Tác giả: Hoàng Minh Anh, Phùng Mai Trân
[ChanhKien.org]
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn đặc sắc của đội múa rồng. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Tối ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ tại Tòa thị chính Collingwood (Collingwood Town Hall), dùng biểu diễn văn nghệ để chúc mừng sinh nhật của Ngài Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều chính khách địa phương, tinh anh xã hội và lãnh đạo cộng đồng đã nhận lời mời tham dự.
Tối ngày 03/05, tại buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một số khách mời chính khách đã chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Như năm ngoái, chính quyền thành phố Yarra ở Melbourne lại một lần nữa dành sự hỗ trợ cao nhất cho đoàn thể Pháp Luân Đại Pháp. Thành phố này cũng là nhà tài trợ chính cho lễ chúc mừng năm nay, nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Chính quyền thành phố Yarra ở Melbourne là nhà tài trợ chính cho lễ kỷ niệm này. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Chương trình buổi tối phong phú đặc sắc, lần lượt khai hoa. Đoàn nhạc Thiên Quốc khí thế hoành tráng, màn biểu diễn trống lưng mạnh mẽ vang vọng, điệu múa nón lá Việt Nam nhu mì tao nhã, điệu múa quạt sống động thanh thoát, dàn hợp xướng nam trầm ấm hùng hồn, đơn ca nữ trong trẻo xúc động, hợp tấu đàn cổ tranh và nhị hồ uyển chuyển du dương, kinh kịch tinh tế trôi chảy, còn cả biểu diễn múa rồng xúc động lòng người, tất cả lần lượt được trình diễn trên sân khấu, tạo nên một bầu không khí ấm áp nhiệt tình, yên bình vui vẻ.
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn đặc sắc của Đoàn nhạc Thiên Quốc. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn đặc sắc của đội trống lưng. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Ảnh chụp tác phẩm thêu tay tinh xảo do một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Melbourne thực hiện để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Trong thời gian liên hoan, ban tổ chức còn chiếu video, dâng lên Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại lời cảm ơn và lời chúc mừng sinh nhật, sau cùng sắp xếp tiệc tối và chia sẻ bánh sinh nhật. Không khí trong hội trường ấm áp, tiếng vỗ tay hòa quyện tiếng cười.
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Người dẫn chương trình: Ngày 13/5 là một ngày mà nhân loại nên biết ơn và trân trọng
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp người dẫn chương trình đang đọc lời phát biểu. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Trong bài phát biểu, người dẫn chương trình dạ tiệc nói, “Năm nay tròn 34 năm Pháp Luân Đại Pháp truyền ra thế giới. Vào ngày 13/05/1992, Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên công khai truyền thụ Pháp Luân Đại Pháp ra xã hội tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, rót vào dòng chảy ham muốn vật chất tràn lan của xã hội Trung Quốc một dòng nước trong lành. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ trừ bệnh khỏe thân cho các học viên mà còn nâng cao phẩm hạnh và tâm tính của người tu luyện, xây dựng lại đạo đức xã hội. Những người được hưởng lợi cả thân lẫn tâm đã truyền miệng truyền tai lẫn nhau, từ đây đã mở ra một thời đại truyền kỳ phi thường.”
“Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp vượt đại dương bén rễ ở nước ngoài, hồng truyền đến hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút trên 100 triệu người thuộc mọi màu da và sắc tộc bước vào con đường phản bổn quy chân, cho họ được khỏe mạnh thân tâm, gia đình hòa thuận. Tác phẩm chính của Pháp Luân Đại Pháp, “Chuyển Pháp Luân”, đã được dịch ra khoảng 50 loại ngôn ngữ. Pháp Luân Đại Pháp đến nay đã vinh dự được nhận hơn 5.000 giải thưởng, nghị quyết ủng hộ và thư khen ngợi từ các chính khách và các tổ chức tại nhiều quốc gia.”
“Ngày 13/5 không chỉ là ngày kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền mà còn là ngày nhân loại nên vui mừng và trân trọng, bởi vì ngày đó đã chứng kiến sự hồi sinh của đạo đức và chính nghĩa tại nhân gian. Hãy để chúng ta cùng trân trọng đoạn lịch sử này, dùng lễ để kính trọng màn truyền kỳ này, dâng lên lời chúc phúc và tôn kính chân thành nhất đến Đại sư Lý Hồng Chí và tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp kiên trì chân lý!”
