Tác giả: Ký giả The Epoch Times tại Ottawa
[ChanhKien.org]
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh một số nghị sĩ chụp ảnh cùng học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Ngày 05/05 vừa qua, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm.
Ngày 05/05/2026, trước thềm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada đã tập trung tại Đồi Quốc hội của Canada để chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh một số nghị sĩ chụp ảnh cùng học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh một số nghị sĩ chụp ảnh cùng học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Ngày 05/05, nữ Nghị sĩ quốc hội Amandeep Sodhi đã cử người đại điện đến gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh: The Epoch Times)
Thư ký văn phòng của nữ Nghị sĩ quốc hội Canada Amandeep Sodhi, cô Katherine DaCosta, cầm thư chúc mừng và chụp ảnh cùng ban tổ chức. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh một số nghị sĩ chụp ảnh cùng học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Trong bối cảnh các hành động đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đoàn thể học viên Pháp Luân Công ở Canada và trên toàn cầu ngày càng leo thang, số lượng nghị sĩ đến nơi tổ chức sự kiện nhằm thể hiện sự ủng hộ vào ngày 05/05 năm nay đông hơn so với những năm trước. Các nghị sĩ hết lời khen ngợi người tu luyện Pháp Luân Công vì kiên trì giữ vững nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” và những cống hiến của họ cho cộng đồng; tán dương sự kiên cường bất khuất kiên trì tín ngưỡng của người tu luyện Pháp Luân Công bất chấp gặp phải cuộc bức hại lâu dài, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ vững chắc dành cho Pháp Luân Công. Các nghị sĩ cũng lên án cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công, cũng như sự đe dọa và uy hiếp đối với các quan chức dân cử Canada; đồng thời cảnh báo mọi người rằng cuộc bức hại đã vượt qua biên giới, Canada cần phải hành động để tự vệ.
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. (Ảnh: Ngải Văn/The Epoch Times)
Trong số nghị sĩ các đảng có mặt, có những nghị sĩ kỳ cựu và cả những nghị sĩ mới đắc cử. Bà Judy Sgro, đồng chủ tịch Nhóm Nghị sĩ ủng hộ Pháp Luân Công cùng ông Garnett Genuis, lãnh đạo Đảng Xanh bà Elizabeth May, Phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ bà Melissa Lantsman, và các Nghị sĩ quốc hội Scott Reid, James Bezan, Sameer Zuberi, Larry Brock, Sandra Cobena, Fred Davies, Yvan Baker, Roman Baber, John Brassard, Costas Menegakis, Michael Guglielmin, Connie Cody, Dan Muys, Jacques Ramsay và Jamie Schmale đã đến sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công. Nghị sĩ quốc hội Amandeep Sodhi cũng cử đại diện đến gửi thư chúc mừng.
Nguyên tắc chỉ dẫn thế nhân “Chân – Thiện – Nhẫn” là nền tảng của mọi nền văn minh
Nghị sĩ Judy Sgro là một người ủng hộ Pháp Luân Công lâu năm, trong bài phát biểu của mình bà đã hết lời ca ngợi, giá trị phổ quát “Chân – Thiện – Nhẫn” đã “có sức ảnh hưởng sâu sắc ở Canada, cũng phản ánh diện mạo xã hội mà chúng tôi mong muốn hướng tới”.
Bà nói: “Hôm nay chúng tôi chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới tròn 34 năm. Nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, cũng chính là những chỉ dẫn mà các bạn đã truyền đạt cho tất cả chúng tôi – không chỉ ở Canada mà còn trên toàn thế giới: “Chân – Thiện – Nhẫn”, là ba giá trị quan lớn mà toàn thế giới đầu nên thực hành và chúc tụng. Chúng ta đều cần sở hữu những phẩm chất này và dùng lòng khoan dung để thấu hiểu lẫn nhau.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Judy Sgro, đồng chủ tịch Nhóm Nghị sĩ ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Nghị sĩ Scott Reid đã ca ngợi và cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên trì giữ vững nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” trong suốt 27 năm phản đối cuộc bức hại, “Không chỉ các học viên Canada, mà cả các học viên trên toàn thế giới, đặc biệt là những người tu luyện đang chịu bức hại ở Trung Quốc vẫn kiên định giữ vững nguyên tắc “Chân – Thiện – Nhẫn”, khi bức hại trước mặt vẫn kiên định như thế, thực sự phi thường!”
