiếp nhắm vào nhà sáng lập Pháp Luân Công”; còn “hai phương hướng cơ bản” là chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý.
Một nguồn tin từ nội bộ ngành công an Trung Quốc tiết lộ với The Epoch Times vào tháng 11/2024 rằng làn sóng tấn công gần đây nhất nhắm vào Pháp Luân Công và Shen Yun bắt đầu từ mùa xuân năm 2024. Theo nguồn tin này, nguyên nhân là do Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia mới nhậm chức, Trần Nhất Tân, muốn lập thành tích để thăng tiến. Nguồn tin cho biết Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công an Trung Quốc đứng sau chỉ đạo, huy động các điệp viên và người cung cấp tin tức tại Hoa Kỳ để tấn công Shen Yun và Pháp Luân Công.
Theo các bài viết của The Epoch Times, một bản ghi chép chi tiết từ cuộc họp của cơ quan công an cấp tỉnh vào tháng 6/2024 đã mô tả một chiến lược nhắm vào Pháp Luân Công trên phạm vi toàn cầu và tìm cách triệt hạ Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Theo bài báo, cuộc họp đã yêu cầu các chính quyền cấp tỉnh cung cấp nguồn lực để hỗ trợ nhà sáng tạo nội dung YouTube tại Nhật Bản và người dẫn chương trình khác tại Hoa Kỳ, nhằm phục vụ các hoạt động nhắm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.
Theo các tài liệu mà The Epoch Times cho biết họ đã thẩm duyệt, chính quyền Trung Quốc đã huy động nguồn lực từ Bộ Công an và nhiều cơ quan khác, bao gồm việc kích hoạt mạng lưới người đại diện ở nước ngoài cũng như mạng lưới tình báo bên trong cộng đồng Pháp Luân Công, đặc biệt tại Hoa Kỳ.
Theo mô tả từ phía Shen Yun và những người ủng hộ đoàn nghệ thuật này, từ các lời đe dọa đánh bom, đe dọa giết người cho đến các chiến dịch bôi nhọ trên mạng xã hội, cùng với các hoạt động pháp lý và truyền thông tại Hoa Kỳ, sức ép nhắm vào Shen Yun đã được đẩy lên mức chưa từng có.
Hiện đã có 1.550 nghệ sĩ biểu diễn, nhân viên sản xuất cùng người thân của các thành viên đương nhiệm và cựu thành viên Shen Yun ký tên vào một bản kiến nghị, yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ điều tra nguồn gốc của chiến dịch từ nước ngoài nhằm cố ý gây nhiễu loạn dư luận xã hội này, đồng thời đưa những kẻ đứng sau thao túng chiến dịch ra trước công lý.
(Theo The Epoch Times)