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn đặc sắc của nhóm múa quạt. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Chủ tịch Hội đồng toàn quốc: Nội tâm các học viên Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng rực rỡ
Bà Jan Kronberg, Chủ tịch toàn quốc của Công ty TNHH Hội đồng Cố vấn Dược phẩm Úc(Drug Advisory Council Of Australia Ltd) và là cựu Nghị sĩ Quốc hội bang Victoria, đã tham dự tiệc tối hôm đó, bà bày tỏ vui mừng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tự do thực hành tín ngưỡng của mình tại Úc.
Tối ngày 03/05, tại buổi tiệc chúc mừng sinh nhật của người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, Chủ tịch toàn quốc Hội đồng Cố vấn Dược phẩm Úc, cựu Nghị sĩ Quốc hội bang Victoria, bà Jan Kronberg (thứ ba từ phải sang), đã nói sự chân thành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật sự khiến người khác cảm động. (Ảnh do ban tổ chức cung cấp)
Bà vui vẻ nói, “Tối nay là một buổi lễ chúc mừng rất đặc biệt,” “Chúng tôi ghi nhận và trân trọng tinh thần mà mọi người đã thể hiện ở đây tối nay, chúng tôi cũng rất vui vì các bạn đã đến Úc. Ở đây, các bạn được tự do thực hành tín ngưỡng của mình và kiên trì niềm tin vào tự do.”
“Theo một nghĩa nào đó mà nói, với tư cách là người Úc, món quà chúng tôi có thể dành tặng cho các bạn chính là sự tự do này, để các bạn có thể thực hành tín ngưỡng mà không sợ hãi, tối nay là buổi lễ chúc mừng cho sự tự do này và cho cuộc gặp gỡ của chúng ta.”
Bà nói thêm, “Họ có một sân khấu như thế để trình diễn các điệu múa và truyền thống từ các vùng miền khác nhau. Họ tự hào về điều này, và vì họ đã chân thành cống hiến mà được nhìn nhận và tiếp thu.”
Bà Kronberg cũng cho biết bà cảm động sâu sắc trước sự thuần tịnh và thiện lương của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Điều làm tôi xúc động nhất là sự chân thành của người biểu diễn,” bà nói, “Tôi thấy ánh sáng tỏa ra rực rỡ từ nội tâm của họ, phần thiện lương ấy tỏa ra một cách tự nhiên từ nội tâm của họ.”
Bà nói, “Xúc động nhất là nỗ lực cực lớn mà họ đã bỏ ra cho trang phục, luyện tập và độ chuẩn xác trong diễn tấu nhạc cụ, tôi cho rằng điều này rất thu hút, vì nó đã triển hiện được đặc điểm văn hóa của các vùng miền khác nhau ở Trung Quốc. Đối với chúng tôi, đó là một trải nghiệm học tập rất quan trọng.”
“Tôi cũng khá thích thú với âm nhạc Trung Quốc, loại âm nhạc đó làm người ta thư giãn và cảm thấy an bình. Vì vậy lúc họ diễn tấu, tôi đặt biệt vui thích lắng nghe.”
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn hợp tấu đàn cổ tranh và nhị hồ. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Khi nói về nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp, bà Kronberg cho biết bà đã trải nghiệm đầy đủ những nguyên lý này thông qua các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi thực sự đã chứng kiến rất nhiều, trên thực tế, một học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng là thành viên trong hội đồng chúng tôi. Chúng tôi có tiếp xúc trong công việc, bình thường tôi cũng thấy nội tâm thuần tịnh, lòng từ bi, sự tự kỷ luật và tinh thần khẳng khái của anh ấy.”
Bà tiếp tục, “Anh ấy rất chú trọng tu dưỡng thân thể và tinh thần, không hút thuốc, không uống rượu, không ăn uống vô độ. Anh ấy rất tôn trọng mọi người. Anh ấy là một hình mẫu rất nổi bật, mang lại cho chúng tôi sự bình tĩnh và yên lòng. Mỗi khi có anh ấy xuất hiện, tôi đều cảm thấy bình hòa hơn.”