Ông nói với các học viên Pháp Luân Công có mặt tại sự kiện: “Nhiều người như vậy đều có thể làm được điều này đã chứng minh sức mạnh của tín ngưỡng này, cũng đã chứng minh đức tin đã mang lại sức mạnh to lớn cho mỗi học viên. Tôi chân thành vỗ tay tán thưởng các bạn!”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Scott Reid. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Ông cho biết các học viên Pháp Luân Công đã làm ra rất nhiều cống hiến to lớn, đặc biệt là Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã thành lập được 20 năm. “Các bạn đã truyền bá rộng rãi những giá trị nền tảng của văn minh, xã hội và văn hóa Trung Hoa đến thế giới; trong tình cảnh ĐCSTQ không tôn trọng văn hóa và truyền thống Trung Hoa, các bạn vẫn bảo vệ và giành được sự tôn trọng của mọi người cho những truyền thống này; các bạn dùng những nguyên tắc phổ quát để dẫn dắt mọi người, mà những nguyên tắc đó vốn là nền tảng của mọi nền văn minh.”
“Chân – Thiện – Nhẫn” làm thế giới thêm tốt đẹp, cộng hưởng với người dân Canada
Nghị sĩ James Bezan nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” mà Pháp Luân Đại Pháp khởi xướng là giá trị quan mà mỗi người dân Canada đều cùng nhau gìn giữ, ông nói: “Mặc dù các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc phải chịu nhận cuộc đàn áp tàn bạo, nhưng những nỗ lực của các bạn ở Canada, các nơi trên toàn thế giới và thậm chí cả ở Trung Quốc đang làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp nghị sĩ James Bezan. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Ông cảm ơn tất cả những học viên Pháp Luân Công đã chọn Canada làm quê hương, “Các bạn đã làm cho đất nước này trở nên tốt đẹp, vững mạnh hơn, tinh thần của các bạn đang khích lệ sâu sắc mỗi người chúng tôi.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Larry Brock. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Tư pháp kiêm Tổng chưởng lý phe đối lập, Nghị sĩ Larry Brock nói: “Giá trị quan “Chân – Thiện – Nhẫn” mà các học viên Pháp Luân Công kiên trì gìn giữ cũng đồng thanh cộng hưởng mạnh mẽ ở Canada. Đây không chỉ là những giá trị mà các bạn chia sẻ về mặt tín ngưỡng, mà còn là những giá trị thuần túy của người Canada.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Connie Cody. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Nữ Nghị sĩ Connie Cody nói trong bài phát biểu của mình: “Trong hơn 30 năm qua, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền bá nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” ra khắp thế giới, thông qua vô số hoạt động tình nguyện và từ thiện đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến các cộng đồng trên cả nước.”
Bà nói rằng, mặc dù luôn đối mặt với đàn áp, “Đoàn thể các bạn vẫn kiên trì không ngơi nghỉ. Sự cống hiến và tín ngưỡng của các bạn thực sự khích lệ người khác rất nhiều.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Michael Guglielmin. (Ảnh: Ngải Văn/Epoch Times)
Nghị sĩ Michael Guglielmin phát biểu rằng, “Chân – Thiện – Nhẫn” không chỉ là tiêu chuẩn mà còn là những giá trị quan trọng giúp định hình tương lai của quốc gia chúng ta. “Đồng thời, tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả mọi học viên có mặt tại đây, cảm ơn các bạn đã chia sẻ văn hóa và lòng nhân ái của mình với mọi người xung quanh.”
Đấu tranh cho tự do
Nghị sĩ James Bezan nói trong bài phát biểu rằng, kể từ năm 1999, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đã phải chịu đựng đủ các kiểu đối xử tàn nhẫn vô nhân tính của chính quyền chủ nghĩa cộng sản. “Những hành động tàn bạo đó, hành vi mổ cướp nội tạng sống phi pháp, và cả việc không ngừng duy trì cuộc bức hại dã man và cưỡng chế tẩy não các học viên Pháp Luân Đại Pháp – chúng ta phải tiếp tục vạch trần tất cả những điều này, khiến chúng không nơi ẩn nấp. Chúng ta phải chấm dứt tất cả những điều này!”
