Tác giả: Kỷ Nam

[ChanhKien.org]

(Ảnh: The Epoch Times)

Cuối tháng Sáu năm nay, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã quay trở lại Toronto, Canada, hoàn thành các buổi biểu diễn trước đó bị hủy do đe dọa đánh bom giả. Cảnh sát xác định mối đe dọa liên quan không đáng tin, tuy nhiên thư điện tử này chỉ là một trong hàng trăm vụ đe dọa nặc danh, gây sức ép ngoại giao, tấn công mạng và các hành động pháp lý nhắm vào Shen YunPháp Luân Công trong gần hai năm qua.

Từ ngày 25 đến 28 tháng 06 vừa qua, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun trở lại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bốn Mùa ở Toronto, Canada, tổ chức năm buổi biểu diễn, hoàn thành các suất diễn theo kế hoạch ban đầu từng bị hủy ba tháng trước do một thư điện tử đe dọa đánh bom giả gửi từ Trung Quốc. Lần trở lại này không chỉ là một thời khắc quan trọng đánh dấu sự trở lại của Shen Yun trên sân khấu Toronto, mà còn khép lại trọn vẹn mùa diễn năm 2026 và chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kỷ niệm 20 năm thành lập Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Các buổi diễn liên tiếp kín chỗ, riêng vé cho suất diễn cuối cùng vô cùng khó mua.

Được thành lập tại New York vào năm 2006, trong 20 năm qua, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã đi qua năm châu lục, 36 quốc gia và hơn 200 thành phố, mang lại sự xúc động và hy vọng cho hàng chục triệu khán giả. Ngay cả khi phải đối mặt với chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong những năm gần đây, tám đoàn nghệ thuật của Shen Yun vẫn thực hiện các chuyến lưu diễn đồng bộ trên toàn cầu theo đúng lịch trình, mỗi năm hoàn thành từ 700 đến 800 buổi diễn, tiếp tục mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến các địa phương trên thế giới.

Tuy nhiên, ở một nơi khác trên thế giới, hộp thư điện tử rõ ràng có liên quan với Trung Quốc đại lục đã gửi ít nhất 28 thư đe dọa ác ý được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 24/04/2026, nhắm vào sáu quốc gia trải dài trên cả ba châu lục. Sau khi các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Toronto bị hủy vào cuối tháng Ba, người sử dụng tài khoản này từng khoe khoang rằng: “Trận chiến Bốn Mùa ở Toronto là lần thành công nhất của ta… ngay cả FBI của Hoa Kỳ cũng chẳng làm gì được ta”, đồng thời tự nhận hành động của mình là “vì vinh quang cho tổ quốc và Đảng Cộng sản của ta”.

Đây chỉ là một ví dụ của chiến dịch đe dọa nặc danh quy mô lớn nhắm vào Pháp Luân CôngShen Yun bắt đầu từ đầu năm 2024.

Một cuộc điều tra của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho biết có thể truy vết đường truyền của chiến dịch này, đồng thời cho rằng chiến dịch mang động cơ chính trị và ý thức hệ. Trung tâm này cho biết nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đại lục có thể là nguồn phát động chiến dịch, và các hành vi liên quan phù hợp với lập trường mà ĐCSTQ vẫn công khai thể hiện với Pháp Luân CôngShen Yun.

Báo cáo chỉ ra rằng trong thời gian xảy ra các vụ đe dọa nặc danh, các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của ĐCSTQ ở nước ngoài cũng công khai công kích Shen Yun tại nhiều quốc gia, hoặc tìm cách gây sức ép với quan chức địa phương và các nhà hát. Theo báo cáo, mô thức này cho thấy những thư đe dọa có thể không phải là các trường hợp riêng lẻ, mà là một phần của một chiến dịch rộng lớn hơn, có sự phối hợp và được triển khai trên nhiều mặt trận.

Trung tâm này cũng đưa các cuộc tấn công trên mạng xã hội ở nước ngoài, một số bài báo và các vụ kiện pháp lý vào phạm vi theo dõi, cho rằng những sự kiện này có một số điểm trùng hợp về thời gian, nội dung và mục tiêu.

Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, từ năm 2023 đến ngày 30/07/2026, các sự kiện mà trung tâm này xác định có liên quan đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân CôngShen Yun bao gồm:

Hàng nghìn thông tin mang tính dẫn dắt sai lệch hoặc bôi nhọ xuất hiện trên mạng xã hội;

Hơn 70 bài báo mang tính dẫn dắt sai lệch xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ;

Hơn 50 vụ mạo danh học viên Pháp Luân Công, trong đó có cả việc mạo danh học viên Pháp Luân Công đe dọa dùng bạo lực;

Hơn 5 đặc vụ của ĐCSTQ bị tòa án Hoa Kỳ kết án vì có dính líu đến đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào Shen Yun hoặc Pháp Luân Công;

Hơn 4 vụ kiện nhắm vào Shen YunPháp Luân Công tại Hoa Kỳ mà theo trung tâm này, đều do những người có liên quan với Trung Quốc khởi xướng và mang tính chất kiện tụng ác ý.

Nhiều cơ quan ngoại giao và lãnh sự của ĐCSTQ ở nước ngoài ra tuyên bố hoặc liên hệ với các quan chức phương Tây, gây sức ép buộc hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun.

1. Nhiều mặt trận bao vây Shen Yun

1.1 Những lời đe dọa đánh bom giả

Kể từ tháng 03/2024, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp cáo buộc các cá nhân có liên hệ hoặc được cho là có liên hệ với ĐCSTQ liên tục tiến hành các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia các học viên Pháp Luân Công và các tổ chức liên quan. Theo các báo cáo, những thủ đoạn này bao gồm các lời đe dọa đánh bom nặc danh, đe dọa giết người nhằm vào cá nhân, đe dọa gây thương vong hàng loạt, cũng như các hành động đe dọa nhằm vào quan chức chính phủ và các địa danh quan trọng.

Theo “Cơ sở dữ liệu theo dõi sự kiện” của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, nơi theo dõi các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia và chiến dịch thông tin sai lệch của ĐCSTQ, tính đến ngày 30/07/2026, quy mô của chiến dịch này đã ở mức đáng kinh ngạc: kể từ tháng 03/2024, tổng cộng đã ghi nhận 308 vụ đe dọa giết người và đe dọa đánh bom.

1.2 Đàn áp ngoại giao

Năm 2026, song song với các hoạt động đe dọa trên mạng, một làn sóng hoạt động khác trên phương diện ngoại giao cũng đồng bộ diễn ra. Kể từ ngày 01/01/2026, các cơ quan ngoại giao của ĐCSTQ tại ít nhất năm quốc gia — bao gồm Anh, Úc, Pháp, Đan Mạch và Mexico — lần lượt đưa ra các tuyên bố chính thức công kích Shen Yun. Đầu tháng 04/2026, theo báo cáo, các quan chức Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver từng gặp nhân viên của một nhà hát thành phố địa phương, tìm cách yêu cầu hủy buổi biểu diễn của Shen Yun. Buổi biểu diễn không bị hủy và sự việc cũng đã được truyền thông đưa tin.

1.3 Chiến tranh dư luận

Tháng 08/2023, một người dẫn chương trình của một kênh YouTube tại Hoa Kỳ (trong bài viết này gọi là “Y”) bắt đầu đưa ra những phát ngôn chỉ trích nhà sáng lập Pháp Luân Công, Shen Yun và Fei Tian, còn chủ động liên hệ với các cựu diễn viên Shen Yun. Người này cho biết đã có nhiều cựu nghệ sĩ Shen Yun liên hệ với ông ta, trong đó có một người không biết nói tiếng Trung.

Theo các tuyên bố và video được The Epoch Times thẩm duyệt, người này từng tự mô tả mình là “người tố giác”, “người thổi còi”, “người điều phối phỏng vấn” và “nhà thiết kế chiến lược”, đồng thời sử dụng những cách diễn đạt như “xóa sổ” Pháp Luân Công “trên phạm vi toàn cầu”, cũng như “hủy hoại triệt để” Shen Yun và The Epoch Times. Người này cũng từng thảo luận việc lợi dụng hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, hoạt động truyền thông và cộng đồng người Hoa để “công kích Shen Yun”, đồng thời cho biết sẽ “xóa sổ Shen Yun” bằng cách phong tỏa cơ cấu tổ chức và dòng tiền của Shen Yun.

