Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Thiển đàm về ảnh hưởng tiêu cực của khoa học công nghệ người ngoài Trái Đất đối với xã hội nhân loại

03-03-2026

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[ChanhKien.org]

Gần đây tôi có viết một bài báo đăng trên tờ The Epoch Times về một người phụ nữ Mỹ đột nhiên “tử vong”. Thoạt nhìn câu chuyện giống như là một tin tức thú vị, nhưng nó cũng phản ánh tác động tiêu cực của khoa học công nghệ người ngoài hành tinh đối với xã hội nhân loại.

Bài viết nói về việc có một phụ nữ Mỹ đã đến Sở Giao thông của chính phủ để đổi giấy phép lái xe. Nhưng nhân viên công tác ở đó nói rằng họ không thể đổi cho cô, vì trong dữ liệu trên máy tính của họ thì cô đã qua đời.

Điều này khiến cô rất ngạc nhiên và sợ hãi. Cô không hề biết mình đã “qua đời”. Sau đó, cô nhận được một lá thư từ Cục thuế quốc gia, Cục thuế gọi cô là “người nộp thuế đã quá cố”. Bảo hiểm y tế của cô và ba đứa con nhỏ cũng bị hủy bỏ, khiến cuộc sống của cô rơi vào cảnh khốn khó.

Sau khi giới truyền thông vào cuộc hỗ trợ tìm hiểu hỏi rõ nguyên nhân, cô nhận được cuộc gọi từ Cơ quan An sinh Xã hội. Cơ quan này thừa nhận đó là lỗi sai sót do họ gây ra. Họ giải thích rằng, có một nhà tang lễ nộp danh sách người qua đời cho họ, và nhân viên phụ trách đã nhập nhầm số an sinh xã hội của cô, dẫn đến việc cô bị tuyên bố là đã qua đời. Sau khi Cơ quan An sinh Xã hội sửa chữa sai sót này, cô đã được “cứu sống” trở lại.

Cô đã mất nhiều năm cố gắng chứng minh mình vẫn còn sống, nhưng chính phủ không chấp nhận, vì vậy cô đã không thể cải tử hồi sinh được.

Từ các bài giảng của Sư phụ trong Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003 – Giảng Pháp tại các nơi IV, chúng ta biết rằng con người hiện đại đã quá lệ thuộc vào máy tính. Một số người nếu rời máy tính ra thì không tính toán được nữa, không có máy tính là không suy xét vấn đề được nữa. Rất nhiều nhân viên chính phủ không nghe lời giải thích của con người, họ chỉ nhìn vào dữ liệu máy tính, máy tính nói sao là quyết định như thế.

Hai trường hợp tôi vừa nêu trên chính là tình huống này. Thoạt nhìn, có vẻ như con người đang sử dụng máy tính, nhưng trên thực tế là con người đang nghe theo lệnh của máy tính, bị máy tính khống chế.

Ngoài máy tính ra, điện thoại di động cũng là một sản phẩm công nghệ gây ra nhiều tác hại cho xã hội nhân loại. Hiện nay có rất nhiều người dành cả ngày cho điện thoại, ngay cả khi đang đi bộ, ngồi xe hơi, đạp xe hoặc lái xe cũng cần dùng điện thoại. Nếu không có điện thoại di động, họ có lẽ không biết sống như thế nào. Trí nhớ, khả năng nhận thức và năng lực xã hội của họ suy giảm rõ rệt.

Tôi phát hiện thấy có một số đồng tu cũng thường xuyên sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính để xem những thứ của người thường, dường như họ đã nghiện, và bất tri bất giác bị can nhiễu.

Trong Giảng Pháp tại Pháp hội New York nhân kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền” (Giảng Pháp tại các nơi XIV), Sư phụ đã trả lời câu hỏi của một đệ tử:

“Đệ tử: Đồng tu làm kỹ thuật website vì liên quan việc cần sưu tập số liệu, ắt phải xem lượng lớn thông tin người thường, phải chăng sẽ gia tăng nghiệp lực, chịu ô nhiễm?

Sư phụ: Sẽ không. Vì sao ‘không’? Vì công tác của chư vị là để cứu người. Thần đang quản chư vị, giúp chư vị, cho nên sẽ không [như thế]. Vậy là người tu luyện khác, xem đọc những thứ đó của người thường, hơn nữa là cứ xem mãi, thế thì không được. Làm kênh truyền thông, chuyên môn làm phương diện này, thì không thành vấn đề.”

Dựa trên kinh nghiệm của tôi, quả thực là như vậy. Vì tôi làm việc cho tờ báo The Epoch Times, mỗi ngày tôi phải đọc rất nhiều tin tức của người thường. Những tin tức này thường là xem xong rồi quên, không tạo thành can nhiễu đến việc tu luyện của tôi. Tuy nhiên, đôi khi tôi sẽ “ngứa tay”, click vào xem những tin tức không liên quan đến công việc. Tuy rằng chỉ xem một chút, nhưng cũng lọt vào trong đầu, dần dần theo thời gian chúng sẽ khởi tác dụng can nhiễu. Những tin tức này có thể sẽ đột nhiên hiện lên khi tôi đang học Pháp hoặc phát chính niệm, khiến tôi bị phân tâm.

Do đó, tôi khuyên các vị đồng tu tốt nhất là vẫn nên ít xem các thứ của người thường, trừ khi muốn định sử dụng chúng để cứu người. Nếu quý vị muốn xem tin tức của người thường, thì có thể xem trên các kênh truyền thông do đệ tử Đại Pháp thực hiện. Các nội dung do đệ tử Đại Pháp tạo ra đều mang theo năng lượng tích cực, sẽ mang lại lợi ích cho người xem.

Tiếp theo, tôi muốn nói về một vấn đề khác. Nhiều năm trước, tôi từng làm việc cho một công ty bán dẫn. Công ty này sử dụng công nghệ của người ngoài Trái Đất để sản xuất các mạch tích hợp (IC) được sử dụng trong các sản phẩm 3C (Computer, Communication, Consumer Electronics), chẳng hạn như DRAM cho máy tính và thẻ nhớ cho điện thoại di động, v.v. Đây là những công cụ mà người ngoài Trái Đất đang cố gắng sử dụng để kiểm soát nhân loại.

Tôi chịu trách nhiệm đánh giá lợi ích đầu tư tại công ty này. Tôi phát hiện thấy một xu hướng trong công ty và thậm chí trên toàn ngành, đó là: áp dụng tự động hóa để thay thế con người lao động nhằm đạt mục đích giảm chi phí, hạ thấp giá thành. Nếu xu hướng này tiếp tục phát triển, thì máy móc sẽ thay thế công việc của con người, dẫn đến tình trạng thất nghiệp lan rộng trong tương lai.

Theo tôi nhìn nhận, nếu không có Chính Pháp của Sư phụ, nhân loại tương lai chắc chắn sẽ bị người ngoài hành tinh khống chế, mục tiêu của chúng chính là chiếm hữu thân thể con người.

Đương nhiên, tình hình hiện nay đã là như vậy rồi, chúng ta không có cách nào thay đổi những công nghệ của người ngoài Trái Đất này, chúng ta chỉ có thể sử dụng nó đúng cách để cứu người. Còn việc quy chính hết thảy mọi thứ như thế nào trong tương lai, thì đó là chuyện của Pháp Chính Nhân Gian sau này.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/295380

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài