Tác giả: Chu Dung
[ChanhKien.org]
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Thế giới (World Transplant Congress) đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moscone ở San Francisco. Các học viên Pháp Luân Công đã giương cao biểu ngữ và giảng chân tướng bên ngoài địa điểm tổ chức. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Hôm thứ Bảy, ngày 02 tháng 08, Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Thế giới (World Transplant Congress) đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moscone ở San Francisco, hàng ngàn bác sĩ ghép tạng, bác sĩ gây mê, y tá và nhân viên thu mua nội tạng từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự. Trong nhiều ngày liền, các học viên Pháp Luân Công đã giương biểu ngữ và giảng chân tướng bên ngoài địa điểm tổ chức. Nhiều nhân sĩ trong giới y học sau khi hiểu rõ sự thật, đã lần lượt lên án tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Thế giới (World Transplant Congress) đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moscone ở San Francisco. Các học viên Pháp Luân Công đã giương cao biểu ngữ và giảng chân tướng bên ngoài địa điểm tổ chức. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Thế giới (World Transplant Congress) đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moscone ở San Francisco. Các học viên Pháp Luân Công đã giương cao biểu ngữ và giảng chân tướng bên ngoài địa điểm tổ chức. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Thế giới (World Transplant Congress) đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moscone ở San Francisco. Các học viên Pháp Luân Công đã giương cao biểu ngữ và giảng chân tướng bên ngoài địa điểm tổ chức. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, Hội nghị Cấy ghép Nội tạng Thế giới (World Transplant Congress) đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moscone ở San Francisco. Các học viên Pháp Luân Công đã giương cao biểu ngữ và giảng chân tướng bên ngoài địa điểm tổ chức. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, các bác sĩ tham dự hội nghị (bên phải) đã ký một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, bác sĩ Weldon Gilcrease là phó giáo sư tại Trường Y Đại học Utah và cũng là phó chủ tịch Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã giảng chân tướng cho các bác sĩ tham dự hội nghị. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Không ít bác sĩ tham dự hội nghị khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ “Chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ” bên ngoài hội trường đã giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. Có bác sĩ nói với học viên: “Rất vui vì các bạn có mặt ở đây để nói cho mọi người biết về nạn mổ cướp nội tạng”. Một bác sĩ Argentina nói: “Mổ cướp nội tạng thật tàn nhẫn, chúng tôi biết, tôi ủng hộ các bạn”. Một bác sĩ Ecuador nói: “Cảm ơn các bạn đã nói cho tôi biết, mổ cướp nội tạng là sai trái”. Một bác sĩ Nga nói: “Cấy ghép nội tạng là để cứu người, chứ không phải để giết người”.
Phó giám đốc DAFOH: ĐCSTQ vũ khí hóa việc cấy ghép tạng
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, bác sĩ Weldon Gilcrease, là phó giáo sư tại Trường Y Đại học Utah và cũng là phó chủ tịch Tổ chức Bác sĩ Chống cưỡng bức thu hoạch Nội tạng (DAFOH), bày tỏ hy vọng các bác sĩ dự hội nghị sẽ hiểu rõ sự thật. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Tiến sĩ Weldon Gilcrease, phó giáo sư tại khoa y học, Đại học Utah và phó giám đốc của Tổ chức Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH), đã bay từ Utah đến San Francisco để giúp các bác sĩ tham dự hội nghị hiểu rõ về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công do ĐCSTQ thực hiện. Ông nói: “Nhiều bác sĩ và phần lớn giới ghép tạng biết rất ít về các phương thức thu hoạch nội tạng phi đạo đức của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác giết người để lấy nội tạng”.
Ông chia sẻ, theo ông được biết chỉ có 5 đến 10% bác sĩ, y tá và nhân viên xã hội biết về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. “ĐCSTQ đã biến việc cấy ghép nội tạng thành vũ khí để đạt được mục đích xóa sổ Pháp Luân Công. Vì vậy, hôm nay chúng tôi ở đây, hy vọng rằng các bác sĩ tham gia vào việc cấy ghép tạng sẽ tìm hiểu sự thật và đứng lên giúp ngăn chặn cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc”.
Đại diện DAFOH miền Tây nước Mỹ: Hãy nói cho mọi người biết về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, đại diện của tổ chức “Bác sĩ chống mổ cướp nội tạng” (DAFOH) tại miền Tây nước Mỹ – ông Dana Churchill cho biết, có rất nhiều bác sĩ ủng hộ chúng tôi. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ông Dana Churchill, đại diện DAFOH tại miền Tây nước Mỹ, nói rằng ông đã từ Los Angeles đến San Francisco, chỉ để nói cho mọi người biết về tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc: “Chúng tôi hy vọng các bác sĩ tham dự hội nghị sẽ hiểu được sự việc mổ cướp nội tạng này, phần lớn các bác sĩ đều ủng hộ chúng tôi”.
Ông Churchill cho biết: “Những bác sĩ này nói rằng, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này, nhưng không biết làm thế nào. Nhưng chúng tôi ủng hộ việc các bạn đang làm. Chúng ta cần phải nói với các trường đại học Mỹ rằng, không được đào tạo cho các bác sĩ cấy ghép từ Trung Quốc, và cần cấm nhập cảnh vào Mỹ những kẻ đã phạm tội ác mổ cướp nội tạng”.
Bác sĩ người Nga: Cấy ghép tạng là để cứu người chứ không phải để giết người
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, bác sĩ người Nga Jaramin (bên trái), tham dự hội nghị cấy ghép, cho biết cộng đồng quốc tế nên giúp chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Bác sĩ người Nga Boris Jaramin tham dự hội nghị cấy ghép tạng, nói rằng ông biết về Pháp Luân Công. “Tôi cho rằng mọi người nên tuân theo ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, và tôi ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của Pháp Luân Công”.
Tuy ông Jaramin chưa từng đến Trung Quốc, nhưng ông biết nhiều bệnh nhân đến đó để ghép tạng. Ông cho rằng cách làm cấy ghép tạng của Trung Quốc không minh bạch. “Tôi đã tham dự nhiều hội nghị về ghép tạng và đọc nhiều tài liệu liên quan đến phương diện này, và tôi biết rõ về nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc”.
Ông nói: “Cộng đồng quốc tế phải hành động để ngăn chặn việc mổ cướp nội tạng, vì việc cấy ghép nội tạng được dùng để cứu người, chứ không phải giết người”.
Bác sĩ đến từ Nhật Bản: Việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là phi pháp và cần phải chấm dứt
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, bác sĩ người Nhật Shingo (bên trái) cho biết ông không bao giờ khuyến khích người Nhật đến Trung Quốc để phẫu thuật ghép tạng. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Bác sĩ Nhật Bản Shingo cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc cần phải chấm dứt. “Phải chấm dứt bởi nó là phi pháp. Tôi có những bệnh nhân thông qua môi giới sang Trung Quốc để mua thận cấy ghép. Chỉ trong vòng một hai tuần đã phẫu thuật xong rồi trở về Nhật Bản. Điều này thật kinh khủng và rất nguy hiểm, nhất định phải chấm dứt. Tôi không bao giờ khuyến khích người Nhật Bản đến Trung Quốc làm phẫu thuật ghép tạng”.
Ông cho biết ở Nhật Bản, nếu ai đó muốn hiến tặng nội tạng cho người thân để cấy ghép thì phải mất khoảng sáu tháng, còn nếu là người chết não hiến tặng nội tạng thì phải chờ khoảng mười năm.
Khi được hỏi làm thế nào ông có thể giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp tạng, ông nói rằng ông có thể cho sinh viên của mình biết về sự việc này. “Khi nghe về nạn mổ cướp nội tạng sống, tôi cảm thấy vô cùng chấn động, tội ác này nhất định phải chấm dứt”.
