Tác giả: Arthur Zhang

[ChanhKien.org]

Ngày 13/05/2025, tại thành phố New York, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Ngày 13/5 vừa qua đánh dấu 27 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là sinh nhật của Ngài Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công. Đây cũng là dịp kỷ niệm 34 năm môn tu luyện này được giới thiệu ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc năm 1992.

Các học viên Pháp Luân Công và người ủng hộ ở 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đã gửi hàng ngàn lời chúc, thiệp, video, đồ mỹ nghệ, đoạn ghi âm nhạc phẩm, thơ, tranh vẽ, và tác phẩm thư pháp đến Minghui.org, một trang web đóng vai trò là nền tảng cho các học viên Pháp Luân Công toàn thế giới chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về môn này. Nhiều học viên đã thể hiện sự biết ơn từ tận đáy lòng vì những bài giảng đã tác động sâu sắc đến cuộc đời họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện truyền thống kết hợp các bài tập nhẹ nhàng và thiền định với các bài giảng về tu dưỡng đạo đức. Được Ngài Lý Hồng Chí giới thiệu ngày 13/05/1992, Pháp Luân Công dựa trên các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” và được dạy miễn phí trên toàn thế giới. Kể từ năm 1992, Pháp Luân Công đã được truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, và cuốn sách chính “Chuyển Pháp Luân” đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ. Pháp môn cũng nhận được hàng chục ngàn giải thưởng và bản tuyên bố ghi nhận trên toàn cầu.

Những lời chúc mừng từ Trung Quốc

Ở Trung Quốc đại lục, nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công từ năm 1999, việc tổ chức kỷ niệm là không thể. Vì lý do an toàn, các học viên đã gửi những lời chúc mừng ẩn danh đến Minghui.org. Những thông điệp chân thành này đến từ nhiều tầng lớp trong xã hội — gồm có các bác sĩ, y tá, giáo viên, công chức nhà nước, chuyên gia tài chính, quân nhân, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, học sinh sinh viên, và người đã về hưu — trên khắp 31 tỉnh, thành phố, và các khu tự trị.

Đáng chú ý trong số đó là lời chúc mừng từ những học viên vẫn còn bị giam giữ trong tù hoặc trong các trung tâm giam giữ ở các tỉnh như Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Đông, Tứ Xuyên, và Hà Bắc. Mặc dù phải sống trong điều kiện khắc nghiệt, họ luôn tìm ra cách để gửi đi những lời chúc tốt đẹp.

Những sự kiện kỷ niệm ở hải ngoại và câu chuyện cá nhân

Những học viên ở hải ngoại đã tổ chức lễ kỷ niệm công khai với các đoàn diễn hành, hội họp, hát múa, và các sự kiện văn hóa ở những thành phố tại khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, Úc, và châu Á. Nhiều người cũng đã gửi những thông điệp cá nhân đến Minghui.org. Cũng có người chia sẻ trải nghiệm của họ với tờ The Epoch Times.

Các học viên biểu diễn tại các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Cao Hùng, Đài Loan, ngày 09/05/2026. (Ảnh: The Epoch Times)

Ông Erik Meltzer là một chủ doanh nghiệp sống ở Washington. Ông bắt đầu tu luyện 26 năm trước. Ông chia sẻ với Ban Hoa ngữ của The Epoch Times rằng việc tuân theo các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” đã định hướng và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của ông bất kể những lúc khó khăn hay thuận lợi.

“Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, và rất biết ơn vì mình đã có cơ hội tiếp xúc với môn này hồi còn trung học”, ông nói.

Bà Christine Connor, một chuyên gia châm cứu người phương Tây ở Los Angeles, cho hay bà đã bước vào tu luyện năm 2011 sau khi biết về cuộc bức hại và đã rất cảm động trước sự tin tưởng kiên định của các học viên.

“Cuộc đời tôi đã thay đổi, và tôi đã bước đi trên một con đường hoàn toàn mới”, bà nói với The Epoch Times.

Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, bà kính chúc nhà sáng lập Pháp môn một sinh nhật vui vẻ.

“Con cảm ơn Sư phụ vì sự từ bi vô biên của Ngài và vì tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng con”, bà nói.

Ngày 13/05/2026, tại thành phố New York, các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễn hành kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kêu gọi kết thúc bức hại ở Trung Quốc. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)

Cô Anna Hu ở Toronto bắt đầu tu luyện từ năm 2026 sau khi xem một vài buổi diễu hành của Pháp Luân Công. Cô chia sẻ với The Epoch Times rằng môn này đã giúp mối quan hệ căng thẳng với mẹ cô trước kia chuyển thành yêu thương và chăm sóc chân thành. Con gái cô cũng bước vào tu luyện sau khi tham dự các sự kiện, cô nói.

Ông Edmund Bekes, một nhân viên cấp cao trong ngành công nghiệp sữa của Úc với 37 năm kinh nghiệm làm việc cho một công ty đa quốc gia, mới luyện công chỉ vài tháng nhưng cho hay ông đã cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực trong thân thể và tâm trí. Ông mô tả rằng các nguyên lý cốt lõi “rất tốt đẹp … mang lại lợi ích cho tâm trí, giúp cho người ta bình tĩnh và thoải mái” ngay cả trong những tình huống làm việc đầy áp lực.

Những người không phải là học viên cũng gửi lời chúc

Nhiều người không luyện Pháp Luân Công cũng bày tỏ lòng biết ơn tới Ngài Lý Hồng Chí.

Ông Rao Xing, một cựu thành viên của lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trung Quốc hiện đang sống ở châu Âu, nói với Ban Hoa ngữ của The Epoch Times rằng các nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” đại diện cho những giá trị chân thành, thiện lương, và khoan dung, những điều vô cùng thiếu thốn ở Trung Quốc dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Ông chúc Ngài Lý và tất cả các học viên sức khỏe và bình an.

Anh Wu Qixuan, 31 tuổi, từng là một quản lý y tế công cộng tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, hiện đang sống ở Hoa Kỳ, nói với Ban Hoa ngữ của The Epoch Times rằng anh kính chúc Ngài Lý sinh nhật vui vẻ. Anh công nhận các công cụ phần mềm do học viên Pháp Luân Công phát triển đã giúp những người như anh tiếp cận được với những thông tin bị kiểm duyệt trên mạng. Anh Wu lưu ý rằng các nguyên lý của môn tu luyện mang giá trị tích cực cho đạo đức cá nhân và các mối quan hệ xã hội, dù người đó có luyện các bài công pháp hay không.

Những bức ảnh và thiệp chúc mừng

Minghui.org đã công bố hàng trăm ảnh chụp thiệp chúc mừng, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tranh vẽ, tác phẩm thư pháp từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Nhiều tấm thiệp mang các phong cách nghệ thuật Trung Quốc truyền thống, thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn. Các sự kiện ở hải ngoại cũng ghi lại những bức ảnh chụp buổi biểu diễn và các lễ kỷ niệm tập thể, với ngập tràn biểu ngữ đầy màu sắc và bầu không khí hân hoan của người tham gia.

Vào ngày đặc biệt này, cả các học viên và người ủng hộ đều nhấn mạnh sức lôi cuốn phổ quát từ những bài giảng của Pháp Luân Công, đồng thời bày tỏ hy vọng những năm tới sẽ có nhiều người hơn nữa thụ ích từ những nguyên lý đạo đức của môn tu luyện.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ:

https://www.theepochtimes.com/world/practitioners-and-supporters-in-58-countries-express-gratitude-to-founder-of-falun-gong-on-world-falun-dafa-day-6026246