Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Đại Lý
[ChanhKien.org]
Người ngày nay coi trọng nam nữ bình đẳng, thậm chí trong các vấn đề kinh tế, họ cũng coi trọng việc chia đều. Đương nhiên việc nhà cũng phân chia đều, lý do là vì mọi người đều có công việc, nghe có vẻ khá hợp lý. Dường như địa vị của người phụ nữ được nâng cao.
Kỳ thực mọi người hãy thử nghĩ xem, phụ nữ ngày nay có thực sự là đang hạnh phúc không? Cơ chế chia đều mọi thứ có vẻ công bằng, nhưng thu nhập tiền lương có thể chênh lệch rất lớn, nó vẫn là không công bằng. Việc nhà chia đều, nhìn thì có vẻ công bằng. Kỳ thực kết quả cuối cùng lại giống như hai gia đình, mỗi người quản tiền của mình. Khi người phụ nữ do sức khỏe yếu mà không thể kiếm tiền, bản thân sẽ cảm thấy chán nản, vậy thì còn có thể oán trách ai đây?
Cổ nhân có câu ngạn ngữ “Người bạc đãi vợ trăm tài lộc không vào, Kẻ hiếu thảo mù quáng trăm việc không thuận”. Do đó người xưa thường là đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc trong nhà. Đàn ông chuyên tâm lo việc kiếm tiền bên ngoài, sau đó đều giao lại cho vợ quản lý. Đương nhiên người vợ cũng làm hết việc nội trợ trong nhà. Đó là sự phân công công việc khác nhau, chứ không phải là phân biệt đối xử.
Trong mắt của người xưa, người đối đãi với vợ không tốt sẽ không bao giờ giàu có. Bởi vì giàu có rồi sẽ ở bên ngoài gây chuyện thị phi, trăng hoa ngoại tình. Vì để gia đình hòa thuận, Thần ngược lại sẽ không cấp cho anh ta cơ hội kiếm tiền. Đây có lẽ là nguyên nhân thực sự của “Người bạc đãi vợ trăm tài lộc không vào”, là bản thân anh ta không đúng, không phải là Thần không chiếu cố anh ta.
Có thể trong một số phim truyền hình, nói là người xưa đều mù quáng nghe theo cha mẹ, mới khiến cho nàng dâu trong gia đình bị ức hiếp. Thật ra không phải. Cổ nhân nói “Kẻ hiếu thảo mù quáng trăm việc không thuận”, cha mẹ làm không đúng, làm con cái cũng không thể mù quáng nghe theo. Đặc biệt là có một số người làm quan, khi thấy cha mẹ nhận tiền của hối lộ thì lại càng không thể làm ngơ, nếu không thì không chỉ không làm tròn chữ hiếu, mà còn liên lụy đến cả nhà.
Người ngày nay đứng tại quan điểm của bản thân để đánh giá nguyên tắc ứng xử của người xưa. Kỳ thực là không cách nào lý giải được. Nguyên tắc ứng xử của người xưa nhìn thì có vẻ như không công bằng với phụ nữ, hiếu thuận một cách mù quáng với người già, thật ra nguyên tắc ứng xử của người xưa không phải là điều mà người hiện đại có thể lý giải.
Trong “Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York” Sư phụ giảng:
“Tại Trung Quốc cổ đại cũng như toàn thế giới, xã hội phương Tây cũng thế, nam giới biết phải đối xử như thế nào với vợ mình, người vợ cũng biết quan tâm chồng mình, âm dương chính là cùng tồn tại như vậy”.
Đàn ông và phụ nữ thời xưa đều sống hạnh phúc, trong khi đàn ông và phụ nữ ngày nay lại không hạnh phúc. Lý niệm khác nhau, kết cục cũng khác nhau, và mức độ hạnh phúc cũng khác nhau.