Tác giả: Petr Svab
[ChanhKien.org]
Theo một báo cáo của Graphika, các trang tin tức giả này được nhiều công ty quan hệ công chúng và tiếp thị của Trung Quốc tạo ra từ năm 2020 đến năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Công tham gia diễu hành dịp Tết Nguyên đán tại quận Queens, thành phố New York vào ngày 21/02/2026. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Theo một báo cáo của Graphika, một tổ chức chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng từ nước ngoài, hàng chục trang web có liên hệ với các công ty Trung Quốc, giả danh là những hãng thông tấn phương Tây chính thống, đã được dùng để quảng bá tuyên truyền của Bắc Kinh ở hải ngoại.
Báo cáo cho biết, những trang web này đã sao chép các yếu tố thiết kế để giả mạo mình là những hãng thông tấn như The New York Times, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, The Guardian, và nhiều tờ báo khác. Bên cạnh các nội dung thương mại và ủng hộ Trung Quốc, những trang web này còn đăng các bài báo công kích Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại dã man.
“Chúng tôi đã xác định được bằng chứng cho thấy các công ty và/hoặc cá nhân đó đã lợi dụng các tên miền này trong các hợp đồng để quảng bá các hoạt động do các tổ chức liên kết với ĐCSTQ thực hiện”, báo cáo nêu rõ.
Theo ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, một tổ chức phi lợi nhuận giám sát cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, chiến thuật này vừa khớp với chiến dịch rộng lớn hơn mà Bắc Kinh tiến hành nhằm chống lại cộng đồng Pháp Luân Công ở nước ngoài.
“Đây không chỉ đơn thuần là đưa tin giả trên mạng. Chiến dịch mà chúng ta thấy ngày nay là một bản kế hoạch chi tiết về cách thức một hoạt động gây ảnh hưởng thù địch do Bắc Kinh điều hành có thể làm giảm nhẹ sự tuyên truyền thông qua các trang ‘tin tức’ giả danh và sau đó sử dụng các tài khoản không xác thực được phối hợp để phát tán sự tuyên truyền đó vào hệ sinh thái thông tin phương Tây”, ông Browde nói trong một tuyên bố.
ĐCSTQ đã bắt đầu chiến dịch xóa sổ Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, vào năm 1999 sau khi các cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy có từ 70 triệu đến 100 triệu người Trung Quốc theo học môn tu luyện này. Đây là môn tu luyện bao gồm các bài công pháp với động tác nhẹ nhàng khoan thai và các bài giảng tâm linh dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.
Như tờ The Epoch Times trước đây đã đưa tin dựa trên thông tin từ người tố cáo, trong một cuộc họp bí mật năm 2022, lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình đã khiển trách các cán bộ của ông vì không thể tiêu diệt được Pháp Luân Công, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nơi các học viên của môn tu luyện này đã thành lập nhiều công ty thành công giúp vạch trần những hành động tàn bạo của ĐCSTQ.
Các học viên Pháp Luân Công tham gia buổi thắp nến trước lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố New York vào ngày 20/07/2024 để tưởng niệm các đồng tu đã qua đời trong cuộc bức hại do ĐCSTQ gây ra suốt 25 năm qua. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
Tại cuộc họp đó, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh tiến hành một chiến dịch mới tập trung vào việc sử dụng truyền thông và mạng xã hội phương Tây cùng các hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ để chống lại các công ty do các học viên Pháp Luân Công thành lập.
Chiến dịch này liên tục nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một công ty biểu diễn âm nhạc và múa cổ điển Trung Hoa hàng đầu được thành lập năm 2006. Công ty này từ lâu đã phải đối mặt với các vụ công kích và âm mưu phá hoại, thường bao gồm việc các quan chức lãnh sự Trung Quốc gây áp lực lên các nhà hát và quan chức địa phương nhằm hủy bỏ các buổi biểu diễn của công ty.
Tuy nhiên, chiến dịch này lại sử dụng các chiến thuật mới. Hàng chục bài báo với cách đưa tin tiêu cực đối với Shen Yun đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông của Hoa Kỳ. Rất nhiều cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội, cùng với hàng ngàn tài khoản mạng xã hội giả mạo, đã phát tán những bài báo này. Trong khi đó, công ty Shen Yun liên tục nhận được các lời đe dọa đánh bom giả tại nhiều địa điểm trong chuyến lưu diễn của mình.