Người dẫn chương trình YouTube này còn ví các cơ quan tư pháp Hoa Kỳ như một “Văn phòng 610 phiên bản Mỹ”. Theo nhiều báo cáo, Văn phòng 610 do ĐCSTQ thành lập, mục đích là bỏ qua các kênh pháp luật thông thường để đàn áp Pháp Luân Công. Người này còn tuyên bố rằng ông ta từng cung cấp những hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động can thiệp tư pháp của Hoa Kỳ nhằm vào các tổ chức Pháp Luân CôngShen Yun, với mục đích thúc đẩy việc kết tội Pháp Luân Công.

Theo thông tin tình báo nội bộ của ĐCSTQ bị rò rỉ, các quan chức công an Trung Quốc từng nhận được chỉ thị yêu cầu hỗ trợ người dẫn chương trình YouTube này trong hoạt động tuyên truyền tiêu cực về Pháp Luân CôngShen Yun.

Tháng 03/2024, một bộ phim Đài Loan hiếm hoi có nội dung ám chỉ “X giáo” bất ngờ trở nên nổi tiếng tại Trung Quốc đại lục. Trên mạng xã hội ở nước ngoài, một số người có ảnh hưởng vốn hiếm khi đề cập đến Pháp Luân Công lại đột nhiên liên hệ bộ phim với Pháp Luân Công, qua đó củng cố cách gán nhãn “X giáo”.

Từ tháng Tư, trên nền tảng X đột nhiên xuất hiện một số lượng lớn tài khoản mới được tạo hoặc có mức độ hoạt động thấp, đăng tải các nội dung chống Pháp Luân Công; đầu tháng Sáu, trên X lại xuất hiện một loạt tài khoản mới được tạo, liên tục lan truyền những cáo buộc nhắm vào Shen Yun; cùng tháng, các cựu học viên Fei Tian như Trương Quận Cách cũng nhận lời phỏng vấn và lên tiếng chỉ trích Shen Yun. Cũng trong tháng đó, Bộ Công an Trung Quốc được cho là đã tổ chức một cuộc họp, triển khai chiến lược xóa sổ Pháp Luân CôngShen Yun trên toàn cầu.

Từ tháng Tám đến tháng Mười Hai, The New York Times liên tiếp đăng nhiều bài báo, trong đó có những cáo buộc Shen Yun ngược đãi và trục lợi tài chính; những người chỉ trích các bài báo này cho rằng các bài viết chưa chú trọng đầy đủ đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Tháng Mười Một, Trương Quận Cách khởi kiện dân sự nhiều tổ chức và cá nhân, trong đó có Shen Yun. Đến tháng Tư năm sau, các cựu học viên Fei Tian là Tôn Tán và Trình Thanh Linh cũng khởi kiện dân sự nhiều tổ chức và cá nhân, trong đó có Shen Yun.

1.4 Các vụ kiện xuyên quốc gia

Trong một tuyên bố, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cho biết các vụ kiện dân sự nhắm vào đoàn kể từ cuối năm 2024 là một phần trong chuỗi các hành động có phối hợp của chính quyền ĐCSTQ đã diễn ra từ lâu nhằm hủy bỏ các buổi biểu diễn của Shen Yun. Shen Yun cũng cho biết các bài báo truyền thông liên quan càng củng cố thêm nhận định về một cuộc tấn công có phối hợp như vậy.

1.4.1 Vụ Trương Quận Cách

Tháng 11/2024, sau khi rời Shen Yun gần năm năm, Trương Quận Cách với tư cách là nguyên đơn đại diện đã khởi xướng một vụ kiện tập thể (Class Action) tại Tòa án Quận Nam New York, cáo buộc Shen Yun có liên quan đến lao động cưỡng bức, buôn người và các hành vi khác.

Phía Shen Yun phủ nhận các cáo buộc trên và yêu cầu tòa án Hoa Kỳ bác đơn kiện (Motion to Dismiss).

Trước đó, The Epoch Times từng đưa tin rằng trong ít nhất ba năm sau khi rời Fei Tian và Shen Yun, trong một môi trường hoàn toàn không bị ràng buộc, Trương vẫn nhiều lần chủ động bày tỏ lòng biết ơn quá trình đào tạo của Đại học Fei Tian cũng như các giáo viên tại Đại học Fei Tian, đồng thời từng tự nguyện nộp đơn vào chương trình sau đại học của Đại học Fei Tian với hy vọng có thể tiếp tục ở lại Fei Tian và Shen Yun. Bài báo chỉ ra rằng lập trường công khai của cô đã thay đổi vào đầu năm 2024. Một trong những sự kiện quan trọng, cũng được cô tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, là cô và chồng đã đến Học viện Múa Bắc Kinh ở Trung Quốc đại lục.

