Tác giả: Olivia Gomm
[ChanhKien.org]
Các học viên Pháp Luân Công thực hiện các bài công pháp tại một cuộc mít-tinh kỷ niệm 25 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, diễn ra tại trung tâm thành phố Toronto, Canada, vào ngày 20/07/2024. (Ảnh: Evan Ning/The Epoch Times)
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đang kêu gọi Thủ tướng Mark Carney thúc giục Bắc Kinh trả tự do cho 10 học viên Pháp Luân Công là thân nhân của công dân Canada, những người đang bị giam giữ tại Trung Quốc với tư cách là tù nhân lương tâm, nhân chuyến thăm quốc gia này của ông trong tuần này.
Hiệp hội cũng đề nghị Thủ tướng nêu lên những quan ngại về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của Bắc Kinh — một hình thức can thiệp hung hăng từ nước ngoài — đang diễn ra trên lãnh thổ Canada.
Theo thông tin từ hiệp hội, các học viên Pháp Luân Công cho biết họ đã chứng kiến sự gia tăng các vụ đe dọa xả súng hàng loạt và đánh bom giả kể từ năm 2024, với hơn 160 lời đe dọa giết người và đánh bom nhắm vào cộng đồng của họ trên toàn thế giới. Hiệp hội cũng lưu ý rằng ít nhất 127 trong số các lời đe dọa đó nhằm vào Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun, một tổ chức phi lợi nhuận về múa cổ điển Trung Hoa có trụ sở tại Mỹ, được thành lập bởi các học viên Pháp Luân Công.
“Các học viên Pháp Luân Công vẫn là nhóm tù nhân lương tâm lớn nhất tại Trung Quốc”, ông Joel Chipkar, người phát ngôn của hiệp hội, cho biết trong tuyên bố ngày 11/01. “Trong hơn 26 năm qua, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng bộ máy nhà nước để bôi nhọ, giam giữ, tra tấn và bịt miệng hàng triệu người”.
Ông Chipkar cho biết cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc “vẫn rất nghiêm trọng, có hệ thống và không hề suy giảm”, đồng thời cho biết riêng trong năm 2025 đã có 750 học viên bị kết án tù dài hạn, trong đó nhiều người là các học viên cao tuổi ở độ tuổi ngoài 80.
Hiệp hội đang kêu gọi Thủ tướng Carney vận động cho việc trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Công, bao gồm 10 người là thân nhân của công dân Canada và hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc với tư cách là tù nhân lương tâm.
Mười người thân trong gia đình bao gồm: Lizhong He, Lanying Cong, Lijuan Gao, Yunhe Zhang, Mingguang Xie, Xingjun Li, Jiangyi Sun, Fujun E, Li Zuo và Shuang Sun.
“Các gia đình này tiếp tục phải chịu đau khổ khi những người thân yêu của họ phải đối mặt với việc tra tấn có hệ thống, ngược đãi và thậm chí là cái chết trong hệ thống nhà tù Trung Quốc, sau khi bị kết án lên đến chín năm tù thông qua các phiên tòa giả mạo”, ông Chipkar cho biết trong tuyên bố ngày 11/01.
Thủ tướng Carney dự kiến sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13/01 đến 17/01 để gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Cường và các lãnh đạo doanh nghiệp, trong bối cảnh chính phủ của ông tìm cách nối lại quan hệ với Bắc Kinh. Chuyến đi này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một thủ tướng Canada thăm Trung Quốc kể từ chuyến thăm của ông Justin Trudeau vào năm 2017.
Cư dân Toronto, ông Lizhi He (ở giữa) phát biểu tại một cuộc mít-tinh bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ở Toronto vào ngày 10/12/2024. Ông kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho anh trai mình là ông Lizhong He, người đã bị giam giữ từ tháng 01/2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. (Ảnh: NTD)
Cuộc đàn áp Pháp Luân Công
Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện truyền thống của Trung Quốc, kết hợp các bài tập thiền định với những tiêu chuẩn đạo đức dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này phổ truyền nhanh chóng sau khi được giới thiệu tại Trung Quốc vào năm 1992, và đến năm 1999 ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người theo tập.
Mặc dù hiện nay Pháp Luân Công được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, nhưng các học viên của môn tu luyện này lại bị ĐCSTQ đàn áp khốc liệt trong gần ba thập kỷ, với nhiều báo cáo về việc giam giữ tùy tiện, tra tấn, lao động cưỡng bức, lạm dụng thể xác và tình dục, cũng như cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
“Cuộc đàn áp này đã vượt qua biên giới, thể hiện dưới hình thức đàn áp xuyên quốc gia ngay trên đất nước Canada”, ông Chipkar nói.