Các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun chào khác giả trước khi hạ màn tại Trung tâm Nghệ thuật Duke Energy ở St. Petersburg, Florida, vào ngày 07/02/2026. (Ảnh: Gary Wang/The Epoch Times)
Ông Browde cho biết các trang tin tức giả do Graphika phát hiện là một phần của giai đoạn mới trong chiến dịch này.
“Khi những phần tử ác ý giả danh các hãng thông tấn đáng tin cậy và phát tán những bài viết bôi nhọ thông qua các mạng lưới có sự phối hợp, việc đó khiến lòng tin của công chúng lung lay và có thể giúp hợp pháp hóa sự đàn áp xuyên quốc gia”, ông nói.
“Việc đó cũng có thể giúp lôi kéo những người phương Tây vô tình tiếp tay cho họ bằng cách kích động cảm tình dựa trên những luận điệu giả dối để bôi nhọ Pháp Luân Công và Shen Yun. Đây chính là cách mà ĐCSTQ định hướng suy nghĩ và cảm xúc của người Mỹ”.
Các trang tin tức giả này được nhiều công ty quan hệ công chúng và tiếp thị của Trung Quốc tạo ra từ năm 2020 đến năm 2025. Các trang này thường đăng những nội dung tổng hợp cóp nhặt từ các cơ quan truyền thông do nhà nước Trung Quốc điều hành cũng như các bài báo có chủ đích quảng bá Trung Quốc và các sản phẩm thương mại của Trung Quốc. Theo báo cáo, kể từ năm 2023 hoặc trước đó, ít nhất 10 trang web như vậy đã được sử dụng để đăng tải nội dung chống Pháp Luân Công.
“Nội dung chống Pháp Luân Công có thể được đăng dưới danh nghĩa một nhân vật ẩn danh nào đó, có thể là một người có liên kết với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, báo cáo viết.
Theo báo cáo, các đường dẫn đến hai trong số các bài báo chống Pháp Luân Công đã được đăng lặp đi lặp lại trên mạng xã hội bởi hàng chục tài khoản dường như có liên quan đến chiến dịch gây ảnh hưởng “Spamouflage”(*) của ĐCSTQ.
Các trang tin tức được Graphika xác định là do các công ty Trung Quốc kiểm soát. (Ảnh chụp màn hình bởi The Epoch Times)
“Các tài khoản mạng xã hội X và các trang Facebook cho thấy những dấu hiệu về việc không có sự xác thực, tương tự như các tài khoản Spamouflage, bao gồm việc sử dụng tên người dùng và ảnh đại diện có thể được tạo ngẫu nhiên, hầu như không có người theo dõi và người được theo dõi, cùng chỉ trích Pháp Luân Công và công ty Shen Yun, và đăng tải các nội dung giống hệt nhau cùng một lúc”, báo cáo nêu rõ.
Cộng đồng an ninh mạng từ lâu đã biết rằng ĐCSTQ sử dụng các trang tin tức giả do các công ty tư nhân điều hành để truyền bá các tuyên truyền của mình. Năm 2022, công ty an ninh mạng Mandiant thuộc sở hữu của Google đã phát hiện hơn 70 kênh truyền thông giả mạo như vậy. Theo một báo cáo vào tháng 10/2025 của Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng Pháp, nhiều tổ chức an ninh mạng sau đó đã dựa trên nghiên cứu này và phát hiện ra một mạng lưới với hàng trăm trang web có khả năng nhanh chóng phát tán nội dung trên toàn thế giới, như thể được điều phối tập trung.
“Phạm vi của mạng lưới này, sự tương đồng của nội dung được phát tán bất chấp sự điều chỉnh cục bộ và nhiều tương tác được tiết lộ giữa các tổ chức cho thấy khả năng mạnh mẽ trong việc thâm nhập vào nhóm độc giả nước ngoài”, báo cáo tháng 10/2025 viết.
(Theo The Epoch Times)
Chú thích của người dịch:
(*) Spamouflage là một trong các chiến dịch nhằm thực hiện mục tiêu biến Trung Quốc trở thành cường quốc số một thế giới thông qua các hoạt động gián điệp và gây bất ổn trên quy mô toàn cầu. Chiến dịch này bao gồm việc kích hoạt các tài khoản Facebook giả và phát tán các hình ảnh và video, thường được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo, nhằm làm gia tăng sự chia rẽ và cho thấy một nước Mỹ đang đứng bên bờ vực sụp đổ, bị tàn phá bởi fentanyl ー một loại ma túy cực độc, và bạo lực súng đạn.
Dịch từ: Beijing Uses Fake Western News Sites to Attack Falun Gong, Report Finds