Tháng 06/2024, sau khi Trương công khai trả lời phỏng vấn trên truyền thông tự phát với một cựu phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), công ty do Trương và chồng sáng lập đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với Học viện Múa Bắc Kinh, đồng thời dự kiến tổ chức một hoạt động giao lưu kéo dài năm ngày bốn đêm tại Học viện Múa Bắc Kinh vào tháng 08/2026.

Ngày 30/04/2025, Vương Nhất Nhiên, một sinh viên của Đại học Fei Tian đã tham gia vào vụ kiện của Trương Quận Cách, từng rời Đại học Fei Tian vào nửa cuối năm 2017 để trở về nhà cha mẹ ở Bắc Kinh.

The Epoch Times từng đưa tin, Vương Nhất Nhiên sinh ra tại Trung Quốc đại lục và lớn lên ở Canada từ nhỏ. Theo bản tin này, cha mẹ cô hiện sống tại Bắc Kinh, là đảng viên ĐCSTQ, phản đối việc Vương tham gia biểu diễn Shen Yun với tư cách là thực tập sinh và hối thúc cô rút lui. Năm 2017, Vương rời Đại học Fei Tian và trở về Bắc Kinh.

1.4.2 Vụ án Tôn Tán, Trình Thanh Linh

Tôn Tán và Trình Thanh Linh đã cùng nộp đơn kiện lên Tòa án Quận Nam New York, Mỹ vào tháng 04/2025, sau 10 năm rời khỏi Shen Yun. Các cáo buộc chủ yếu xoay quanh cưỡng bức lao động và buôn người.

Theo tài liệu của tòa án, vào năm 2015, Tôn bị Đại học Fei Tian đuổi học do nhiều lần vi phạm nội quy nhà trường, còn Trình thì không đạt tiêu chuẩn nhập học của Đại học Fei Tian, cả hai đã lần lượt rời Mỹ để trở về New Zealand trong năm đó.

Báo The Epoch Times nắm được thông tin rằng, sau khi rời Shen Yun, Tôn và Trình gia nhập một công ty do lãnh đạo hội đoàn người Hoa ở Auckland, New Zealand thành lập vào năm 2017. Có hồ sơ về việc người này công khai liên hệ với Lãnh sự thuộc Đại sứ quán Trung Quốc tại Auckland và Chủ tịch Hội Thúc đẩy Thống nhất Hòa bình Trung Quốc tại New Zealand. Tháng 07/2019, Tôn và Trình đã đến Học viện Múa Bắc Kinh tham quan và dự giờ; tháng 06/2024 họ nhận lời trả lời phỏng vấn của một cựu phóng viên CCTV; đến tháng 08/2024, Tôn còn đề cập rằng anh ta có nhiều “người điều phối” ở Trung Quốc đại lục.

Theo các hồ sơ công khai trên mạng xã hội, Tôn tuyên bố bản thân đã có được đội ngũ, nguồn vốn và phương hướng để công kích Shen Yun. Những người chỉ trích ý kiến của Tôn chỉ ra rằng, mô tả của anh ta về Pháp Luân Công, Shen Yun cũng như cách gọi các học viên Pháp Luân Công và giới truyền thông gần như trùng khớp với khẩu khí tuyên truyền của ĐCSTQ.

Học viện Múa Bắc Kinh là cơ sở giáo dục vũ đạo do chính quyền Bắc Kinh trực tiếp quản lý, bộ máy quản lý của trường hầu hết là đảng viên ĐCSTQ và chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ đảng ủy cấp trên.

The Epoch Times phát hiện ra một số điểm chung được ghi nhận trong các vụ kiện này: Các nguyên đơn đều từng đến thăm Bắc Kinh, đều có mối liên hệ với Học viện Múa Bắc Kinh, và đều từng nhận lời trả lời phỏng vấn của một cựu phóng viên CCTV hiện đang sống tại Nhật Bản.

Ngày 07/07/2025, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun cùng các bị cáo khác đã đệ trình kiến nghị lên Tòa án Quận Nam New York, Mỹ, yêu cầu tòa án bác bỏ đơn kiện của Tôn và những người khác đối với các tổ chức, cá nhân bao gồm cả Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun.