Ông nói: “Suy nghĩ và cầu nguyện của chúng ta vẫn luôn hướng về những người dân còn đang sống dưới sự cai trị áp bức của ĐCSTQ. Chúng ta phải luôn đặt họ trong tim mình, cầu nguyện trong hy vọng, mong ngóng trong suy nghĩ. Hy vọng có một ngày, ở Trung Quốc, họ cũng có thể được hưởng tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng lương tri.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Garnett Genuis, đồng chủ tịch Nhóm Nghị sĩ ủng hộ Pháp Luân Công. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Trong bài phát biểu của mình, Nghị sĩ Garnett Genuis đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã đi đầu trong việc bảo vệ tự do của Canada và chống lại sự can thiệp của nước ngoài. “Người dân Canada phải có quyền tự do bày tỏ bản thân, chia sẻ quan điểm, tự do sáng tạo và trình bày nghệ thuật tuyệt mỹ, chứ không nên bị chính phủ nước ngoài can thiệp.”
Nghị sĩ Garnett Genuis đã nhiều lần xem Shen Yun, cho biết, việc ĐCSTQ phá hoại các buổi biểu diễn Shen Yun vẫn luôn tiếp diễn. “ĐCSTQ muốn tước đoạt quyền được thưởng thức chương trình biểu diễn tuyệt đẹp này của người Canada.”
Nghị sĩ Garnett Genuis tuyên bố, ông không chỉ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công trong việc bảo vệ tự do và nhân quyền, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp tại Trung Quốc, mà còn phải bảo vệ tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do thể hiện nghệ thuật và các quyền tự do khác tại Canada. Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã đến đây, “Và vì chiến đấu cho quyền tự do vô cùng quan trọng với tất cả người dân Canada.”
Lãnh đạo Đảng Xanh Elizabeth May trong bài phát biểu đã tưởng nhớ đến người đồng nghiệp quá cố, ông David Kilgour, một người kiên trì ủng hộ Pháp Luân Công. Bà May khẳng định rằng, cũng như ông Kilgour, bà luôn tin tưởng vững chắc rằng cuộc phản kháng hòa bình của Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công cần được bảo vệ và tôn trọng.
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp lãnh đạo Đảng Xanh Elizabeth May. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
“Nhân quyền, tinh thần nhân văn, cũng như hòa bình và tình yêu mà Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công mang đến cho thế giới sẽ không bao giờ bị chính quyền Bắc Kinh bóp nghẹt”, bà nói, “Những người tu luyện Pháp Luân Công cũng sẽ được tự do thực hành môn tu luyện đầy lòng từ bi và tình yêu này, nhận được tôn trọng, bảo vệ và tự do.”
Nghị sĩ Larry Brock nói trong bài phát biểu, “Chúng tôi sẽ mãi mãi phản đối việc chỉ vì thực hành tín ngưỡng của bản thân mà phải chịu bức hại.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Fred Davies. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Nghị sĩ Fred Davies phát biểu, sự xuất hiện của các học viên Pháp Luân Công “đã làm cho bãi cỏ trước Tháp Hòa Bình (Peace Tower) thêm tươi đẹp. Tháp Hòa Bình tượng trưng cho dân chủ của Canada chúng ta – sự tự do mà chúng ta đang được hưởng, và sự tự do mà các bạn đang có.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Sandra Cobena. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Trong bài phát biểu của mình, nữ Nghị sĩ quốc hội Sandra Cobena đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã kiên định cam kết với tự do, hòa bình và phẩm giá con người. Bà nói, hoạt động hôm nay đã truyền tải một thông điệp mạnh mẽ rằng “phẩm giá không thể bị đàn áp, biểu đạt hòa bình không thể bị xóa bỏ, theo đuổi tự do tinh thần là quyền lợi của mỗi cá nhân.”
“Tại Canada, nhiều người trong số các bạn có những câu chuyện mạnh mẽ và kiên cường – trốn thoát khỏi cuộc đàn áp và được bảo hộ ở một quốc gia đề cao tự do,” bà nói, “Chúng ta biết rằng ở nhiều nơi trên thế giới, vẫn có người bị đàn áp chỉ vì tín ngưỡng hoặc vì tu luyện một cách ôn hòa. Ngay cả ở đất nước chúng ta, chúng ta cũng thấy chính quyền độc tài (ĐCSTQ) đang cố gắng mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Costas Menegakis. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Nghị sĩ Costas Menegakis nói với các học viên Pháp Luân Công: “Đây là cung điện của nền dân chủ Canada, trên mảnh đất này, các bạn được tự do đến, tham gia, lên tiếng và bày tỏ ý kiến, thực sự cảm nhận được sự tự do và trở thành một phần quan trọng tạo nên đất nước Canada tươi đẹp.”
“Tôi sẽ tiếp tục là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của các bạn!”
Phó lãnh đạo Đảng Bảo thủ Melissa Lantsman bày tỏ lòng biết ơn với các học viên Pháp Luân Công có mặt tại sự kiện, bà nói: “Được tham gia hoạt động của các bạn mãi mãi là hạnh phúc và vinh dự lớn nhất của tôi.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Phó lãnh đạo đảng Bảo thủ, Nghị sĩ Melissa Lantsman. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Bà Melissa Lantsman vẫn luôn ủng hộ Pháp Luân Công suốt 20 năm qua sau khi tìm hiểu về nguyên lý và phương pháp tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Tôi sẽ tiếp tục là người ủng hộ mạnh mẽ nhất của các bạn!”
Bà cho hay, hoàn toàn không chấp nhận cuộc đàn áp mang tính diệt chủng của chính quyền ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, “Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận hành vi này!” Bà nói: “Chúng tôi cũng sẽ không bao giờ dung thứ cho việc một đại sứ nước ngoài đến Canada bảo chúng tôi phải làm gì, hành động như thế nào, tin vào điều gì và ngăn chặn điều gì. Điều này không có chỗ đứng trên Đồi Quốc hội, cũng không có chỗ đứng ở Canada!”
Bà Melissa Lantsman nhấn mạnh với các học viên Pháp Luân Công, “Tại Quốc hội, các bạn có tiếng nói của tôi; trên hành động, các bạn có ủng hộ của tôi; tôi sẽ dũng cảm đứng lên chống lại những ác nhân đang cố gắng đàn áp Shen Yun và các hoạt động khác.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Sameer Zuberi. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Trong bài phát biểu của mình, Nghị sĩ Sameer Zuberi đã khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì “vẫn kiên trì bất khuất trong hoàn cảnh khó khăn”. Ông nói rằng bản thân hiểu tất cả những gì Pháp Luân Công đã trải qua trong những năm qua, cũng biết những thách thức mà họ vẫn đang phải đối mặt. “Hôm nay, chúng tôi đứng đây để kêu gọi sự tôn trọng – tôn trọng dành cho mỗi cá nhân, tôn trọng nhân tính. Bất kể đó là tín ngưỡng, truyền thống hay quan điểm nào, đây là điều chúng tôi đang kêu gọi hôm nay, cùng là điều chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì.”
Ông nói: “Bản thân tôi sẽ luôn là người sẵn sàng nói lên sự thật. Tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Yvan Baker. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Kể từ khi trở thành nghị viên quốc hội, mỗi năm ông Yvan Baker đều đến Đồi Quốc hội cùng các học viên Pháp Luân Công chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Hôm này có thể cùng các bạn tề tụ tại đây là vinh hạnh của tôi, tôi muốn một lần nữa chào đón mọi người đến với Đồi Quốc hội. Tôi nói “lần nữa” bởi vì tôi đã may mắn được tham gia hoạt động chúc mừng này năm này qua năm khác.”
Ông khẳng định rằng các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) thực sự là những giá trị quan được tất cả người Canada trân quý và tôn trọng. Ông hy vọng có nhiều người hơn nữa thông qua các phương tiện truyền thông như truyền hình hoặc thông qua các sự kiện trực tiếp mà hiểu được sự thật về Pháp Luân Công.
Ông cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã chia sẻ những thông điệp tích cực chính diện, cũng cảm ơn những đóng góp của họ cho Canada, “Bởi vì những cống hiến của các bạn không chỉ được thể hiện trong hoạt động tại Đồi Quốc hội hôm nay, mà còn trong các hoạt động mọi ngày tại các cộng đồng trên toàn quốc.”
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ John Brassard. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Nghị sĩ John Brassard đã thay mặt người dân trong khu vực bầu cử của mình cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã đến đây và vì “thực hành tín ngưỡng không sợ hãi” của họ. Ông nói: “Tôi vô cùng kính phục lòng dũng cảm, sự kiên trì, niềm tin và sự bền bỉ của các bạn – chính những điều này đã giúp cho việc hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp không chỉ liên tục phát triển ở Canada mà còn mở rộng không ngừng trên toàn thế giới.”
“Họ cuối cùng đang sợ điều gì vậy?”
“Tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa ở trung tâm thành phố Toronto, khi tôi đi thang máy từ bãi đậu xe lên, tôi thấy toàn bộ tòa nhà đã bị sơ tán vì đe dọa đánh bom, đe dọa đánh bom cuối cùng đã buộc nhà hát phải hủy các buổi biểu diễn,” Nghị viên Roman Baber kể lại trải nghiệm của mình vào ngày 29/03. Hôm đó nhà hát đã hủy các buổi biểu diễn Shen Yun vì lời đe dọa đánh bom giả.
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Roman Baber. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
“Ngay tại trung tâm thành phố Toronto, chúng ta vẫn vì sợ hãi đe dọa đánh bom giả mà không thể an tâm xem một buổi biểu diễn âm nhạc và vũ đạo, đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được!” Ông nhấn mạnh, hành vi đe dọa như vậy phải bị lên án mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Bộ Tư pháp và chấp pháp phải hành động.
Thứ Hai, ngày 04/05, Global News của Canada đưa tin Lãnh sự quán Trung Quốc tại Vancouver đã gặp gỡ nhân viên công tác tại nhà hát Thành phố Vancouver (Vancouver Civic Theatres), yêu cầu họ hủy bỏ buổi biểu diễn Shen Yun. Nghị sĩ Roman Baber khi đề cập đến bài báo này trong bài phát biểu đã hỏi: “ĐCSTQ sợ người ta tĩnh tâm thiền định phải không? Sợ từ bi và hòa bình phải không? Điều mà chính quyền Bắc Kinh thực sự sợ là sự đoàn kết, là hiểu biết đạo đức rõ ràng cũng như khả năng đoàn kết đông đảo người dân của chúng ta.”
Ông cho rằng Canada phải có lập trường minh xác và đạo đức rõ ràng trên phương diện nhân quyền, “Chúng ta rốt cuộc muốn đứng về phía một chính quyền chà đạp tự do tôn giáo, xâm hại nhân mạng, liên tục thực hiện các hành vi bạo hành nhân quyền không thể tưởng tượng nổi đối với các học viên Pháp Luân Công? Hay là đứng về phía công lý, nhân quyền và tự do tôn giáo?”, ông nói.
Lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia và đe dọa đánh bom của ĐCSTQ
Trong năm qua, hành động đàn áp xuyên quốc gia do ĐCSTQ dẫn đầu đột ngột leo thang, kết hợp giữa tung tin giả, chiến tranh pháp lý và các lời đe dọa đánh bom giả nhằm vào Shen Yun và Pháp Luân Công, tạo nên một chiến dịch đồng bộ trên toàn cầu. Chỉ riêng ở Canada, trong hai năm qua đã ghi nhận hơn 20 lời đe dọa giả – trong tổng số hơn 270 lời đe dọa trên toàn thế giới. Năm nay, lời đe dọa đánh bom giả liên quan đến ĐCSTQ đã buộc Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa ở Toronto phải hủy bỏ sáu buổi biểu diễn Shen Yun.
Nghị sĩ James Bezan phát biểu, bóng tối của cuộc đàn áp của ĐCSTQ thậm chí đã lan rộng đến mảnh đất Canada, chúng ta đã chứng kiến sự tồn tại thực sự của “cuộc đàn áp xuyên quốc gia”.
Ông dẫn ví dụ nói rằng cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ năm nay tại Toronto đặc biệt ngông cuồng. “Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun vốn chỉ định trình diễn một buổi biểu diễn vũ đạo văn hóa đặc sắc như thường lệ, nhằm triển hiện tinh hoa văn hóa Trung Quốc, truyền tải tình yêu và sự khai sáng ẩn chứa trong Pháp Luân Đại Pháp.” Tuy nhiên, chỉ vì một email đe dọa đánh bom giả liền khiến các buổi biểu diễn Shen Yun tại Toronto bị hủy bỏ.
Ông lập luận rằng, bản chất của những công kích này thuộc về hành vi “đàn áp xuyên quốc gia”, mục đích để cản trở việc truyền bá Pháp Luân Đại Pháp, tước đoạt của mọi người quyền thông qua biểu diễn nghệ thuật để chia sẻ văn hóa với Canada cũng như toàn thế giới. Ông cho rằng, “Tuyệt đối không được coi nhẹ những uy hiếp này; nhưng đồng thời, chúng ta không nên nhượng bộ trước những cá nhân có quan hệ trực tiếp với chính quyền cộng sản Bắc Kinh, càng như không nên cho phép họ đàn áp các quyền tự do mà chúng ta được hưởng ở Canada – bao gồm tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Thế mà, đây chính là những điều đang diễn ra hiện nay.”