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn hợp ca nam. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn đơn ca nữ. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Chủ tịch Đảng Tự do bang Victoria: Pháp Luân Đại Pháp mang lại ảnh hưởng tích cực cho thế giới
Tối ngày 03/05/2026, ông Morgan Jonas (trái), người sáng lập kiêm chủ tịch Đảng Tự do Victoria, đã phát biểu tại dạ tiệc liên hoan của các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng Pháp Luân Đại Pháp là một lực lượng thuần chính hướng thiện. (Ảnh: Hoàng Minh Anh/The Epoch Times)
“Pháp Luân Đại Pháp đang mang đến cho thế giới những ảnh hưởng tích cực.” Ông Morgan Jonas, người sáng lập kiêm chủ tịch Đảng Tự do Victoria (Freedom Party of Victoria), phát biểu tại dạ tiệc, bày tỏ hy vọng có thể thấy Pháp Luân Đại Pháp “quay trở lại mọi ngóc ngách Trung Quốc và lan rộng ra mọi nơi trên toàn thế giới” trong tương lai.
“Xã hội ngày nay đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân ái và vị tha, nhưng tôi tin rằng trong thế giới ngày càng trở nên tham lam này, Pháp Luân Đại Pháp là một lực lượng thuần chính hướng thiện.”
Hôm đó là lần thứ hai ông Jonas tham gia hoạt động chúc mừng, ông cảm thấy “vô cùng tốt đẹp”. Ông nói, “Tất cả các tiết mục biểu diễn đều rất đặc sắc, độc đáo.” Trong đó, ông ấn tượng nhất với biểu diễn múa rồng, “Nó tượng trưng cho sức mạnh to lớn, thực sự khiến người ta chấn động.”
“Tiếp tục truyền thống là vô cùng quan trọng, hoạt động này, cũng như các hoạt động do cộng đồng tổ chức khác, đều có thể giúp duy trì tín ngưỡng quý giá này.” ông nói, “Đó là lực lượng của hòa bình, chính trực và lương thiện, mọi người phải nên tiếp tục duy trì, không được quên.”
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn điệu múa nón lá đặc sắc. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Nói về đoàn thể Pháp Luân Đại Pháp, ông Jonas cho biết, ông đã ủng hộ đoàn thể này trong khoảng 7-8 năm qua và đã kết giao với không ít bạn bè là người tu luyện. “Tôi rất kính phục người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ vô cùng kiên cường, vô cùng dũng cảm.”
Biết rõ về cuộc bức hại nghiêm trọng mà người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục đang phải đối mặt, cũng như người thân, bạn bè của người tu luyện cũng có thể trở thành mục tiêu của đàn áp, ông Jonas nói: “Sau khi biết những nguy hiểm này, tôi càng thêm kính trọng đoàn thể này.”
Ông nói: “Tôi chân thành hy vọng một ngày nào đó, người dân Trung Quốc sẽ lại có thể tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trên chính mảnh đất của mình, tại nơi bắt đầu của Pháp Luân Đại Pháp.” Đồng thời, ông cũng vô cùng vui mừng trước môi trường tự do ở Úc: “Ở đây, cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp có thể tu luyện mà không bị bức hại.”
Cuối cùng, ông Jonas gửi lời chúc phúc đến các học viên: “Chúc mừng các bạn, mong hãy giữ vững kiên cường, để cho Pháp Luân Đại Pháp được tiếp tục truyền thừa.” Ông cũng nói thêm, “Ngày nào đó có thể chúc mừng những điều này tại Bắc Kinh thì đúng là một thắng lợi vĩ đại, tôi hy vọng sẽ được mời tham dự.”
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn Kinh kịch. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. Ảnh chụp màn trình diễn hợp xướng của các học viên Việt Nam. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
Ngày 03/05/2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp khu vực Melbourne cùng nhau tề tụ để chúc mừng sinh nhật của Ân sư, Ngài Lý Hồng Chí. (Ảnh: Tien Nguyen/The Epoch Times)
(Theo The Epoch Times)
Dịch từ:

