Trong một tuyên bố, Shen Yun bày tỏ quan ngại về việc các nguyên đơn đâm đơn kiện sau nhiều năm im lặng, đúng vào thời điểm Bắc Kinh gia tăng sức ép đối với Shen Yun. Shen Yun chỉ ra rằng thời điểm và nội dung của các vụ kiện này dấy lên lo ngại về nguy cơ can thiệp từ nước ngoài cũng như những ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để ngăn chặn mọi sự can thiệp bất hợp pháp từ bên ngoài.

2. Bộ Tư pháp Mỹ phanh phui các hoạt động bí mật của ĐCSTQ

Từ tháng 01 đến tháng 05/2023, Trần Quân (John Chen), một người Mỹ gốc Hoa, và Lâm Phong (Lin Feng), một công dân Trung Quốc cư trú tại Los Angeles, đã hối lộ một quan chức Cục Thuế vụ Mỹ (IRS) nhằm hủy bỏ tư cách miễn thuế của Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun. Trần Quân nói rõ rằng khoản hối lộ này do ĐCSTQ chỉ đạo và tài trợ, nhằm thực hiện mục tiêu “lật đổ Pháp Luân Công” của ĐCSTQ. Đến tháng Năm, Trần Quân và Lâm Phong đã bị các đặc vụ FBI bắt giữ.

Công tố viên liên bang Mỹ Damian Williams phát biểu: “Trần Quân và Lâm Phong bị nghi ngờ hành động theo chỉ thị của chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tìm cách gây ảnh hưởng đến các quan chức chính phủ Mỹ nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đàn áp các học viên Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc. Mưu đồ thao túng và lợi dụng chính phủ Mỹ để đạt được các mục tiêu chuyên chế của chính phủ Trung Quốc này khiến người ta kinh ngạc và hết sức thâm hiểm. Văn phòng của tôi sẽ làm hết sức mình để ngăn chặn ảnh hưởng độc hại từ các thế lực nước ngoài.”

Lâm Phong và Trần Quân đã lần lượt nhận tội tại New York vào tháng 07 và tháng 11/2024, thừa nhận đã làm đại diện bất hợp pháp cho chính phủ ĐCSTQ; cả hai đều bị tuyên án trong năm đó.

Tài liệu của tòa án chỉ ra rằng Trần Quân đã nhiều lần gặp gỡ ông Tập Cận Bình. Tài liệu cũng nêu rõ, ông ta từng chịu trách nhiệm khảo sát địa hình xung quanh Chùa Long Tuyền (Dragon Springs) nhằm hỗ trợ xúc tiến các vụ kiện tiềm năng về môi trường. Ngoài ra, cấp trên chỉ đạo của Trần Quân ở Trung Quốc đại lục là một quan chức thuộc “Phòng 610” Thiên Tân.

Từ năm 2019, một người Mỹ từng sống ở Thiên Tân, Trung Quốc trong 15 năm — người được cho là thường xuyên tiếp xúc với các quan chức ĐCSTQ tại địa phương — đã nhiều lần nộp các đơn kiện về môi trường nhắm vào khuôn viên học tập của Shen Yun, nhưng đều bị tòa án Mỹ bác bỏ.

Vụ án của Trần đã được các nhà chức trách Mỹ và những người ủng hộ Shen Yun dẫn chứng làm ví dụ cho mưu đồ lợi dụng các cơ quan chính quyền Mỹ để đàn áp Pháp Luân Công — hành vi này đã được Bộ Tư pháp Mỹ xác định là hoạt động đàn áp xuyên quốc gia được thực hiện ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

3. Dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ ngày càng leo thang

Trong cuộc phỏng vấn riêng với The Epoch Times vào tháng 04/2026, ông Viên Hồng Băng, một học giả luật Trung Quốc đang sinh sống tại Úc, cho biết các nguồn tin nội bộ ĐCSTQ từng thuật lại hội nghị Bộ Chính trị mở rộng diễn ra vào tháng 10/2022. Theo đó, Tập Cận Bình đã đề cập đến các chiến lược mới như chiến tranh truyền thông và chiến tranh pháp lý tại cuộc họp này.

Ông Viên cho biết, theo nguồn tin của ông, Tập Cận Bình cho rằng trước đây ĐCSTQ về cơ bản đã thất bại trong việc xử lý vấn đề Pháp Luân Công và yêu cầu phải tái triển khai. Ông Viên cho biết thêm, chiến lược này đã chuyển hướng từ các thủ đoạn chia rẽ nội bộ sang chiến tranh pháp lý và chiến tranh dư luận, trong đó Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun do nhà sáng lập Pháp Luân Công thành lập đã trở thành mục tiêu chính.

Ông Viên cũng cho hay, theo nguồn tin của mình, Tập Cận Bình đã chỉ đạo ĐCSTQ gây ảnh hưởng đến các phương tiện truyền thông dòng chính lớn ở phương Tây và lợi dụng hệ thống tư pháp phương Tây thông qua các vụ kiện tụng, nhằm công kích cá nhân nhà sáng lập Pháp Luân Công, đồng thời làm kiệt quệ tài nguyên của Pháp Luân Công.

Ông Viên cho biết, chiến lược này được cho là còn bao gồm việc tăng cường chiêu mộ các cựu thành viên Pháp Luân Công để họ công khai chỉ trích nhà sáng lập đoàn thể này, các nhóm văn hóa cũng như các cơ quan truyền thông liên quan.

Liên quan đến các vụ kiện do cựu diễn viên Shen Yun đệ trình, ông Viên chia sẻ với The Epoch Times rằng, dù việc đâm đơn kiện dựa trên trải nghiệm cá nhân là quyền hợp pháp, nhưng ông cho rằng yêu cầu của các nguyên đơn có ý đồ mang tính chính trị, phù hợp với mục tiêu của ĐCSTQ và đã vượt quá phạm vi bảo vệ quyền lợi cá nhân.

“Những người này tự nguyện gia nhập Shen Yun — không ai cưỡng ép họ cả”, ông Viên nói. Ông cho biết bản thân cho rằng về mặt chính trị, các vụ kiện này hoàn toàn nhất quán với lập trường của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công tại hải ngoại.

4. Tại sao ĐCSTQ lo sợ các buổi biểu diễn của Shen Yun

Giới phân tích cho rằng, việc ĐCSTQ tiêu tốn công sức nhiều đến vậy nhằm ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun có liên quan đến thành công to lớn của đoàn nghệ thuật này, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở sự đối lập về hình thái ý thức.

Kể từ khi cầm quyền, ĐCSTQ đã trấn áp một cách có hệ thống các truyền thống văn hóa cổ xưa của Trung Quốc và quảng bá ý thức hệ của Đảng. Thông qua trình diễn nghệ thuật nét văn hóa truyền thống và khía cạnh tinh thần của Trung Quốc, Shen Yun mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về Trung Quốc, lịch sử Trung Quốc, ĐCSTQ và Pháp Luân Công, từ đó thách thức những luận điệu mà ĐCSTQ thúc đẩy.

“Đây là một cuộc chiến linh hồn,” ông Chương Thiên Lượng, giáo sư tại Đại học Fei Tian, chia sẻ với The Epoch Times. Ông cho rằng Đảng Cộng sản vô thần xây dựng tính hợp pháp của mình dựa trên một hệ thống “văn hóa Đảng”, và bất kỳ ý thức hệ nào khác biệt — dù là dân chủ phương Tây hay truyền thống Trung Hoa — đối với họ đều là mối đe dọa.

“Đảng Cộng sản là như vậy đấy,” ông Chương nói, “Bạn không cần phải chủ động chống lại nó, chỉ cần bạn khác biệt với nó và có phẩm hạnh đoan chính, bạn đã trở thành một tấm gương phản chiếu sự tà ác của nó rồi.”

Mặc dù chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia này có mục tiêu chính là Shen YunPháp Luân Công, nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó rộng lớn hơn thế nhiều, đồng thời tạo ra thách thức trực tiếp đối với tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, hệ thống tư pháp và an ninh quốc gia của các nước dân chủ.

Ông Sam Brownback, cựu Đại sứ Lưu động về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ, từng nói với The Epoch Times hồi năm ngoái rằng: “Đối với chúng tôi, tự do tôn giáo là nền tảng lập quốc. Không có tự do tôn giáo thì không thể có một nền dân chủ thực sự tự do và cởi mở.”

“Tự do tôn giáo là công cụ mạnh mẽ nhất — đại diện cho các giá trị cốt lõi của chúng ta, đồng thời cấu thành mối đe dọa triệt để đối với Trung Quốc cộng sản,” ông nói. “Chủ đề (tự do tôn giáo) này không nên chỉ được coi là vấn đề nhân quyền, mà phải được nhìn nhận như là vấn đề an ninh quốc gia.”

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/303811