Các nhà khoa học Hoa Kỳ: Thu hoạch nội tạng là hành động tàn ác
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, nhà khoa học người Mỹ Ivan, đã tham dự hội nghị cho biết, ông tin rằng ĐCSTQ đang thực hiện việc mổ cướp nội tạng, ĐCSTQ rất hủ bại. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ông Ivan, một nhà khoa học người Mỹ tham dự hội nghị, đã bày tỏ sự chấn động sau khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông nói: “Tôi biết việc mổ cướp nội tạng sống đang diễn ra ở Trung Quốc, ĐCSTQ không nên làm như vậy, ở Mỹ tuyệt đối không cho phép điều đó. Tôi tin rằng những việc này đang diễn ra. Chính quyền ĐCSTQ không giống với chính phủ Mỹ”.
“Tóm lại trong một câu, đó là sự tàn bạo”, ông Ivan nói. “ĐCSTQ cực kỳ hủ bại, và người Duy Ngô Nhĩ cũng đang bị ngược đãi”.
Bác sĩ cấy ghép tạng người Ấn Độ: Mổ cướp nội tạng sống là phi pháp
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép đến từ Ấn Độ – Swaraj Kama (đầu tiên từ trái sang) cho rằng hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các bác sĩ Trung Quốc là phi pháp. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Bác sĩ phẫu thuật cấy ghép Swara Kkam đến từ Ấn Độ, đã chủ động bước tới trước biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công có dòng chữ “Ngăn chặn việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công” và giúp chỉnh lại biểu ngữ cho ngay ngắn. Ông nói rằng với tư cách là một bác sĩ phẫu thuật cấy ghép, ông đã thực hiện 3.000 ca ghép thận, tất cả đều có sự đồng ý của bệnh nhân. “Nhưng các bác sĩ Trung Quốc lại cưỡng bức lấy nội tạng mà không có sự đồng ý nào, điều này là phi pháp”.
Ông nói: “Việc ghép tạng nhất định phải có sự đồng ý của người hiến tặng, ít nhất là phải có sự chấp thuận của gia đình, đây là thủ tục không thể thiếu. Tôi biết Trung Quốc không làm như vậy”.
Y tá đến từ Canada: Phẫu thuật cấy ghép phải có đạo đức
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, y tá người Canada, Braedon Mandtler (ở giữa), người chịu trách nhiệm chăm sóc hậu phẫu cho những người được ghép tạng cho biết, nên để mọi người biết đến những tội ác đang diễn ra ở Trung Quốc. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ông Braedon Mandtler, một y tá người Canada chịu trách nhiệm chăm sóc hậu phẫu trong các ca ghép tạng cho biết, từ góc độ ngành y tế Canada, và tại Mỹ cũng vậy, các ca cấy ghép phải phù hợp với đạo đức y khoa. Hơn nữa, không ai được phép can thiệp hay chi phối điều này.
Ông nói rằng việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng là vô đạo đức và nhiều bác sĩ vẫn chưa ý thức được tình trạng này. “Đối với tội ác này, tôi cho trách nhiệm của giới y học chính là phải quan tâm đến nó. Để mọi người biết rõ điều gì đang diễn ra, điều này rất quan trọng. Đồng thời cũng cần kêu gọi mọi người lan truyền sự thật này, để ngăn chặn việc đó xảy ra”.
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, hội nghị Cấy ghép Nội tạng Thế giới (World Transplant Congress) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moscone, San Francisco. Các học viên Pháp Luân Công đã giăng biểu ngữ và giảng rõ sự thật bên ngoài hội trường. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
Ngày 03 tháng 08 năm 2025, hội nghị Cấy ghép nội tạng Thế giới (World Transplant Congress) được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Moscone, San Francisco. Các học viên Pháp Luân Công đã giăng biểu ngữ và giảng rõ sự thật bên ngoài hội trường. (Ảnh: Chu Dung/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)