Ông bày tỏ, việc đảm bảo công chúng không lại chịu những công kích như vậy là trách nhiệm không thể chối bỏ khi là người dân Canada và là nghị sĩ quốc hội, đồng thời cũng là chức trách của chính phủ liên bang Canada, chính phủ Ontario và chính quyền thành phố Toronto.
Ông kêu gọi tất cả người dân Canada hãy kiên trì lập trường, “Chúng ta phải chấm dứt hành vi đàn áp xuyên quốc gia.” Ông thúc giục chính phủ sớm thông qua dự luật tư nhân do ông đề xuất, dự luật số C-219, nhằm ngăn chặn sự can thiệp nước ngoài và chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia.
Ngày 05/05/2026, trước thềm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, 19 Nghị sĩ Canada đã có mặt tại Đồi Quốc hội để cùng các học viên Pháp Luân Công miền Đông Canada chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tròn 34 năm. Ảnh chụp Nghị sĩ Dan Muys. (Ảnh: Nhâm Kiều Sinh/Epoch Times)
Nghị sĩ Dan Muys cho biết ông có may mắn được xem các buổi biểu diễn Shen Yun ở Toronto và những nơi khác. Buổi biểu diễn cực kỳ đẹp – vũ đạo, âm nhạc và màu sắc đều khiến người ta khó quên. Việc các buổi biểu diễn Shen Yun bị hủy bỏ, đặc biệt là phát sinh việc đe dọa đánh bom ở Toronto là hoàn toàn không thể chấp nhận ở Canada.
Nghị sĩ Dan Muys nói: “Shen Yun triển hiện giá trị quan, tư tưởng và văn hóa của Trung Quốc trước thời chủ nghĩa cộng sản. Chúng tôi lên án mọi điều mà ĐCSTQ đã làm để đàn áp những văn hóa này. Dù là mổ cướp nội tạng sống, cấm tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc, hay sử dụng các thủ đoạn xuyên quốc gia để cản trở các buổi biểu diễn trên toàn cầu, chúng tôi đều sát cánh cùng mọi người trong việc phản đối những hành vi này.”
Ông Yvan Baker nói: “Gần đây, chúng ta đã chứng kiến những uy hiếp nhắm vào biểu diễn Shen Yun, không chỉ nhắm vào các nghệ sĩ mà còn nhắm vào các khán giả có ý định xem chương trình. Điều này là không thể chấp nhận được, đó là hành vi phạm tội ở Canada, phải chấm dứt. Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực, đảm bảo những đe dọa này không xảy ra nữa.”
Shen Yun trở lại Toronto
Nhờ nỗ lực phối hợp của nhiều bên, ngày 04/05/2026, ban tổ chức Shen Yun Toronto đã thông báo Shen Yun sẽ trở lại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Bốn Mùa ở Toronto từ ngày 26 – 28/06/2026. Bà Melissa Lantsman cho biết bà rất vui mừng khi Shen Yun sẽ trở lại Toronto vào tháng tới, “Tôi sẽ đến tận nơi để gặp mặt mọi người!”
Nghị sĩ Larry Brock cũng bày tỏ sự mong chờ được đến xem biểu diễn Shen Yun khi họ trở lại Toronto. Ông nói, “Tôi sẽ luôn kề vai chiến đấu cùng các bạn.”
Nghị sĩ Dan Muys nói với các học viên Pháp Luân Công có mặt tại sự kiện: “Hiện tại Shen Yun có thể quay lại Toronto, thật là một tin phấn khởi lòng người. Tôi hy vọng sẽ được cùng các bạn xem buổi biểu diễn ở Toronto vào cuối tháng Sáu, chúng ta phải chúc mừng điều này.”
Nghị sĩ Costas Menegakis nói, “Tôi đặc biệt vui mừng khi nghe tin Shen Yun sẽ trở lại Toronto. Mặc dù có người từng cố hủy bỏ các buổi biểu diễn, nhưng tiếng nói của người dân đã được lắng nghe, Shen Yun đã trở lại!”
(Theo The Epoch Times)