Hiệp hội đã đệ trình một báo cáo lên Ủy ban Điều tra về Can thiệp Nước ngoài của Canada vào năm 2024, ghi nhận hơn một phần tư thế kỷ các hành vi đàn áp xuyên quốc gia tại Canada, bao gồm quấy rối, tấn công mạng, giám sát, tuyên truyền thù hận, bạo lực và can thiệp vào các sự kiện công cộng.
Ngoài những hình thức đàn áp xuyên quốc gia này, các học viên Pháp Luân Công tại Canada còn phải đối mặt với việc bị loại trừ khỏi các sự kiện địa phương, các nỗ lực mạo danh và hành vi đe dọa nhắm vào người thân. Báo cáo cũng cho biết các quan chức dân cử đã chịu áp lực buộc phải rút lại sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.
Ông Chipkar cho biết tiếng nói của Thủ tướng trong việc nêu những vấn đề này với các quan chức Trung Quốc sẽ “mang lại hy vọng cho các nạn nhân, hỗ trợ các gia đình Canada bị ảnh hưởng, và gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng Canada sẽ không dung thứ cho sự đàn áp trên lãnh thổ của mình”.
Khoảnh khắc chào màn kết thúc tại buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun ở Trung tâm Nghệ thuật Living Arts Centre, Mississauga, Ontario, vào ngày 25/03/2022. (Ảnh: The Epoch Times)
Đàn áp xuyên quốc gia, Shen Yun
Trong một lá thư gửi Thủ tướng vào ngày 09 tháng 01, hiệp hội bày tỏ quan ngại rằng tình trạng đàn áp xuyên quốc gia đã gia tăng trong những năm gần đây, nhắm vào cả các học viên Pháp Luân Công lẫn Đoàn Nghệ thuật Shen Yun — một đoàn nghệ thuật múa cổ điển Trung Hoa nổi tiếng thế giới do các học viên Pháp Luân Công sáng lập, với mục tiêu phục hưng văn hóa truyền thống Trung Quốc trước thời cộng sản và phơi bày cuộc đàn áp tôn giáo đang diễn ra tại Trung Quốc.
Lá thư cho biết Shen Yun và cộng đồng Pháp Luân Công đã phải đối mặt với sự quấy rối, những thông tin sai lệch, sự giám sát, cũng như các mối đe dọa đánh bom và xả súng hàng loạt tại Canada và các quốc gia dân chủ khác, đồng thời nhấn mạnh rằng những hành vi này “cấu thành hoạt động tội phạm nghiêm trọng”.
Các mối đe dọa nhắm vào những nhà hát dự kiến tổ chức các buổi biểu diễn của Shen Yun trong chuyến lưu diễn toàn cầu năm 2025 của đoàn nghệ thuật này. Trong năm 2025, các vụ việc đã xảy ra tại bốn nhà hát ở Canada — tại Mississauga, Kitchener, Montreal và Vancouver. Theo hiệp hội, các email đe dọa cảnh báo sẽ dùng đến bạo lực nếu các buổi biểu diễn vẫn được tiến hành, rõ ràng nhằm mục đích buộc hủy bỏ các buổi diễn. Hiệp hội cũng cho biết một số thông điệp đe dọa đã được lần ra có nguồn gốc từ Trung Quốc và “có những dấu hiệu cho thấy sự can thiệp của chính quyền Trung Quốc”.
Hiệp hội nhấn mạnh: “Chính phủ Canada có trách nhiệm nêu những mối quan ngại này ở mức độ nghiêm trọng nhất với ban lãnh đạo Trung Quốc, nhằm bảo vệ sự an toàn và phúc lợi của người dân Canada, đồng thời bảo vệ quyền cơ bản về tự do biểu đạt nghệ thuật của những người đã tìm kiếm nơi tị nạn và tự do tại Canada”.
“Không chỉ gây tổn hại cho cộng đồng Pháp Luân Công và Shen Yun, những hành động như vậy còn đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với chủ quyền, an ninh công cộng và các giá trị dân chủ của Canada”, Hiệp hội nói thêm. Hiệp hội cho biết các vụ việc này là một phần của “chiến dịch đàn áp xuyên quốc gia có phối hợp, nhằm bịt miệng những tiếng nói bất đồng, đe dọa các cộng đồng và gây ảnh hưởng lên các thể chế của Canada”.
(The Epoch Times)


